[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 134

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Trái với mong đợi của Nix, sau đó Sylvia không đến thăm gã nữa.

 

Nix cảm thấy hơi tiếc về điều đó, và có chút bất an vì lo sợ Roxana và Cassis có thể đã nhận ra ý đồ của mình.

 

“Chào, Nix.”

 

Tuy nhiên, Roxana khi gặp lại vẫn không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào.

 

“Trông ngươi có vẻ tốt hơn lần trước.”

 

Khuôn mặt xinh đẹp của cô, vẫn thanh lịch như mọi khi nhưng trong mắt Nix chỉ thấy sự độc ác, không hề biểu lộ cảm xúc nào.

 

“Có vẻ như ngục tối khá hợp với thể chất của ngươi đấy.”

 

Hôm nay cũng vậy, Roxana lại nói những lời chọc tức gã bằng giọng nói ngọt ngào đến tan chảy cả tai.

 

Cô duyên dáng ngồi vào chiếc ghế đã được chuẩn bị sẵn trước song sắt.

 

Giữa vạt váy chảy mềm mại như sóng nước, lộ ra đôi mắt cá chân trắng mảnh khảnh và đôi giày sạch sẽ, hoàn toàn không hợp với không gian ngục tối.

 

Roxana thoải mái bắt chéo chân và nhìn xuống Nix.

 

“Hôm nay ngươi không có gì muốn hỏi sao?”

 

Giọng nói trong trẻo quấn quýt bên tai.

 

“Nếu là bây giờ, ta đã sẵn lòng trả lời rồi đấy.”

 

Nix nhìn Roxana với đôi mắt sắc lạnh.

 

“Những lời thốt ra từ miệng cô, bây giờ dù là gì cũng không cần thiết.”

 

Có vẻ như Roxana không có ý định giết gã ngay lúc này.

 

“Nghĩ lại thì, mục đích của cô không còn quan trọng nữa.”

 

Nếu có ý định giết, thì cô đã không tạo điều kiện cho gã tắm rửa sạch sẽ, và cũng không giữ thái độ không có bất kỳ hành động vật lý nào cho đến bây giờ.

 

“Bất kể các người muốn gì mà bắt cóc tôi, chắc chắn Vertium sẽ không ngồi yên đâu.”

 

Nix thốt ra những lời vừa là thật lòng, vừa là khoe khoang.

 

“Bắt cóc, nghe thú vị thật.”

 

Nghe vậy, Roxana cười khẩy.

 

“Đầu ngươi kém thông minh hơn ta nghĩ, hay là ngươi không muốn chấp nhận sự thật?”

 

Trước sự chế giễu rõ ràng đó, ánh mắt Nix trở nên sắc bén hơn, như chứa đựng lưỡi dao.

 

Nhưng vì không muốn thể hiện sự dao động cảm xúc trước Roxana, gã không phản ứng gì mà chỉ lạnh lùng nhìn thẳng vào khuôn mặt cô.

 

“Sẽ không có ai đến cứu ngươi đâu, Nix.”

 

Tuy nhiên, gã không thể giữ thái độ thờ ơ trước những lời tiếp theo của cô.

 

“Ta chỉ đơn giản là cứu ngươi khỏi việc bị Vertium vứt bỏ và sắp bị xử lý rồi đưa về đây thôi.”

 

“Đừng nói nhảm. Cô nghĩ tôi sẽ tin lời vô lý đó sao?”

 

“Sao lại vô lý?”

 

Dù Nix phản ứng gay gắt, Roxana vẫn giữ thái độ bình tĩnh từ đầu đến cuối.

 

Điều đó càng khiến Nix không khỏi cảm thấy một chút bất an lan rộng trong lòng.

 

“Ngươi đã cố giết ta, người được chính thức mời đến Vertium, hơn nữa, cảnh đó còn bị người của gia tộc khác bắt gặp.”

 

Ngay khoảnh khắc đó, cơ thể Nix khẽ run lên.

 

“Đúng vậy, ai mà biết được lúc đó công tử Lam tộc lại đến Vertium cơ chứ?”

 

Đây cũng là ký ức mà Nix đã lặp đi lặp lạinhiều lần kể từ khi tỉnh dậy trong ngục tối này.

 

Chuyện xảy ra ngay trước khi gã bất tỉnh.

 

Người đàn ông tóc bạc đột ngột xuất hiện chắc chắn là Cassis Pedelian, Người Thừa Kế Xanh.

 

Đó là khuôn mặt mà gã nhớ đã thoáng thấy khi dùng Ma Nhãn lén nhìn bên trong cổng thành lúc đến Pedelian để tìm Roxana trước đây.

 

Hơn nữa, Dante xuất hiện sau đó cũng gọi hắn là Cassis Pedelian.

 

Gã đã từng nghi ngờ đó cũng là một âm mưu của Roxana, nhưng nhìn vào khuôn mặt bất ngờ của Roxana mà gã  thoáng thấy lúc đó, có vẻ như không phải.

 

“Hãy nhớ lại xem Dante đã nói gì với ngươi lúc cuối.”

 

Giọng nói vốn đã trầm của Roxana lại càng nhỏ hơn, như một lời thì thầm.

 

Nix vô thức nín thở và lắng nghe.

 

Giọng nói của Roxana có một sức mạnh kỳ lạ khiến người ta vô tình tập trung chú ý.

 

“Nix, cậu thực sự đã tấn công tiểu thư Roxana sao?”

 

“Tôi đã biết rồi, nhưng cậu đúng là hết thuốc chữa.”

 

Giọng nói lạnh lùng và ánh mắt vô cảm vang lên bên tai.

 

Đó là điều cuối cùng Nix nhìn thấy trước khi bất tỉnh.

 

Vì đó cũng là ký ức cuối cùng của Nix về Dante, nên ngay cả khi Roxana không nói, Nix đã vô số lần tự mình hồi tưởng lại điều đó trong đầu.

 

Và kết cục, Nix cảm thấy một nghi ngờ nhỏ bé nảy mầm trong lòng, rằng liệu có phải…

 

“Anh ta biện minh rằng tất cả mọi chuyện xảy ra ở Vertium đều là do một mình ngươi tự ý làm.”

 

... gã đã bị Vertium vứt bỏ không.

 

“Cả việc ngươi bỏ độc ta, và việc ngươi tấn công ta nữa. Anh ta còn mạnh mẽ khẳng định rằng không hề có ý chí nào của Vertium trong đó.”

 

Tất nhiên, gã không đủ ngu ngốc để bộc lộ suy nghĩ thật của mình ở đây, nên gã cố gắng không để lộ ra điều đó trước mặt Roxana.

 

“Rồi để chứng minh rằng họ vô tội, anh ta còn đề nghị ngay tại chỗ hủy ngươi.”

 

Nhưng những lời gã vừa nghe lại càng đổ thêm dầu vào lửa nghi ngờ của Nix.

 

Như thể ủng hộ suy nghĩ của gã là hợp lý, Roxana đóng dấu một nhát vào Nix.

 

“Vertium đã vứt bỏ anh rồi.”

 

“Đừng có đùa!”

 

Gã muốn phủ nhận lời của Roxana bằng chứng cứ và lý lẽ rõ ràng hơn, nhưng những gì thốt ra khỏi miệng chỉ là những lời lẽ cảm tính như thế này.

 

Có lẽ là vì ngay cả trước khi Roxana đến tìm gã hôm nay và nói những lời này, Nix cũng đã có cùng một mối nghi ngờ?

 

Cảm giác bất an đã bén rễ trong lòng không dễ dàng biến mất.

 

“Nếu lời ta là dối trá, tại sao ngươi lại ở đây? Ngươi cũng biết rồi, đây không phải là Vertium.”

 

“Lúc đó bên trong đang hỗn loạn, nên nhân cơ hội đó cô…”

 

“Ngay cả như vậy, ngươi nghĩ có thể đưa cả ngươi ra khỏi đó mà không bị thương tích gì sao? Hãy nhớ kỹ ký ức cuối cùng đi. Không chỉ Dante mà cả Noel Vertium cũng có mặt ở đó.”

 

Lời cô nói là đúng.

 

“Hơn nữa, nếu đúng như lời ngươi nói, liệu họ có im lặng đến tận bây giờ không?”

 

Hơn nữa, Noel và Dante thực sự có mặt ở đó.

 

Vì vậy, không thể nghĩ rằng Roxana và Cassis đã lén lút đưa Nix đi và Vertium vẫn chưa biết ai đứng sau.

 

Roxana bình tĩnh tiếp tục nói với Nix đang bối rối.

 

“Hãy suy nghĩ kỹ đi. Ngươi có một cái đầu có thể tự mình phán đoán, khác với những con búp bê khác chỉ thực hiện các mệnh lệnh đã định.”

 

Bản năng của Nix thì thầm rằng không nên tin lời Roxana một cách dễ dàng.

 

Cô cũng là loại người giỏi lừa dối người khác, giống như gã.

 

Nhưng một mảnh nghi ngờ đã ghim sâu vào tim làm mờ mắt và tâm trí Nix.

 

Và gã nghĩ, dù không phải Noel, thì Dante hoàn toàn có thể làm theo lời Roxana nói.

 

Bình thường anh ta đã không ưa Nix rồi.

 

Chẳng phải ngay trước khi làm Nix bất tỉnh, anh ta đã nói như thể muốn đổ hết mọi tội lỗi về việc tấn công Roxana lên đầu Nix sao?

 

Điều này là sự thật mà Nix đã tận tai nghe thấy.

 

Dante mà Nix biết hoàn toàn có thể vứt bỏ gã vì lợi ích của Vertium.

 

Còn Noel thì... tất nhiên là rất quý Nix.

 

Nhưng nếu Dante tích cực khuyên nhủ thì có lẽ lại là chuyện khác.

 

Hình ảnh những con rối bị đập vỡ dưới tay Noel mỗi khi tâm trạng cậu ta không tốt lướt qua tâm trí Nix.

 

“Cô dám nói những lời như vậy để tôi tin, cô coi thường tôi quá rồi đấy.”

 

Nhưng gã không thể để lộ sự dao động trước lời nói của Roxana ở đây.

 

Nix chế nhạo với vẻ lạnh lùng.

 

“Nếu lời cô là sự thật, tại sao tôi, kẻ bị Vertium vứt bỏ, lại không chết ngay tại chỗ mà lại ở đây?”

 

“Vì ta đã yêu cầu mang ngươi đi thay vì giết chết ngươi.”

 

“Tại sao cô lại làm thế? Chính cô mới là người muốn giết tôi.”

 

Khoảnh khắc đó, ánh mắt Roxana khẽ động.

 

Đó là một sự dao động rất nhỏ, nhưng vì Nix đang tập trung mọi giác quan vào Roxana, gã đã không bỏ lỡ phản ứng nhỏ bé dường như là vô thức đó.

 

“Chà…”

 

Giọng nói vẫn điềm tĩnh như trước nhưng có chút chậm rãi một cách kỳ lạ lọt vào tai Nix.

 

“Có lẽ là cùng một lý do khiến ta đã do dự vào khoảnh khắc cuối cùng trước mặt ngươi hôm đó.”

 

Miệng Nix im bặt.

 

Ký ức về những gì đã xảy ra ở Vertium ngày hôm đó lại hiện lên trong đầu gã.

 

Đúng như lời Roxana nói, cô đã do dự ngay trước khi giết Nix lúc đó.

 

Phản ứng đó là một sự thật không thể che giấu bằng bất kỳ sự giả tạo nào, vì vậy Nix đành phải im lặng mà không thể sắp xếp được những suy nghĩ rối bời của mình.

 

Một lúc sau, Roxana, người đang lặng lẽ nhìn gã, lại mở lời.

 

“Nếu ngươi thực sự nhớ chủ nhân cũ, ta sẽ đưa ngươi trở lại nơi cậu ta ở.”

 

“Gì?”

 

Trước lời nói bất ngờ của cô, Nix càng thêm bối rối.

 

Gã không ngờ cô lại nói sẽ đưa gã trở lại Vertium.

 

“Ngươi cũng biết rồi đấy, ta thực sự không thích sự tồn tại của ngươi. Những gì ngươi đã làm với ta, ngay cả bây giờ nghĩ lại cũng thấy khó chịu.”

 

Trong ánh mắt và giọng nói của Roxana, cảm xúc không vui vẻ đối với Nix được thể hiện rõ ràng.

 

“Thành thật mà nói, ta đưa ngươi đến đây là vì một lý do bộc phát. Ta không muốn ngươi chết ngay tại chỗ.”

 

Việc cô bộc lộ điều đó không chút che giấu lại khiến gã nghĩ rằng Roxana không có lý do gì để dùng lời ngon tiếng ngọt lừa dối gã.

 

“Nhưng nếu ngươi nhất quyết muốn quay về vòng tay của chủ nhân cũ, người đã muốn giết ngươi, ta sẽ không ngăn cản. Ta không có lý do gì để phải cố gắng thuyết phục ngươi tin tưởng ta để cứu ngươi cả.”

 

Nói xong, người đang ngồi đối diện Nix đứng dậy khỏi ghế.

 

Ánh mắt nhìn xuống gã lạnh lùng và vô cảm.

 

‘... Thật sự là cô ta đưa mình đến đây không phải vì mục đích nào khác sao?’

 

Trên khuôn mặt Nix, khi nhìn bóng lưng Roxana, là sự pha trộn của những cảm xúc bối rối vô tình bộc lộ ra.

 

Cuối cùng, mái tóc vàng và tà áo trắng đang chập chờn trong tầm mắt đã hoàn toàn biến mất.

 

Nhưng sự hỗn loạn và giằng xé trong lòng Nix chỉ mới bắt đầu.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 134

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới