Chương 74
Chesha chớp mắt trước lời gợi ý của nữ Công tước.
Cô biết mình hoàn toàn có thể tạo ra thứ gì đó tương tự. Không phải vì cô học được cách tạo ra nó, cũng chẳng phải vì mỗi lần dùng năng lực tiên nữ là lại khiến mọi thứ phát sáng rối loạn cả lên. Chỉ là… nữ Công tước không hề hay biết rằng Chesha là một tiên nữ.
‘Giờ bà ấy định dạy mình học ma thuật sao?’
Chesha từng phá giải bùa theo dõi của bà. Khi đó cô cứ nghĩ chuyện ấy rồi sẽ trôi qua, vì cũng chẳng có gì đáng để nhắc lại.
‘Bà ấy đã tưởng nhầm là mình có tài năng pháp thuật.’
Vì lý do nào đó, ngay từ lần đầu gặp ở đền thờ, bà đã nháy mắt và làm ầm ĩ cả lên. Lạ thay, các pháp sư hình như rất thích có đệ tử và truyền dạy kiến thức. Phần vì thành tựu của đệ tử cũng giúp nâng cao vị thế của chính họ, phần vì pháp sư ngày càng hiếm, nên họ luôn muốn truyền lại dòng tri thức mình tích lũy.
Nhưng qua những gì Chesha từng thấy đến giờ... các pháp sư dường như chỉ thích nói chuyện. Nó giống như một đặc điểm nghề nghiệp vậy. Pháp sư duy nhất ít lời là pháp sư hắc ám.
‘Bởi vì nếu lắm lời rồi bị phát hiện dùng hắc ma thuật, là tiêu đời.’
Dù thế nào đi nữa, Chesha là một tiên nữ không có tài năng pháp thuật. Để đáp ứng mong muốn của nữ Công tước Ibroiel là điều rất khó, nên cô đành phải từ chối.
Chesha khẽ lắc đầu.
Nữ Công tước mở to mắt.
“Sao thế?”
Có vẻ như bà nghĩ kỹ năng lấp lánh đó là chiêu độc quyền của riêng mình sẽ phải làm cô bất ngờ. Nữ Công tước, có phần bị sốc, bám lấy Chesha và cằn nhằn:
"Không, cái này chẳng phải rất tuyệt sao? Đợi một chút thôi. Ta sẽ làm ra thứ còn đẹp hơn nhiều!"
Kiern kịp thời ngăn bà lại khi bà định vẽ một vòng tròn ma thuật lớn ngay giữa sảnh mà chẳng quan tâm mình đang ở đâu.
"Dừng lại."
"Không, ta chỉ định—"
Nữ Công tước Ibroiel, sau khi thu lại phép thuật, hậm hực trao trả Chesha lại cho Kiern. Bà nhìn Chesha bằng ánh mắt tiếc rẻ rồi khẽ nói:
"Lần sau chúng ta sẽ trò chuyện lâu hơn nhé. Ta sẽ đến thăm con."
"Vâng..."
Nữ Công tước chép miệng, rồi bất ngờ chỉ tay ra phía sau lưng Kiern.
"Bá tước, cho ta một chút thời gian. Ta có người muốn giới thiệu với ngài."
Kiern đưa Chesha cho Ishuel, người đang đứng bên cạnh ngài, và ngoan ngoãn đi theo bà. Ishuel khéo léo bế lấy Chesha, tay chỉnh lại vài chi tiết trang trí bị lệch trên váy cô.
"Hãy cho tôi biết rằng sức mạnh tôi có chỉ là một trò ảo thuật vụng về mà thôi."
Chesha chăm chú nhìn nữ ca sĩ hát bài hát của Nữ hoàng Tiên. Bên dưới vòng hoa kết từ những bông hoa phong phú, mái tóc xoăn của cô ấy buông xõa mượt mà. Những bông hoa nhỏ và trang sức đính trên tóc cô ấy lấp lánh rực rỡ trong ánh đèn chùm.
Cô ấy rất đẹp với đôi mắt to, má hồng và đôi môi đỏ. Cô ấy hát trong ảo ảnh phép thuật của những cánh hoa bay lượn do các pháp sư tạo ra, và nó đẹp như một cảnh trong mơ.
Nhưng Chesha nhìn cô ấy với ánh mắt tiếc nuối.
‘Thật khó để một con người có thể vào vai Nữ hoàng Tiên.’
Cô ca sĩ thực sự rất xinh đẹp, nhưng vẫn còn xa mới xứng đáng được gọi là Nữ hoàng Tiên. Bởi vì Nữ hoàng Tiên đúng nghĩa là một nữ vương. Là sinh thể được kết tinh từ những điều đẹp đẽ nhất trên đời, nàng phải cao quý và huyền bí hơn bất kỳ tiên nữ nào.
Tất nhiên, Chesha chưa từng gặp Nữ hoàng Tiên. Nhưng như thể đó là một bản năng đã khắc sâu trong cơ thể, cô cảm thấy mình biết chính xác dáng hình của một Nữ hoàng Tiên phải như thế nào.
‘Ước gì mình có thể nghĩ ra điều gì đó khác… để giúp bản thân sớm trưởng thành trở lại.’
Trong lúc Chesha đang mải miết với những suy nghĩ rối bời, bài hát đã gần đến đoạn kết.
“Là người hầu trung thành, tôi xin dâng lên ngài điều quý giá nhất.”
Một giọng hát vang lên ở quãng cao chót vót, ngân dài trong khúc ca độc tấu đầy kỹ thuật. Có người đã rút khăn tay lau nước mắt, lặng người trước chất giọng trong trẻo như thể nhạc khí của thiên đường.
Nữ ca sĩ quỳ xuống và tháo chiếc vương miện khỏi đầu mình.
“Cầu mong vinh quang của Thần linh trường tồn.”
Cô giơ cao vương miện lên trời. Một luồng ánh sáng chói lòa trút xuống, và chiếc vương miện tan biến trong quầng sáng trắng tinh khiết.
Bài hát kết thúc.
Tiếng vỗ tay vang dội khắp sảnh tiệc. Trong số những người vỗ tay đến mức rát cả lòng bàn tay, có không ít người xúc động đến mức rơi nước mắt.
Giữa tiếng reo hò và tiếng vỗ tay cuồng nhiệt, Chesha lại cảm thấy cô lập và lạc lõng. Dạ dày cô cồn cào vì một cơn ghê tởm trào lên.
Ngay khoảnh khắc chứng kiến cảnh nữ ca sĩ dâng vương miện, một ý nghĩ lạ lùng chợt nảy lên trong đầu cô: hàng trăm năm trước, Nữ hoàng Tiên cũng đã từng trao vương miện cho Thánh Vương.
Thánh quốc khi đó đã tiến hành thí nghiệm trên các tiên nữ nhằm tìm ra bí mật của sự bất tử. Vậy liệu Nữ hoàng Tiên có thực sự dâng vương miện để ca ngợi Thần linh?
Lịch sử luôn được viết từ góc nhìn của kẻ chiến thắng. Hoàn toàn có khả năng những ghi chép còn lại khác xa với sự thật. Nếu Nữ hoàng không hề ca ngợi Thần linh… nếu cô ấy chưa từng tự tay trao vương miện…
Chesha thấy buồn nôn trước hình ảnh kinh khủng bất chợt hiện lên trong đầu mình mà chẳng rõ tại sao. Với đôi tay hơi run, cô nắm lấy vạt áo của Ishuel.
“...Chesha?”
“Em… thấy hơi mệt…”
Ishuel giật mình, khẽ nghiêng đầu thì thầm với Karha.
“Làm sao bây giờ? Bé út thấy không khỏe. Chắc do đông người quá.”
Cậu tìm quanh, định nhờ anh hai giúp, nhưng Belzeon thì đang trò chuyện nhỏ giọng với các đại diện gia tộc khác. Ishuel bế Chesha đang lả người đi, nói nhanh:
“Em sẽ đưa bé con ra ngoài hít thở. Anh ở yên đây nhé.”
Karha toan đi theo, như thể chuyện đó là đương nhiên.
“Đi cùng.”
“Ở lại! Lỡ làm rách đồ hay làm bung phụ kiện thì em sẽ giết anh đấy.”
“Hừm.”
Nhưng cuối cùng Karha vẫn chỉ còn biết gật đầu ngoan ngoãn trước lời đe dọa mạnh mẽ của Ishuel.
Ishuel đưa Chesha ra sân thượng. Nhưng không có sân thượng nào trống cả. Sau khi đi lang thang một vài nơi, Ishuel bỏ cuộc và đi ra vườn.
“Đỡ chưa nào…”
Không khí mát lành giúp việc hít thở dễ chịu hơn. Chesha hít hà mùi hoa cỏ một cách chăm chú. Nữ Công tước Ibroiel đã phủ kín khu vườn bằng hoa tươi, và hương thơm dịu nhẹ ấy nhanh chóng khiến cô cảm thấy dễ chịu trở lại.
Có khá nhiều người cũng đang dạo bước trong vườn để tránh sự ồn ào của sảnh tiệc. Họ nhấp từng ngụm champagne từ những ly được bày sẵn ở góc vườn, vừa nghe tiếng nhạc du dương vọng ra từ bên trong. Bên cạnh rượu, nước ép trái cây và các món ăn nhẹ cũng được chuẩn bị chu đáo trên những chiếc bàn ngoài trời.
Ishuel đặt Chesha xuống một chiếc ghế đẩu gần bàn, còn cậu thì ngồi xuống bên cạnh cô.
"Em đỡ hơn rồi!"
Chesha, hồi phục rất nhanh, reo lên vui vẻ.
"Nhưng chúng ta cứ ngồi thêm chút nữa rồi hãy quay lại. Vào lại ngay có khi lại chóng mặt đấy."
Ishuel nhúc nhích các ngón chân, rồi buột miệng nói.
"Em có thấy ánh mắt mọi người nhìn chúng ta thế nào không? Ai cũng hỏi bọn mình đặt may váy ở tiệm nào đấy."
Má Ishuel ửng hồng vì vui sướng trước thành quả của mình.
"Ôi trời, cầu cho Karha đừng làm hỏng bộ đồ hay phụ kiện nào cho đến khi tiệc kết thúc."
Cậu nhóc nói rằng Karha hôm nay trông quá bảnh bao, và ước gì cậu ta nhanh nhẹn được bằng một nửa lúc tập kiếm. Vì Karha vốn hay ăn mặc xuề xòa, cậu đã phải cảnh báo rất kỹ từ trước khi bước vào sảnh tiệc, nhưng vẫn không thể yên tâm hoàn toàn.
"Em thích lắm. Phụ kiện tóc cũng xinh nữa…"
Mái tóc bạch kim của cậu được buộc gọn bằng một dải ruy băng trang trí ren cầu kỳ. Chesha cũng vui vẻ khi thấy Ishuel thích chiếc ruy băng mà Hata làm.
Ishuel thì thầm, dùng ngón tay chọc vào má Chesha.
"Em gái của anh hôm nay cũng rất xinh đẹp."
Đó là lúc hai người nhìn nhau và mỉm cười rạng rỡ. Chesha giật mình bởi tiếng động bất ngờ đang tiến lại gần và quay đầu lại. Ngay lập tức, Ishuel bật dậy, đứng chắn trước mặt cô.
Rầm!
Có thứ gì đó bị đổ.
“Á…”
Mùi nước ép trái cây ngọt dịu lan nhẹ trong không khí. Một vết đỏ nhanh chóng loang ra trên áo Ishuel.
Cậu trai đang cầm chiếc ly rỗng nhún vai và cất giọng thản nhiên:
“Xin lỗi, tôi lỡ tay.”
Là một thiếu niên đội mũ.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới