Sáng hôm sau, tôi tự nhiên tỉnh giấc khi cảm nhận được có người đang cựa quậy bên cạnh.
Mở mắt ra, ánh nắng chói lọi rọi thẳng vào tầm nhìn.
Qua ánh nắng, tôi thấy bóng lưng của Cassis.
Ánh sáng lan tỏa từ cửa sổ khiến tôi có cảm giác như chính cơ thể hắn đang tự phát sáng.
Mái tóc bạc mềm mại của Cassis cũng lấp lánh dưới ánh nắng rực rỡ.
Hắn đã dậy trước tôi, đang mặc quần áo.
Vì quay lưng lại với tôi, nên tôi có thể thấy rõ tấm lưng của Cassis.
Dù đã nhìn bao nhiêu lần, đó vẫn là một cơ bắp thật đẹp.
Tôi đã nhận ra điều này từ ba năm trước khi còn ở Agrece, rằng ngay cả bóng lưng của Cassis cũng là một mỹ nam.
Thế nhưng, trên tấm lưng như tượng điêu khắc bằng đá cẩm thạch ấy, vẫn còn hằn lại những vết cào dài do móng tay tôi gây ra đêm qua.
Ngay sau đó, chiếc áo sơ mi trắng đã che phủ tấm lưng Cassis, những vết đỏ biến mất khỏi tầm mắt tôi.
“Cái đó, anh có thể xóa đi được mà?”
Nghe thấy giọng nói lơ đãng của tôi, Cassis quay đầu lại.
“Em dậy rồi à?”
Cassis bước tới, tiến gần tôi và ngồi xuống giường.
“Có phải anh đã đánh thức em không? Em cứ ngủ thêm đi.”
Một bàn tay dịu dàng vuốt tóc tôi, lướt qua vành tai gây ra cảm giác nhột nhột.
Đôi mắt hắn nhìn tôi cũng ấm áp và dịu dàng như ánh nắng len lỏi qua cửa sổ.
Ngay sau đó, Cassis cúi người xuống, đặt môi lên vai tôi – phần da lộ ra trên tấm chăn bị kéo xuống.
Hơi ấm ẩm ướt dừng lại trên cơ thể tôi một lát rồi tan biến.
“Vết thương trên lưng anh, chắc là đau lắm. Sao anh không nhanh chóng chữa trị đi?”
Tôi nhắc lại điều mình vừa thấy và nói với hắn.
Nhắc mới nhớ, không chỉ sáng nay, hình như lần trước cũng vậy.
Một người như Cassis hẳn có thể làm biến mất ngay lập tức những vết cào hay vết cắn của tôi.
Thế nhưng, mỗi sáng, Cassis luôn để nguyên những vết đó trên cơ thể.
Không chỉ buổi sáng, ngay cả khi tôi kiểm tra lại vào đêm hôm sau, và cả ngày sau nữa…
“Anh thích để như vậy.”
Cassis nhìn tôi và nói với vẻ mặt vô cùng thanh khiết.
“Vì là dấu vết em để lại.”
Giọng điệu hắn quá đỗi bình thản và thẳng thắn khiến tôi nhất thời không nói nên lời.
Không phải là tôi không hề có chút nghi ngờ nào, nhưng thật sự là vậy sao.
Hơn nữa, con người này, sao có thể thốt ra những lời đáng xấu hổ như vậy một cách tự nhiên như thế.
Thế mà tôi lại cảm thấy vui vẻ vì điều đó mới lạ.
“Cassis. Lại đây.”
Tôi nằm yên lặng một lúc, ngước nhìn Cassis, rồi từ từ nâng nửa thân trên lên.
Sau đó, tôi đưa tay về phía hắn, và Cassis im lặng cúi người xuống theo yêu cầu của tôi.
Tôi kéo cổ hắn lại và hôn.
Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, môi vừa chạm vào nhau đã rời ra.
“Chào buổi sáng.”
Rồi tôi nheo mắt lại và thì thầm.
Khoảnh khắc đó, ánh mắt Cassis đang đối diện tôi ở cự ly gần bỗng thay đổi đôi chút.
Cassis đưa tay lên, bao bọc lấy bàn tay tôi đang chạm vào hắn.
Từ bàn tay che kín cả mu bàn tay và cổ tay tôi, một nhiệt độ hơi cao truyền đến.
Tôi cảm nhận được sự đấu tranh trong Cassis.
Tôi nhanh chóng rời khỏi giường trước khi hắn đặt trọng lượng cơ thể lên tôi lần nữa.
“Em phải đi tắm.”
Khi tôi thẳng lưng ngồi dậy, mái tóc rối tung trên ga trải giường buông xõa xuống cơ thể.
Vì không mặc gì, tôi cảm nhận rõ rệt sự va chạm của mái tóc lướt qua lưng và ngực.
Chiếc áo choàng mà Cassis đã cởi ra tối qua chắc là đang rơi dưới gầm bàn.
Tôi bước xuống giường, đi về phía chiếc bàn.
Khi tôi bước đi, tôi cảm nhận được ánh mắt của Cassis dõi theo sau lưng.
Quả nhiên, chiếc áo choàng rơi trên thảm, tôi nhặt lên mặc vào và quay đầu lại, bất chợt một bàn tay quen thuộc chạm vào người tôi.
“Anh đưa em đi.”
Cassis đã đến gần từ lúc nào, hắn bế bổng tôi lên.
“Em có thể tự đi mà?”
“Dù sao thì anh cũng đang đi đến đó.”
Trước khi tôi kịp nói thêm điều gì, hắn đã bế tôi và bước đi.
A, có vẻ như tôi đã vô tình nhóm lên ngọn lửa rồi.
Không... nhưng tôi thực sự không hề có chút ý định nào sao?
Mặc dù bản thân tôi cũng hơi nghi ngờ, nhưng tôi cứ giả vờ như không biết gì, khẽ tựa người vào Cassis.
Buổi sáng hôm đó trôi qua nhanh một cách lạ thường.
***
Một lúc sau, Cassis và tôi rời khỏi khu nhà phụ.
Hiện tại, chúng tôi đang trên đường đến nhà giam dưới lòng đất sau khi nghe tin Nix đã tỉnh lại.
“Ngay khi tỉnh táo, hắn đã gào thét như thể muốn phá tung nhà giam, nhưng giờ thì đã yên tĩnh trở lại rồi ạ.”
Isidore truyền đạt lại những gì đã xảy ra tại nhà giam dưới lòng đất.
Olin, người đi cùng từ khu nhà phụ, cũng có mặt.
“Mặc dù là cơ thể người, nhưng thuốc không có tác dụng. Chúng tôi đã tiêm thuốc an thần nhưng hắn không có phản ứng.”
Cơ thể của Nix rõ ràng là cơ thể người.
Thế nhưng, với sự trú ngụ của thuật khiển rối của Noel trong đó, hẳn đã tạo nên những sự khác biệt căn bản so với cơ thể người bình thường.
Vì vậy, không thể xem Nix như một người bình thường.
Nghe lời của Isidore, Cassis nhìn tôi.
Tôi khẽ gật đầu về phía hắn.
“Em phải đi xem trực tiếp.”
“Ta cũng sẽ vào cùng.”
Cassis rất kiên quyết.
Tôi cũng không có ý định ngăn cản hắn.
Và thế là, chúng tôi cùng nhau bước vào nhà giam dưới lòng đất nơi Nix đang bị giam giữ.
***
Kétttt.
Tiếng cửa sắt mở ra chói tai xuyên thấu màng nhĩ.
Đương nhiên, đây là lần đầu tiên tôi bước vào nhà giam dưới lòng đất của Pedelian.
Cảnh tượng đập vào mắt tôi vừa giống Agrece lại vừa có một bầu không khí khác biệt.
Nói điều này có vẻ hơi kỳ, nhưng có lẽ là vì ở đây không có dụng cụ tra tấn.
Ngoài ra, nhà giam của Pedelian tạo cảm giác thoải mái và sạch sẽ hơn nhiều.
Chính vì thế, Nix, đang ngồi dựa vào tường trong bộ dạng dính đầy máu trong song sắt, càng trở nên nổi bật hơn.
“Cô…!”
Nix đang ngồi dựa vào tường bật dậy ngay khi nhìn thấy mặt tôi.
Xích của xiềng xích đang siết chặt cổ tay và mắt cá chân gã rung lên dữ dội.
Keng, một âm thanh kim loại khó chịu vang vọng trong không gian kín.
“Chào Nix. Hôm qua chúng ta đã gặp mặt chớp nhoáng, ngươi có nhớ không? Dù sao thì, đã lâu rồi nhỉ, không biết có nên chào hỏi như thế này không.”
Tôi bình thản chào hỏi gã.
Tôi thấy đôi mắt Nix khẽ nhăn lại trước giọng nói nhẹ nhàng của tôi.
“Bây giờ không phải là lúc để cô và tôi... nói những chuyện như thế này, phải không?”
Khác với ánh mắt sắc bén, Nix không lập tức bộc lộ cảm xúc với tôi.
Gã dường như đang cố gắng đánh giá tình hình.
Lúc này, tôi không đi một mình.
Ánh mắt sắc như dao của Nix đầu tiên găm vào tôi, rồi lần lượt lướt qua ba người khác đang đứng cạnh tôi.
Tuy nhiên, cuối cùng nó vẫn cố định lại ở tôi.
Tôi tiếp tục nói với Nix.
“Trông ngươi ổn định hơn ta nghĩ đấy. Ta còn tưởng ngươi đã bị huỷ hoại đến mức không thể phục hồi được.”
Tất nhiên, tôi không thực sự lo lắng cho Nix.
“Hôm đó, ngươi đã bị thương rất nặng mà.”
Trước lời thì thầm dịu dàng bổ sung của tôi, Nix nghiến chặt môi.
Ánh mắt gã nhìn tôi càng trở nên mãnh liệt hơn.
Gã rõ ràng đã nhận ra tôi đang cố tình trêu ngươi.
Tôi nheo mắt lại, mỉm cười với vẻ giả vờ thương xót hướng về phía gã .
Rồi tôi thì thầm nhỏ nhẹ, như đang thưởng thức lại ký ức đã qua.
“Cảm giác mắt trái của ngươi bị vỡ tung dưới tay ta ngày hôm đó, hay tiếng hét vang lên mỗi khi da thịt ngươi bị xé rách, ta vẫn còn nhớ rất rõ.”
“Câm miệng!”
Có lẽ là đang hồi tưởng lại sự kiện ở Vertium, nơi gã đã lâm vào nguy hiểm vì tôi, từ miệng Nix đang nghiến chặt răng phát ra tiếng lạo xạo.
Ánh mắt lạnh lùng của Cassis găm vào Nix.
Nhưng Cassis chỉ đứng yên tại chỗ, không tiến lên phía trước.
Vì chúng tôi đã thỏa thuận trước khi vào nhà giam dưới lòng đất.
Vì vậy, chỉ có mình tôi đối mặt và nói chuyện với Nix.
“Cô, rốt cuộc có mục đích là gì?”
Một lúc sau, Nix đã trấn tĩnh lại và hỏi tôi.
Dù chỉ một giờ trước gã còn được kể là đã nổi loạn trong ngục, nhưng thái độ của Nix lại khá điềm tĩnh, cứ như lời đó là giả vậy.
“Mục đích của việc đưa tôi đến đây và nhốt tôi vào một nơi như thế này là gì?”
Thế nhưng, tôi đã phát hiện ra tàn dư cảm xúc vẩn đục như sương mù trong đôi mắt gã ta.
Dù cố tỏ ra bình tĩnh, gã trông có vẻ hơi bất an.
Ngay lúc đó, một sự nhận thức chợt lóe lên trong đầu tôi.
Nix đã mất ý thức từ sớm, nên việc gã không biết lý do mình rời Vertium đến đây là điều hiển nhiên.
Hơn nữa, gã cũng không thể nghe được cuộc trò chuyện sau đó giữa Noel và chúng tôi.
Vậy thì, điều cuối cùng Nix nhớ có phải là Dante, nghe lời Cassis, đã tỏ thái độ lạnh lùng và đánh bất tỉnh gã ta không?
Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đối diện một lát.
Sự im lặng của tôi kéo dài, những gợn sóng nông trong đôi mắt xanh của Nix cũng dần trở nên lớn hơn.
“Mục đích à... Ta cũng không biết.”
Tôi cố tình trả lời mơ hồ, khiến Nix càng tỏa ra một luồng khí lạnh đậm đặc hơn.
“Đừng chơi chữ nữa, nói thẳng đi.”
Tôi khẽ nghiêng đầu, nhìn xuống gã.
“Ngươi đang sợ hãi điều gì vậy?”
Rồi tôi khẽ gật đầu như thể đã hiểu ra.
“Phải rồi, với những gì ngươi đã làm ở Vertium thì điều đó là hiển nhiên.”
Nix cau mày trước lời nói của tôi.
Tôi nhìn gã và nhếch khóe môi.
“Bây giờ tình thế đã đảo ngược rồi. Dĩ nhiên, ta sẽ không cho ngươi uống độc như ngươi đã làm. Ta cũng biết loại đó không có tác dụng với ngươi.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới