[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 132

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Roxana cắt đứt kết nối với lũ bướm.

 

Sau đó, cô quay đầu lại và thấy Cassis đang dùng tay cuộn lấy mái tóc của cô và nghịch.

 

Hai người đang ngồi cùng nhau trên chiếc sô pha cạnh cửa sổ, nơi ánh nắng mặt trời chiếu vào trọn vẹn.

 

Roxana đang kiểm tra lại vài thứ sau khi triệu hồi bướm độc, còn Cassis thì đang đọc báo cáo mà thuộc hạ hắn phái ra ngoài đã điều tra và gửi về.

 

Và khi nhận thấy không khí xung quanh Roxana thay đổi, Cassis đã đưa tay lên.

 

May mắn thay, đó không phải là chuyện gì đáng bận tâm sâu sắc, nên vẻ mặt Roxana nhanh chóng giãn ra.

 

Không khí xung quanh vô cùng tĩnh lặng.

 

Đó là một khoảnh khắc thoải mái dù không cần trò chuyện.

 

Roxana gọi thêm vài con bướm, ra lệnh cho chúng rồi thả chúng bay ra ngoài.

 

Cassis dùng tay vuốt ve mái tóc vàng dài của cô một cách lười biếng, chăm chú nhìn Roxana.

 

Ánh nắng lọt qua cửa sổ dát lên cơ thể Roxana một màu trắng sáng. 

 

Thân hình được viền trắng đó trông như thể đang tự phát sáng.

 

Khuôn mặt Cassis điềm tĩnh và yên bình như bầu không khí đang lắng đọng trong phòng.

 

Tuy nhiên, nếu nhìn sâu hơn, người ta có thể thấy đôi mắt hắn đang trầm lắng một cách sắc bén và thâm trầm, không tiếng động.

 

Trong đầu Cassis, những dòng chữ trên tờ giấy hắn vừa đọc đang lộn xộn trôi nổi.

 

Hắn không nói với Roxana, nhưng thực ra, hắn đang theo dõi hành tung của một số người ở Agrece.

 

Nói chính xác hơn, Cassis đang theo dõi những người xung quanh Roxana.

 

Việc phái Isidore đến Vertium để liên lạc với Grizelda Agrece cũng nhờ vào điều này.

 

Không chỉ vậy, Cassis còn tìm hiểu về nơi ở của Sierra, mẹ Roxana, và tâm phúc Emily. 

 

Việc theo dõi Jeremy Agrece là điều đương nhiên.

 

Và...

 

Deon Agrece.

 

Ánh mắt Cassis trở nên lạnh lẽo khi hắn nghĩ đến cái tên đó.

 

Một trong những người mà Cassis phái đi đã phát hiện ra hành tung của Deon Agrece đang hướng về Vertium.

 

Vào thời điểm này lại là Vertium sao.

 

Quá rõ anh ta đang tìm ai.

 

Hình ảnh Deon Agrece mà hắn gặp lần cuối ở Agrece hiện về trong tâm trí hắn.

 

Quả nhiên, anh ta vẫn còn sống.

 

Tất nhiên, ngay từ đầu hắn đã không nghĩ rằng đó là một người đàn ông dễ dàng chết đi như vậy.

 

“Anh đang nghĩ gì thế?”

 

Lúc đó, một giọng nói dịu dàng lọt vào tai Cassis.

 

“Vẻ mặt anh lạnh lùng quá.”

 

Lần này, tay Roxana chạm vào vầng trán hơi nhíu lại của Cassis.

 

Ngược lại với lúc nãy, Roxana đã hành động khi cảm nhận được điều khác lạ từ Cassiss.

 

Ngước mắt lên, khuôn mặt Roxana đang chăm chú nhìn hắn lọt vào tầm mắt.

 

Cô lúc này giống như chính ánh nắng trắng xóa đang lan tỏa từ cửa sổ vậy.

 

Chợt, lời Roxana thì thầm với hắn cách đây không lâu hiện về.

 

“Em sẽ trở lại là Roxana Agrece.”

 

Khi ấy, Cassis đã trực giác nhận ra rằng ngày hắn có thể độc chiếm Roxana không còn nhiều nữa.

 

“... Anh không biết mình trở nên kiên nhẫn hơn hay là đã mất hết kiên nhẫn nữa.”

 

Một lời thì thầm trầm lắng được thốt ra như một câu nói độc thoại.

 

Tay Cassis bám chặt hơn vào tóc Roxana. 

 

Sợi tóc vàng óng quấn quanh các ngón tay hắn.

 

Cassis đưa tay lên, vùi môi vào đó.

 

Từ từ hít sâu, một mùi hương ngọt ngào lấp đầy phổi hắn.

 

Điều đó mang lại sự thỏa mãn đến tột cùng, nhưng mặt khác, nó cũng tạo ra một cơn khát sâu đậm, như thể dù cố gắng đến đâu cũng không bao giờ có thể lấp đầy được.

 

Cái ham muốn u ám mà hắn cảm thấy khi Roxana quay lại nhìn hắn giữa những bông hoa nở rộ trước đây lại một lần nữa trỗi dậy.

 

Hắn muốn nhốt Roxana trong một không gian mà chỉ riêng hắn mới có thể bước vào, để không ai khác có thể nhìn thấy cô.

 

Hắn không muốn bất cứ ai khác lọt vào tầm mắt của Roxana.

 

Hắn ước gì đôi mắt cô chỉ chứa đựng hình bóng hắn, và bàn tay cô chỉ dừng lại ở hắn.

 

Hắn muốn hôn sâu vào đôi môi thơm tho này, muốn đẩy cô đến mức hỗn loạn, in dấu vết của mình lên khắp cơ thể cô để cô không thể nghĩ đến bất cứ điều gì khác.

 

Mỗi khi Roxana nhìn hắn bằng đôi mắt đỏ hoe, bám víu hắn trong sự tuyệt vọng, như thể trên thế gian này chỉ còn lại Cassis duy nhất, một niềm vui sướng giống như niềm hoan lạc bao trùm lấy toàn bộ cơ thể hắn.

 

Nghĩ đến điều đó, hắn cảm thấy mình đã trở nên thiếu kiên nhẫn một cách tồi tệ so với quá khứ khi hắn sống một cuộc đời vô cùng tiết chế.

 

Nhưng ngược lại, việc hắn kìm nén những ham muốn đó lại chính là bằng chứng cho thấy hắn có một sự kiên nhẫn đáng kinh ngạc.

 

“Anh đang có một suy nghĩ thú vị đấy.”

 

Roxana bật cười nhẹ nhàng trên đầu hắn.

 

Bàn tay mềm mại của cô chậm rãi lướt qua khuôn mặt Cassis.

 

“Theo em, anh có thể giảm bớt sự kiên nhẫn của mình hơn nữa.”

 

Khoảnh khắc đó, một âm thanh nhỏ bé không rõ là tiếng thở dài hay tiếng rên rỉ thoát ra từ đôi môi Cassis đang mím chặt.

 

“Nếu em biết anh đang nghĩ gì, em sẽ không nói được câu đó đâu.”

 

“Việc nó chỉ dừng lại ở suy nghĩ, chẳng phải đã là quá đủ rồi sao?”

 

Trước lời nói bổ sung của Roxana, Cassis không thể không mỉm cười nhẹ.

 

“Nghe em nói thì có vẻ đúng.”

 

Tiếng cười vỡ vụn nhẹ nhàng tan ra trên cổ Roxana.

 

Cassis ngước mắt lên, đối diện với cô.

 

“Vậy thì, anh sẽ không khách sáo.”

 

Khóe mắt Cassis cong lên một cách lười biếng, tạo thành một đường cong mềm mại.

 

Tiếp đó, hắn nghiêng đầu.

 

Mái tóc bạc dưới ánh nắng lan tỏa ánh sáng mềm mại như thủy ngân, nhẹ nhàng xõa xuống. 

 

Lông mi cong xuống cũng có màu bạc lấp lánh.

 

Roxana nhìn đôi môi Cassis đang mỉm cười nhẹ nhàng khẽ mở.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, Cassis tiến lại gần hơn, dùng miệng kéo đầu chiếc ruy băng đang thắt trước ngực Roxana.

 

Và ánh mắt hắn hơi ngước lên từ mi mắt cụp xuống, nhìn thẳng vào cô một cách mãnh liệt…

 

“... Em đâu có nói là anh được phép cởi đồ em.”

 

Cơ thể cô nóng ran lên trong chớp mắt.

 

Thực ra, cô đột nhiên hơi nghi ngờ liệu Cassis có phải là người chủ động hơn không.

 

Ngay sau đó, lời nói của cô bị cắt ngang bởi đôi môi vùi vào cổ cô. 

 

Sống mũi sắc lẹm lướt qua da thịt, và hơi thở ngứa ngáy lan tỏa.

 

“Em bảo anh không cần phải kiềm chế nhiều nữa mà?”

 

Em không có ý nói về sự kiên nhẫn kiểu này...

 

Nhưng khoảnh khắc nhiệt độ nóng bỏng đang ôm lấy cổ tay cô bắt đầu chậm rãi bò lên, những lời đó lại bị cô nuốt ngược vào trong.

 

Cơ thể cô dần dần tích tụ nhiệt theo chuyển động cọ xát vào da thịt.

 

Bầu không khí yên bình bỗng chốc trở nên căng thẳng.

 

Mật độ không khí bắt đầu có sự căng thẳng nhẹ đã trở nên đậm đặc hơn rõ rệt so với lúc nãy.

 

“Ừm, em hủy lời nói đó có được không?.”

 

“Không được.”

 

Nhưng dù nói vậy, tay Roxana vẫn dịu dàng vuốt ve mái tóc Cassis.

 

Ngay lúc đó, bướm độc mà cô đã gửi đến nhà giam dưới lòng đất gửi tín hiệu đến.

 

“Khoan đã…”

 

Bàn tay Roxana đang kéo áo sơ mi Cassis xuống và lướt trên bờ vai rộng của hắn khựng lại.

 

Hình ảnh nhà giam dưới lòng đất, nơi Nix đang ở, hiện lên trong tầm mắt tôi.

 

Khoảnh khắc tiếp theo, Roxana nhìn thấy qua bướm độc là cảnh Sylvia đang gặp Nix.

 

***

 

Sau khi chia tay Jeanne, Sylvia không đi thẳng về phòng mình mà phân vân không biết nên đi đâu tiếp theo.

 

Cô muốn đến khu nhà phụ, nơi có Roxana và anh trai, nhưng sau một lúc suy nghĩ, cô quyết định không đi.

 

Cô gái là một người em gái biết ý. 

 

Vì vậy, cô không nên làm phiền thời gian riêng tư của hai người họ.

 

Thực ra, khu nhà phụ nơi Cassis và Roxana ở gần như là nhà tân hôn của họ đối với Sylvia.

 

Vì vậy, từ lúc nào đó, cô gái không còn đến khu nhà phụ mà không báo trước nữa.

 

Có lẽ những người khác ở Pedelian cũng có suy nghĩ tương tự.

 

“Im đi, ồn ào quá. Không, cứ ngoan ngoãn bất tỉnh cho đến khi ta cho phép tỉnh lại đi.”

 

Rồi bất chợt, hình ảnh mới của Roxana mà cô gái đã thấy hôm qua hiện về.

 

Sự lạnh lùng băng giá như gai nhọn đóng băng trên khuôn mặt xinh đẹp.

 

Giọng nói tàn nhẫn vang vọng bên tai.

 

Và ngay sau đó là động tác cánh tay có nhịp điệu, thoăn thoắt bay như bướm và chích như ong.

 

Đó là một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, nhưng đủ để đánh cắp trái tim Sylvia.

 

Chị dâu mà cô gái tưởng là công chúa, thực ra lại là nữ hoàng.

 

Sylvia đã không ngừng hồi tưởng lại cảnh tượng đó và cảm thán nhiều lần.

 

Điều đó tự nhiên dẫn đến một chuỗi suy nghĩ, và chàng trai đã bị Roxana đánh ngất xỉu chợt lướt qua tâm trí cô.

 

Cô nhớ là người đó được gọi là con rối của Vertium.

 

Hơn nữa, cô còn nghe nói cơ thể đó là của anh trai Roxana.

 

Nghĩ đến đó, một sự tò mò chợt nảy sinh.

 

Hôm qua, vì quá rối ren nên cô không thể nhìn rõ được con rối mà Cassis và Roxana mang về.

 

Bên ngoài thì dính đầy máu, hơn nữa, ngay sau khi tỉnh lại, gã còn quằn quại và gây náo loạn nên điều đó là đương nhiên.

 

Nếu đó là cơ thể của anh trai ruột Roxana, liệu khuôn mặt có giống không nhỉ?

 

Suy nghĩ đó khiến sự tò mò tăng gấp đôi.

 

Ừm. Thật tò mò, mình chỉ lén đi xem một lát có được không nhỉ?

 

Cô linh cảm rằng cha mẹ và anh trai sẽ ngăn cản.

 

Sylvia nhíu mày, suy nghĩ một lát.

 

Khoảnh khắc đấu tranh không kéo dài.

 

Chỉ nhìn lướt qua từ xa chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. 

 

Đúng rồi, cô sẽ lén đi một lát thôi.

 

Kết thúc cuộc đấu tranh, Sylvia bước đi nhẹ nhàng về phía nhà giam dưới lòng đất.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 132

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới