Chương 21
Chesha nhìn Kiern với vẻ hơi khó hiểu.
"À," ngài ta khẽ nói, tay lần tìm trong túi áo.
"Chesha, Chesha đáng yêu của cha. Cha cho con ít bánh quy nhé?"
Sau khi tìm kiếm chậm rãi, ngài ta lấy ra một món đồ nhỏ.
"Con thích cái này đúng không?"
Đó là một túi bánh quy, có lẽ được mua bừa ở tiệm bánh nào đó. Túi bánh bọc rất đẹp, nhưng một góc đã bị bóp méo. Kiern đặt nó vào tay Chesha với vẻ mặt đầy tự hào.
Chỉ nhờ vậy, Chesha mới có thể chắc chắn
'Ngài ta say rồi.'
Nghĩ lại, mùi rượu đã thoang thoảng từ nhà Bá tước Rudin.
'Nhưng ngài ta không có vẻ say trước mặt Bá tước Rudin.'
Kiern đã hành động rõ ràng, dù có phần uể oải hơn bình thường—mỉa mai thao túng Bá tước, khiến ông ta tự treo cổ. Đó là một hành vi tàn bạo, thậm chí đáng ngưỡng mộ trong mắt Chesha, người đã chứng kiến nhiều tội ác.
Nhờ cách ngài ta dàn dựng hoàn hảo thành một vụ tự sát, chẳng ai buộc tội được ngài.
‘Ban đầu mình định mang ông ta cho đám hoa ăn thịt người cơ mà.'
Cô đã dọn dẹp mọi thứ xong xuôi, nhưng vẫn—
Cô không nghĩ ngài ta say trong lúc đó. Có lẽ ngài ta đã cố gắng giữ mình tỉnh táo cho đến khi về đến nơi mà bản thân xem là an toàn.
‘Ngài ấy không phải kiểu uống một ly đã gục.'
Vậy thì, ngài đã làm gì trước khi giết Bá tước Rudin? Chắc hẳn có liên quan đến những lần vắng mặt vào đêm khuya gần đây.
Vừa suy đoán, Chesha vừa khẽ lắc túi bánh quy. Trong tay Kiern, chiếc bánh trông nhỏ. Nhưng với tay cô, lại có phần lớn.
Cô chậm rãi đáp lời.
"Con thích bánh quy."
“Phải không? Cha nhớ đến Chesha nên mua đấy.”Đúng không? Ba nghĩ đến Chesha nên ba mua đấy."
Kiern khúc khích cười, trông rất hài lòng.
Cô nhớ lại lời hắn nói với Bá tước Rudin.
"Con gái bé bỏng của ta cũng đang đợi ta ở nhà."
Cô không ngờ ngài sẽ gọi mình là con gái, dù cô không có mặt ở đó. Càng không ngờ rằng, trong cơn say, ngài lại mang bánh quy về.
Người đàn ông này, Người vừa là đao phủ đáng sợ với Bá tước Rudin, giờ lại dịu dàng trước mặt cô.
Sự thay đổi đó khiến Chesha cảm thấy kỳ lạ.
Sự thay đổi ấy khiến Chesha có cảm giác lạ lùng. Nó giống cảm giác cô từng có khi rời thư phòng sau khi dỗ dành Belzeon—như có thứ gì đang nhẹ nhàng chạm vào lồng ngực.
"Cha mừng vì Chesha thích nó," Kiern nói với nụ cười mơ hồ, thở dài.
"À, cha mệt quá..."
Ngài ta đã nói làm việc rất nhiều hôm nay—như một người cha đã làm việc cật lực cho đến bình minh.
'Ừ, cũng là làm việc thật…'
Giết người cũng mệt chứ.
Cô không nghĩ ngài sẽ tự mình ra tay với Rudin. Tưởng rằng ngài chỉ tập trung vào việc hồi sinh phu nhân đã mất.
‘Vậy ra ngài ta vẫn đang âm thầm thu dọn mọi thứ sao?’
Nghĩ lại thì điều đó cũng hợp lý—ngài phát điên khi lũ trẻ bị xúc phạm và đã lấy mạng Rudin.
'Dù sao thì ngài ấy cũng làm việc chăm chỉ.'
Chesha vỗ nhẹ lên cánh tay ngài.
"Cha ngủ sớm đi."
"Ừ, chúng ta đi ngủ thôi."
Kiern ngáp dài và đặt Chesha lên giường, rồi thay đồ ngủ.
Kiern ngáp dài, bế Chesha đặt lên giường, rồi thay sang bộ đồ ngủ. Chesha đặt chiếc bánh bên gối—có lẽ mai cô có thể chia nó với cặp song sinh trong giờ trà chiều.
Chẳng bao lâu sau, Kiern cũng lên giường. Ngài ôm Chesha đặt lên ngực, như một ổ bánh mì nhỏ mềm mại. Ngài mỉm cười khi hai người nằm sát nhau.
Dù nói mệt, ngài không có vẻ định ngủ. Ngài nghịch tóc cô, rồi chạm nhẹ lên hàng mi. Khi cô nheo mắt lại, ngài lại cười.
"Sao hắn dám sỉ nhục Basilian? Cha đã giết hắn quá dễ dàng."
Một lời buột miệng—rõ là đang nói đến Bá tước Rudin. Thay vì bật cười, ngài lại thở ra một tiếng.
"Hôm nay cha hơi lạ… Xin lỗi con nhé. Đáng lẽ cha không nên uống nhiều vậy. Về đến nhà rồi cha mới bắt đầu say đấy."
Chesha nhìn ngài. Phòng tối, chỉ có ánh trăng dịu dàng soi rọi.
Đôi mắt đỏ—đôi mắt đặc trưng của nhà Basilian—rõ ràng đến đáng sợ. Chúng thường khiến người khác e ngại, lấp lánh sự tàn độc.
Nhưng Chesha đã thấy chúng ngập tràn nước mắt. Cậu bé đã chịu đựng tất cả, gục ngã với sự an ủi của một đứa bé ngây thơ.
Đôi mắt từng khóc khi ôm lấy hoa linh lan trắng… Không rõ là ảo ảnh hay thực tại, nhưng đôi mắt cô đang nhìn thấy lúc này có lẽ giống hệt. Cảm giác như ngài ta cũng sắp bật khóc.
Kiern nhìn cô, lên tiếng.
"Chesha."
Môi ngài khẽ mấp máy.
"Chesha Basilian."
Một lời gọi—dành cho cả hai người họ.
Ngài mỉm cười, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Rồi cười chua chát.
" Ta phải làm sao đây? Mỗi lần nhìn Chesha, ta lại nhớ đến nàng. Vừa đau, mà lại vừa dịu dàng… "
Ngài ngừng lại, cố gắng kìm nén cảm xúc.
Đôi môi say mềm của hắn thì thầm.
"Ta nhớ nàng..."
Chesha nín thở. Sức nặng của cảm xúc khiến cả người cô đông cứng.
Kiern nhắm mắt lại.
Chúng không mở ra nữa.
Ngài ta đã ngủ thiếp đi.
Chesha khẽ thở ra.
'Thật không ngờ đấy.'
Ngài ta, kẻ nghi ngờ tất cả mọi thứ, lại để lộ nguyên vẹn cảm xúc trước mặt cô. Lúc này, chắc hẳn quá đau khổ để ngài kìm nén.
Cô chẳng cần đoán cũng biết, người ngài nhớ là ai.
Đó là Nữ bá tước đã mất.
Không có dấu vết nào của bà trong gia đình.
Không có một dấu vết nào của bà trong dinh thự. Không chân dung, không kỷ vật—cái tên ấy là điều cấm kỵ. Ngay cả các anh cũng hiếm khi nhắc đến.
Nhưng đôi khi, với Chesha, ngài lại làm ra vẻ mặt như vậy.
'Lần trước, dưới gốc cây hoa ở cung điện hoàng gia cũng vậy.'
Chesha bĩu môi.
'Nếu chúng ta giống nhau, thì giống đến mức nào?'
Dù vậy, cô không cảm thấy khó chịu.
Khi hắn gọi cô là "Chesha Basilian"...
'Nó thật sự làm cho mình có cảm giác mình là một phần trong gia đình này. '
Cô lắc đầu trước suy nghĩ đó. Gần đây, khi ở bên gia đình Basilian, cô cứ quên mất đây chỉ là một vai diễn tạm thời.
Chesha véo má mình. Kéo ra, rồi thả xuống. Những suy nghĩ không cần thiết cũng biến mất.
Sau khi xác nhận Kiern đã ngủ, cô nhẹ nhàng ngồi dậy.
Đêm nay ngài ta sẽ không thức dậy đâu.
Cô tập trung sức mạnh. Hoa và bươm bướm cuốn quanh người cô, rồi di chuyển cô đến thư phòng của Kiern.
Cô biết rất rõ căn phòng này.
'Mình đã lục soát bàn làm việc rồi.'
Ở cả Tòa thành của Rắn và biệt thự.
Cô nhìn chằm chằm vào kệ sách. Ngài ta đã dành rất nhiều thời gian ở đó. Trước giờ, vì quá tốn công kiểm tra nên cô chưa động tới.
Cô xòe bàn tay. Hàng trăm con bướm đồng loạt bay lên, tung cánh khắp thư phòng. Chúng đậu lên từng cuốn sách, ba hoặc bốn con một lượt, lật qua từng trang. Rồi mang về cho cô một quyển.
Một cuốn sách bìa da, bên trong cài vài tờ giấy. Cô ném cuốn sách sang một bên, chộp lấy đống giấy.
Mắt cô mở to.
"...!"
Chữ viết này—
'Đây chẳng phải là viết về mình sao?!'
Đó là một bản báo cáo về tiên nữ phù thủy Richesia.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới