[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 85

Đăng lúc 06:39 04/05/2026
10.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Chương 85

 

Tính đến giờ, Hylon đã bị hôn vài lần rồi. Tất cả đều là những hành động trêu chọc từ Richesia, chỉ vì cô thích thấy hắn ta bối rối. Thường thì Chesha sẽ trói tên Hylon ương bướng kia lại, rồi bất ngờ hôn hắn. Mỗi lần như vậy, hắn đều tức giận, đôi mắt bùng lên như ngọn lửa lam. Thật buồn cười khi thấy ánh nhìn băng giá ấy biến thành lửa, chỉ vì một cái chạm môi. Thế nên, đôi khi Chesha lại làm vậy như một trò tiêu khiển.

 

Thật sự chỉ là đôi khi thôi. Không hề thường xuyên.

 

Nhưng lần này thì… cô không hiểu mình hôn hắn vì điều gì. Đó hoàn toàn là một phản xạ vô thức. Có lẽ chỉ vì thấy hắn hơi khó chịu, Richesia nghĩ, cô muốn dỗ dành hắn một chút.

 

Và đến khi nhận ra điều đó, môi họ đã chạm vào nhau.

 

"...!"

 

Cô cảm nhận rõ rệt sự mềm mại khi da chạm vào da. Đôi mắt Hylon mở to. Cô thấy đồng tử đen trong mắt hắn giãn nở, ánh xanh vốn lạnh lẽo trở nên đục ngầu, run rẩy bởi cảm xúc hỗn loạn.

 

Môi họ rời nhau với một âm thanh ngượng nghịu. Nhưng khoảng cách ấy, cũng không hề xa đi. Họ vẫn đứng đối diện nhau, gần đến mức cảm nhận được hơi thở của người kia. 

 

Một hơi thở ngọt ngào, nóng rực.

 

Mãi đến lúc ấy, Richesia mới thấy xấu hổ. Bởi đây là lần đầu tiên họ hôn nhau trong một bầu không khí như thế này.

 

Hylon hơi ngả đầu ra sau, lắp bắp:

 

“À… tôi chỉ là…”

 

Nhưng lời chưa kịp dứt, hắn đã giật mạnh cánh tay bị xích, kéo cả người Richesia vào lòng mình. Một cánh tay rắn chắc ôm chặt lấy eo cô. Và môi họ lại dính vào nhau lần nữa, mãnh liệt đến mức cô quên hết mọi chuyện.

 

Chesha vòng tay còn lại lên, kéo lấy gáy Hylon. Nụ hôn kéo dài một lúc lâu.

 

Không—có khi là quá ngắn.

 

Răng hắn cắn nhẹ môi dưới của cô. Như thể… cũng muốn để lại dấu ấn nào đó.

 

Cảm giác tê rần khiến đầu óc cô tỉnh lại. Richesia đẩy hắn ra.

 

Hương hoa nồng đậm lan tỏa trong kết giới.

 

Chiếc hộp nhạc cũ kỹ thường chỉ phát ra những đoạn âm thanh méo mó… giờ bỗng ngân lên một giai điệu êm dịu, du dương. Những binh lính đồ chơi vốn chạy loạn và các quân cờ trôi lơ lửng trong không khí giờ đều đã đứng yên, ngay ngắn trên sàn.

 

Con búp bê từng rách toạc, lòi cả bông giờ đã lành lặn trở lại. Chiếc bánh kem từng đổ trên sàn, rỉ ra chất đỏ như máu, nay đã hóa thành một chiếc bánh ba tầng sáng bóng, xinh xắn.

 

Cả kết giới hỗn loạn giờ đã trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn lại những cánh bướm bay lượn, phát sáng giữa một khoảng không yên bình.

 

Richesia cắn nhẹ đôi môi sưng đỏ của mình, lặng lẽ nhìn Hylon. Đôi mắt từng lạnh lẽo, trong suốt ấy… giờ đã ánh lên sắc đỏ.

 

Má hắn cũng vậy.

 

Môi hắn cũng sưng lên, hệt như cô.

 

Một dáng vẻ chẳng hề phù hợp với bộ quân phục trắng tinh của một Thánh Kỵ sĩ.

 

Và đôi mắt xanh kia...

 

"Hãy đặt tôi lên hàng đầu, Richesia."

 

Câu nói ấy, không còn là thì thầm nữa. Hồ nước tĩnh lặng trong tim cô đã hóa thành biển lớn nổi giông. Richesia bị cuốn vào con sóng cảm xúc trào dâng mãnh liệt, cuốn phăng mọi thứ.

 

Xiềng Xích Kết Án trói nơi cổ tay Hylon khẽ rung lên theo cảm xúc của chủ nhân. Nhưng cô không rõ, đó là tiếng xích đang run, hay chính cô đang run.

 

“Mọi cảm xúc của cô, đều phải bắt đầu từ tôi.”

 

Lời tuyên bố ấy thật táo bạo. Như thể hắn đang đòi lại quyền lợi vốn thuộc về mình.

 

“Cho dù cô có hôn bao nhiêu người… tôi vẫn là người đặc biệt nhất.”

 

Bàn tay hắn giật mạnh cổ áo. Một tiếng bụp vang lên, chiếc khuy bạc bung ra, văng đi đâu mất. Làn da bên dưới lớp áo trắng hiện ra. 

 

Dấu ấn của yêu nữ—dấu ấn chính cô từng khắc lên hắn, rực sáng như thể đang nhận diện chủ nhân.

 

Hylon thì thầm, khoe ra dấu ấn mà chính cô đã để lại:

 

“Dù cô có đánh dấu ai khác… tôi vẫn là người quan trọng nhất.”

 

Kết giới từng rối loạn nay đã nguyên vẹn. Nhưng lạ thay, vị Thẩm Vấn quan cao quý kia… cuối cùng lại là kẻ bị hủy hoại. Trong cõi tiên giới nơi thần linh không thể với tới, Hylon đã để lộ bóng tối giấu kín bấy lâu trong mình. Đến cả Chesha, người bị gọi là yêu nữ, cũng ngạc nhiên trước thứ cảm xúc đen tối mà chân thành ấy.

 

“Cô phải chịu trách nhiệm… vì đã hủy hoại tôi.”

 

Ngay lập tức, xiềng xích trói tay cô siết lại. Dù đau đến nhăn mặt, Hylon vẫn không rời mắt khỏi cô.

 

“Tôi sẽ không để cô đơn phương kết thúc mối quan hệ này.”

 

Cô đâu có định kết thúc gì đâu…?

 

Chỉ là những hiểu lầm, cứ ngày một nhiều hơn. Nhưng Richesia không giải thích. Những điều như thế… lẽ ra phải được nói từ lúc hắn tưởng nhầm cô có con gái. Nếu nói ra bây giờ, mọi chuyện sẽ càng rối rắm hơn. Thay vào đó, cô khẽ thì thầm:

 

“Dấu ấn của con mồi, chưa từng ai… được tôi khắc như tôi đã khắc lên anh.”

 

Và đó là sự thật. Cô đã mất rất lâu để hoàn thành đường nét ấy, từng vết đều như đâm sâu vào tận dây thần kinh. 

 

Hylon là người đầu tiên. Và cũng người cuối cùng.

 

Trước khi Hylon kịp đáp, cô đã triệu hồi rìu bằng tay còn lại. Rồi cô vung rìu, chém đứt Xiềng Xích Kết Án trói giữa hai người.

 

Richesia lùi hẳn lại một bước.

 

Đóa hoa ăn thịt người từng nuốt chửng Itar bỗng bật lên một tiếng oẹ, rồi nôn hắn ra. Tên Itar bất tỉnh rơi bịch xuống bàn cờ.

 

Richesia bước lên đống hoa, ngồi xuống nhẹ nhàng.

 

“Bắt tên đó lại. Khép tội dị giáo cho hắn. Và giam hắn lại cho đến khi cải tạo tư tưởng xong thì hẵng thả.”

 

Công việc đã hoàn tất. Nếu còn chần chừ hay lãng phí thêm thời gian ở đây, chỉ càng bất lợi cho Richesia, người còn rất nhiều điều phải giấu kín.

 

Richesia giơ rìu lên, định phá hủy kết giới này.

 

"Richesia!"

 

Xoạt!

 

Những sợi xích trắng phóng tới, định bắt lấy cô.

 

Chesha mỉm cười nhìn Hylon. Rồi không chút do dự, cô vung rìu xuống.

 

Kết giới vỡ tan.

 

Ảo mộng kết thúc.

 

★·.·´¯`·.·★

 

“Hộc!”

Chesha đáp mông xuống đất với một cú rơi không nhẹ chút nào.

 

"Lại nữa à..."

 

Cô nhăn mặt, tự hỏi không biết lần này mình có rơi đẹp không. Một tay xoa xoa mông, một tay vịn vào thành ghế, Chesha đứng dậy, lảo đảo bước về phía cửa sổ. Kéo chiếc ghế lại gần, cô kê lên bậu cửa và leo lên, ngó ra ngoài. Trước mắt cô là một cảnh tượng quái lạ: Thánh Kỵ sĩ và lính đánh thuê… cùng tập trung trước biệt thự. 

 

Một đám người vũ trang ồ ạt kéo đến giữa khu phố yên bình, sang trọng sao mà không gây chú ý cho được?

 

Và rồi, chẳng ngoài dự đoán, đám Thánh Kỵ sĩ và lính đánh thuê bắt đầu tranh cãi ầm ĩ.

 

Chẳng mấy chốc, Hylon và Itar hiện ra giữa không trung, trong làn cánh hoa và ánh bướm lấp lánh. Chesha cười khúc khích khi thấy cảnh Itar rơi “bịch” xuống đất trông thật thảm hại.

 

Ngay lập tức, các Thánh Kỵ sĩ ùa đến vây lấy Hylon. Chắc hẳn họ vừa hoảng hốt vừa choáng váng vì chỉ huy của họ bị kéo vào kết giới yêu nữ bất ngờ như vậy.

 

Thế nhưng Hylon chỉ bình tĩnh đưa ra chỉ dẫn. Itar và đám lính đánh thuê hắn thuê đều nhanh chóng bị khống chế. Một vài kẻ cố vùng vẫy, nhưng vô ích. Itar thì khỏi nói, hắn còn đang bất tỉnh, nên bị bắt gọn mà không kịp hiểu chuyện gì xảy ra.

 

Trong khi Chesha đang ngồi đó, miệng cười khúc khích như thể xem một màn kịch giải trí, thì ánh mắt cô bắt gặp ánh mắt Hylon ngoảnh lại. Họ nhìn thẳng vào nhau. Dù cách xa, nhưng vẫn nhận ra đối phương.

 

Ngay khoảnh khắc đó, khi Chesha—kẻ mang đầy tội lỗi, định lùi bước…

 

Xoạt!

 

Xiềng xích trắng phóng tới, quấn lấy cô.

 

“Kyaa!”

 

Chesha bị kéo lên không, rồi đáp thẳng vào vòng tay Hylon.

 

‘Á! Hết hồn!’

 

Trái tim cô đập loạn xạ.

 

Hylon khẽ nói, giọng dịu dàng đến mức lạ lùng khi ôm lấy Chesha tưởng như sắp xỉu vì sốc:

 

“Mình bắt đồ giỏi thật.”

 

Có vẻ, vì Hylon không tóm được Richesia trong kết giới, nên giờ hắn chuyển hướng sang bắt… Chesha. Khi Chesha còn đang tròn mắt ngơ ngác—

 

Cánh cửa biệt thự mở ra.

 

“Này, chú kia. Đừng có quấn lấy bé út nhà tôi nữa.”

 

Giọng cậu đầy vẻ bất mãn. Và dĩ nhiên, mang theo cả thái độ anh trai bảo kê thường thấy.

 

"Vào trong uống một tách trà chứ?"

Truyện tranh:

[NOVEL] Nàng Tiên Bé Con Là Nhân Vật Phản Diện - Chap 85

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới