Tôi không khó để hiểu ý Cassis khi nói điều này với tôi.
“Em biết.”
Vì vậy, tôi cũng dùng tay ôm lấy má hắn và nói một cách kiên định.
“Em biết tên đó không phải là Achille.”
Tôi không nói những lời sáo rỗng hay dối trá không thật lòng chỉ để trấn an hắn.
“Vậy nên, anh không cần phải lo lắng. Em ổn.”
Việc để lộ sơ hở trước Nix dù chỉ trong chốc lát, một lần đã là quá đủ.
Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ dung thứ lần thứ hai.
Tôi biết điều Cassis lo lắng là trái tim tôi sẽ bị tổn thương.
Vì Cassis biết Achille có ý nghĩa như thế nào đối với tôi.
Khi còn ở Agrece, tôi luôn phải giấu cảm xúc còn sót lại trong lòng mình, không để bất kỳ ai phát hiện, và bản thân tôi cũng không muốn thể hiện điều đó với người khác.
Nhưng bây giờ, tôi có thể chia sẻ tất cả những cảm xúc này với Cassis.
Tôi cảm thấy thật may mắn vì điều đó, và một phần nào đó cũng cảm thấy vui.
“Cassis.”
Trước đây, tôi không muốn để Cassis nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.
Nhưng bây giờ, tôi có thể tự nhiên bộc lộ những điều đó với hắn.
“Em đã rất vui vì anh đã đến.”
Điều đó không có nghĩa là tôi trở nên yếu đuối, mà chỉ đơn giản là tôi biết rằng bây giờ tôi không cần phải một mình gánh chịu mọi nỗi buồn.
“Cảm ơn anh.”
Thì thầm như vậy, tôi chủ động chạm môi mình vào môi Cassis trước.
Cảm giác hơi thở hòa quyện vào nhau thật ngọt ngào.
Tôi hít sâu hương thơm của hắn, như thể thèm khát cả hơi thở sâu lắng hơn.
Cassis không hề đẩy tôi ra mà còn chuyển bàn tay đang đặt trên mặt tôi ra sau gáy, kéo tôi lại gần hơn, như thể sẵn lòng trao cho tôi bất cứ điều gì.
Chẳng mấy chốc, sâu bên trong khoang miệng cũng bị hắn khám phá.
Trong lúc hôn, tôi chợt có cảm giác như quên mất điều gì đó, nhưng nó nhanh chóng bị dập tắt bởi sự kích thích mạnh mẽ không thể so sánh được.
Lúc nào đó, tôi đã ngồi trên đùi Cassis.
Tôi không biết là Cassis kéo tôi lên hay tôi tự mình trèo lên trước.
Thôi thì, ý chí của ai là trước thì có gì quan trọng đâu.
Bàn tay Cassis lúc nào đã trượt xuống, nhẹ nhàng lướt qua đường cong cơ thể tôi.
“A…”
Đến khi bàn tay hắn chạm vào một chỗ nào đó, một tiếng rên ngắn thoát ra khỏi miệng tôi.
Ngay lúc đó, Cassis dừng lại.
Dường như hắn đã nhận ra âm thanh tôi vừa thốt ra hơi khác so với bình thường.
Đôi môi đang chạm nhau tách rời.
Khi mở mắt, tôi thấy đôi mắt Cassis đang nhìn chằm chằm vào tôi ở khoảng cách rất gần.
“Không, cái này không phải là bị thương đâu.”
Tôi nói, nhưng vẻ mặt Cassis không thay đổi.
“Thật không?”
Hắn lại hỏi xác nhận.
Tôi nói là thật mà hắn không tin.
Dường như Cassis nghĩ rằng nguồn gốc của âm thanh tôi vừa phát ra là do vết thương ở Vertium.
Tôi dùng ngón tay vuốt nhẹ khóe mắt Cassis hơi căng thẳng hơn lúc nãy.
Rồi nhìn hắn, tôi khẽ cong khóe mắt và mỉm cười lười biếng.
“Nếu anh lo lắng thật, anh muốn tự mình kiểm tra không?”
Ngay lúc đó, Cassis nín thở.
Tôi vẫn nhìn Cassis, nắm lấy tay hắn và kéo lại gần.
Tôi vẫn đang mặc chiếc áo choàng sau khi tắm.
Tôi để Cassis nắm lấy sợi dây buộc lỏng lẻo giữa ngực và eo.
Mắt Cassis ngay lập tức nheo lại.
Xương và gân trên mu bàn tay Cassis, áp sát vào tay tôi, hơi nổi lên.
Ánh mắt hắn nhìn tôi cũng trầm tĩnh hơn.
Dường như bầu không khí giữa Cassis và tôi trở nên đậm đặc hơn một chút.
Đôi tay chồng lên nhau từ từ di chuyển cùng nhau.
Sợi dây buộc lỏng lẻo dần được tháo ra, khiến vạt áo choàng cũng lỏng lẻo.
Một vạt áo mỏng manh trượt xuống một bên vai.
Tôi lại di chuyển tay Cassis, để hắn kéo phần vải chồng lên nhau ở phía trước ra.
Khe hở của áo choàng mở rộng hơn lúc nãy, để lộ cả làn da bên trong được che giấu.
Ngay lúc đó, tay Cassis giữ chặt áo choàng của tôi và cứng đờ lại.
Tại vị trí dừng lại của chuyển động, một hơi thở nhỏ hơn lúc nãy nhẹ nhàng thoát ra.
Mắt hắn cứ dán chặt vào một chỗ, nơi hắn vừa phát hiện ra thứ gì đó trên cơ thể tôi.
Tôi nhìn Cassis như vậy, khẽ nghiêng đầu và giải thích.
“Em khắc chú thuật lên người, không có chỗ nào khác để giấu.”
Thứ mà Cassis vừa chạm vào một cách vô tình khi sờ người tôi là một viên đá quý màu đỏ nhỏ bằng móng tay.
Như tôi đã nói với Nix ở Vertium, ngoài chiếc khuyên tai Grizelda đã tặng, tôi còn mang theo một vật khác dưới dạng khuyên xỏ ở nơi kín đáo không ai thấy.
Nhưng bây giờ đã trở về Pedelian và cũng là lúc chú thuật hết hiệu lực, nên nó không còn hữu dụng nữa.
Vì vậy, tôi đã định tháo nó ra.
Cassis nhìn viên đá quý màu đỏ tương phản với làn da trắng, im lặng không cử động hay nói lời nào trong chốc lát.
Rồi cuối cùng, bàn tay hắn từ từ di chuyển và chạm vào bề mặt viên đá quý.
Khi tôi khẽ cựa quậy, Cassis mở môi và thốt ra một giọng nói trầm thấp.
“Đau không?”
“Không.”
Không đau. Chỉ là hơi, cảm giác nhạy cảm hơn một chút thôi.
Dường như khả năng tự phục hồi của cơ thể tôi đã tốt hơn, vết thương lành lại tốt hơn tôi nghĩ mà không bị nhiễm trùng.
Ơ? Khoan đã, tôi đang nói chuyện với Cassis về vấn đề này mà.
Nhưng ngay sau đó, bàn tay Cassis bắt đầu lướt chậm rãi trên vùng nhạy cảm, khiến những suy nghĩ khác bắt đầu bị đẩy lùi về nơi xa xôi.
Cassis vuốt ve làn da tôi với lực nhẹ đến mức gây ngứa.
Ánh mắt Cassis cũng luôn dán chặt vào nơi bàn tay hắn chạm tới.
Một lúc sau, Cassis lấy tay ra khỏi tôi và che mặt hắn lại.
Ánh mắt mãnh liệt hướng về tôi xuyên qua bàn tay đang vuốt mạnh từ mắt xuống cằm.
Một luồng nhiệt không thể che giấu truyền đến từ ánh mắt đó.
“... Hôm nay anh không có ý định này.”
Giọng nói khàn khàn, trầm thấp làm xước màng nhĩ.
Tôi biết quá rõ điều hắn muốn là gì.
“Làm sao đây?”
Tôi nhìn Cassis như vậy, khẽ nhếch khóe môi.
“Em thì có ý định này đấy.”
Nói rồi, tôi cắn nhẹ môi dưới của Cassis.
Một tiếng rên bị kìm nén thoát ra từ cổ họng hắn.
Ngay lập tức, Cassis nuốt lấy môi tôi một cách khao khát.
Lưỡi hắn len lỏi qua đôi môi hé mở, lập tức quấn lấy lưỡi tôi và chà xát mạnh.
Tiếng ma sát ẩm ướt vang lên bên tai.
Cơ thể tôi chợt bay lên không trung.
Cassis đã bế tôi lên.
Chỗ chúng tôi đang ngồi là ghế sô pha, nên tôi nghĩ hắn sẽ đưa tôi đến giường.
Nhưng nơi hắn đặt tôi xuống lại là cái bàn cách đó chỉ hai bước chân.
Khi được đặt ngồi lên đó, hai chân tôi tự nhiên dang ra và cơ thể Cassis tiến vào giữa.
Tôi hơi ngạc nhiên vì vị trí bất ngờ này.
Nhưng Cassis, như thể không muốn lãng phí một giây phút nào, đã vuốt ve đùi tôi, nơi lộ ra dưới lớp áo choàng.
“Ha…”
Một lúc sau, đôi lưỡi quấn quýt dính chặt tách ra.
Cassis luân phiên liếm môi trên và môi dưới của tôi, sau đó cắn nhẹ cằm tôi và di chuyển xuống dưới.
Ngay sau đó, tay hắn nắm lấy chiếc áo choàng chỉ còn che nửa người tôi, kéo tuột xuống khỏi vai.
Hơi thở gấp gáp, nóng bỏng không biết của ai, hòa quyện trong không khí.
Cảm giác bàn tay nóng bỏng lướt chậm rãi bên trong đùi rất rõ ràng.
Đồng thời, môi Cassis, vừa cắn nhẹ làn da tôi vừa dần dần hạ thấp xuống, chạm vào phần mà hắn đã vuốt ve bằng tay trên ghế sô pha.
“A, Cassis… Ưm.”
Cassis bắt đầu liếm chậm rãi nơi đang nóng lên vì nhạy cảm.
Hắn cẩn thận vuốt ve xung quanh viên đá quý màu đỏ, rồi cuối cùng ngậm vào miệng và kích thích, khiến tôi không thể kìm được tiếng rên rỉ.
Lưng tôi cong lại và phần thân trên vô thức nghiêng dần về phía sau.
Tôi cảm thấy tóc trượt khỏi vai và buông thõng trên bàn.
Nhưng cánh tay Cassis siết chặt quanh eo và lưng tôi, nâng đỡ, khiến tôi không thể thoát khỏi sự kích thích mà hắn mang lại.
“Anh… Ưm, anh thích kiểu này sao?”
Tôi đan ngón tay vào tóc Cassis và hỏi với hơi thở dồn dập.
Phản ứng vượt quá mong đợi này, thật bất ngờ, thú vị, và cũng khiến tôi muốn trêu chọc hắn một chút.
Cuối cùng, Cassis ôm lấy eo tôi và hoàn toàn đặt tôi nằm ngửa.
“Chỉ vì là em nên mới thích.”
Tay hắn đang kéo đi mảnh vải cuối cùng còn sót lại trên người tôi.
Mọi hành động đều gấp gáp hơn mọi khi.
“Chỉ vì là em nên anh mới bị kích thích như vậy.”
Đôi mắt vàng với ánh sáng mãnh liệt nhìn thẳng vào tôi.
Nghe lời đó, tôi cảm thấy nhiệt độ cơ thể mình cũng tăng lên hơn lúc nãy.
Bàn tay Cassis vuốt ve mọi ngóc ngách trên cơ thể tôi một cách tinh tế, như thể đang chơi một loại nhạc cụ.
Khoảnh khắc Cassis tiến vào bên trong tôi, tôi vô thức cắm móng tay vào lưng hắn.
Niềm khoái cảm dâng trào như lũ cuốn, nhấn chìm tôi, khiến tôi không cảm thấy đau đớn ở lưng bị đè lên bàn.
Tuy nhiên, một lúc sau, Cassis, người lấy lại lý trí trước tôi, bế tôi lên và di chuyển sang chỗ khác.
Đêm cứ thế trôi đi, sâu thẳm như thể sẽ không bao giờ kết thúc.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới