Chương 37
Chesha không nhìn nổi nữa, cô đành lấy hai tay che kín mắt mình.
‘Cô ta lúc nào cũng như vậy.’
Cô đã quên mất điều đó, vì trước mặt ‘phù thủy Richesia’, cô ta đã diễn quá đạt.
Cặp sinh đôi chớp mắt ngơ ngác trước màn chào đón đầy bất ngờ của Miya. Ishuel quay sang hỏi Karha:
"Sao cô ta nói chuyện kỳ vậy?"
“Anh cũng không biết.”
“Hmm… là bệnh à? Hay tính cách của cô ta là kiểu khó chịu như thế?”
“Không phải!”
Miya nổi đóa, rồi bất thình lình thò đầu chen vào giữa họ.
“Hai cậu nhìn cái này đi!”
Đôi tai giả gắn trên đầu cô ta khẽ giật giật.
Có vẻ Miya đã tưởng tượng ra một màn phản ứng đầy phấn khích. Nhưng phản ứng của cặp song sinh lại chẳng giống như những gì cô mong đợi.
“Em nghĩ là cô ta có vấn đề về thần kinh.”
“Ừ. Vậy có muốn rời đi luôn không?”
Ishuel mỉm cười rạng rỡ, đứng cạnh Karha – người đang chuẩn bị rời đi như thể đã chờ khoảnh khắc đó từ lâu.
“Không sao. Dù sao em cũng đâu dùng lưỡi để may quần áo.”
Miya đột nhiên trầm xuống, giọng nghẹn lại:
“Quá đáng thật đấy…”
Hata, vốn đứng phía sau vì chẳng muốn nói chuyện với Miya, cuối cùng cũng không nhịn được mà bước tới.
“Thôi đủ rồi đấy!”
Hata chống nạnh, ánh mắt lộ rõ vẻ giận dữ.
“Đây là khách do Hata đưa đến. Nếu cô còn tiếp tục như vậy, Hata sẽ nổi giận đó!”
“V-Vâng... xin lỗi……….”
Miya lí nhí, giọng trở lại bình thường. Cô thu mình lại, lặng lẽ tháo tai mèo trên đầu và bộ vuốt trên tay. Phản ứng nhạt nhẽo của cặp sinh đôi khiến cô chẳng còn hứng thú gì nữa.
"Chào mừng quý khách......."
Miya cất tiếng chào khàn khàn. Lời chào khản đặc, đối lập hoàn toàn với vẻ hồ hởi ban đầu.
"Quần áo.... Xin cứ xem.... Cứ xem nhiều vào......."
Cô ta đẩy gọng kính bị tuột xuống, rồi chỉ về dãy trang phục đang trưng bày trong cửa hàng.
Ishuel bắt đầu xem xét từng bộ một, ánh mắt sắc lạnh lúc ban đầu vì sự ồn ào của Miya dần dịu xuống.
Quả là chủ một cửa hàng may giữa Thế giới Ngầm, thiết kế của Miya lại táo bạo một cách bất ngờ. Vẫn có những chi tiết tinh tế, và độ hoàn thiện của trang phục thì xuất sắc. Tất cả chất liệu dùng để làm trang phục đều thuộc loại cao cấp.
Thực tế, Miya dùng toàn bộ số tiền kiếm được từ việc bán phục trang để đầu tư mua nguyên liệu may quần áo.
‘Nhưng đúng là đồ đẹp thật.’
Mặc dù hành động của cô ta hơi kỳ lạ, nhưng Miya là một bậc thầy có thể khéo léo làm ra đồ nam, đồ nữ, lẫn đồ trẻ em, cái gì cô ta cũng làm được. Và vì kỹ năng không chê vào đâu được, Ishuel chắc chắn sẽ thích cô ta.
Tay nghề đã chắc chắn như vậy, Ishuel dĩ nhiên không thể không thích cô ta.
Sau khi dạo một vòng quanh cửa hàng, Ishuel ghé mặt sát vào Chesha.
“Bé con thấy sao?”
Cậu khẽ thì thầm bên tai cô, và Chesha cũng đáp lại bằng một lời thì thầm.
“Tuyệt lắm ạ.”
“Vậy mình chọn chỗ này nhé?”
"Vâng."
Khi hai người còn đang thì thầm với nhau, Karha cũng nhập hội.
Chesha liền thì thầm với anh trai mình.
“Anh ơi mình chốt cửa hàng này nha.”
Dù sao, những gì cô thì thầm với Ishuel cũng bị Karha nghe lỏm hết rồi.
Karha khẽ bật cười khi nghe cô nhắc lại.
Ishuel tiến đến bên quầy, nơi Miya đang tựa vào như một con cá chết trôi.
"Tôi muốn đặt may trang phục cho buổi tiệc."
“Còn bao nhiêu ngày nữa đến buổi tiệc?" Miya hỏi một cách bình tĩnh.
Ishuel, vốn dễ dàng chấp nhận những người kỳ quặc miễn là họ có năng lực, liền mỉm cười nhẹ và nói ra số ngày còn lại.
“Tổng cộng là năm bộ: một bộ cho người lớn, ba bộ trẻ con, và một váy cho em bé.”
Miya há hốc miệng.
Do chẳng được biết chi tiết, và vì Ishuel đã đặt lịch dưới tên Hata, không phải Richesia. Nên Miya chỉ nghĩ đó là khách VIP, chứ không ngờ quy mô đơn hàng lại lớn đến vậy.
Nhìn vẻ mặt Miya đơ ra vì choáng, Ishuel điềm nhiên nói tiếp:
“Tôi biết là việc may mới thì khó, nên tôi hỏi luôn. Cô nghĩ cô có thể chỉnh sửa lại đồ cũ không? Tôi muốn thêm một vài chi tiết và thay đổi thiết kế chút ít.”
Ở thủ đô, các cửa hàng may có tiếng đã kín lịch tới sát ngày tiệc, đến cả sửa đồ cũng không nhận thêm.
“Ừm… chuyện này hơi khó đấy…”
Miya chống tay lên quầy, gác cằm. Cô nheo mắt, rồi nói:
“Thiếu gia, cho tôi xem mặt cậu chút đi.”
Ishuel vốn không hề ngần ngại khoe ngoại hình, liền tự tin vén mũ áo choàng lên. Sột soạt—mái tóc vàng bạch kim rực rỡ của cậu đổ xuống một cách tao nhã dưới ánh đèn trong phòng thử đồ.
Khoảnh khắc đôi mắt đỏ như hồng ngọc ẩn dưới hàng mi dày, chạm phải ánh nhìn của Miya—
“Tôi sẽ làm!”
Miya đá tung quầy và chạy ra ngoài. Cô ta nhảy nhót và đi vòng quanh Ishuel.
“Aaaa, sao thiếu gia không lột mũ ra sớm hơn chứ!”
Ishuel lặng lẽ chỉ tay sang phía Karha. Karha thở dài, lẳng lặng gỡ mũ trùm đầu xuống.
“Waaa!”
Miya lấy tay che mặt, trông như sắp ngất.
Và cuối cùng, Ishuel vén khăn che mặt của Chesha, như thể đang tuyên bố “Còn đây nữa này”.
Miya chắp hai tay trước ngực, khẽ rên rỉ như thể vừa tận mắt thấy thánh vật.
“…Điên mất.”
Cô ta lẩm bẩm, mắt đảo vòng vòng.
"Dễ thương quá. Dễ thương quá. Dễ thương thế này sao? Thật sự là dễ thương quá mức? Dễ thương như thế này ổn không? Dễ thương thế này có phải là phạm tội không? Nếu dễ thương mà bị vào tù thì sao? Tôi có nên vào thay không?"
Có lẽ Chesha hiểu vì sao Miya lại khoái thế. Cô ta say mê khuôn mặt của Richesia một cách cuồng nhiệt. Rồi giờ lại xuất hiện một phiên bản Richesia thu nhỏ.
Chắc chắn không thể nào ghét nổi.
May mắn là, vẫn chưa ai buột miệng nói rằng Chesha giống tiên nữ phù thủy Richesia cả. Nói chính xác hơn, dường như không ai có đủ tỉnh táo để nói ra điều đó.
Ishuel búng tay một cái. Một tiếng tách vang lên rõ ràng, kéo Miya ra khỏi cơn mê sảng.
“Này cô chủ tiệm, tỉnh lại đi. Tôi sẽ nói rõ cụ thể yêu cầu, ghi vào nhé—"
Câu nói bị cắt ngang.
Bởi Miya – người vừa cười hớn hở như điên, bỗng câm lặng và lộ vẻ hoảng hốt tột độ. Nỗi sợ toát ra từ cô ta là phản xạ nguyên thủy, như thể tiếng búng tay là mật lệnh cho điều gì khủng khiếp.
Cả phòng thử đồ rơi vào im lặng.
Ngay cả Ishuel cũng thoáng ngạc nhiên, dường như không ngờ Miya lại phản ứng quá mức đến vậy.
Chesha chăm chú quan sát phản ứng của Miya.
Một lát sau, Miya mới dần hoàn hồn.
“À, không, không có gì đâu.”
Cô ta lắc đầu nguầy nguậy rồi bật cười tươi tỉnh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
“Vừa rồi tôi chợt nhớ ra chuyện khác thôi. Giờ nói tôi nghe về yêu cầu trang phục đi!”
Miya mang giấy và bút đến, chăm chú viết khi Ishuel mô tả từng chi tiết.
“Màu sắc chủ đạo là đen, bạc và đỏ… Váy của tiểu thư thì sáng màu hơn… Trang phục của tam thiếu gia thì nên trang trí thật nhiều để tạo cảm giác lộng lẫy…”
Nét chữ nguệch ngoạc tới mức không cần mã hóa cũng chẳng ai đọc nổi.
“Tôi sẽ làm đồ ngay trong hôm nay. Chắc chắn có thể hoàn thành vào sáng ngày yến tiệc diễn ra. Chính tôi sẽ mang đến tận nơi, để mọi người mặc thử rồi chỉnh sửa nốt. Mong các thiếu gia chờ đợi ở nhà.”
Miya vừa nói vừa liếc trộm Ishuel.
“À, xin hỏi... ngân sách của thiếu gia là bao nhiêu…?”
Phạch.
Ishuel đặt tờ giấy xuống quầy. Đó là một tờ séc trắng. Ishuel hào phóng nói:
“Cứ làm theo ý cô.”
“Tôi xin dâng lòng trung thành cho cậu từ giờ trở đi, thiếu gia.”
Miya cúi đầu thật sâu, nhận lấy tấm séc.
Chesha ngước lên, có chút bất an.
‘Séc trắng ư? Có khác gì đưa cả gia tài không?’
Cô hơi lo lắng vì biết Miya mê may đồ đến điên cuồng. Nhưng người rút hầu bao lại tỏ ra vô cùng mãn nguyện, nên chẳng ai dám lên tiếng.
Ishuel bước ra khỏi phòng thử đồ của Miya với vẻ mặt vô cùng hài lòng. Cậu khen ngợi Hata với ánh mắt như thể dù có nhịn đói ba ngày cũng chẳng sao.
“Cảm ơn vì đã giới thiệu cho chúng tôi một nơi tốt như vậy.”
"Tôi rất vui vì ngài hài lòng."
"Nhờ anh mà tôi đã bớt lo lắng. Lần tới hãy đến thăm dinh thự nhé. Tôi sẽ đãi anh một bữa."
“Vâng! Cậu về nhà bây giờ sao?"
"Đúng vậy."
Chúng tôi chia tay Hata trong bầu không khí ấm áp.
Hata không muốn xa Chesha, nhưng cậu có rất nhiều việc phải làm, như phải nhanh chóng đi về, đóng gói mũ, và rồi biến trở lại thành chó con để trở về dinh thự. Vì vậy, cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc quay lại cửa hàng mũ.
“Quả là một chuyến chuyến đi chơi hoàn hảo.”
Khoảnh khắc Chesha ở trong vòng tay của Isuel, hớn hở ra khỏi Thế giới Ngầm…
Karha đột nhiên di chuyển.
Gần như cùng lúc, cậu nhóc rút hai thanh kiếm và vung lên, còn Ishuel lập tức giấu Chesha trong vòng tay.
Keng!
Chiếc lưới sắt từ trên trời giăng xuống bị kiếm của Karha chém rách toạc.
“Cái quái gì vậy! Thằng nhóc kia vừa vung kiếm hả?”
“Mẹ kiếp, còn chần chừ gì? Mau bắn tên đi!”
“Nếu trúng tên làm ‘hàng’ bị hỏng thì sao?!”
Từ nóc các tòa nhà hai bên đường, một đám người lăm lăm nỏ, lưới, xích và vũ khí xuất hiện. Ngay khi bọn chúng xuất hiện, các chủ cửa hàng lặng lẽ đóng cửa, và người đi đường cũng nhanh chóng biến mất.
Ishuel thì thào, giọng trống rỗng:
“…Thợ săn nô lệ.”
Chesha thở dài trong vòng tay Ishuel. Cô đã linh cảm thấy lạ khi có gì đó quá yên ắng…
“Hiuuuu.”
Thế giới Ngầm, đúng là không hề dễ thở…
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới