Chương 59
Belzeon giật mình khi cặp sinh đôi đột ngột xông vào. Trong lúc cô còn đang sững người vì bất ngờ, cặp sinh đôi đã nhảy vào từ cửa sổ và huyên thuyên khắp phòng.
“Ủa, cứ tưởng ở đền thờ thì sẽ tồi tàn chứ, mà phòng này xịn ghê ta?”
“Ừm. Chỗ này cũng ổn đấy chứ. Hay mình chuyển cả phòng về dinh thự Bá tước luôn đi?”
“Ơ, đừng có giỡn.”
Trong khi hai người còn đang rôm rả nhận xét, Belzeon lặng lẽ đặt Chesha xuống sàn và đứng dậy. Cậu âm thầm rút thanh ma kiếm từ thắt lưng. Âm thanh rít lên lạnh gáy lan ra khiến cả cặp sinh đôi lập tức khựng lại.
Belzeon, để lại Chesha phía sau, đưa kiếm chĩa thẳng vào hai đứa em trai mình. Ishuel thấy mũi kiếm hướng về phía mình, chớp mắt liên hồi như không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Hàng mi vàng bạch kim dài của cậu nhóc rung rung.
“Anh, anh hai…”
Không giống Ishuel đang sửng sốt, Karha vẫn giữ bình tĩnh. Karha nhíu mày. Đôi mắt vốn đã dữ dằn giờ đây lại càng trở nên hung tợn, chiếu thẳng vào Belzeon. Tay Karha đặt lên chuôi kiếm ở thắt lưng. Nhưng cậu chỉ đặt tay lên đó mà không rút ra. Karha thở ra và hoàn toàn bỏ tay khỏi kiếm.
“Vừa vừa hay phải thôi.”
Một nụ cười méo mó hé ra, để lộ hàm răng nanh sắc lẹm.
“Anh cho nổ dinh thự Bá tước, lại còn rò rỉ thông tin cho sát thủ... Vậy nên Ishuel với em suýt nữa bị tóm rồi đấy biết không?”
“Quay về đi.”
Belzeon không hạ kiếm. cậu chỉ đáp lại bằng giọng lạnh lùng.
“Lần này, em thực sự không muốn chết đâu.”
Karha nghiến răng đến nỗi cơ hàm căng cứng, còn Ishuel thì cắn chặt môi. Bầu không khí vốn tươi sáng khi cặp sinh đôi xuất hiện, giờ lại chìm sâu xuống địa ngục.
“Anh chắc chắn muốn chơi tới cùng thật sao?”
Karha cười và cuối cùng rút cả hai thanh kiếm ra. Sát khí bắt đầu toát ra từ cậu.
“Nếu không muốn chết, thì ngoan ngoãn về nhà đi.”
Chesha, người đang nấp sau lưng Belzeon, chỉ biết thở dài trong lòng. Cô từng hoảng loạn khi thấy khu nhà phát nổ, nhưng đó không phải là tất cả. Tất nhiên, chỉ với ngần ấy thôi cũng chưa đủ để giữ chân được Kiern hay cặp sinh đôi…
‘Còn thuê sát thủ nữa chứ.’
Ngay cả bây giờ, cậu nhóc vẫn đang chĩa kiếm ngay trước mắt cô đây. Có vẻ như cô không nên đụng đến Belzeon.
‘Dù sao đi nữa, mình không thể để mấy cậu nhóc chém nhau như thế được.’
Chesha nuốt một hơi thở dài rồi loạng choạng bước về phía trước. Khi Chesha bước vào tầm kiếm của Belzeon, cậu vội vàng hạ kiếm sang một bên. Karha nhướng mày ngạc nhiên trước hành động của Belzeon. Chesha đứng chắn giữa Belzeon và cặp song sinh. Và cô dang hai tay một cách kiên quyết và hét lên.
“Im hết đi!”
Cả ba anh em đều giật mình. Ánh mắt của họ lập tức đổ dồn về phía Chesha. Cô cau mày, quay đầu qua lại, vừa lườm Belzeon, vừa mắng Karha:
“Dùng kiếm đánh nhau là xấu lắm đấy!”
“…Ừ, xin lỗi.”
Karha là người đầu tiên xin lỗi và cất kiếm đi. Belzeon cũng cất kiếm vào vỏ mà không nói một lời nào. Khi mọi người ngoan ngoãn hạ kiếm xuống theo lệnh của Chesha, bầu không khí trở nên thoải mái hơn một chút. Ba anh em nhìn Chesha, người dường như hơi nản lòng. Chesha thở dài và nói, nhìn vào ánh mắt của các cậu bé đang nhìn cô.
“Em sẽ không về đâu.”
Mắt cặp sinh đôi mở to trước lời tuyên bố rằng cô sẽ không trở về. Ishuel nhanh chóng hét lên.
“Ơ, bé con hiểu nhầm rồi!”
Cô nghiêng đầu, không biết mình đã hiểu lầm điều gì. Ishuel liền khuỵu gối xuống. hạ thấp người để ngang tầm với Chesha.
“Em là Basilian.”
Có vẻ như cậu vẫn còn bận tâm đến những gì Belzeon đã nói.
“Cha cũng nghĩ em là Basilian. Mọi người đều nghĩ thế…”
Ishuel chống hai tay lên đầu gối, trông nhỏ bé và đáng thương đến lạ. Lúc ấy, Chesha để ý thấy môi cậu đang rớm máu, hẳn là do trước đó đã cắn quá mạnh. Ishuel lầm bầm một cách buồn bã qua đôi môi bị thương.
“Đây là lần đầu tiên anh có một đứa em gái… Anh muốn đối xử với em tốt hơn…”
Karha cũng ngồi xuống bên cạnh Ishuel.
“Bé con.”
Có sự yêu thương trong câu cậu gọi cô vừa được thốt ra. Ishuel khom gối ngồi xuống, rồi giơ tay lên, khẽ chạm vào má Chesha. Ngón tay cậu nhóc ấn nhẹ lên làn da mềm như bánh mì vừa nướng xong, rồi kéo ra.
“Không có em thì chẳng vui gì cả. Nhà cửa yên tĩnh quá.”
Trái ngược hẳn với vẻ kiêu hãnh khi đối đầu Belzeon ban nãy, Karha lúc này lại năn nỉ với giọng nhăn nhó:
“Em không thể về nhà với bọn anh sao?”
Chesha mím chặt môi, không biết phải phản ứng thế nào Cô có thể cảm nhận được… cả hai đều thật sự mong cô trở về. Cô từng nghĩ mình chỉ là công cụ cho Buổi cầu nguyện Tiền Thánh, một món đồ chơi giúp người khác giết thời gian. Rồi họ sẽ đuổi theo cô, bắt cô về, với lửa giận bừng bừng trong mắt…
‘Thế mà giờ hai cậu nhóc lại tỏ ra đáng thương như vậy?’
Tình huống này khiến Chesha rơi vào thế khó xử.
‘Mình là tiên nữ phù thủy. Nếu Chủ nhân bắt được mình, mình sẽ chết!’
Chẳng thể dễ dàng mở lời, cô chỉ biết cắn chặt đôi môi mũm mĩm. Dần dần, ánh mắt và gương mặt của cặp sinh đôi cũng cụp xuống theo.
‘Aaa, chết tiệt!’
Đó là một đòn tấn công đáng thương khiến Chesha cảm thấy yếu đuối. Nhìn hai người họ làm thế này, Chesha quên mất tình cảnh của chính mình và dao động trong chốc lát. Đó là, cho đến khi Belzeon nhanh chóng bế Chesha lên.
“Đủ rồi.”
Belzeon ôm cô trong tay, lạnh lùng nhìn xuống cặp song sinh.
“Thật trơ trẽn khi dùng chiêu trò với một đứa trẻ còn chưa có đủ nhận thức để phân biệt đúng sai.”
Cậu mắng cặp sinh đôi một cách gay gắt. Karha và Ishuel, vốn đang làm vẻ mặt như cún con bị dầm mưa, lập tức trở về bộ dạng thật sự của mình.
“Tụi em đâu nghiêm túc đấy.”
Karha cãi lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ tức giận.
“Anh, nghĩ lại đi. Dù sao cũng không thể được đâu. Làm sao có thể hồi sinh người đã chết sống lại được? Anh là Thần chắc?”
“……”
“Chỉ cần làm ra vẻ như hết lòng giúp đỡ, miễn đừng để bị phát giác là được. Vậy thì hai bên đều có lợi, tụi em sẽ có bé út, còn cha thì cũng buông bỏ mộng tưởng hão huyền của mình.”
Chesha thực sự ngạc nhiên. Cô không hề biết Karha lại suy nghĩ như vậy. Trước giờ, cậu vẫn luôn ra vẻ sống bừa bãi, chẳng mấy khi để tâm điều gì.
‘Hóa ra là giấu bài à?’
Belzeon cũng có vẻ ngỡ ngàng không kém. Karha thở dài một hơi như thể đang bực dọc lắm, rồi tiếp lời:
“Vả lại, việc cứu mẹ… là vô nghĩa mà. Mẹ chắc gì đã muốn thế…”
Karha lẩm bẩm, hồi tưởng lại những ký ức đã qua,
“Bởi vì mẹ đã bỏ rơi tụi mình mà.”
★·.·´¯`·.·★
Đã quá lâu rồi kể từ khi mẹ lâm bệnh. Tòa thành Basilian, từng lấp lánh trong khoảnh khắc ngắn ngủi, giờ đây lại chìm vào bầu không khí u ám đặc quánh. Mỗi lần tiếng rên đau đớn của mẹ vang lên từ phòng trên lầu, cả toà thành dường như chìm sâu hơn vào bóng tối, âm u đến mức Karha cảm thấy hơi thở mình cũng đông cứng lại.
Ngày nào cũng vậy, cậu đều hái hoa cho mẹ—người phụ nữ ốm yếu chẳng còn đủ sức rời khỏi giường. Karha luôn chọn những cành tươi nhất, hoa mềm nhất, những nhánh cây còn đọng sương, rồi buộc thành một bó nhỏ vừa tay. Hôm nay cũng thế, cậu lặng lẽ tiến gần đến phòng mẹ với bó hoa trong tay, cố không phát ra tiếng động nào.
‘Mẹ sẽ thích nó, phải không?’
Như mọi khi, Karha tưởng tượng ra khuôn mặt mẹ rạng rỡ khi nhận lấy bó hoa. Dù khuôn mặt bà đã trở nên mệt mỏi và tiều tuỵ vì bệnh tật, Karha vẫn khát khao được thấy nụ cười ấy một lần nữa—dù chỉ thoáng qua thôi.
Nhưng hôm nay, khi đến trước cửa phòng, cậu khựng lại. Giọng của Kiern vang ra từ khe cửa khép hờ, có phần gắt gỏng.
“Tại sao em cứ nói vậy?”
Karha khẽ nín thở. Cha đang... lớn tiếng với mẹ ư? Cha biết mẹ đang ốm mà…
Không hiểu tại sao, Karha thấy khó chịu. Cậu mím môi, chu lên đầy phản kháng như một đứa trẻ sắp khóc.
Giọng Kiern vẫn tiếp tục, giờ đã căng thẳng hơn.
“Nếu ta đã làm gì sai, nếu ta đã khiến em giận dữ…”
Giọng ngài nghẹn lại. Bên trong phòng, mẹ mỉm cười. Đó là nụ cười dịu dàng, không phải là nụ cười của sự tha thứ, mà là của một người đã bước đến cuối con đường. Bà cử động đôi môi khô khốc một cách chậm rãi. Kiern lập tức im bặt, như thể sợ rằng nếu nói thêm một lời, ngài sẽ bỏ lỡ điều quan trọng nhất đời.
Rồi bà thì thầm, nhẹ đến mức tưởng chừng chỉ là tiếng gió lướt qua:
“Anh không làm gì sai cả.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới