[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 83

Đăng lúc 06:39 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 83

 

Một con phố nổi tiếng với những biệt thự xa hoa bậc nhất trong kinh đô. Trước cánh cổng chính của căn biệt thự đắt đỏ nhất trong số đó, Theo đang co rúm người lại, trông bé nhỏ hẳn đi. Toàn thân anh ta như co rúm lại, chẳng khác gì một chú chuột con run rẩy trước cửa hang ổ sư tử.

 

“Xin... xin hỏi, tôi vào được thật chứ…?”

 

Theo, vừa đảo mắt lo lắng vừa lắp bắp hỏi, trông như chỉ muốn quay đầu bỏ chạy nếu có cơ hội.

 

Karha thì chẳng buồn giải thích lòng vòng.

 

“Đây nè. Chính chỗ này.”

 

Chesha xác nhận: đây chính là nơi cô từng ở lại suốt một tuần lễ—tư dinh riêng của Thẩm Vấn quan. Môi Karha bĩu ra như mỏ vịt khi nghĩ đến việc phải nhờ cậy Hylon. Nhưng giờ chẳng còn lựa chọn nào khác. Với vẻ mặt đầy bất mãn, cậu nhóc bấm chuông trên cánh cổng sắt của biệt thự.

 

Người hầu mở cửa vừa nhìn thấy Chesha đã sững người. Sau đó, toàn bộ gia nhân trong biệt thự lập tức ùa ra, chen nhau đón tiếp Chesha.

 

“Cô cuối cùng cũng quay lại rồi!”

 

“Chúng tôi chờ mong cô trở lại từng ngày từng giờ!”

 

“Tiểu thư! Cô còn nhớ hôm mình chơi bóng cùng nhau không?”

 

Chesha ngớ người trước màn chào đón cuồng nhiệt đó. Tất cả gia nhân đều niềm nở mời hai cậu trai và một cô tiên nhỏ vào biệt thự.

 

Theo và Karha vừa ngồi xuống ghế trong phòng khách đã đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

 

“Ít nhất thì cũng thấy yên tâm phần nào… Nhưng đây rốt cuộc là biệt thự của ai vậy…?”

 

“Đừng biết thì hơn, Đội trưởng đội cảnh vệ. Biết rồi thì anh sẽ ước mình chưa từng biết đấy.”

 

Karha đáp bằng giọng châm chọc, nhưng lời cậu nói không hề sai. Không ai muốn dính líu tới Thẩm Vấn quan cả. Bởi vì danh tính của Thẩm Vấn quan luôn được giữ bí mật tuyệt đối, chỉ cần nắm được chút thông tin cũng đủ bị gán tội chết để bịt miệng. Dù có được minh oan và sống sót đi nữa, thì cũng buộc phải thề giữ bí mật đến cuối đời. Nếu phá vỡ lời thề bí mật được lập bằng sức mạnh thần thánh, họ sẽ bị đưa thẳng đến pháp trường. Thế nên, mặc dù mọi người đều biết, họ giả vờ không biết và cố gắng hết sức để tránh dính líu bằng mọi giá.

 

Chỉ có Hylon là ngoại lệ duy nhất—với riêng Bá tước Basilian..

 

“Chắc chắn sẽ an toàn, đừng lo.”

 

“Vâng! Cảm ơn ngài rất nhiều!”

 

Karha tặc lưỡi khi thấy Theo rối rít cảm ơn. Thành thật mà nói, Thật ra Theo hoàn toàn có thể không dính vào vụ này. Nhưng số anh ta xui, bị kéo vào chẳng vì lý do gì. Ấy vậy mà trên gương mặt ấy lại chẳng có lấy một nét oán trách.

 

Trong lúc đó, Theo đang tròn mắt ngắm khung cảnh xa hoa trong nhà.

 

"Nhưng ngôi nhà đẹp thật đấy.”

 

“Đội trưởng cảnh vệ nên đi thay mắt đi.”

 

“Hả? Thay mắt là sao cơ?”

 

Karha, đang càm ràm nãy giờ, nghẹn họng trước sự ngây ngô của anh ta. Có lẽ, cậu chưa từng tiếp xúc với kiểu người ngây thơ như gấu bông thế này bao giờ.

 

‘Hai người này chắc hợp nhau ghê.’

 

Ngay cả khi cô có rời đi một lát, Chesha cũng không cần lo việc hai người này sẽ cãi nhau.

 

“Cứ nghỉ ngơi thoải mái nhé! Em lên ngủ đây, lát em tỉnh dậy sau.”

 

Trẻ con thì vẫn là trẻ con. Buồn ngủ là có thể ngủ bất kỳ lúc nào.

 

Câu tuyên bố đầy tự nhiên rằng sẽ về phòng mình đi ngủ của Chesha khiến một đường gân nổi lên trên trán Karha.

 

“Cái gì? Em còn có phòng riêng ở đây nữa hả?”

 

Lập tức nổ ra một trận ồn ào việc tại sao lại có sẵn phòng riêng cho một đứa con nít ở đây.

 

“Nhịn đi, Karha!”

 

“Bỏ tay ra!”

 

Trong lúc Karha và Theo còn đang chí chóe, Chesha đã tranh thủ lẻn lên lầu. Người hầu từng được phân công chuyên “vận chuyển” Chesha lúc cô ở biệt thự cũng đã đợi sẵn, lập tức bế cô lên và đưa về phòng.

 

Vừa đặt Chesha xuống giường, người hầu thì thầm:

 

"Hãy đến thường xuyên nhé. Chủ nhân luôn chờ cô đó."

 

"...Vâng?"

 

"Ngài ấy thường xuyên tìm đến căn phòng nơi tiểu thư từng ở. Ngài ấy thường không phải người như vậy đâu.”

 

Người hầu đỏ mặt và nói như thể đang thú nhận.

 

“Chúng tôi.., cũng rất mong được gặp lại tiểu thư.”

 

Mới ở đây có một tuần, mà sao ai cũng nói như thể đã gắn bó sâu nặng lắm vậy? Màn chào đón ban nãy thì đã đủ ngượng rồi, giờ lại thêm màn tỏ tình nửa vời thế này khiến cô chẳng biết nên phản ứng ra sao.

 

Dù vậy, Chesha vẫn mỉm cười hào phóng đáp:

 

“Lần sau em sẽ lại đến!”

 

"Vâng. Tôi sẽ liên hệ với chủ nhân ngay lập tức. Ngài ấy đang làm việc, nhưng sẽ trở lại trước khi mặt trời lặn."

 

"Em biết rồi ạ."

 

Cánh cửa đóng lại nhẹ nhàng. Chỉ còn lại một mình trong căn phòng yên tĩnh, Chesha siết chặt tay.

 

Vương quốc Skaya là một quốc gia giàu có. Bởi vì được gây dựng nên từ những băng cướp biển, Skaya chuyên sống bằng cống phẩm và cướp bóc. Vậy nên, lũ lính đánh thuê mà Itar thuê chắc chắn không phải hạng tầm thường.

 

Chuyện cô đã trốn vào đây, thể nào cũng sẽ sớm tới tai Itar. Và khi Itar dẫn theo đám lính tới đây…

 

Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, Hylon phải có mặt trong biệt thự. Kế hoạch mà Chesha vạch ra chỉ hoàn chỉnh khi có sự hiện diện của Hylon.

 

‘Không thì cũng uổng công tới tận đây.’

 

Vì thế, cô lập tức hành động để khiến Hylon phải tức tốc bỏ hết mọi việc mà chạy về gặp cô.

 

Cùng lúc đó, không gian quanh cô dần tràn ngập hoa lá và bươm bướm.

 

Chesha triệu hồi một con bươm bướm lớn rực rỡ. Con bướm, có màu đỏ mê hoặc, rõ ràng là của một tiên nữ phù thủy. Một con được cô gửi đi bay lượn về phía Hylon. Sau đó cô cũng gửi một con cho Itar.

 

Lũ bướm đỏ nhẹ nhàng vỗ cánh, biến mất về phía mục tiêu.

 

“Giờ thì… chuẩn bị nào.”

 

Mồi đã thả. Giờ là lúc bày trận.

 

Chesha bật cười khúc khích, đưa tay kéo mạnh lấy không gian trước mặt. Khung cảnh bị vặn xoắn. Phép biến hình của Chesha bắt đầu được triển khai.

 

"Oa!"

 

Một không gian nơi bàn cờ đen trắng giao nhau và mở rộng vô tận. Một đứa bé nhỏ xíu vừa xuất hiện đã thở gấp một hơi lớn. Hoa bung nở rực rỡ, vây quanh lấy cơ thể Chesha.

 

Ngay sau đó, phù thủy Richesia hiện thân trong làn hoa tan biến. Cô từ từ từ từ hé đôi mắt đỏ rực như hoa hồng. Mái tóc vàng óng của cô chảy xuống như như thác nắng.

 

Richesia nhẹ nhàng vẫy tay, triệu hồi một cây rìu. Cô vung rìu một cách thành thạo, từng cử động uyển chuyển, nhẹ nhàng như múa. Một quân cờ đang trôi lơ lửng bị rìu bổ trúng, vỡ tan rồi hóa thành cánh hoa tản mát giữa không gian hư ảo.

 

Richesia phá lên cười trong trẻo, rồi hét lớn:

 

“Aa~, thân thể người lớn vẫn là tuyệt nhất!”

 

Với một cú vung rìu nữa, một khối hoa khổng lồ nổi lên từ mặt đất. Chesha nhẹ nhàng ngồi xuống trên đó, bắt chéo chân như một nữ hoàng vừa mở màn buổi diễn.

 

“Mình nên ngồi chờ thư thả một chút nhỉ?”

 

Con mồi của tiên nữ phù thủy… sẽ sớm đến thôi.

 

★·.·´¯`·.·★

Itar ghét cay ghét đắng bất cứ thứ gì dính dáng đến hai chữ “thần thánh”.

 

Nhưng giờ, hắn đang đứng trước một biệt thự mà Thánh Kỵ sĩ ra vào như chỗ không người. Một căn biệt thự quá sang trọng để có thể là tài sản của một Thánh Kỵ sĩ. Nên hắn tự hỏi, có lẽ nào, chủ nhân thực sự là một đứa con ngoài giá thú của một gia tộc quý tộc nào đó không? Dù lý do là gì, Itar cũng chẳng muốn bén mảng đến nơi nào dính mùi thần quyền.

 

Nhưng lần này, hắn chẳng còn cách nào khác. Vì đứa trẻ đang trốn trong biệt thự đó... là một bản sao nhỏ hoàn hảo của yêu nữ Richesia. Và Itar, như mọi khi, phải có được thứ hắn muốn.

 

“Đến biệt thự đó.”

 

Itar dẫn theo toán lính đánh thuê, ngẩng cao đầu tiến thẳng tới nơi Chesha đang ẩn náu.

 

—Nhưng rồi hắn khựng lại.

 

“…Gì đây?”

 

Cả toán người sững sờ tại chỗ. Trước mắt họ là cảnh tượng không ai ngờ tới—một vòng vây Thánh Kỵ sĩ bao quanh biệt thự. Những chiến binh tinh nhuệ, trong giáp trụ sáng loáng, vũ khí đầy đủ, đứng nghiêm trang như tượng đá. Không khí nặng nề như thể vừa bước vào thánh địa.

 

“Mẹ kiếp, chuyện gì đang diễn ra thế này?!” một tên gào lên trong tuyệt vọng.

 

Đúng lúc đó, một người đàn ông dẫn đầu đội Thánh Kỵ sĩ quay lại. Ánh mắt lạnh lẽo như thép lướt thẳng về phía Itar. Ngay khoảnh khắc ánh mắt xanh băng giá ấy chạm vào mình, Itar nhận ra hắn là ai. Cả thân thể hắn cứng đờ. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng.

 

Phản xạ đầu tiên bật lên trong đầu hắn: Chuồn thôi. Ngay lập tức.

 

Người đàn ông kia nheo mắt.

 

“…Ngươi.”

 

Ngay khi người kia vừa mở miệng, một con bướm đỏ xuất hiện trong tầm mắt của Itar. Chẳng hiểu vì sao, hắn vô thức đưa tay ra định chạm vào nó.

 

Soạt!

 

Âm thanh của xiềng xích vang lên.

 

"Khụ!"

 

Itar rú lên đau đớn. Tứ chi hắn bị những sợi xích trắng toát trói chặt, kéo căng ra.

 

“Không được chạm vào nó.”

 

Một giọng nói trầm thấp vang lên, lạnh lùng như phán quyết từ tòa án thánh thần.

 

Thế nhưng con bướm đỏ vẫn dịu dàng hạ cánh, nhẹ nhàng đậu xuống trán Itar đang giãy giụa. Khoảnh khắc cánh bướm mỏng manh ấy chạm vào da… 

 

Thực tại vỡ vụn như thủy tinh, tan biến thành một cõi ảo mộng. Itar mở to mắt, sửng sốt trước cảnh tượng kỳ lạ đang diễn ra trước mắt hắn ta.

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 83

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới