[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 131

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Tôi nhớ lại lời Isidore đã nói trước khi vào nhà giam dưới lòng đất.

 

Anh ta nói thuốc an thần không có tác dụng với Nix, nên có lẽ độc dược cũng tương tự.

 

Thế nhưng, phản ứng dữ dội nhất về lời nói đó lại không phải từ phía trước, mà là từ bên cạnh tôi.

 

Khí tức bao quanh Cassis ngay lập tức trở nên sắc bén như lưỡi dao.

 

Điều này xảy ra ngay sau khi tôi thốt ra việc Nix đã cho tôi uống độc ở Vertium.

 

Nix cũng giật mình, có lẽ vì cảm nhận được bầu không khí đột ngột lạnh lẽo.

 

“Tất nhiên, đó không phải là cách duy nhất để gây đau đớn cho ngươi, nên ta có thể hành hạ ngươi theo những cách khác.”

 

Tôi bỏ lửng câu nói, chăm chú nhìn khuôn mặt đối diện.

 

Nix vẫn cố gắng không để lộ ra, nhưng rõ ràng là gã đang âm thầm sốt ruột.

 

Vậy thì, làm cho gã thêm bồn chồn cũng không phải là ý tồi.

 

Bởi lẽ, con người khi tinh thần bị đẩy đến giới hạn thì càng dễ bị thao túng.

 

“Tạm thời thấy ngươi tỉnh lại khỏe mạnh là được rồi. Lát nữa ta sẽ quay lại thăm ngươi.”

 

Nói rồi, tôi dứt khoát quay lưng bước đi mà không chút luyến tiếc.

 

Phía sau vang lên tiếng sắt kêu rắc rắc, do song sắt và xiềng xích va vào nhau.

 

“Khoan đã, cô cứ thế mà đi à? Đợi đã...!”

 

Tôi nghe thấy tiếng gã gọi với từ phía sau nhưng làm ngơ.

 

Cứ thế, tôi bỏ lại Nix một mình và rời khỏi nhà giam dưới lòng đất.

 

***

 

“Em chưa từng nói chuyện bị đầu độc.”

 

Ngay khi bước ra ngoài, ánh mắt Cassis lại ghim chặt vào mặt tôi.

 

Thực ra, tôi đã cảm nhận được phản ứng của hắn trong nhà giam lúc nãy.

 

Vì vậy, tình huống hiện tại không nằm ngoài dự đoán của tôi.

 

Khi tôi liếc nhìn, Isidore và Olin tự động giữ khoảng cách.

 

Sau khi chắc chắn đã cách xa họ một đoạn, tôi nói với Cassis

 

“Em có kháng độc, độc không có tác dụng. Cho nên, xét về kết quả thì coi như không có chuyện gì xảy ra cả.”

 

“Dù kết quả là vậy, nhưng quá trình đó không thể xem là không tồn tại được.”

 

Một câu trả lời sắc như dao.

 

Khí tỏa ra từ Cassis cũng sắc lạnh và băng giá không kém.

 

Nhưng nếu đổi lại là tôi, tôi cũng sẽ phản ứng như Cassis, nên tôi không cảm thấy khó hiểu.

 

Tôi nhìn Cassis một lát rồi đưa cánh tay đang buông thõng lên.

 

“Em xin lỗi. Em không nói vì sợ anh lo lắng, nhưng hóa ra lại khiến anh bận lòng hơn.”

 

Chẳng mấy chốc, đầu ngón tay tôi chạm vào khuôn mặt đang lạnh lẽo.

 

Tôi vuốt ve má Cassis, thì thầm dỗ dành.

 

“Nếu lần sau có chuyện như thế này nữa, em sẽ không giấu mà kể hết cho anh nghe. Vì vậy, đừng trưng ra vẻ mặt đó.”

 

Khi tôi tiếp tục thủ thỉ, luồng khí lạnh lẽo tỏa ra từ phía trước dần dần dịu đi. 

 

Đôi mắt cứng đờ cũng từ từ giãn ra.

 

Thấy một người vừa lúc nãy còn toát ra cảm giác nguy hiểm như một con thú đang xù lông lại có thể dễ dàng trở nên ngoan ngoãn chỉ bằng vài lời nói và hành động nhỏ của tôi, tôi có một cảm xúc thật khó tả.

 

Tay Cassis đặt lên bàn tay tôi đang chạm vào má hắn.

 

Cảm giác nhiệt độ cơ thể hòa quyện vào nhau đã không còn xa lạ nữa.

 

Nhưng cảm giác da thịt tiếp xúc gần gũi, các đốt ngón tay đan xen vào nhau khiến một góc trái tim tôi không khỏi ngứa ngáy.

 

Cassis kéo tay tôi xuống, tay hắn đan chặt vào tay tôi.

 

Sau đó, môi hắn đặt lên những ngón tay đang chồng lên nhau. 

 

Cảm giác thấm vào da thịt thật rõ ràng.

 

Tôi cảm thấy mình đang được người đàn ông trước mặt nâng niu, trân trọng vô cùng.

 

Giống như chồi non sắp nhú mầm, một cảm xúc sâu thẳm trong lòng tôi khẽ cựa quậy.

 

Rồi tôi chợt nhận ra Isidore và Olin đang cố gắng không nhìn về phía chúng tôi ở đằng xa.

 

Tôi nhẹ nhàng kéo tay Cassis.

 

“Chúng ta đi thôi.”

 

Sau khi xác nhận tình trạng của Nix, bây giờ chúng tôi phải đến thư phòng gặp Roussel.

 

Lần này, Cassis ngoan ngoãn đi theo tôi.

 

Cứ thế, chúng tôi nắm tay nhau bước đi.

 

Hơi ấm lan tỏa từ chỗ tiếp xúc thật dễ chịu.

 

***

 

“Mẹ ơi, mẹ biết không?”

 

“Biết gì vậy con?”

 

“Chị gái là một tồn tại tuyệt vời.”

 

Trước lời nói vu vơ của Sylvia, lông mày Jeanne khẽ nhướng lên.

 

Hai mẹ con đang ngồi đối diện nhau, trò chuyện và uống trà.

 

Sylvia dường như không nhận ra ánh mắt Jeanne đang nhìn mình, cô chống cằm lên tay, nhìn ra ngoài cửa sổ với ánh mắt mơ màng.

 

Không biết cô đang nghĩ gì, khuôn mặt Sylvia có chút mông lung, như đang đuổi theo một giấc mơ.

 

“Haizz…”

 

Cuối cùng, một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra từ đôi môi cô.

 

Đúng lúc Jeanne định nói điều gì đó, Sylvia chuyển ánh mắt sang mẹ mình.

 

“Sao mẹ chỉ cho con mỗi anh trai thôi vậy?”

 

“Con bé này, hết lời để nói rồi sao?”

 

Điều đáng kinh ngạc là trong mắt Sylvia còn ẩn chứa cả sự oán trách nhè nhẹ.

 

Đương nhiên, Jeanne vừa ngạc nhiên vừa cảm thấy khó hiểu.

 

Sylvia bĩu môi sau khi nghe lời khiển trách của Jeanne, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.

 

“Thôi kệ đi. Bây giờ con có chị dâu rồi.”

 

Jeanne đại khái cũng đoán được lý do tại sao Sylvia như vậy, nên chỉ khẽ tặc lưỡi một tiếng.

 

Sylvia đã rất phấn khích kể từ khi Cassis đưa Roxana về.

 

Mọi người ở Pedelian đều biết Sylvia rất yêu quý Roxana. 

 

Nhưng lần này, cô gái dường như lại bị cuốn hút một cách mới mẻ.

 

“Ai biết được có thành chị dâu hay không.”

 

Jeanne đặt tách trà xuống và mở lời, có ý muốn trêu chọc con gái mình.

 

Quả nhiên, Sylvia giật mình.

 

“Ơ, tại sao ạ? Chẳng lẽ chị ấy không kết hôn với anh trai con sao? Hai người họ rất hợp nhau mà.”

 

“Điều đó còn tùy thuộc vào anh trai con nữa. Lòng dạ phụ nữ thường thay đổi theo cách đàn ông đối xử mà, phải không?”

 

“Cũng đúng.”

 

Sylvia nhăn mặt, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng trước lời nói của Jeanne.

 

Cô gái thử tưởng tượng có một người phụ nữ khác ngoài Roxana đứng bên cạnh anh trai mình, Cassis.

 

Khoảnh khắc đó, một cảm giác ấm ức khó tả dâng lên. 

 

Cô gái còn cảm thấy như bị anh trai trong trí tưởng tượng phản bội một cách vô cớ.

 

Mặc dù Sylvia chẳng có lý do gì để cảm thấy như vậy.

 

Tất nhiên, nếu Roxana vẫn là chị gái cô dù không có quan hệ với Cassis, mọi chuyện sẽ khác…

 

Nhưng nếu thế, chắc chắn Roxana sẽ không thể ở chung nhà với cô như bây giờ.

 

“Con phải nói với anh ấy là phải đối xử tốt hơn mới được. Con không muốn chị dâu nào khác ngoài chị Roxana đâu.”

 

Sylvia nắm chặt tay, khắc ghi quyết tâm vào đôi mắt mình.

 

Jeanne nhìn con gái với tâm trạng không biết nên cười hay nên khóc.

 

Ban đầu bà không hề có ý định phản đối mối quan hệ của Cassis và Roxana, nhưng bà tự hỏi liệu nếu một trong hai người thay lòng đổi dạ, có khi con đường hôn nhân của Cassis lại bị cản trở vì Sylvia không.

 

Thôi thì, chuyện của người trẻ, hẳn chúng sẽ tự lo liệu được. 

 

Hơn nữa, cả hai dường như cũng không phải là những người dễ thay đổi tình cảm.

 

Jeanne nhìn con gái đang ngồi đối diện, nghĩ thầm không biết bao giờ Sylvia mới trưởng thành và sẽ kết đôi với ai.

 

Sylvia thì không hề hay biết suy nghĩ của mẹ, vẫn dồn hết sự quan tâm vào chuyện tình cảm của anh trai.

 

***

 

Roxana ngồi giữa ánh nắng trắng xóa.

 

Đó là một khoảnh khắc yên bình hiếm hoi sau một thời gian dài.

 

Cassis và Roxana vừa gặp Roussel xong.

 

Họ dự định sẽ khởi hành đến Yggdrasil trong thời gian sắp tới. 

 

Không cần chuẩn bị gì đặc biệt cho chuyến đi.

 

Chỉ là Roxana nhân dịp này cho bướm độc ăn và kiểm tra phản ứng của chúng.

 

Nhưng không có vấn đề đáng kể nào xuất hiện.

 

Cô quan sát kỹ những con bướm hút máu, dường như không có dấu hiệu phản ứng đào thải nào.

 

Cô đã lo rằng sự thay đổi thể chất của mình có thể ảnh hưởng đến bướm độc, nhưng hình như đó chỉ là mối lo vô căn cứ.

 

Cô nghĩ, nếu có nguy cơ như vậy, Cassis hẳn đã báo trước cho cô rồi.

 

Bởi Cassis còn quan tâm đến cơ thể cô hơn cả bản thân cô.

 

Xào xạc.

 

Roxana kiểm tra tình trạng của Nix thông qua bướm độc đã được cấy vào nhà giam dưới lòng đất.

 

Nix lại gây náo loạn một lần nữa, rồi sau đó đã trở nên im lặng.

 

Xem xét tình hình, có lẽ chỉ cần bỏ mặc gã thêm khoảng hai ngày nữa là được.

 

Khác với lo lắng của Cassis và những người khác, tâm trạng của Roxana khi đối diện với Nix đã hoàn toàn bình lặng và lạnh nhạt.

 

Sột soạt.

 

Lúc đó, cô cảm thấy mái tóc đang buông xõa bỗng chuyển động ngược lại với trọng lực.

 

Roxana nhớ đến sự hiện diện của người đã ở bên cạnh mình từ nãy giờ. 

 

Khuôn mặt trắng muốt đang đóng băng từ từ tan chảy.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 131

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới