[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 19

Đăng lúc 04:47 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 19

 

Đứng trên bàn cờ, Bá tước Rudin ngơ ngác nhìn quanh.

 

"Đây là mơ sao...?"

 

Ngay cả với một giấc mơ, khung cảnh này cũng quá đỗi kỳ lạ.

 

Những quân cờ trôi lơ lửng trong không trung.

 

Một chú gấu bông mất đầu lạch bạch bước qua.

 

Những chú lính đồ chơi gãy vụn vẫn nghiêm trang diễu hành.

 

Những con búp bê đứt lìa tay chân nằm la liệt trên những viên kẹo chảy nước.

 

Những con bướm với màu sắc kỳ dị, chậm rãi vỗ cánh trong mớ hỗn độn.

 

Ông ta trân trối nhìn một con bướm, rồi bước tới—

 

Bẹp.

 

Bàn chân ông ta giẫm lên một chiếc bánh kem úp ngược.

 

Chất lỏng màu đỏ rỉ ra từ miếng bánh xốp bị nghiền nát.

 

"Ư..."

 

Ông ta dâng lên cơn buồn nôn vì mùi hôi thối.

 

Đột ngột, một giai điệu rùng rợn từ hộp nhạc vang lên.

 

Những con búp bê tiên bắt đầu xoay tròn trên không trung.

 

Một con trong số đó bị gãy cánh và có khuôn mặt hình bông hoa.

 

Giai điệu vỡ vụn như lưỡi dao cào rách màng nhĩ ông ta.

 

Bá tước ôm chặt đầu, thở dốc.

 

Ông ta cần phải tỉnh dậy.

 

Nhưng cơn ác mộng chỉ mới bắt đầu.

 

"Chào."

 

Một giọng nói vang lên.

 

Từ những khe nứt trên bàn cờ, hoa nở rộ—rối rắm, bất thường, chen chúc giữa những dây leo đầy gai nhọn.

 

Giữa tầng tầng lớp lớp cánh hoa, một người phụ nữ trồi lên.

 

Mái tóc vàng óng bay phất phới, đôi mắt đỏ rực long lanh như hoa hồng phủ sương.

 

Một làn hương nồng nàn, ngào ngạt, như muốn bóp nghẹt tâm trí ông ta.

 

Người phụ nữ đẹp đến nghẹt thở.

 

Rồi ông ta nhận ra—

 

Cô gái đó đang cầm một chiếc rìu.

 

Một chiếc rìu lưỡi đen, kỳ dị.

 

Thứ đó—không nên tồn tại trong bàn tay trắng muốt, thanh tú kia.

 

Và ngay trong khoảnh khắc đó, ông ta biết.

 

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng ông ta. Tim ông ta đập thình thịch.

 

"Phù... phù thủy...?"

 

Cô mỉm cười như một đóa hoa vừa nở.

 

"Chào mừng đến nhà ga ảo mộng của ta, Bá tước."

 

Cô gõ nhẹ vào chiếc rìu, thì thầm:

 

"Ta nên bắt đầu từ ngón tay nhé?"

 

★·.·´¯`·.·★

 

Ngồi trên một ngọn núi đầy hoa, Chesha quan sát Bá tước Rudin vùng vẫy, bỏ chạy khắp bàn cờ.

 

Cô bật cười. Ban đầu chỉ là tiếng khúc khích, rồi cười lớn khi ông ta ngã dúi dụi.

 

Nhưng vô ích thôi.

 

Đây là lãnh địa của cô—'vùng ảo mộng’.

 

Mỗi tiên nữ đều có một nơi như thế. Phần lớn giống rừng cây hay hồ nước.

 

Còn của Chesha thì… khác. Méo mó.

 

Đồ chơi. Kẹo. Tất cả đều vỡ nát.

 

Có lẽ vì mẹ cô đã phát điên. Hoặc có thể sức mạnh này vốn không phù hợp với cô.

 

Dù vậy, Chesha lại thích nó. Ở đây, cô kiểm soát mọi thứ—kể cả hình dạng của chính mình.

 

‘Không phải rất tuyệt khi cuối cùng cũng có cánh tay dài và một cái lưỡi bình thường sao? '

 

Cô duỗi người, thoải mái trong cơ thể trưởng thành.

 

Cảm giác thật tuyệt khi được là Richesia.

 

Với một cái búng tay, những quân cờ to như người thật lơ lửng rơi xuống bàn cờ. Chúng vây lấy Bá tước. Ông ta bị lôi đến trước mặt cô, ngã vật ra và run rẩy.

 

" X-xin tha mạng! Tôi còn một đàn con thơ đông như thỏ, và một người vợ xảo quyệt chẳng kém gì cáo!”

 

Chesha nghiêng đầu.

 

"Ta cũng có những người anh trai và một người cha như rắn độc, thế thì sao?"

 

"Xin... thứ lỗi...?"

 

Giọng ông ta run rẩy khi cất lời:

 

“Tại... tại sao lại là ta? Tại sao cô lại làm vậy?”

 

Một câu hỏi hay. Richesia đã biến mất quá lâu—

 

Và giờ thì đột ngột xuất hiện thế này?

 

Chesha mân mê chuôi rìu.

 

"Bá tước."

 

"V-Vâng...?"

 

"Ngươi nghĩ gì khi nghiền nát một con kiến cắn vào ngón tay ngài?"

 

"... Không gì cả."

 

"Chính xác. Ta muốn giết ngươi."

 

Cô mỉm cười.

 

"Không có lý do."

 

Cô vung chiếc rìu nhẹ nhàng—'thịch’.

 

Nó cắm phập vào một ụ hoa. Chất lỏng màu hồng rỉ ra.

 

"Aaaa!"

 

Bá tước Rudin gào lên như thể thân thể bị xẻ làm đôi.

 

Ông ta quằn quại. Khóc lóc. Suýt chút nữa thì tè ra quần.

 

“Ta sẽ cho cô bất cứ thứ gì! Tiền! Quyền lực! Xin cô—!”

 

Chesha dừng lại.

 

Chết nhanh, hay chết chậm?

 

Từ những bông hoa, một bụi gai ngọ nguậy tiến tới.

 

Thú cưng yêu thích của cô. Nó khẽ chạm vào tay cô.

 

Nó đói.

 

"Hm... thức ăn cho hoa sao?"

 

Tiếng rú của Bá tước Rudin càng lớn.

 

Richesia thoáng nghĩ đến việc cắt lưỡi ông ta trước.

 

Dù gì, ông ta cũng đã xúc phạm các anh trai của cô.

 

Cô giơ chiếc rìu lên—

 

Rồi đột ngột khựng lại.

 

Một luồng sức mạnh trào dâng.

 

Có thứ gì đó bên ngoài lãnh địa.

 

Mới lạ. Xa lạ.

 

Richesia nhảy khỏi đống hoa và vung rìu vào không khí.

 

Với một âm thanh như thuỷ tinh vỡ, ảo mộng vỡ vụn—

 

Giống như thủy tinh vỡ thành từng mảnh.

 

Thu nhỏ trở lại hình dạng trẻ con, Richesia nhẹ nhàng đáp xuống nền đá.

 

Họ đã trở lại phòng làm việc của Bá tước Rudin.

 

Bá tước cuộn tròn trên sofa, vẫn còn nức nở.

 

"Ư... cứu tôi... xin hãy..."

 

Chesha vỗ nhẹ một con bướm lên trán.

 

Rồi chạy bằng đôi chân ngắn ngủi—trốn sau sofa.

 

Cô hé mắt nhìn ra, đúng lúc—

 

Cạch.

 

Cánh cửa mở ra.

 

Tiếng gót giày gõ trên nền đá cẩm thạch. Chúng dừng lại trước mặt Bá tước.

 

Mắt Chesha mở to.

 

'Không thể nào—!'

 

Cô đã cảm nhận được luồng sức mạnh ấy, nhưng không ngờ…

 

'Chẳng phải đó là... Kiern sao?'

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 19

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới