[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 36

Đăng lúc 05:40 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 36

 

"Trông anh giống chó thật đấy."

 

"......"

 

Mọi người, trừ Karha, đều im lặng trong giây lát. Câu nói ấy nghe có vẻ… hơi kỳ quặc. Dù đúng là có nét tương đồng thật, nhưng cách diễn đạt lại không ổn chút nào. Có lẽ là do ngữ điệu của Karha.

 

Tuy nhiên, có vẻ như Hata chưa bị lộ thân phận ngay lập tức. Trong khi Chesha thở phào nhẹ nhõm, Ishuel lại thở dài thườn thượt.

 

"Làm ơn đấy."

 

"Nhưng trông giống thật mà. Giống con chó mà nhà chúng ta nhận nuôi ấy."

 

"Đúng là vậy, nhưng nói ra điều đó với người không quen rất kỳ quặc đấy, nên anh làm ơn giữ im lặng đi."

 

"Ừm."

 

Ishuel, người vừa dùng những lời lẽ nặng nề để "đánh bại" người anh song sinh, cậu đẩy Karha ra sau lưng rồi tiến lại gần Hata. Gương mặt cậu ánh lên một nụ cười rạng rỡ.

 

"Những chiếc mũ treo trong cửa hàng ấy, anh làm đẹp thật đấy."

 

“Ngài… ngài khen ạ? Xin cảm ơn…”

 

Hata lắp bắp, giọng nói có chút lo lắng. Đôi mắt cậu đảo quanh, không dám nhìn thẳng vào Ishuel. 

 

Khủng hoảng đầu tiên—“không bị Karha phát hiện”—đã tạm thời vượt qua an toàn. 

 

Nhưng giờ đây, cuộc khủng hoảng thứ hai đã ập đến. Đó là "không thể hiện sự vui mừng khi gặp Chesha". Hata cố hết sức không chạm mắt Chesha đang nằm gọn trong vòng tay Ishuel. May mắn thay, cậu đã giấu đi đôi tai và cái đuôi của mình. Nếu cái đuôi mà lộ ra, thì giờ này hẳn đã quẫy tít như chong chóng rồi.

 

Trong lúc Hata đang cố giữ mình bình tĩnh, Ishuel hỏi với nụ cười dịu dàng:

 

"Anh có mũ quý ông cho người lớn và thiếu niên không? Và cả những chiếc mũ hay phụ kiện nào phù hợp với bé gái sơ sinh nữa?"

 

Ishuel đầu tiên kéo mũ trùm đầu của mình xuống, sau đó lật nhẹ chiếc mũ trùm nhỏ của Chesha. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Chesha lộ diện, Hata không thể kiềm chế được, cậu thốt lên, tay che miệng:

 

"Dễ thương quá đi mất......."

 

Ishuel nhìn vẻ mặt chân thành của Hata mà nở nụ cười tự mãn. Kỳ lạ thay, khi Chesha nhận được lời khen, cặp sinh đôi cũng thích thú không kém gì cô cả.

 

‘Thật không thể hiểu nổi hai đứa nhóc này mà….'

 

Trong khi Chesha đang thắc mắc trong lòng, Hata mang ra những chiếc mũ mà mình đã dày công làm.

 

"Chúng tôi có rất nhiều mũ trẻ em! Và cả phụ kiện tóc nữa."

 

Ngoài những chiếc mũ được đặt may tại tiệm may lần này, Hata đã cần mẫn làm mũ cho Chesha được một thời gian rồi. Cậu ấy đã rời đi từ sáng sớm để dọn dẹp cửa hàng, nhờ vậy mà có thời gian sắp xếp lại toàn bộ đống mũ và phụ kiện đã chuẩn bị từ trước. Trong chốc lát, hàng tá mũ và phụ kiện tóc đã được bày kín trên quầy. Chiếc nào cũng hoàn hảo cho Chesha. Mắt Ishuel bắt đầu lấp lánh.

 

"Tôi sẽ mua hết!"

 

Ishuel nhấc một chiếc nơ lên và đặt lên đầu Chesha.

 

"Thật sự rất đẹp.... Nó đẹp hơn nhiều so với những gì đám thợ nổi tiếng làm ở thủ đô. Không, không thể so sánh được."

 

Khóe môi Hata cứ thế cong dần lên theo từng lời tán dương của Ishuel. Cậu cố giấu đi vẻ phấn khích, khẽ ho một tiếng, rồi lên giọng hơi cao ngạo:

 

"Khụ khụ, cậu thích là tốt rồi. Tôi sẽ đem ra thêm vài chiếc mũ cho quý ông và cậu chủ nhỏ thử."

 

Thế nhưng dáng vẻ của người đang đi về phía phòng làm việc kia lại rành rành đầy sự phấn khích. Sau đó, khi Ishuel nhìn thấy mấy chiếc mũ Hata mang ra, khuôn mặt cậu bé rạng rỡ như một đóa hoa mùa xuân. Ngay cả giọng nói của cậu bé cũng trở nên rất dịu dàng, như một làn gió nhẹ.

 

"Mấy cái này tôi cũng sẽ lấy hết. Anh có loại mũ vành rộng nào không? Tôi sẽ đội nó. Trong số những cái ở đây, tôi thích cái này và cái kia. Anh có gợi ý nào khác không?"

 

Từng ở lại nhà Basilian một thời gian, Hata đã nắm được kha khá gu thẩm mỹ của Ishuel. Và lần này cũng không ngoại lệ—mọi món được chọn đều hợp ý Ishuel đến hoàn hảo.

 

“Tuyệt vời thật…”

 

Ishuel đã hoàn toàn mê mẩn những chiếc mũ của Hata. Cậu đang thử mũ với khuôn mặt ửng hồng và quay ra hỏi Chesha xem thế nào thì…

 

“Nhưng này, chủ tiệm.” 

 

Karha, người đang giết thời gian nhìn quanh cửa hàng, ung dung tiến lại gần, hỏi vu vơ:

 

"Ở cửa hàng mũ có điều chế thuốc à?"

 

"Dạ?"

 

Hata trố mắt ngơ ngác.

 

Karha nghiêng đầu, ánh mắt nhắm hờ nhìn Hata đang chột dạ:

 

"Hình như trước đây tôi thấy có lọ gì đó ghi về nàng tiên bé con."

 

"Tôi, tôi không biết về chuyện đó......"

 

"Ồ, tôi không có ý cố tình xem đâu. Tôi chỉ tình cờ nhìn thấy nó trong cửa hàng thôi."

 

Hata lúng túng toát mồ hôi. Cậu chẳng biết phải mở miệng thế nào về chuyện lọ thuốc. Có vẻ cậu phải đánh lạc hướng sự chú ý của Karha thôi.

 

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, một người đã kịp đứng ra bảo vệ Hata.

 

"Thì có sao đâu!"

 

Ishuel ngắt lời Karha, mặt cau lại:

 

"Sao anh lại muốn đi tìm nàng tiên bé con? Con bé ở ngay đây mà!"

 

Ishuel, người đã mang Chesha đến trước mặt Karha, hét lên.

 

"Đừng làm phiền chủ tiệm bằng những lời vô nghĩa nữa! Người ta còn phải làm mũ nữa đấy!"

 

“Ờ ờ…”

 

Ishuel lúc này đã hoàn toàn đứng về phía Hata. Karha trở nên im lặng trước tiếng hét đầy uy lực của Ishuel. Nhờ đó, Hata người đã vượt qua cơn khủng hoảng một cách an toàn, nhìn Ishuel với ánh mắt đầy thiện cảm. Không biết Karha thế nào, nhưng ít nhất Ishuel và Hata có vẻ sẽ hợp nhau từ giờ trở đi.

 

Giữa dòng sự kiện, Chesha thầm nghĩ:

 

'Hôm đó, Karha đến cửa hàng để điều tra chuyện gì đó.'

 

Nếu không, sẽ không có lý do gì để vào phòng điều chế sâu nhất phía trong cửa hàng. Trong khi Ishuel đang suy nghĩ về hành động của Karha, cậu bé đã mua xong mũ. Đó là một giao dịch mua sắm khổng lồ, đến mức nếu có phóng đại nói là “quét sạch cả tiệm” thì cũng không sai là bao.

 

Hata—lúc này đã thành “đại gia mới nổi”—liếc nhìn Chesha khi nhận tấm séc từ tay Ishuel.

 

Chesha nhẹ nhàng gật đầu.

 

Hata hít một hơi thật sâu, rồi thực hiện nhiệm vụ mà Chesha đã giao cho mình.

 

"Xin hỏi, cậu chủ có hứng thú với trang phục không ạ?"

 

"Trang phục ư?"

 

"Có một cửa hàng trang phục bán những bộ đồ rất hợp với những chiếc mũ do tôi làm."

 

Dù rất không ưa phòng may của Miya, Hata vẫn cắn răng chịu đựng. Bởi vì đây là việc của Chesha, nên dù ghét cỡ nào cũng phải cố.

 

"Nếu hai cậu chủ muốn, Hata có thể dẫn đường!"

 

Đúng như dự đoán, Ishuel tỏ ra thích thú. Cậu bé nhìn Karha với ánh mắt đầy mong đợi. Lúc này, không có ai ở đây có đủ can đảm để bảo Ishuel rằng “không được đâu”. Karha, người đang ngồi trên ghế ở một góc và ngáp một cách chán nản, hỏi với đôi mắt lim dim:

 

"Chúng ta đi chứ?"

 

“Hở, có chứ!”

 

“Ừ, đi thì đi… Không đi thì em sẽ giết anh mất …”

 

Mặc dù có thể nghe rõ Karha đang lầm bầm rủa, Ishuel vẫn mỉm cười rạng rỡ. Cậu bé dường như đang có tâm trạng rất tốt. Chesha, người đã thành công trong việc hướng dẫn Miya đến phòng thay đồ một cách tự nhiên, siết chặt tay thành nắm đấm.

 

‘Tốt. Mọi chuyện đang tiến triển theo đúng kế hoạch.’

 

Nhưng nếu mọi thứ cứ thế mà trôi chảy, thì Thế giới Ngầm đâu còn là Thế giới Ngầm nữa. Khi được Hata dẫn tới nơi, cặp sinh đôi đồng loạt thốt lên:

 

"Ồ."

 

"À."

 

Karha và Ishuel nhìn phòng thay đồ của Miya với hai kiểu ngạc nhiên khác nhau. Cửa hàng trang phục của Miya có vẻ ngoài rất đúng với phong cách “Thế giới Ngầm”. Cửa sổ gắn chấn song sắt. Tường treo kéo và mấy món trang trí kim loại to như kim khâu khổng lồ. Cánh cửa thì là một tấm sắt dày cộp…

 

“Tay nắm cửa gì kỳ vậy?”

 

Một chiếc rìu nhỏ được đóng vào tay nắm cửa. Ishuel lẩm bẩm vẻ khó tin và nhìn vào khuôn mặt cười được vẽ trên cánh cổng sắt. Sau đó cậu nhìn lên tấm biển hiệu.

 

<Phòng thay đồ của Mi~ya>

 

Tấm biển hiệu cũng điên rồ không kém. Nó khá lộn xộn với phông chữ xiên xẹo, đường nét ngoằn ngoèo rối rắm. Điểm nổi bật nhất là chiếc xe ngựa trên mái cửa hàng. Đó là một chiếc xe ngựa màu đen có hình đầu lâu và chữ 'MIYA' được viết bằng chữ lớn trên mui xe như một vật trang trí.

 

‘Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái này thế?’

 

Gu thẩm mỹ này… thật không cách nào thích nghi nổi. Dù đã đến nhiều lần, nhưng Chesha không khỏi thấy ngại khi đi cùng những vị khách lần đầu tiên đến.

 

'Chỉ mong cô ta đừng làm gì kỳ quặc.'

 

Chesha thầm mong.

 

Nhưng lời cầu nguyện của cô đã không thành sự thật. Ngay từ khi bước qua cánh cửa, mặt Chesha đã đỏ bừng.

 

"Hú. Hú. Hú. Hú."

 

Miya xuất hiện với tiếng cười kỳ quái và những cử chỉ tay lạ lùng.

 

"Lũ quý tộc non nớt kia, máu tươi của các ngươi sẽ là bữa tiệc thịnh soạn cho chúng ta, những kẻ từ Thế giới Ngầm!" Cô ta đứng hiên ngang, dáng vẻ như một thủ lĩnh tàn độc, gằn giọng: "Đừng quên, hôm nay, ta chính là tử thần của các ngươi!"

 

Đó là một khung cảnh kinh hoàng, khiến người ta chỉ muốn nhắm tịt mắt lại.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 36

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới