Chương 75
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Sau một thoáng, Sau một thoáng, Chesha chớp mắt rồi khẽ mở ra.
'...Thằng nhóc này là ai vậy?'
Rõ ràng là cậu ta cố tình làm đổ nước ép. Chesha vốn đã chuẩn bị tinh thần rằng sẽ có người gây chuyện tại buổi tiệc lần này. Bá tước Basilian xuất hiện đột ngột chẳng khác nào một hòn đá sắc bén, là mục tiêu lý tưởng để tấn công. Như cái cách Bá tước Rudin hành xử hôm nọ, cô đã đoán sẽ có ít nhất một kẻ ngu ngốc nào đó bày trò.
Nhưng thế này thì... Chesha chưa từng nghĩ đến chuyện quần áo của Ishuel sẽ bị làm bẩn.
‘Cậu ấy đã chuẩn bị kỹ thế kia mà!’
Chesha trừng mắt nhìn thằng nhóc kia – kẻ mà dù có bị chém thành từng khúc bằng rìu cũng không đủ để cô nguôi giận. Thằng bé đội chiếc mũ mà Hata làm, trông tầm tuổi Belzeon. Nhìn sơ qua bộ quần áo sang trọng cậu ta mặc, không khó để đoán cậu đến từ một gia đình quý tộc danh giá.
Thằng nhóc nhíu mày nhìn Ishuel.
"Tôi sẽ bồi thường. Nhìn tôi như thế là có ý gì?"
Ishuel không trả lời. Cậu chỉ khẽ cười nhạt rồi búng tay. Một luồng ma thuật ánh kim chợt bùng lên từ đôi tay gọn gàng.
"Á á!"
Một tiếng hét chói tai vang lên. Chiếc bàn đầy ly nước ép trái cây lập tức bị ánh sáng vàng bao phủ và bay lên không trung. Chiếc bàn dừng lại chính xác ngay trên đầu thằng nhóc.
"Cái gì thế này, ư... á!"
Cậu ta chưa kịp phản ứng thì chiếc bàn đã bị lật úp, những chiếc ly dội thẳng xuống đầu. Ngập trong nước ép sánh đặc, cậu ta òa khóc nức nở.
"Cái này, cái này, cái này thật thô lỗ!"
Giọng nói lắp bắp giữa tiếng nức nở, cậu nhóc vừa dính đầy nước ép và cả máu tèm lem bỏ chạy. Ishuel để mặc cậu ta chạy trốn. Cậu chỉ nhìn theo bóng lưng ấy một thoáng, rồi quay người lại kiểm tra tình trạng của Chesha.
"...Bé con, em có sao không?"
Tất nhiên là Chesha ổn. Nhưng Ishuel, người đã chắn cho Chesha, thì không ổn chút nào. Trang phục của cậu bị nhuộm đỏ bởi nước ép trái cây. Trong khi những người đàn ông nhà Basilian thường mặc đồ tối màu, thì bộ đồ của Ishuel lại có nhiều mảng vải sáng, khiến vết bẩn càng nổi bật hơn.
Chesha không biết phải nói gì. Ishuel liếc nhìn xung quanh rồi khẽ nói:
"Chúng ta đi chỗ khác trước đã."
Vì vụ ồn ào vừa rồi, rất nhiều người đang ngoái lại nhìn về phía này. Ishuel đặt Chesha xuống sàn và bước bên cạnh cô, cẩn thận để cô không chạm vào chỗ áo ướt.
Cậu tìm được một nơi vắng người và đặt Chesha xuống một chiếc ghế mới. Ishuel thở dài, cẩn trọng kiểm tra xem trên người Chesha có bị dính nước ép không. Rồi đột nhiên cậu cắn môi dưới. Đôi vai nhỏ bé của cậu run rẩy, dường như cậu đang cố kìm nước mắt, nhưng cuối cùng chúng vẫn rơi xuống.
"...Xin lỗi..."
Ishuel nhanh chóng quay lưng lại. Cậu không muốn để em gái nhìn thấy mình đang khóc. Phải một lúc lâu sau, Ishuel, người đã nhìn lên bầu trời rất lâu, mới quay đầu lại. Ishuel lấy ra một chiếc khăn tay và lau vội đi vết nước mắt, mỉm cười nhạt nhòa.
"Anh sẽ đưa em đến chỗ Karha, rồi anh sẽ đi về trước."
Ishuel hít một hơi thật sâu rồi thở ra.
"Anh lúc nào cũng muốn trông thật hoàn hảo trước mặt người khác."
Những ngón tay đang nắm khăn tay khẽ run. Cậu lẩm bẩm, ánh mắt rơi xuống bộ quần áo nhàu nhĩ:
"Thế mà lại thành ra như thế này..."
Cậu nhóc bật cười cay đắng. Giống như một ngày nào đó trong quá khứ xa xôi, khi cậu đang trốn trong bụi cây và nhận ra mình trông thật xấu xí.
"Anh mừng là đồ của em không bị hỏng. Anh muốn em thật rực rỡ hôm nay."
"Đừng đi."
Chesha nhanh chóng nắm lấy vạt áo của Ishuel. Đây là lần đầu tiên cậu xuất hiện trong giới thượng lưu, vậy mà cậu lại định về nhà một mình. Chesha biết rõ Ishuel đã mong chờ và chuẩn bị chăm chỉ đến mức nào cho ngày hôm nay, nên những lời này khiến trái tim cô chùng xuống.
"Vẫn rất đẹp mà."
"Nhưng mà mặc thế này... anh còn ngại chẳng dám vào lại sảnh tiệc."
Nét mặt cậu như thể chỉ muốn biến mất khỏi thế gian. Chesha thấy đau lòng khi nhìn cậu như vậy. Rồi bất chợt, một ý tưởng lóe lên trong đầu Chesha khi cô đang cảm thấy lo lắng.
"Anh cứ đứng yên đó!"
Chesha buông Ishuel ra và chạy đi.
"Em gái? Em đi đâu vậy?"
Nơi Chesha chạy đến, bỏ Ishuel lại phía sau, là một bức tượng được trang trí đầy hoa. Nhờ sự chi tiêu hào phóng, hoa tươi được đặt khắp nơi. Ngay cả bức tượng cũng được bao quanh bởi hoa để làm cho nó trông giống như một nàng tiên.
Chesha kiễng chân và nhặt bông hoa đặt dưới chân bức tượng. Sau khi thu thập một vài bông hoa, cô đưa chúng cho Ishuel.
"Anh thấy nếu che lại bằng mấy bông hoa này thì sao?"
"Ơ..."
"Nhanh lên, nhanh lên!"
Trong khi Ishuel vẫn còn cầm hoa trên tay, đứng ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Chesha đã nhanh chân nhảy vào bụi cây gần đó và ẩn mình. Cô chăm chỉ bước đôi chân ngắn của mình về phía một nơi không có ai. Ngay khi tới được chỗ vắng bóng người, cô bắt đầu tập trung sức mạnh.
Những con bướm cùng những bông hoa hiện lên trong ánh sáng lấp lánh. Chesha cẩn thận tạo ra từng đóa hoa bằng phép thuật. Cô không biết nữ Công tước Ibroiel đã bỏ ra bao nhiêu tiền cho những loại hoa đắt đỏ kia, nhưng chắc chắn rằng không đóa hoa nào sánh được với hoa do tiên nữ tạo ra.
Những bông hoa mang sức sống tươi mới, mềm mại như mộng, lại tỏa ra một hương thơm lộng lẫy và đầy mê hoặc. Chesha kết thành một bó hoa thật khéo, phối màu sao cho hài hòa với trang phục của Ishuel, rồi ôm chặt lấy nó trong vòng tay nhỏ xíu của mình.
"Xong!"
Chesha rất hài lòng với thành quả của mình. Cô trở về với trái tim ngập tràn tự hào. Khi cô quay lại, Ishuel vẫn còn đứng ngẩn ngơ nơi đó, tay cầm những bông hoa đầu tiên mà cô đã trao cho cậu từ trước.
Chesha ôm bó hoa lớn, nhanh chóng tiến về phía Ishuel. Nhưng có lẽ vì quá tham lam, những bông hoa trước mặt đã che khuất tầm nhìn, khiến cô không nhìn rõ đường đi. Chân cô bất ngờ vấp phải một tảng đá nhô lên khỏi mặt đất.
"Ai da!"
Cô tưởng mình sắp ngã nhào xuống đất, nhưng thân thể lại khựng lại giữa không trung. Một đường chỉ vàng lấp lánh xuất hiện, quấn lấy cô và giữ lại. Ishuel, người đã kịp thời triệu hồi ma thuật, khẽ thở ra một hơi ngắn nhẹ nhõm.
"...Haa."
Rồi cậu vừa nhẹ nhàng bế cô lên, vừa mắng khẽ:
"Em suýt nữa thì bị thương rồi."
Không có thời gian để buồn bã. Chesha vội vàng đưa ra những bông hoa trong vòng tay mình.
"Là quà đó!"
Ngay cả thoạt nhìn, những bông hoa ấy cũng thật đặc biệt. Ishuel nhận lấy chúng với ánh mắt ngạc nhiên. Cậu cẩn thận chơi đùa với từng đóa hoa, rồi dùng ma thuật đính từng bông một lên áo choàng để che đi vết bẩn.
Bởi bộ trang phục cậu đang mặc vốn đã được may cầu kỳ hơn hẳn y phục nam giới thông thường, nên khi được điểm xuyết bằng hoa tươi, trông lại càng lộng lẫy. Thay vì lạc lõng, những vết bẩn màu đỏ, sắc hoa rực rỡ và vẻ đẹp thanh tú của Ishuel hòa quyện thành một khung cảnh đậm chất nghệ thuật.
Chesha cười rạng rỡ và vỗ tay đầy mãn nguyện.
Ước gì cô có thể buông ra một câu trích dẫn thật sâu sắc — nhưng rồi chỉ có thể thốt lên một câu đơn giản, vừa đúng với dáng hình bé nhỏ hiện tại của mình.
"Giờ thì anh đẹp như đồ nội thất trong nhà rồi đó."
Ishuel im lặng một lúc.
'Sao cậu ấy lại thế này?'
Chesha nghiêng đầu sang một bên. Ishuel, người đã im lặng rất lâu với đôi môi mím chặt, đột nhiên buột miệng nói một điều bất ngờ.
"Em thật kỳ lạ."
Cô đã vất vả làm hoa đến thế, vậy mà lại nhận được phản ứng như thế sao! Chesha trừng mắt nhìn Ishuel với cảm giác như bị phản bội.
Nhưng vẻ mặt của cậu lại có điều gì đó rất lạ.
"Vì em mà anh cũng trở nên kỳ lạ. Anh thậm chí còn học cả ma thuật..."
Ishuel đang nhìn cô chằm chằm không chớp mắt — như thể trước mặt cậu là một thực thể thuộc về một thế giới mà bản thân hoàn toàn không thể lý giải nổi. Đồng tử đen, ẩn sâu trong đôi mắt đỏ đặc trưng của nhà Basilian, co lại dữ dội. Ishuel, người vừa lầu bầu, đột nhiên rơi vào im lặng.
Một lát sau, cậu chậm rãi mở miệng lại.
"...Chết thật rồi."
Cậu nhóc mỉm cười, như thể cuối cùng cũng đã hiểu rõ cảm xúc của mình. Với một nụ cười rực rỡ như đóa hoa mới nở, Ishuel khẽ thì thầm:
"Giờ thì anh không thể sống thiếu em gái bé nhỏ của anh nữa rồi."
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới