Chương 20
Chesha không hiểu vì sao ngài ta đột ngột xuất hiện trong nhà Bá tước Rudin. Cô bấu chặt vào lớp vải sofa, ánh mắt không rời khỏi Kiern.
Bầu trời quang đãng dần khi mây mù tan đi, để lộ ánh trăng rót vào qua khung cửa sổ phòng làm việc.
Kiern mặc một chiếc áo khoác đuôi tôm vừa vặn và bên trong là bộ vest màu xanh đậm. Bộ trang phục gọn gàng và bảnh bao đến mức, dù ngài ta có bước vào bất kỳ vũ hội nào, cũng sẽ lập tức thu hút mọi ánh nhìn.
Và có lẽ... ngài ta vừa thực sự ở một nơi như thế.
Bởi trên người ngài ta vẫn còn vương lại mùi rượu mạnh xen lẫn hương nước hoa nhàn nhạt.
'Ngài ta đang lảng vảng làm gì ở đây vậy...?'
Chesha chưa kịp lý giải thì Kiern đã đưa tay lên cắn đứt một bên găng tay da, rồi rút từ túi áo ra chiếc đồng hồ quả quýt. Đôi mắt đỏ khẽ liếc xuống mặt đồng hồ bạc
Tích tắc. Tích tắc. Tiếng kim đồng hồ vang lên rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Kiern liếc nhìn giờ một cách hờ hững, cất đồng hồ trở lại túi áo rồi ngước nhìn Bá tước Rudin.
Bá tước Rudin vẫn còn ngơ ngác chớp mắt.
Cho đến lúc nãy, ông ta vẫn là kẻ vừa bị giam giữ trong vùng ảo mộng của Chesha. Ông ta chưa hoàn toàn hiểu chuyện gì đang xảy ra. Miệng ông ta há hốc như kẻ vừa đánh mất thứ gì đó quý giá.
Kiern khẽ búng ngón tay đeo găng.
Một tiếng "tách" vang lên vui vẻ, như tiếng chuông báo hiệu. Ngay lập tức, Bá tước Rudin bật dậy khỏi sofa. Ông ta giật bắn người, run rẩy đảo mắt nhìn quanh như thể vừa tỉnh khỏi cơn mê. Chỉ khi ấy ông ta mới nhận ra nơi mình đang đứng là phòng làm việc, không còn là vùng ảo mộng của tiên nữ nữa.
Ông ta nhìn người đàn ông đứng đối diện—thanh tú, lạnh lùng, tựa bước ra như từ trong tranh vẽ, rồi há hốc miệng.
"Bá, Bá tước Basilian?"
Bá tước Rudin vội vã chỉnh trang lại.
Đó là khi ông ta nhận ra mình đang nằm vật trên sofa với bộ dạng nhếch nhác đến thảm hại.
Kiern kiên nhẫn chờ đợi, để mặc ông ta chỉnh lại quần áo, lau mồ hôi nhễ nhại bằng khăn tay, hắng giọng lấy lại chút dáng vẻ kiêu ngạo quen thuộc.
Cuối cùng, Bá tước Rudin mở miệng.
"Không... Sao ngài lại đến vào giờ này? Có chuyện gì vậy?"
Kiern khẽ cười. Một nụ cười tao nhã, môi chỉ hơi nhếch lên, ánh mắt không rời khuôn mặt của Bá tước Rudin.
Trong bóng tối, một tia sáng le lói trong đôi mắt đỏ thẫm.
Khoảnh khắc ấy, một cảm giác kỳ lạ thoáng lướt qua lưng Bá tước Rudin.
"Khẹc...!"
Ông ta ngã khuỵu xuống, chống tứ chi như một con chó. Rồi, không báo trước, ông ta đập đầu xuống sàn. Một âm thanh nặng nề vang lên, như dưa hấu bị bổ đôi.
Bá tước Rudin, đầu úp trên sàn đá cẩm thạch lạnh lẽo, thân thể run rẩy co giật liên hồi.
Nhưng ông ta không thể hét lên. Không một tiếng nào. Tựa như cơ thể đã không còn do chính ông ta điều khiển.
Đôi giày da bóng loáng áp mạnh mạnh vào gáy Bá tước Rudin. Một giọng nói êm dịu rơi xuống như lông vũ.
"Bá tước Rudin."
Kiern, người đang giẫm lên đầu ông ta, mỉm cười nhẹ nhàng và thì thầm.
"Ta đến để xin lỗi."
Bá tước Rudin vẫn chưa thể hiểu điều gì đang diễn ra.
Tại sao ông ta lại nằm dài trên sàn? Tại sao cơ thể không cử động theo ý muốn? Tại sao ông ta lại hành xử như một con rối?
Trong lúc hoang mang, ông ta gắng gượng hít một hơi sâu
"Cái... cái quái gì vậy...!"
Ông ta gầm lên, giọng khản đặc vì sợ hãi.
"Một tên pháp sư hắc ám! Là một quý tộc của Đế chế vĩ đại, ngươi không cảm thấy xấu hổ sao! Thượng đế sẽ trừng phạt ngươi!"
Kiern chỉ khẽ tặc lưỡi. Dĩ nhiên, ngài ta không phải người sẽ phản ứng tử tế.
Ngài nhấc chân ra khỏi đầu ông ta, lùi lại một bước.
Kể từ đó, trán Bá tước Rudin bắt đầu liên tục đập vào sàn đá cẩm thạch.
Âm thanh răng rắc kéo dài một lúc lâu. Nó chỉ dừng lại khi Bá tước Rudin không còn đủ sức phản kháng và bắt đầu khóc lóc rên rỉ.
Kiern uể oải hỏi.
"Giờ thì ngươi đã sẵn sàng nhận lời xin lỗi của ta chưa?”
Qua một chút "giáo huấn", Bá tước Rudin dường như đã nhận ra một điều rõ rang: mạng sống của ông ta giờ đây nằm trong tay Kiern.
Ông ta co rúm lại, khúm núm nói.
“Xin, xin ngài... Ngài đang hiểu lầm rồi...”
"Ngươi nghĩ ta đã hiểu lầm ở đâu?"
Kiern nhẹ nhàng liệt kê, giọng gần như đang ngâm nga:
"Ngươi tự ý thay đổi gia sư riêng mà ta đã thuê và lẻn vào nhà ta khi ta vắng nhà?"
"Cái, cái đó..."
"Hay là chuyện ngươi nhục mạ con ta vì xuất thân từ trại trẻ mồ côi và khinh miệt chúng vì chúng lớn lên không có mẹ?"
"Bá tước, chuyện đó..."
"Hoặc là... ngươi yêu cầu Bá tước Basilian phải đích thân đến xin lỗi?"
Bá tước Rudin thở hổn hển. Máu và nước bọt của ông ta hòa lẫn nhau chảy xuống cằm.
Kiern nhìn ông ta với ánh mắt giễu cợt.
"Vậy điều nào trong những việc ấy là nhầm lẫn, hử, Bá tước?"
Bá tước Rudin không còn dám kiêu ngạo nữa. Ông ta cúi đầu, giọng van nài khúm núm.
"Xin, xin ngài tha mạng... Bá tước Basilian, ngài hãy nghĩ xem. Chẳng phải ngài sẽ gặp rắc rối nếu giết tôi sao? Nếu ngài chỉ cần tha mạng cho tôi, tôi sẽ không nói..."
Chesha, người đang trốn đằng sau sofa, thét lên trong lòng.
'Giết hắn đi!'
Sẽ rất phiền phức nếu câu chuyện về tiên nữ phù thủy Richesia lan truyền.
Cái chết là cách xóa bỏ bằng chứng hoàn hảo.
Hôm nay, cô định ném Bá tước Rudin cho cây thú cưng sau khi hành hạ hắn thỏa thích.
Thế mà Kiern lại đến và phá vỡ vùng ảo mộng.
'Dĩ nhiên, Kiern chắc chắn sẽ giết hắn.'
Đôi mắt đỏ của hắn, thứ bộc lộ bản chất tàn nhẫn không chút che giấu, khiến ngay cả Chesha cũng rùng mình. Đôi mắt hắn, ánh lên vẻ độc ác và sát khí, còn hung dữ hơn bất kỳ sinh vật nào cô từng gặp ở thế giới bên kia. Ngài ta chỉ che đậy nó bằng một lớp vỏ tao nhã.
"Chà. Ta không mấy sẵn lòng cứu ngươi đâu."
Kiern ngửa đầu ra sau.
Kiern ngửa đầu ra sau. Mái tóc đen rũ xuống, để lộ đường nét cổ thanh thoát. Ngài nghiêng đầu nhìn lên trần nhà.
Nơi ánh mắt hắn dừng lại là chiếc đèn chùm treo trên trần phòng làm việc. Dù đèn không bật, những viên pha lê trên đèn chùm vẫn lấp lánh dịu nhẹ trong ánh trăng.
Kiern chăm chú nhìn nó một lúc lâu.
"Ừm."
Chiếc đèn chùm, được cố định chắc chắn bằng dây xích, dường như có thể chịu được trọng lượng của một người đàn ông trưởng thành.
"Hay là ta dùng cái đó nhỉ? Ngươi nghĩ sao?"
Kiern thong thả hỏi ý kiến hắn.
Bá tước Rudin mở đôi mắt đỏ ngầu. Ông ta liếm môi, nhưng không thốt ra được lời nào.
Bá tước Rudin gật đầu lia lịa như thể đang bị ai đó giữ lấy và lắc mạnh.
Có lẽ ông ta muốn lắc đầu. Nhưng giờ đây, ông ta không còn kiểm soát nổi cơ thể mình nữa.
Thấy dáng vẻ lố bịch ấy, Kiern khẽ cười.
"Ta rất vui vì Bá tước cũng thích nó. Vậy thì bắt đầu thôi. Ta hơi mệt và muốn về nhà rồi..."
Giọng ngài khẽ khàng, đôi mắt cụp xuống như thể đang nói trong cơn buồn ngủ.
"Con gái bé bỏng của ta cũng đang đợi ta ở nhà."
Mặc dù con gái bé bỏng của hắn đang theo dõi những gì Kiern làm từ phía sau chiếc ghế sofa.
Chesha nuốt khan. Cô chứng kiến cảnh Bá tước Rudin tự chuẩn bị cho cái chết của mình.
Bá tước Rudin đẩy chiếc bàn đến dưới đèn chùm và đặt một chiếc ghế lên trên. Ông ta treo sợi dây thừng lên đèn chùm qua chiếc ghế, cho đến khi tạo thành một cái thòng lọng và tròng nó vào cổ mình.
Kiern không làm gì cả. Ngài chỉ ngồi khoanh chân trên chiếc ghế đối diện, bình thản quan sát ông ta "chơi trò chơi".
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Kiern bình thản ra lệnh:
"Cười lên, Bá tước."
Ngay khi mệnh lệnh vừa dứt, khóe môi Bá tước Rudin cong lên như con rối. Nụ cười méo mó, gượng gạo đến ghê rợn.
Ông ta tự mình tròng sợi dây vào cổ.
Đó là một cảnh tượng kinh khủng, nhưng Chesha không thể chứng kiến cái chết của Bá tước Rudin đến cuối cùng.
'Hoa á!'
Đó là một sự nhận ra đột ngột khi cô nhìn Kiern sử dụng ma thuật hắc ám với nhân cách đã bị hủy hoại của hắn.
Sự thật là đã đến lúc ngài ta trở về nhà sau khi hoàn thành công việc.
Mỗi khi hắn đến phòng Chesha, luôn có một điểm chung.
Luôn có một mùi máu nhàn nhạt.
'Đó là lý do tại sao mình chắc chắn hôm nay ngài ta cũng sẽ quay lại!'
Chesha nhanh chóng rời khỏi phòng làm việc và trở về dinh thự của Bá tước Basilian.
Cô chỉ mong có thể nhanh chóng thay đồ, nằm trên giường và để trái tim thôi đập loạn, rồi giả vờ ngủ.
Ngay lúc ấy, có tiếng cửa mở. Đúng như dự đoán, Kiern xuất hiện.
"Cha...?"
Chesha giả vờ mở mắt, như thể vừa mới tỉnh giấc.
Kiern mỉm cười, bước đến xoa mái tóc dựng đứng của cô.
"Con tỉnh dậy vì cha hả? Xin lỗi con nhé."
Đôi mắt đỏ hoe của họ chạm nhau đầy dịu dàng..
Cô không thấy ánh nhìn độc ác tàn nhẫn trong mắt ngài, thứ đã đẩy Bá tước Rudin đến chỗ chết lúc nãy.
Kiern thở dài, rồi nhanh chóng bế Chesha lên.
Bóng tối phủ kín. Và khi nó tan đi, họ đã ở trong phòng ngủ của Kiern.
Kiern đứng yên, ôm cô trong vòng tay, rồi bật cười nhẹ, dụi mặt vào má cô.
"Cheshaaaaa."
"..."
Có gì đó sai sai. Bình thường, dù có vào phòng cô, ngài cũng chẳng phát ra chút tiếng động nào. Hôm nay, ngài ta xuất hiện lạch cạch như cố tình gây tiếng.
'Và cái kiểu 'Cheshaaaaa' đó là sao chứ?'
Chesha cau mày. Mùi rượu nồng nặc xộc lên từ người Kiern.
Cô đã ngửi thấy lúc còn ở nhà Bá tước Rudin, nhưng giờ khi được ôm sát thế này, nó càng rõ hơn.
Đột nhiên, một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô.
'Đừng nói với mình là...'
Ngài ta say rồi sao?
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới