Chương 35
Nhưng sau khi nghe chuyện của Ishuel, cô cảm thấy lòng kiêu hãnh bị tổn thương.
“Vậy mà bọn họ lại dám lấy đi thứ thuộc về mình!”
Vì họ cũng ngang nhiên lấy chiếc mũ mà Hata đã làm, cô không thể bỏ qua chuyện này được. Dù chẳng rõ họ thuộc gia tộc nào, cô cũng phải mặc thứ gì đó lộng lẫy hơn họ, để khiến họ phải ngoái nhìn.
‘Nếu gặp những kẻ đã trộm lễ phục ở sảnh tiệc, mình tuyệt đối sẽ không bỏ qua.’
Quyết định ấy không chỉ đến từ cảm xúc cá nhân.
‘Mình cũng cần phải đến Thế giới Ngầm cùng với cặp sinh đôi nữa.’
Nếu cô đi đến Thế giới Ngầm cùng với cặp sinh đôi dưới chiêu bài đặt mũ và thử lễ phục, có thể cô sẽ lần ra được manh mối về cách gia tộc Basilian dính dáng tới nơi đó.
Thế nên vào ngày hôm sau, Chesha đã tự mình đến gặp cặp sinh đôi.
“Ơ kìa, bé út tới đây sao?”
“Bé út hôm nay lại chủ động tìm đến tụi anh trước cơ đấy!”
Karha và Ishuel có phần lúng túng trước tình huống khác thường ấy. Bởi trước nay, hai cậu luôn là người tìm đến cô trước. Họ sẽ đến phòng ngủ của Chesha từ sáng để quấy rầy cô.
Chesha giơ một tay ra trước mặt cặp sinh đôi và nói.
“Em cũng muốn đi.”
“Đi đâu?”
“Hôm nay hai anh đi đâu?”
“À… Thế giới Ngầm? Bé con cũng muốn đi à? Nhưng mà nơi đó nguy hiểm lắm.”
Karha huých khuỷu tay vào người Ishuel, Ý cậu là muốn Ishuel cố gắng ngăn Chesha lại.
Ishuel nghiêm túc cố gắng thuyết phục Chesha.
“Không được. Em còn nhỏ quá, lỡ có chuyện gì xảy ra ở đó là nguy to đấy.”
Thế nhưng kẻ có tiếng tăm khét tiếng ngay tại nơi nguy hiểm đó—lại chính là cô, Chesha.
Cô ngắt lời cậu nhóc:
“Nhưng mà em chắc là… các anh sẽ bảo vệ được em.”
Đó chắc chắn không phải là một lời nói quá. Cô đã tận mắt chứng kiến năng lực của Karha và Ishuel. Chỉ cần cả hai đi cùng nhau, họ có thể dễ dàng xử lý bất kỳ rắc rối nào ở Thế giới Ngầm. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ cần hai người họ cùng giải quyết mọi thứ và thoát khỏi đó là được.
Cặp sinh đôi dường như cũng đang nghĩ như vậy.
“…Ờ thì, đúng là vậy thật.”
Karha và Ishuel liếc nhìn nhau.
Chesha tận dụng sự do dự của cặp sinh đôi và hạ mắt xuống, giả vờ trông đáng thương. Cô mím môi và nói bằng giọng buồn bã.
“Em thật sự muốn xem mà… em muốn tận mắt thấy các anh làm việc cơ…”
“…Ư.”
Karha rên rỉ khi bị Chesha tấn công bằng vẻ đáng thương. Sau khi suy nghĩ một lúc, cậu đưa ra kết luận:
“Cho em ấy đi theo đi!”
“Anh điên rồi à?!”
Ishuel hoảng hốt, còn Karha thì cố gắng thuyết phục tiếp:
“Thì sao chứ? Nghĩ lại mới thấy, anh chưa từng ra ngoài chơi với bé út lần nào.”
“Và chuyến đi chơi đầu tiên cùng nhau lại là ở Thế giới Ngầm à…”
“Chẳng phải đây là một việc rất 'Basilian' sao?”
“Ha…”
Ishuel thở dài thườn thượt. Tuy thấy phiền, nhưng hình như cậu cũng không có ý định ngăn cản. Có vẻ như Ishuel cũng thầm muốn đi chơi với Chesha.
“Tự mình đội thử mũ cũng sẽ tốt hơn.”
Tuy Ishuel từng đặt mũ cho cha và các anh trai nhiều lần, nhưng đây là đơn hàng đầu tiên dành riêng cho Chesha, nên cậu chưa quen lắm.
Trong lúc Ishuel nghiêng về phương án cho cô đi theo,
Karha lại nhìn quanh rồi hỏi:
“Nhưng mà, bé út này.”
“Dạ?”
“Con chó đâu?”
Chú chó con đã đi mở cửa hàng rồi. Hẳn là bây giờ cậu ta đang bận chuẩn bị mũ.
Chesha mỉm cười, nói dối tỉnh bơ:
“Em cho nó ra ngoài chơi rồi! Lát em bảo nó về sau!”
“Vậy à?”
Karha tỏ vẻ mong mỏi rằng nếu đã cho nó ra ngoài, thì tốt nhất… nó đừng trở về nữa. Cậu nhóc nuôi nó vì mong muốn của Chesha, nhưng có vẻ như mối hận từ việc bị chân trước của Hata đánh vẫn chưa nguôi.
“Nuôi chó được mang từ ngoài đường về rồi nhốt nó trong dinh thự mãi thì cũng ngột ngạt chứ.”
Ishuel cũng góp phần củng cố lời cô bằng một cái phân tích nghe ra rất hợp lý.
Chesha gật đầu tán thành ngay.
Còn Karha—vốn chẳng hứng thú gì với việc Hata chạy ra ngoài chơi—thì ngáp dài, cố mở mắt lớn ra mà hỏi:
“Nhưng nếu đưa bé út đến thế giới ngầm, Belzeon sẽ nói gì?”
“…À, ảnh sẽ mắng em mất…”
Cặp sinh đôi nhìn nhau cùng lúc.
Rồi cả hai đồng loạt cười khúc khích. Bằng vẻ mặt giống hệt nhau, cả hai cùng đồng lòng hét to một cách nham hiểm:
“Vậy thì… đừng để bị bắt là được!”
★·.·´¯`·.·★
Hôm nay đúng dịp là ngày Belzeon vắng nhà.
Còn Kiern vẫn vắng nhà như thường lệ.
Vì đã dặn nhau từ hôm trước là sẽ ra ngoài, nên cặp sinh đôi cứ thế thản nhiên dắt cô đi thẳng ra cổng chính. Những người hầu bối rối khi thấy các thiếu gia đột nhiên đưa tiểu thư đi, nhưng họ không thể ngăn cản. Họ chỉ đành nhìn Chesha bằng ánh mắt đầy khẩn khoản.
Chesha dường như nghe thấy tiếng lòng của họ.
‘Tiểu thư ơi, nói là không muốn đi đi mà!’
Nhưng Chesha—vốn đã mong ngóng được đi đến phát cuồng—chỉ làm bộ không hay biết.
Cặp sinh đôi không dùng xe ngựa riêng của nhà Basilian, mà chọn loại xe thuê đã gọi sẵn từ trước.
Khi cỗ xe bắt đầu lăn bánh, rời hẳn khỏi dinh thự, người đánh xe có vẻ hơi bối rối.". Ông ta không ngờ hành khách đặt xe đến Thế giới Ngầm lại là hai cậu bé và một em bé trông như mới sinh. Cả ba đều khoác áo choàng có mũ trùm đầu, nhưng vóc dáng nhỏ bé thì khiến người ta không thể không nghi ngờ.
Người đánh xe cứ liếc nhìn ra sau, có vẻ muốn hỏi gì đó.
Nhưng khi Karha vô tình để lộ hai thanh kiếm giắt bên hông, ông ta lập tức im bặt, chuyên tâm đánh xe.
“Xuống tại đây là được rồi.”
Người đánh xe đưa những vị khách nhỏ xuống ở lối vào Thế giới Ngầm. Ngay cả khi nhận đồng xu, ông ta vẫn không thôi ngoái nhìn đoàn khách đặc biệt đang lùi dần về sau xe.
Karha nhún vai:
“Chắc bác ấy nhìn vì thấy bé con đáng yêu đấy.”
Làm sao mà người ta thấy dễ thương nổi khi tất cả đều đang mặc áo choàng có mũ trùm đầu cơ chứ?
Nhưng Chesha dường như nghĩ đó là một câu đùa.
“Chẳng phải điều đó quá rõ ràng sao?”
Ishuel chen vào, như thể đó là điều hiển nhiên không cần bàn cãi.
Rồi cậu bế theo Chesha và cầm cây dù, lững thững đi trước. Mặc dù đang đội mũ trùm đầu, việc cầm ô đi lại trong Thế giới Ngầm vẫn khiến người ta có cảm giác kỳ quặc.
Karha hấp tấp bước theo Ishuel.
Thế giới Ngầm là một khu vực rộng lớn, được bao bọc bởi một đường viền tròn như thể có ai dùng dao rạch ra.
Con đường phủ đầy hoa dại và cỏ mọc ven lối bỗng chốc nhường chỗ cho nền đất khô cằn, nứt nẻ như hoang mạc. Không có biển hiệu riêng biệt nào chỉ ra đây là Thế giới Ngầm, Nhưng chỉ cần đặt chân lên nền đất khô cằn, có những vết nứt như thể bị lưỡi dao xẻ làm đôi, là sẽ lập tức nhận ra—nơi này chính là Thế giới Ngầm.
Khi mặt trời ngả dần về phía tây, các cửa hàng nơi đây cũng lần lượt mở cửa. Ánh hoàng hôn vừa buông xuống, người đi đường đã lác đác xuất hiện trên phố..
Chủ cửa hàng lục tục ra dọn dẹp, bày biện lại quầy kệ để chuẩn bị đón khách.
“Đi theo anh.”
Karha bước nhanh lên trước.
Chesha được Ishuel bế trong vòng tay, cẩn thận quan sát thái độ của cặp sinh đôi. Cả hai đều bình tĩnh, như thể họ đang đi trên một con phố quen thuộc.
Phố xá ở Thế giới Ngầm chắc chắn sẽ gây ngạc nhiên và hấp dẫn đối với những người đến lần đầu.
Đó là bởi vì bầu không khí hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài.
Quái dị, kỳ lạ, bất thường.
Thế giới Ngầm là nơi phù hợp với mọi loại hình kinh doanh bí mật.
Vẻ ngoài của các cửa hàng cũng độc đáo, khác biệt so với các cửa hàng thông thường.
Ngoại trừ cửa hàng mũ của Hata.
Karha và Ishuel dừng lại trước cửa hàng mũ, ngẩng đầu nhìn tấm bảng hiệu:
〈Cửa hàng Mũ của Hata〉
Cửa hàng, được trang trí theo sở thích của Hata, có một bầu không khí dễ thương rất riêng, không giống như các cửa hàng khác trong thế giới ngầm được trang trí bằng song sắt và các đồ trang trí đáng sợ khác
Ngay cả Ishuel cũng chớp mắt liên tục, hàng mi khẽ rung, có lẽ hơi bất ngờ trước vẻ ngoài hoàn toàn khác biệt.
“Đến rồi hả?”
“Chỗ này đây.”
Trong lúc Ishuel còn đang ngắm nghía mặt tiền cửa hàng, Karha đã đẩy cửa bước vào. Chiếc chuông nhỏ treo trên cao rung lên chói tai, kêu leng keng như muốn rơi ra.
Cặp sinh đôi cùng bước vào.
Cửa hàng, vốn từng là một mớ hỗn độn, giờ đã được dọn dẹp gọn gàng trở lại.
Mắt Ishuel mở lớn khi nhìn thấy những chiếc mũ được bày trong tủ kính.
“Có ai trong cửa hàng không?”
Ishuel gọi với giọng cao hơn bình thường.
Một giọng đáp mơ hồ vọng ra từ phía sau cánh cửa bên trong:
“…Chào mừng quý khách…”
Rồi Hata khẽ mở cửa bước ra.
Vừa trông thấy cậu ta, Chesha suýt bật cười.
Hata mặc một bộ comple, đeo nơ bướm, và đội mũ chóp để trông giống một chủ cửa hàng mũ sang trọng. Trên ngực cậu ta còn cài một bông hoa anh thảo vàng.
Vì Karha có khứu giác nhạy bén, nên Hata dùng mùi hương từ bông hoa đó để át đi mùi của mình.
Đó là loài hoa cô tạo ra bằng phép thuật của tiên, nên tươi lâu và thơm hơn cả hoa thật. Mặc dù đủ để che đi mùi, nhưng Hata vẫn đảo mắt lo lắng. Cậu ta dường như lo lắng rằng mình có thể bị phát hiện.
“Ơ?”
Karha lập tức nhướng mày khi nhìn thấy Hata. Cậu nhóc từ từ bước lại gần, nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
Hata—càng lúc càng bị cái bóng của Karha che phủ—bắt đầu cứng đờ, phát ra tiếng động kỳ quái.
Karha, sau khi nhìn chằm chằm Hata một lúc lâu, đột nhiên lên tiếng.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới