[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 126

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Jeremy nheo mắt nhìn vào bóng lưng cô ta.

 

Nói sao nhỉ. Cô ta rút lui quá dễ dàng, điều đó khiến cậu cảm thấy không đáng tin.

 

Jeremy, người đã dùng ánh mắt sắc bén nhìn bóng lưng Charlotte và đánh giá điều gì đó, cuối cùng cũng cất bước rời khỏi chỗ mình đứng.

 

Bước chân cậu hướng về nơi Charlotte đang đứng.

 

Xoẹt!

 

Charlotte cảm nhận được sự hiện diện đang tiến lại gần nhanh chóng và quay phắt người lại.

 

Ngay sau đó, cô ta vội vã né tránh đòn tấn công đang nhắm thẳng vào mình.

 

Rầm!

 

Mái tóc đỏ dài bay lượn trong không trung, và tay Jeremy găm sâu vào bức tường thay vì mục tiêu.

 

“A, anh bị khùng hả!”

 

Charlotte theo phản xạ rút roi ra và giận dữ gào lên, ánh mắt sắc như lưỡi dao của Jeremy chạm vào cô ta.

 

“Nhìn sau lưng cô, tôi có cảm giác cô sẽ đi nói nhảm với mấy tên khác.”

 

“Không có nhá!”

 

Lần này, Charlotte nhăn mặt, tỏ vẻ bực tức.

 

“Anh đúng là chẳng thay đổi gì. Cứ bám đuôi Roxana như một con gà con, thật kinh tởm.”

 

Lý do Jeremy đang gây sự với cô ta lúc này quá rõ ràng.

 

Dù sao thì từ trước đến nay, cũng chỉ là Roxana, Roxana.

 

Charlotte nhớ lại Jeremy, người đã bám theo Roxana một cách đáng sợ từ khi còn nhỏ, và bộc lộ sự khó chịu của mình.

 

“Ta có lý do của ta.”

 

Jeremy cười khẩy trước lời Charlotte, rồi lại tấn công cô ta.

 

Charlotte lùi lại đồng thời quất roi, quấn lấy bàn tay Jeremy đang lao tới.

 

Sau đó, Charlotte chế nhạo.

 

“Gì thế, vừa nói là tôi nói sai à. Anh làm thế này, cứ như là bị chột dạ nên mới hành động nhạy cảm vậy.”

 

“Không phải đâu. Chỉ là hôm nay nhìn mặt cô ngứa mắt thôi.”

 

Jeremy cười khinh miệt như thể cô ta đang nói điều vô vị, rồi giật mạnh chiếc roi đang quấn quanh tay mình.

 

Phần lõi sắc nhọn đính trên da đen xé rách lòng bàn tay cậu.

 

Tuy nhiên, chuyển động của Jeremy không hề có chút ngập ngừng nào, như thể cậu không cảm thấy đau đớn. 

 

Charlotte nhìn cậu với vẻ ngán ngẩm.

 

Do sự chênh lệch về sức mạnh và cân nặng, Charlotte không thể tránh khỏi bị Jeremy kéo đi.

 

Cô ta định lợi dụng quán tính để tấn công Jeremy, nhưng điều đó cũng bị chặn lại.

 

“Khốn kiếp, tôi thề là không nói linh tinh đâu!”

 

Ngay trước khi Jeremy sắp đánh cô ta, Charlotte hét lên với giọng điệu thật sự oan ức.

 

“Tôi không nói dối! Tôi thật sự chỉ tò mò muốn biết chị ta ở đâu thôi mà! Anh cũng biết, ngày xưa tôi không biết điều mới dám gây sự với Roxana, giờ tôi không làm thế nữa rồi!”

 

Ngay lúc đó, Jeremy giảm tốc độ cánh tay.

 

“Sau khi bị người phụ nữ đó xử đẹp hồi nhỏ, tôi đã ngoan ngoãn biết bao!”

 

Tiếng kêu oan ức của Charlotte thoáng chốc nghe có vẻ thảm thiết.

 

Nghe kỹ thì thấy có lý, Jeremy dừng chuyển động một lát.

 

Tất nhiên, tính cách của Charlotte vẫn như xưa, không hề thay đổi.

 

Nhưng từ một lúc nào đó, cô ta không còn dám gây sự với Roxana nữa.

 

Ngày trước, cô ta thường xuyên làm cậu bực mình khi cứ cố gắng trèo lên đầu Roxana lúc cậu ở bên cạnh.

 

Vì vậy, Jeremy đoán rằng Charlotte hẳn đã bị Roxana dạy cho một bài học nghiêm khắc khi cậu không có mặt.

 

Đúng là đồ không biết trời cao đất dày. Đáng lẽ ra nên ngoan ngoãn nép mình khi chị ấy còn nương tay chứ.

 

Bây giờ, suy nghĩ của Jeremy vẫn vậy.

 

Đúng, con người ta thường hay nhờn khi được đối xử quá tốt.

 

Giống như những tên mất hết sợ hãi mà cậu vừa dạy dỗ.

 

Cậu cảm thấy hơi hả hê vì đã xử lý chúng ngay lúc này.

 

Nhưng đột nhiên, cách xưng hô của Charlotte khiến cậu cảm thấy chướng tai.

 

“Này. Xưng hô với chị mình là ‘người phụ nữ đó’ là sao, vô lễ vừa thôi.”

 

“Ách!”

 

Cuối cùng, Charlotte bị Jeremy đánh và thét lên.

 

Tuy nhiên, đây là một đòn nhẹ, đã nương tay hơn nhiều so với cách cậu đối xử với những người anh em khác đang gần chết lúc nãy.

 

“Chờ đó, tôi sẽ kể hết cho Roxana!”

 

Charlotte nghiến răng, trừng mắt đầy vẻ độc địa.

 

Lúc này, cái tính cách cóc độc của cô ta vẫn y như cũ dù đã lớn.

 

“Tôi sẽ kể chi tiết anh đã lộng hành và gây loạn thế nào trong lúc chị ta vắng mặt!”

 

Mặc dù không thân với Roxana đến mức có thể chạy đến mách lẻo như vậy, Charlotte vẫn cố tình khiêu khích Jeremy.

 

Cô ta biết Jeremy không thể làm gì trước Roxana.

 

Nhưng ngay lúc đó, Jeremy khựng lại với một ý nghĩa khác so với ý đồ của Charlotte.

 

Lời nói của Charlotte có giọng điệu không hề nghi ngờ rằng Roxana sẽ quay lại Agrece.

 

Tất nhiên, cô ta không biết chi tiết nên mới nghĩ vậy, nhưng dù sao đi nữa…

 

“Được thôi, cứ mách đi. Khi nào Xana quay lại ấy.”

 

Không khí xung quanh Jeremy bỗng nhiên dịu đi một chút.

 

Charlotte đã chuẩn bị tinh thần để bị đánh thêm lần nữa, nhưng phản ứng khác thường của cậu lại khiến cô ta căng thẳng hơn.

 

Tuy nhiên, Jeremy không có ý định trừng phạt Charlotte, cậu rút tay khỏi cô ta.

 

Sau đó, cậu quay lưng lại với vẻ mặt đã tốt hơn lúc nãy.

 

Ban đầu Charlotte nghĩ cậu có âm mưu gì khác, nhưng Jeremy thực sự bắt đầu bước đi, bỏ Charlotte lại phía sau.

 

‘Gì chứ. Cứ thế mà đi thật à? Thật ư?’

 

Thật khó tin, nhưng là sự thật.

 

Charlotte chỉ có thể nhìn theo Jeremy đang đi xa dần với ánh mắt nghi hoặc và hoài nghi lẫn lộn.

 

***

 

Không khí ở Fipellion thật ảm đạm.

 

Lý do là vì Orka.

 

Trở về Fipellion sau Pandora, Orka đã liên tục tỏa ra bầu không khí u ám suốt hơn một tuần.

 

“Xong rồi... Đời này coi như bỏ...”

 

Anh ngồi bên cửa sổ, nhìn xa xăm ra ngoài và lẩm bẩm những lời rùng rợn một mình.

 

Đôi vai rũ xuống không chút sức sống như thể tất cả nỗi khổ đau và tuyệt vọng của thế gian đang đè nặng lên đó.

 

Trong lòng anh còn ôm chặt một chai rượu.

 

“Vừa phải thôi.”

 

Pandora tặc lưỡi khi nhìn thấy cảnh đó.

 

Chỉ nhìn vào sau gáy Orka cũng có thể cảm nhận rõ ràng sự thất vọng và chán nản của anh.

 

“Rốt cuộc cậu định thẫn thờ đến bao giờ nữa?”

 

Orka quay phắt lại trước lời cằn nhằn đầy khó chịu của Pandora.

 

“Chị nói thế không thấy quá đáng sao?”

 

Vẻ mặt anh như muốn nói: ‘Sao chị có thể nói ra những lời như vậy chứ?’

 

Biểu cảm đó thậm chí còn có cả sự phản bội, khiến Pandora đứng hình ngay lập tức.

 

“Chị cũng là người thuần hoá quỷ vật mà, chị phải hiểu rõ hơn ai hết cảm giác mất mát sâu sắc mà ta đang phải chịu đựng lúc này chứ!”

 

Đúng là như vậy.

 

Pandora biết lý do Orka lại hành động như một người mất hồn.

 

Và ả cũng hiểu rất rõ cảm giác đó.

 

Vì vậy, ả suýt chút nữa đã lảng tránh ánh mắt của Orka một cách vô thức.

 

Nhưng Pandora có một sứ mệnh riêng được giao phó từ thủ lĩnh.

 

“Đúng, sao chị lại không hiểu cảm giác của cậu chứ? Nhưng cậu cứ ru rú trong phòng như vậy thì mấy con quỷ vật đã mất cũng không quay lại đâu.”

 

Lý do Orka hành động như một người mất trí là vì anh đã mất một lượng lớn quỷ vật mình sở hữu chỉ sau một đêm.

 

Anh rời Pedelian muộn hơn một bước so với Pandora, người bị cưỡng chế chuyển về Fipellion.

 

Tin tức đó đương nhiên đã lan đến Fipellion. 

 

Nhưng sau đó, Orka lại mất liên lạc một thời gian không rõ lý do.

 

Vì vậy, những người ở Fipellion, bao gồm cả thủ lĩnh, đều cảm thấy điềm gở và bất an, lo sợ Orka lại gây ra tai nạn ở đâu đó.

 

Cuối cùng, thủ lĩnh Fipellion đã lên đường tham dự cuộc họp của Yggdrasil mà không gặp được Orka.

 

Vào khoảng thời gian đó, Orka, người bị mất liên lạc, đã quay trở lại Fipellion.

 

Nhưng Orka, người trở về trên xe ngựa của Pedelian, lại trông thất thần vô cùng.

 

Sứ giả của Pedelian nói rằng họ đã tìm thấy Orka ngã gục trên một cánh đồng trống khi đang di chuyển đến Yggdrasil, và đã bảo vệ đưa anh về đây.

 

Mọi người tò mò không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Orka dường như không còn tinh thần để giải thích chi tiết tình hình.

 

Thậm chí, khuôn mặt Orka lúc này là khuôn mặt ngu ngốc nhất từ trước đến nay.

 

Và anh cũng đang mặc một bộ quần áo giản dị không giống phong cách của mình.

 

Pandora cảm thấy thắc mắc và hỏi: ‘Cậu đã bán hết trang sức của mình rồi hả?’

 

Orka đáp lại với khuôn mặt đầy vẻ hụt hẫng.

 

Thật không thể tin được, Orka nói rằng anh đã mất sạch tất cả trang sức, tức là quỷ vật, mà anh mang theo bên mình.

 

Nghe tin đó, Pandora há hốc mồm kinh ngạc.

 

Đúng rồi, nó gây ra một chuyện ngu ngốc như vậy thì có vẻ mặt ngu ngốc cũng là điều hiển nhiên!

 

Lúc đó, Pandora mới thông suốt.

 

Tất nhiên, ngoài số trang sức đã mất, Fipellion vẫn còn một số viên ngọc khắc ấn quỷ vật khác.

 

Nhưng dù sao đi nữa, việc mất tất cả quỷ vật mà anh luôn quý trọng mang theo bên mình cùng một lúc chắc chắn là một cú sốc lớn.

 

Thành ra, Orka đang chìm trong nỗi thất vọng sâu sắc và tỏa ra năng lượng u ám khắp mọi nơi.

 

“Vậy cậu định giữ cái bộ dạng tầm thường này đến bao giờ?”

 

Pandora an ủi Orka.

 

“Sắp phải đến Yggdrasil rồi. Trong thời gian còn lại, cậu nên bắt và thuần hóa một con quỷ vật mới để thay đổi tâm trạng đi.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 126

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới