Chương 84
Đây là một nơi mà người ta chỉ từng nghe nhắc đến trong truyền thuyết.
Một cõi ảo mộng được các tiên nữ tạo ra bằng quyền năng huyền bí của họ. Dẫu chỉ là một ảo ảnh, nhưng mọi thứ xảy ra tại đây lại hoàn toàn có thật. Có lời đồn rằng, nếu để bản thân bị mê hoặc bởi ảo mộng ấy, thì sẽ chẳng bao giờ quay lại được thế giới thực nữa.
Nhưng Itar không quan tâm. Nếu có thể bị mắc kẹt mãi mãi trong chốn này, hắn cũng cam lòng.
Một bàn cờ khổng lồ, méo mó và hỗn loạn, rải rác những món đồ chơi và búp bê vỡ nát, vặn vẹo đến ghê rợn.
“Hộc… hộc… Đây là thánh địa của yêu nữ…!”
Cảnh tượng trước mắt chính là bằng chứng: kết giới đã mở. Nghĩa là Richesia cũng đang ở đây. Itar, thở hồng hộc như một con chó săn phấn khích vừa đánh hơi được mồi, bỗng gào lên vì đau đớn.
“Ựa…!”
Những sợi xích trắng tinh từng biến mất khi bước vào kết giới, giờ lại trói chặt quanh người hắn. Siết còn mạnh hơn cả lúc trước. Itar giật bắn người, toàn thân run rẩy trong đau đớn.
Tên Thẩm Vấn quan chết tiệt… cũng theo hắn vào đây!
' Chết tiệt. Mình là người duy nhất được yêu nữ mời vào chỗ này cơ mà!'
Chỉ vì đã chạm vào con bướm đỏ, hắn mới bị mấy sợi xích quái gở kia trói lại. Và cũng chính vì thế, cả hai bị kéo vào đây cùng một lúc.
Khi Itar còn đang quằn quại trong xích, một giọng nói trong trẻo bất ngờ vang lên:
“Có đồ ăn tươi tới sao~?”
Hàng chục đóa hoa nở rộ giữa không trung. Yêu nữ xuất hiện giữa biển hoa, ngồi chéo chân trên một khối hoa rực rỡ, tay ôm chiếc rìu khổng lồ.
“Ôi, nàng tiên của ta…!”
Cô đẹp đến mức khiến Itar suýt bật khóc khi được gặp lại sau bao ngày xa cách. Ngay khoảnh khắc hắn đối diện với đôi mắt đỏ rực như hồng ngọc, long lanh ánh tinh quái của loài mèo, đầu óc hắn lập tức trống rỗng.
Richesia nhìn hắn bằng ánh mắt vừa ngơ ngác vừa chế giễu, rồi khẽ bật cười. Mái tóc vàng óng lay động nhè nhẹ theo từng nhịp cười trong trẻo.
Đôi chân Itar khuỵu xuống, và hắn quỳ sụp xuống sàn. Hắn không chịu nổi sự mê đắm đang dâng lên trong lòng.
Nhưng rồi, đôi mắt mà hắn cứ ngỡ sẽ mãi mãi chỉ dõi theo mình lại bất ngờ nhìn sang hướng khác.
“…Hylon? Sao anh lại vào được đây?”
Richesia quay đầu lại, hỏi kẻ vừa bước vào—vị Thẩm Vấn quan dị giáo vẫn im lặng từ đầu tới giờ.
Và lần đầu tiên, hắn cất tiếng:
"Ta không được đến sao?"
“Không ai mời anh cả.”
Dường như chính Richesia cũng không ngờ rằng Hylon lại có thể bước vào kết giới. Vốn dĩ cô đã định dùng hoa ăn thịt người nuốt chửng tên Thẩm Vấn quan khốn kiếp đó. Nhưng chẳng hiểu vì sao… bầu không khí giữa hai người lại có chút khác lạ.
“…?”
“Phải, là anh đấy.”
Họ chỉ trao đổi vài câu, nhưng ánh mắt thì dính lấy nhau rất lâu. Hai ánh nhìn đầy cảm xúc chân thành đan chéo như những dây leo quấn chặt. Và vào khoảnh khắc ấy, Itar chỉ còn là một kẻ ngoài cuộc bị bỏ rơi hoàn toàn. Không chịu nổi cảm giác bị phớt lờ, hắn hét toáng lên:
“Yêu nữ!!”
Richesia vuốt ve lưỡi rìu, rồi nở nụ cười dịu dàng.
Itar lập tức hét to hơn, hắn tưởng rằng mình đã thành công giành lại sự chú ý:
“Cưới ta đi! Dù nàng là ai, dù nàng có làm gì với ta đi nữa, ta vẫn yêu nàng! Ta nguyện trung thành trọn đời trọn kiếp!”
Trước lời tỏ tình cháy bỏng ấy, Richesia phá lên cười giòn giã. Cô cười rất lâu, rồi bất ngờ vung rìu. Chỉ trong nháy mắt, cô đã xuất hiện ngay trước mặt hắn.
Itar nhìn Richesia một cách ngây dại. Khuôn mặt ấy… đẹp đến mức nguy hiểm khi nhìn ở cự ly gần.
“Thật trùng hợp.”
Richesia cười rạng rỡ, nhìn Itar đang thở dốc.
“Liên lạc với tiên nữ phù thủy, đột nhập tư dinh của Thẩm Vấn quan…”
Giọng cô vang lên như đang ngân nga một khúc hát. Rồi đột ngột quay sang Hylon, thốt ra một điều không tưởng:
“Chừng đó… cũng đủ để tống hắn vào phòng tra khảo Dị giáo của Thánh Quốc rồi nhỉ, Hylon?”
★·.·´¯`·.·★
Không ai ngờ rằng Hylon cũng bị cuốn vào kết giới. Có lẽ hắn bị kéo theo bởi liên kết với Xiềng Xích Kết Án—một thánh vật.
Dù vậy, chuyện đó cũng chẳng hề nằm ngoài kế hoạch. Dù sao thì mục tiêu của Richesia cũng chỉ là: tống Itar vào phòng tra khảo Dị giáo và giam hắn trong đó cho đến khi buổi cầu nguyện Tiền Thánh kết thúc.
Trước đây, lý do Hylon không thể thẩm vấn Itar kỹ lưỡng, dù đã đưa hắn về phòng tra khảo, là vì hắn không có tội danh cụ thể. Cùng lắm cũng chỉ là bị tình nghi có liên hệ với phù thủy—mà mức độ liên hệ thì cũng chẳng rõ ràng gì cho cam.
Vậy nên, lần này Richesia quyết định bịa luôn một tội danh cho hắn.
“Hylon, nhìn kỹ nhé.”
Cô vươn tay ra, định khắc lên ngực Itar một dấu ấn lớn—dấu ấn của con mồi.
“Tôi sẽ đánh dấu toàn bộ kết giới này, đánh dấu lên người hắn. Một khi đã mang dấu ấn phù thủy, thì rõ ràng là dị giáo rồi còn gì…”
Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay cô sắp chạm vào ngực Itar—
"Dừng lại."
Richesia giật mình, khi cổ tay cô bị một bàn tay siết lấy.
"Đừng làm thế."
Giọng nói cứng rắn ấy nghe thật xa lạ.
Cô còn đang ngỡ ngàng thì Hylon đã xoay người cô lại, để cả hai đối mặt. Đôi mắt lạnh như băng lặng lẽ nhìn xoáy vào cô.
"Cô khắc dấu lên bất kỳ ai sao?"
"...Hả?"
Cô từng đánh dấu rất nhiều người. Đánh dấu con mồi là việc cô đã làm đến mức thành thạo. Hylon từng thấy, thậm chí từng chứng kiến. Vậy mà giờ, hắn lại phản ứng như thể… chuyện ấy là điều gì đó đặc biệt lắm.
“Đừng chạm vào hắn. Cứ để hoa của cô ăn hắn là được.”
Nói xong, Hylon vung dây xích như thể rất quen tay, quật Itar vào đống hoa mà Chesha từng ngồi ban nãy.
Itar hét lên.
Nửa thân trên hắn bị hoa nuốt chửng, chỉ còn đôi chân giãy giụa bên ngoài. Những dây gai bén ngót bò đến, quấn lấy hắn từng chút một.
Cẳng chân hắn co giật vì đau. Những chiếc gai cắm sâu, nhức nhối. Nhưng vì không có lệnh giết từ Richesia, hắn chỉ bị nhốt trong miệng hoa—trong bóng tối đặc quánh, chẳng thấy gì, chẳng nghe được gì.
Một trải nghiệm ngạt thở và khó chịu đến rợn người.
“…Này, Thẩm Vấn quan?”
Richesia ngớ ra, sửng sốt trước hành vi của một kẻ vừa tùy tiện sử dụng hoa ăn thịt người trong kết giới của người khác.
Nhưng Hylon chẳng thèm để tâm. Thay vào đó, hắn cầm lấy cổ tay cô, dùng dây xích trói nó chặt vào tay mình.
Cô ngẩng lên, bối rối trước hành động bất thường ấy.
Đôi mắt xanh kia, vẫn lạnh lùng như mọi khi.
Nhưng… chỉ là trông có vẻ vậy thôi.
Hắn cúi xuống, khẽ nói:
"Ta sẽ giúp cô."
"...?"
"Ta sẽ giấu cô trong khu tư dinh riêng của ta cho đến khi sự an toàn của cô hoàn toàn được đảm bảo. Nếu cô nói cho ta biết ai đang truy đuổi theo cô bây giờ..."
Thật lạ khi nghe Hylon nói nhiều như vậy. Và lại nói nhanh đến thế.
Richesia nhẹ nhàng an ủi anh ta.
"Anh không thể giúp được tôi đâu."
“……”
"Nếu anh muốn giúp, thì cứ lôi hắn ta đến phòng thẩm vấn dị giáo và đánh cho tới khi hắn khóc là được rồi.”
Nếu khi nãy cô khắc dấu phù thủy lên Itar, cộng thêm thân phận lưu đày đã rõ ràng, thì chuyện khép hắn vào tội dị giáo chỉ còn là chuyện dễ dàng. Nhưng cô đã không làm vậy.
Hylon lặng lẽ nhìn cô rất lâu.
“Richesia.”
Hắn gọi tên cô, bằng một giọng trầm và lạnh. Nhưng có gì đó rất u uất.
“Tôi… không còn là con mồi của cô nữa sao?”
Chesha không trả lời ngay. Trong đầu cô chợt hiện lên đoạn hội thoại đêm nào, khi họ nằm cạnh nhau trên một chiếc giường.
—"Không có mối quan hệ nào cả."
—"Nếu phải cụ thể… thì chú là con mồi. Còn mẹ con là người săn ta.”
Hylon chắc chưa từng biết rằng, đối với Richesia… hắn là người khác biệt. Cô từng nghĩ, mình muốn có một mối quan hệ khác với hắn một chút. Không chỉ là con mồi. Một thứ gì đó sâu sắc hơn. Thân mật hơn.
Cô vẫn chưa định hình rõ điều đó là gì. Nhưng khoảng lặng do cô ngập ngừng lại bị hắn hiểu sang một nghĩa khác—
Rằng: mối quan hệ giữa họ đã kết thúc.
“Khởi đầu và kết thúc của tôi… đều là cô.”
Giọng thì thầm nhẹ như gió, mà sao nghe buồn đến lạ. Làn sóng chậm rãi dâng lên trong đôi mắt xanh ấy. Một cơn sóng chậm, nhưng mạnh. Thứ gì đó rất sâu trong hắn đang dần sụp đổ rồi vỡ tan.
Richesia sững người nhìn hắn. Rồi, không hiểu sao, cô khẽ thì thầm tên hắn.
“Hylon…”
Chỉ trong một thoáng, cô chợt thấy… đôi mắt đang run rẩy kia thật đẹp.
Và khi cô kịp nhận ra—
Môi họ đã chạm vào nhau.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới