[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 133

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Tiểu thư, nhưng…”

 

“Thật sự không được sao?”

 

Lính gác ngục tối cảm thấy khó xử.

 

Bởi vì Sylvia đã yêu cầu anh ta mở cửa, nói rằng cô muốn nhìn con rối bị giam bên trong.

 

“Hay là có lệnh cấm không cho ta vào trong đó?”

 

Đôi mắt ngây thơ của Sylvia chăm chú nhìn người đối diện.

 

Nghe lời đó, lính gác khựng lại.

 

Mặc dù có phần khó xử, nhưng đúng như Sylvia nói, không có lệnh cụ thể nào từ cấp trên cấm cô vào ngục tối.

 

Tất nhiên, trong trường hợp này, anh ta phải kiểm tra lại cho rõ ràng, nhưng…

 

“Đây là lần đầu tiên ta thấy con rối của Vertium nên ta tò mò. Ta sẽ không đến gần song sắt đâu. Ta sẽ chỉ nhìn khuôn mặt thật từ khoảng cách mười bước, không, hai mươi bước thôi. Nếu anh lo lắng, anh có thể đi cùng ta.”

 

Từ chối lời thỉnh cầu khẩn thiết của Sylvia khiến anh ta cảm thấy không thoải mái chút nào.

 

Sylvia là cô gái được tất cả mọi người ở Pedelian yêu mến.

 

Với tính cách luôn đáng yêu và tươi sáng, cùng với nụ cười rạng rỡ luôn nở trên môi, mỗi khi nhìn thấy Sylvia, mọi người đều vô tình cười theo cô.

 

Việc Sylvia đang trưng ra vẻ mặt đáng thương như vậy khiến lời từ chối không thể thốt ra khỏi miệng.

 

Cuối cùng, anh ta do dự rồi chấp nhận lời đề nghị của Sylvia.

 

“Người chỉ được nhìn mặt rồi ra ngay thôi đấy.”

 

“Cảm ơn anh!”

 

“Tuy nhiên, tôi cũng sẽ đi cùng người vào trong.”

 

Khuôn mặt Sylvia lập tức rạng rỡ.

 

Và thế là, hai người cùng nhau bước vào ngục tối.

 

Sylvia tò mò nhìn xung quanh bên trong nhà giam.

 

Từ trước đến nay cô chưa từng có dịp trực tiếp vào ngục tối như thế này nên lần đầu nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cô cảm thấy khá mới lạ.

 

Trong lúc cô đang đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ lấp lánh, hình ảnh con rối mà Sylvia tò mò bấy lâu đã xuất hiện trong tầm mắt.

 

Nix đã được làm sạch sẽ, như thể vẻ ngoài nhếch nhác chỉ nửa ngày trước là giả.

 

Sau khi Roxana đến thăm, theo lệnh từ cấp trên, anh gã ta đã được tắm rửa sạch sẽ.

 

Về mặt nào đó, đó là sự chiếu cố, và kể từ đó, Nix cũng im lặng và không gây náo loạn nữa.

 

Nix đang căng thẳng thần kinh và suy nghĩ để đọc được ý đồ của Roxana.

 

‘Chết tiệt. Nếu có Ma Nhãn, mình đã có thể biết được ý đồ của con nhỏ đó là gì rồi.’

 

Rồi gã nhận ra có người đã bước vào ngục tối.

 

Sau tiếng bước chân quen thuộc của lính gác mà gã đã nghe vài lần, là một tiếng bước chân nhẹ nhàng và vui vẻ. 

 

Chắc chắn không phải là Roxana và Cassis vừa ghé qua nhà giam lúc nãy.

 

Cuối cùng, Sylvia xuất hiện sau khi rẽ qua góc tường.

 

Ánh mắt của Nix và Sylvia chạm nhau giữa không trung.

 

Sylvia bị cuốn hút ngay lập tức bởi cậu thiếu niên xinh đẹp đang dựa vào tường ngục tối.

 

Ánh nến từ giá nến trên tường nhuộm khuôn mặt trắng bệch của gã thành màu cam sâu thẳm.

 

Mái tóc vàng hoe che hờ con mắt trái của gã giống như ánh hoàng hôn đang tan chảy.

 

Con mắt xanh trong veo, sáng rõ đang nhìn thẳng vào cô.

 

Vẻ ngoài lặng lẽ nhìn cô trông thật tao nhã và xinh đẹp, đến mức cô hoàn toàn không thể tưởng tượng được đây là người đã la hét và gào thét trên vai Cassis ngày hôm qua.

 

Trong khi Sylvia nín thở nhìn Nix, Nix cũng quan sát cô gái trước mặt.

 

Mái tóc bạc dài như bạc nguyên chất và đôi mắt vàng rực rỡ.

 

Rõ ràng đây là một cô gái gợi nhớ đến Cassis Pedelian.

 

‘Công chúa của Pedelian sao.’

 

Một tia sáng lóe lên trong mắt Nix.

 

‘Đúng rồi... Có lẽ mình có thể lợi dụng chuyện này.’

 

Sau khi tính toán xong, Nix đeo mặt nạ Achille lên mặt.

 

“... Cô là ai?”

 

Một giọng nói mang lại cảm giác vô cùng lương thiện và trong sáng vang vọng trong ngục tối.

 

Đó là sự khởi đầu của một mối quan hệ mới mà không ai ngờ tới.

 

***

 

Vertium, sau khi cơn bão càn quét qua, trở nên im ắng.

 

Nhưng ngòi nổ vẫn chưa hoàn toàn tắt.

 

Mỗi khi nghĩ đến những người ở vườn sau, Dante lại cảm thấy đầu đau như búa bổ. 

 

Những người ở khu nhà phụ giống như thuốc nổ có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

 

Hiện tại họ đang yên lặng chữa trị vết thương, nhưng điều đó không có nghĩa là những cảm xúc bị dồn nén đã biến mất.

 

Ngược lại, vì đã dùng vũ lực của con rối để ngăn chặn họ, những người ở khu nhà phụ dường như càng thêm căm phẫn.

 

Noel đã chìm trong sự thất vọng suốt mấy ngày vì mất Nix và Roxana vào tay Pedelian, và vừa mới ngủ được một chút.

 

Dante phải chạy đi chạy lại giữa Noel và những người ở khu nhà phụ, mệt mỏi vì phải xoa dịu họ.

 

Anh xác nhận rằng Noel, người vừa khóc lóc ỉ ôi với anh, đã ngủ say rồi rời khỏi phòng.

 

Dù có trẻ trung đến đâu, cảnh tượng một người đàn ông trưởng thành gọi tên ‘Nix’ và ‘Luna’ rồi sụt sịt nước mắt nước mũi như thể tận thế đến nơi thực sự không thể chịu đựng nổi.

 

Không chỉ vậy, nghĩ đến những việc phải giải quyết sắp tới, anh lại đau đầu nhức óc.

 

“Ngươi, nếu lỡ Noel thức dậy trong lúc ta vắng mặt, hãy chuyển lời này.”

 

Dante giữ lấy một con rối vừa đi ngang qua và ra lệnh.

 

“Việc chế tạo một con rối có ngoại hình giống hệt Nix từ đầu đến chân trong thời gian ngắn là không thể, nên phải làm bằng được một con chỉ cần giống khuôn mặt thôi, như ta đã nói hôm qua. Không cần phải quá công phu, chỉ cần đủ để làm cho có là được.”

 

Dante đang lên kế hoạch chặn Nix lại bằng mọi cách.

 

Anh nhất định phải ngăn chặn việc Nix bị Pedelian đưa vào Yggdrasil.

 

Để làm được điều đó, trước hết anh định tạo một con rối giống Nix để đề phòng mọi tình huống.

 

Với kỹ năng của Noel, chắc chắn chỉ cần hai ngày là đủ để làm một con rối chỉ giống khuôn mặt.

 

“Và... cũng nói với ngài ấy rằng đã có sự can thiệp của Pedelian thì nên từ bỏ Roxana đi. Thay vào đó, ta sẽ cố gắng hết sức để lo liệu cho Nix.”

 

“Vâng, tôi đã rõ.”

 

Dante quay lưng lại với con rối và rời khỏi cửa phòng Noel.

 

Từ giờ, Dante sẽ vô cùng bận rộn. 

 

Anh không còn thời gian để đối phó với Noel và những người ở biệt thự nữa.

 

Tuy nhiên, ít nhất thì vườn sau cũng đang yên tĩnh, và Noel chắc chắn sẽ dốc sức làm con rối, thức trắng đêm nếu đó là việc cần thiết để lấy lại Nix.

 

Tất nhiên, anh đã nói với Noel như vậy, nhưng nếu khó khăn trong việc thu hồi Nix, anh sẽ giết và tiêu hủy ít nhất là thi thể của gã ta.

 

“Chết tiệt, nếu Cassis Pedelian không đột ngột đến…”

 

Dante quay qua góc hành lang và buông một lời chửi rủa nhỏ với khuôn mặt lạnh lùng.

 

Ngay lúc đó.

 

Vút!

 

Ầm...!

 

Một lực mạnh mẽ, thô bạo đột ngột xuất hiện và đẩy Dante vào tường.

 

“Ư, khụ...!”

 

Ngay lập tức, cổ anh bị một bàn tay cứng rắn siết chặt. 

 

Hơi thở lập tức bị nghẹn lại, máu dồn lên mặt.

 

“Pedelian can thiệp là sao?”

 

Một giọng nói trầm thấp đến rợn người cào vào màng nhĩ.

 

Móng tay Dante cắm vào mu bàn tay đang siết chặt cổ mình.

 

Anh cố gắng đẩy người trước mặt ra, nhưng người đó không hề nhúc nhích.

 

Dante kinh hoàng.

 

Anh không hề cảm nhận được bất kỳ dấu hiệu tiếp cận nào, làm sao có thể!

 

Vì sự việc xảy ra quá bất ngờ và anh ngay lập tức bị tấn công vào chỗ hiểm và bị đẩy vào tường, anh thậm chí không thể nhìn rõ mặt người tấn công.

 

“Ngươi... ngươi là ai, làm sao…”

 

Giọng nói nghẹt thở khó khăn thoát ra khỏi miệng Dante.

 

“Roxana Agrece đã đi cùng Cassis Pedelian?”

 

Thay vì câu trả lời cho thắc mắc của Dante, một câu hỏi khác lại bay đến.

 

Nhưng câu hỏi đó có gì đó kỳ lạ.

 

Roxana Agrece và Cassis Pedelian?

 

Ngay cả trong lúc đầu óc hỗn loạn, cái tên đó vẫn in sâu vào màng nhĩ anh một cách rõ ràng.

 

Dante cố gắng nhìn rõ khuôn mặt tối tăm và lờ mờ trước mặt, trong lúc hồi tưởng lại câu hỏi vừa nghe được.

 

Và rồi, ngay khoảnh khắc ánh mắt anh chạm vào đôi mắt đỏ rực đang nhìn thẳng vào mình như muốn xuyên thấu…

 

“Deon Agriche...?!”

 

“Ta sẽ coi đó là ‘đúng’.”

 

Rắc.

 

Bàn tay của Deon bóp gãy cổ Dante.

 

Sau đó, khi anh ta thả lỏng tay, cơ thể Dante, người vừa bị Deon giữ chặt, đổ sụp xuống sàn như một con rối bị đứt dây.

 

Đôi mắt đỏ không chút ấm áp lạnh lùng nhìn xuống cảnh tượng đó.

 

Một ngọn lửa nóng như dung nham cuồn cuộn cháy trong lòng anh ta, rồi ngay sau đó, đóng băng lạnh lẽo hơn bao giờ hết.

 

Deon quay lưng bước đi không chút lưu luyến.

 

Bóng tối chập chờn màu đen đổ dài sau lưng anh ta.

 

Nó giống như một bóng đen khổng lồ đang há to miệng.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 133

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới