[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 127

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Thủ lĩnh Fipellion cho rằng không thể tiếp tục nhắm mắt làm ngơ trước sự phóng túng của Orka nữa.

 

Vì vậy, ông quyết tâm kéo anh đi bằng mọi giá trong buổi tụ họp lần này.

 

Nhiệm vụ của Pandora là phải giúp Orka lấy lại tinh thần trước đó.

 

Pandora thầm nghĩ “Tại sao lại là mình?”, nhưng vì ả cũng có lỗi nên đành chịu.

 

Ngay cả khi nghĩ lại chuyện ả đã vô lễ ở Pedelian và gần như bị trục xuất khỏi đó, ả vẫn thấy rất xấu hổ.

 

Mỗi khi nhớ lại chuyện đó, Pandora lại cảm thấy vô cùng xấu hổ và ngượng nghịu đến mức đêm nào cũng đạp chăn.

 

Dù sao đi nữa, lợi dụng chuyện xảy ra ở Pedelian, thủ lĩnh Fipellion đã giao phó công việc liên quan đến Orka cho Pandora.

 

Thực chất, đó là đẩy một công việc mà không ai khác muốn làm cho ả.

 

Tuy nhiên, lần này Orka lại có phản ứng khác biệt so với trước.

 

“Yggdrasil?”

 

“Hôm qua đã nói rồi mà! Lại không nghe nữa à?!”

 

Ánh mắt Orka chợt lóe lên như thể anh vừa nhớ ra điều gì đó đã quên.

 

“Chị có biết danh sách những người tham dự Yggdrasil không?”

 

Nhưng không hiểu sao, ánh mắt đó không phải là ánh mắt đầy sức sống mà là ánh mắt trừng trừng, khiến Pandora cảm thấy khó chịu.

 

“Sao chị biết được.”

 

“Vậy bác có biết không?”

 

Đột nhiên, Orka thể hiện sự nhiệt huyết đã biến mất bấy lâu nay, đứng dậy khỏi bệ cửa sổ đang ngồi.

 

Anh tiện tay đặt chai rượu đang ôm chặt trước ngực xuống và bắt đầu đi về phía thư phòng của thủ lĩnh.

 

Mái tóc xanh nhạt dài được buộc lại của Orka bay lượn như đuôi chim xanh, theo nhịp bước chân nhanh nhẹn của anh.

 

Pandora nhìn theo bóng lưng Orka với một cảm xúc lẫn lộn.

 

Mình còn chưa cố gắng nhiều mà nó đã lấy lại tinh thần nhanh như vậy, nên vui không đây?

 

Nghĩ vậy, Pandora cũng nhấc chân định quay về phòng mình.

 

Nhưng không hiểu sao, cảm giác bất an vô cớ cứ bò dọc sống lưng khiến ả không ngừng quay đầu lại nhìn về nơi Orka đã biến mất.

 

***

 

Con tin, công chúa và ác quỷ

 

Mất vài ngày để di chuyển từ Vertium đến Pedelian.

 

Vì vậy, khi đến Pedelian, tôi cũng đã hoàn toàn lấy lại sự bình tĩnh.

 

Vết thương khá nghiêm trọng của Nix đã được Cassis chữa trị gần hết trong suốt chuyến đi.

 

Bàn tay gần như bị cắt đứt và con mắt trái chảy máu của gã giờ đã lành lặn. 

 

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là con ngươi đã mất sẽ quay trở lại.

 

Tôi đã nói chỉ cần gã còn sống là được, nhưng Cassis vẫn chữa trị cho Nix cho đến khi những vết thương rõ ràng trên bề mặt biến mất.

 

Mặc dù linh hồn bên trong đã thay đổi, nhưng cơ thể này vẫn là của anh trai tôi, Achille, nên tôi cảm nhận được sự đối đãi tôn trọng của Cassis.

 

Khi đến Pedelian và đưa Nix ra khỏi khoang hành lý, Cassis tự mình bế gã mà không giao phó cho Isidore hay người khác.

 

Hắn vác Nix lên vai, giống như đã làm ở Vertium.

 

“Anh! Roxana!”

 

Sylvia nghe tin chúng tôi trở về đã chạy ngay ra.

 

“Em đợi từ sáng mà bây giờ mới... ơ?”

 

Cô gái mở to mắt khi thấy Nix bị trói và rũ xuống trên vai Cassis.

 

Mặc dù vết thương đã được chữa lành nhưng máu vẫn còn, nên Nix hiện đang bị dính đầy máu.

 

Ngược lại, tôi, người đã chiến đấu với gã ở Vertium, đã được Cassis thanh tẩy nên trông sạch sẽ không một vết máu.

 

Sự tôn trọng mà Cassis đã nói trước đó bao gồm cả lý do này.

 

Cassis chỉ chữa trị vết thương cho Nix, còn những việc bên ngoài thì hoàn toàn không hề nương tay.

 

Với tính cách của Cassis, hắn hoàn toàn có thể tỉ mỉ trong những việc này.

 

Nhưng việc hắn không làm cho thấy hắn không hề thích Nix, người đã tấn công tôi.

 

“N–Người đó là ai? Sao lại bị thương nặng vậy? Ối, mà sao quần áo của Roxana lại bị rách thế? Không, nhìn kỹ thì tóc cũng bị cắt nữa!”

 

Sylvia dồn dập hỏi.

 

Mặc dù tôi đã mượn áo khoác của Cassis để che đi bộ quần áo rách nhiều chỗ, nhưng Sylvia vẫn dùng mắt đại bàng để nhận ra sự bất thường của tôi.

 

Tóc tôi chỉ bị cắt nhẹ ở phần gần tai, tôi nghĩ sẽ không lộ rõ, nhưng có vẻ đó chỉ là suy nghĩ của riêng tôi.

 

“Không sao đâu, Sylvia. Chị không bị thương.”

 

Trước hết, tôi trấn an Sylvia. 

 

Sau đó, tôi mở miệng định giải thích về danh tính của Nix mà cô gái đang thắc mắc.

 

“Và người này…”

 

“Ư…”

 

Đúng lúc đó, một tiếng rên nhỏ lọt vào tai tôi.

 

Âm thanh đó phát ra từ trên vai Cassis.

 

Tất cả chúng tôi đều hướng mắt về phía phát ra tiếng rên.

 

Nix, người đã bất tỉnh suốt từ nãy đến giờ, lại cố gắng tỉnh lại đúng vào lúc này.

 

“Cái... gì…”

 

Gã chớp mắt chậm rãi, đôi mắt không có tiêu cự, và cựa quậy cơ thể.

 

Nhưng cơ thể Nix bị trói chặt bằng dây thừng nên không thể cử động theo ý muốn.

 

Có lẽ nhận ra điều đó, mắt Nix đột nhiên mở to.

 

“Trời đất!”

 

Ngay lập tức, Sylvia hít một hơi và lùi lại một bước.

 

Ngay cả tôi cũng thấy dáng vẻ hiện tại của Nix trông như bước ra từ phim kinh dị.

 

Cơ thể đầy máu, một bên mắt trống rỗng, và con mắt còn lại vẫn lành lặn thì ánh lên tia sáng sắc lạnh.

 

“Cái gì...! Đây là đâu! Các người đưa tôi đi đâu!”

 

Và tiếng hét độc địa đó nữa.

 

Nix vùng vẫy dữ dội và la hét.

 

Tất nhiên, Cassis giữ gã rất chặt nên gã không thể thoát khỏi vị trí hiện tại.

 

Nhưng, rõ ràng là một sự phiền toái lớn.

 

Dáng vẻ Nix vặn vẹo và vùng vẫy dữ dội trong khi tứ chi bị trói trông hệt như một con tôm đang giãy giụa trong dầu sôi.

 

Gã đang tàn nhẫn vấy bẩn hình ảnh mờ ảo của Achille còn sót lại trong ký ức tôi.

 

Đương nhiên, tâm trạng tôi trở nên rất tệ.

 

“Im đi, ồn ào quá. Không, cứ ngoan ngoãn bất tỉnh cho đến khi tôi cho phép tỉnh lại đi.”

 

Tôi lạnh lùng quát lên, sau đó đập mạnh vào cổ Nix, khiến gã bất tỉnh ngay lập tức.

 

Nếu gã nằm ngửa, tôi đã đánh vào mạng sườn để làm gã bất tỉnh, nhưng tư thế của Nix lúc này là nằm sấp nên tôi không thể làm vậy.

 

Bỗng, Isidore, người đứng sau Cassis, trầm ngâm.

 

“Người ta nói yêu nhau rồi sẽ giống nhau quả không sai…”

 

Anh ta lẩm bẩm điều gì đó khó hiểu. 

 

Giọng quá nhỏ nên tôi không nghe được toàn bộ.

 

Tuy nhiên, Cassis dường như hiểu ý của Isidore, hắn nhướng mày.

 

Không hiểu sao, vẻ mặt đó của hắn không có vẻ khó chịu.

 

“Có lẽ nên nhốt hắn ta lại trước khi hắn ta tỉnh dậy và gây rối lần nữa.”

 

“Cứ làm như đã nói hôm qua, nhốt anh ta vào ngục.”

 

Sau khi thảo luận ngắn gọn về việc xử lý Nix với Cassis, tôi quay đầu lại và thấy Sylvia đang há hốc miệng to hơn lúc nãy.

 

Cô gái mở to mắt nhìn tôi.

 

Ban đầu tôi không hiểu tại sao, nhưng nhanh chóng nhận ra lý do.

 

À, là do thái độ của tôi đối với Nix. 

 

Đúng là tôi chưa từng thể hiện thái độ này trước mặt Sylvia.

 

Tôi định mở lời vì nghĩ cô gái bị sốc, nhưng Sylvia đã nói trước.

 

“Em gọi chị là ‘chị gái’ được không?”

 

Gì cơ?

 

Tôi sững lại trước lời nói bất ngờ.

 

Có lẽ do ánh nắng chiếu vào, đôi mắt vàng của Sylvia sáng rực hơn mọi khi.

 

“Em muốn gọi là ‘chị gái’. Không được ạ?”

 

Thấy tôi không trả lời, cô gái hỏi lại với giọng nói có vẻ rất khẩn thiết.

 

Tôi liếc mắt sang, thấy Cassis đang nhìn em gái mình với ánh mắt kỳ lạ.

 

Tôi quay lại nhìn Sylvia và đồng ý.

 

“Được chứ. Em muốn gọi sao cũng được.”

 

Ngay lập tức, một nụ cười rạng rỡ nở trên khuôn mặt Sylvia.

 

“Vâng, vậy em sẽ gọi là chị gái. Em vui lắm!”

 

Tôi cảm thấy lạ lùng vì cô gái có vẻ thực sự rất thích.

 

Chợt tôi thấy Roussel và Jeanne đang tiến lại từ phía sau Sylvia.

 

“Về rồi à.”

 

“Vâng, thưa cha.”

 

Roussel nhìn lướt qua chúng tôi và Nix, rồi nhíu mày.

 

“Xem ra ở Vertium đã xảy ra chuyện phức tạp.”

 

Jeanne cũng tiếp lời với vẻ mặt hơi căng thẳng.

 

“Hai người, có ai bị thương không?”

 

“Chúng tôi đều ổn. Cảm ơn người đã lo lắng.”

 

Ánh mắt bà ấy dừng lại ở tôi khá lâu, nên tôi mỉm cười nhẹ và trả lời.

 

“Người đó là ai? Không hiểu sao cảm giác thật kỳ lạ.”

 

Ánh mắt Roussel hướng về Nix đầy sắc bén. 

 

Cassis giải thích.

 

“Là một con rối của Noel Vertium. Nghe nói cơ thể là của một người thật. Chi tiết con sẽ giải thích sau.”

 

Ngay lúc đó, mặt Roussel cứng lại.

 

“Con rối sử dụng cơ thể người thật?”

 

Ánh mắt ông trở nên sắc lạnh hơn lúc trước.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 127

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới