Chương 89
Sionel hơi cau mày, một bên chân mày khẽ nhướng lên. Theo lập tức nhận ra mình vừa khiến chị gái lo lắng, bèn nhanh chóng tiếp lời, cố gắng chuyển chủ đề:
"Cô bé đó dễ thương lắm."
Ánh mắt sắc lạnh của Sionel dịu lại, rồi cô khẽ bật cười như thể không còn cách nào khác với cậu em trai vụng về:
“Dễ thương à? Ý em là cô bé mà ai cũng đồn thổi gần đây hả? Nghe đâu danh tiếng cô nhóc lan khắp kinh đô rồi đấy.”
Theo gật đầu. “Còn được đặt biệt danh nữa, đúng không ạ?”
“Ừ. Mọi người gọi là ‘tiểu tiên nữ’.”
“Vậy cũng chẳng khác gì tên thật… vì trông em ấy giống như nàng tiên thật mà.”
Theo nói với vẻ nghiêm túc khiến người khác khó lòng nghĩ rằng cậu đang đùa.
Sionel cuối cùng phá lên cười.
“Em cũng dễ thương lắm. Nếu có dịp, lần sau chị muốn gặp thử cô bé ấy.”
Rồi nụ cười ấy chậm rãi tắt đi. Ánh mắt Sionel trở nên nghiêm nghị hơn.
“Theo này.”
"Vâng, chị."
"Nhà Basilian... thật sự không đơn giản. Chúng ta cần theo dõi họ. Điều này cũng vì Đế quốc, vậy nên hãy coi đó là một phần mở rộng nhiệm vụ của em với tư cách là Đội trưởng đội cảnh vệ."
“Vâng, em hiểu.”
“Và nếu được… hạn chế tiếp xúc với Bá tước Basilian. Tốt nhất là đừng đến gần ngài ta. Ngài ta…”
‘Ngài ta là kiểu người có thể vừa cười vừa moi tim gan người khác mà không để lại một giọt máu.’
Đó là điều cô muốn nói, nhưng Sionel chỉ mím môi, thay bằng một câu nhắc nhẹ đầy ẩn ý:
“Ngài ta là kiểu người... nằm ngoài tầm kiểm soát của em.”
★·.·´¯`·.·★
“Cha mà vắng nhà thì kiểu gì cũng loạn cả lên.”
Kiern tặc lưỡi, một tay ôm lấy Chesha.
Dù nói vậy, người vốn không nên thốt ra câu đó lại chính là ngài ta.
Kiern, vốn định về nhà sớm, đã dành cả đêm trong Rừng Đen để săn quái vật. Thế nhưng khi trở về sớm hơn dự kiến và phát hiện Chesha không có mặt tại khách sạn, ngài ta lập tức gây náo loạn cả nơi đó.
Và không chỉ Kiern. Ishuel, Belzeon, và chính Chesha cũng lần lượt khiến mọi chuyện rối tung lên chỉ vì vụ “biến mất” này.
Ishuel đang học ma thuật tại tư dinh của Công tước Ibroiel, vừa nghe tin đã tức tốc phóng tới đồn cảnh vệ để tìm kiếm anh trai và em gái mình.
Belzeon trở về nhà mà không biết gì, và không may, cậu trở về nhà đúng lúc Ishuel đang lật tung đồn cảnh vệ, nên không có ai giải thích bất cứ điều gì cho cậu cả. Vì vậy Belzeon cũng lật tung khách sạn lên. Cậu nhóc quấy rối tất cả nhân viên khách sạn và nhanh chóng sử dụng “tai mắt” của Basilian trải rộng khắp kinh đô để đánh giá tình hình. Nghe đồn lúc đó có người đã tuốt kiếm, nên dù chẳng rõ chi tiết ra sao… nhưng chắc chắn không hề yên ả.
Tất cả hỗn loạn ấy bắt nguồn từ vụ Karha gây rối và bị giam trong phòng giam tại đồn cảnh vệ.
Ngày hôm qua thực sự có thể gọi là một 'ngày hỗn loạn’ đúng nghĩa.
'Mọi người đều đang tức giận.'
Chesha ngước nhìn Kiern, người hiện đang cố làm ra vẻ bình thản và chuyển chủ đề sang chuyện khác. Ngài siết Chesha vào lòng và nói nhỏ:
“May mà con không bị thương ở đâu cả. Nhưng nếu chuyện như vậy xảy ra thêm lần nữa… thì cứ bỏ mặc anh của con mà chạy đi.”
Một đứa trẻ không nên đặt chân tới những nơi nguy hiểm như trại giam hay đồn cảnh vệ làm gì. Dù sao, ba anh em nhà Basilian mỗi người đều biết cách tự bảo vệ mình. So với điều đó, Chesha vẫn là một em bé yếu ớt và non nớt, nên Kiern muốn cô phải thật cẩn trọng.
Chesha ngoan ngoãn gật đầu đồng tình. Cô cũng từng có cảm giác ấy… vào khoảnh khắc tiễn Itar vào tay Thẩm Vấn quan. Trước kia, có lẽ cô sẽ vung rìu chém chết hắn cho xong. Nhưng bây giờ, khi trở thành một đứa trẻ… mọi việc bỗng rắc rối hẳn.
‘Cơ thể này yếu đuối và phiền phức quá!’
Tự ý thức được sự “non nớt” của bản thân hiện tại, Chesha – người vốn đặt chuẩn mực rất thấp cho các đứa trẻ thông thường, đành quyết định… sẽ chăm sóc chính mình tốt hơn một chút.
Và rồi, khi nghe tin Karha đã quyết định học kiếm thuật từ Hylon, phản ứng của Kiern là…
"Hmm."
Ngài chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, cũng không phản đối, có lẽ vì cho rằng đó là điều cần thiết với Karha.
Tất nhiên, Kiern cũng không mấy vui vẻ tán thành với điều đó. Lý do rất đơn giản, ngài không ưa việc Chesha cứ ngủ lại nơi ở riêng của Hylon.
“Khôn ngoan lắm, tên Thẩm Vấn quan đó.”
Kiern lẩm bẩm một câu như vậy rồi thôi không nói gì thêm về chuyện học kiếm thuật của Karha nữa.
Cứ thế, vụ ồn ào liên quan đến nhà giam của Karha khép lại một cách êm xuôi nhờ vào sự dàn xếp khéo léo của Theo và công cuộc dọn dẹp tàn cuộc từ phía Kiern.
★·.·´¯`·.·★
Cho đến ngày diễn ra Buổi cầu nguyện Tiền Thánh, mọi người trong gia đình Basilian đều bận rộn. Mấy cậu trai thì vốn đã bận từ trước, còn Chesha thì cũng tất bật đi đi về về giữa khách sạn và tư dinh của Hylon cùng Karha.
Trong khoảng thời gian đó, Chesha cũng tranh thủ quay lại tiệm mũ để đón Hata. Đúng như dự đoán, Hata đang ẩn mình trong phòng thí nghiệm phía sau tiệm mũ, điều chế đủ loại thuốc kỳ quái. Ngay khi nhìn thấy Chesha, cậu ta đã cho cô uống tất cả các loại thuốc mình đã chuẩn bị. Thật buồn cười, ngoại trừ 'thuốc trưởng thành', tất cả các loại thuốc khác đều hiệu nghiệm.
Chesha bị thu nhỏ lại, rồi phồng to lên, có lúc biến thành mèo, có lúc mọc thêm đôi cánh…
Sau một hồi thử hết mọi loại thuốc, Hata lặng lẽ chấp nhận sự thật.
“Có vẻ cơ thể tiểu thư Richesia… có vấn đề rồi.”
Cậu ta lầm lũi uống một lọ thuốc biến hình, rồi hóa thành một chú cún nhỏ, để mặc Chesha ôm vào lòng.
Cả hai ngồi yên như thế một lúc.
Bất chợt, Hata đặt một chân lên tay Chesha, chăm chú nhìn vào mắt cô. Cô nghĩ rằng Hata sẽ khóc như thường lệ. Nhưng lần này, Hata thật sự bình tĩnh, như thể cậu ta đã hạ quyết tâm.
"Hata sẽ bảo vệ cô."
Chesha xoa đầu chú chó nhỏ và thì thầm:
“Ta trông cậy vào ngươi đấy.”
Chesha quay lại khách sạn với Hata. Đúng như dự đoán, mấy cậu trai nhà Basilian khi thấy Hata xuất hiện cũng chẳng nói gì nhiều. Karha chỉ nói, "Con chó đó lại quay lại rồi à," và thể hiện một chút khó chịu.
Thế là xong chuyện.
★·.·´¯`·.·★
Rồi cuối cùng, ngày khởi hành đến Thánh Quốc Hilderd đã đến. Cả nhà dậy từ sáng sớm, thu xếp hành lý và chuẩn bị cho hành trình bằng xe ngựa. Vì số lượng người đi theo bị hạn chế, họ chỉ đem theo một số gia nhân cần thiết. Phần còn lại hoặc sẽ chuyển đến biệt thự mới, hoặc trở về Tòa thành của Rắn sau khi khách sạn được dọn dẹp sạch sẽ.
“Chúng ta đi xe ngựa thế này thật à?”
Karha hỏi, khi thấy cỗ xe nhà Basilian đậu trước cửa khách sạn.
“Trông chẳng thành kính chút nào ấy.”
Chiếc xe tuy được làm từ gỗ mun bóng mịn, khảm bạc, và có huy hiệu rắn bạc của gia tộc Basilian… nhưng trông hoàn toàn chẳng ăn nhập với phong vị trang nghiêm của Thánh Quốc.
“Màu mắt đỏ của nhà mình còn suýt bị soi là dị giáo đấy.”
Ishuel, ôm Chesha, trả lời. May mà mắt Chesha là màu hồng.
Và ngay khi họ còn đang đứng quanh cỗ xe bàn bạc về chuyện “làm sao để trông ngoan đạo hơn”, thì một nhân vật bất ngờ xuất hiện. Không ai khác… chính là Đội trưởng cảnh vệ kinh đô – Theo.
Ngay khi nhìn thấy Theo, Hata, người đang trong vòng tay Chesha, liền há hốc miệng. Chú cún nhỏ quay đầu lại nhìn cô bé như thể muốn hỏi: ‘Hắn là gấu thật à?’
"Anh ấy là người."
Chesha thì thầm trả lời. Hata dùng chân trước dụi mắt như thể không tin nổi.
Theo tươi cười chào hỏi.
“Có cả chó con nữa à? Đáng yêu như Chesha vậy.”
Chesha gật đầu lấy lệ, nhưng trong bụng lại thầm nghĩ:
'Tại sao anh ta lại ở đây?'
Và rồi, lý do Theo xuất hiện được giải thích ngay sau đó—khi Kiern bước tới.
Khoác chiếc áo choàng xanh đậm, tay chống gậy, ánh mắt ngài vẫn còn vương vẻ ngái ngủ. Chẳng trách, ngài ta vừa bị dựng dậy từ tinh mơ.
Vừa che miệng ngáp, Kiern vừa giả vờ như mới nhận ra Theo:
"À, Cậu Theo."
"Bá tước Basilian."
Sau cái bắt tay, Kiern lười biếng nói tiếp:
“Chesha à, hầu tước Nemea đã chỉ định Theo làm hộ vệ cho con. Hình như là để chuộc lỗi vụ lần trước.”
Dựa vào vẻ mặt của Theo, dường như không phải vậy. Nhưng Kiern tiếp tục nói theo ý mình:
“Lý do thì có quan trọng gì. Quan trọng là chúng ta đi cùng nhau. Đúng không, Theo?”
"Ồ, vâng. Tôi cũng nghĩ vậy."
Theo cười gượng đồng tình. Anh ta đúng là một chú gấu bông tốt bụng.
'Hầu tước Nemea sẽ không cử anh ta tới đây mà không có lý do.'
Chú gấu Theo có vẻ tốt bụng, nhưng anh ta cần được theo dõi chặt chẽ.
Ngay lúc ấy, Kiern không kìm nổi mà ngáp một cái.
Từ xa vang lên tiếng vó ngựa nện đều đều xuống mặt đường lát đá. Kiern nhíu mày, đưa mắt nhìn ra con phố chìm trong sương sớm.
Sương tan dần, và rồi… các Thánh Kỵ sĩ trên lưng những con bạch mã lần lượt xuất hiện.
Dẫn đầu đội kỵ sĩ là.,, kỵ sĩ hộ tống riêng của Chesha.
Ngay khi ánh mắt xanh thẳm ấy nhìn về phía cô, Kiern liền lầm bầm:
"Kỵ sĩ hộ tống đã đến rồi."
Đó chính là Hylon.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới