Khuôn mặt của Roxana, quay lưng lại với Nix, lạnh lùng đến mức có vẻ vô cảm.
Sự bối rối của Nix truyền đến qua sự im lặng phía sau lưng cô.
Gã dường như đang rất băn khoăn không biết lời nói của Roxana là thật hay giả.
Hạt giống bất tín đã được gieo.
Niềm tin của con người mỏng manh hơn người ta tưởng, và đặc biệt dễ bị lung lay trong những khoảnh khắc nguy kịch.
Càng không cần phải nói nếu đã bị sự bất an chiếm lấy.
Dù sao thì cô cũng sắp phải di chuyển đến Yggdrasil.
Vì vậy, lời nói sẽ đưa Nix đến nơi Noel đang ở không hoàn toàn là dối trá.
Tất nhiên, cô không thực sự có ý định đưa gã trở lại Vertium.
Hơn nữa, Pedelian và Roxana đang dự đoán Vertium sẽ tấn công họ trên đường đến Yggdrasil.
Bởi vì, từ góc độ của Vertium, họ phải ngăn chặn bằng mọi giá việc Nix, bằng chứng cho thấy thuật con rối được sử dụng trên cơ thể người thật, xuất hiện trước mặt người của 5 gia tộc khác.
Quan sát trong thời gian ở Vertium, rõ ràng Dante là người chịu trách nhiệm về bộ não ở đó.
Nếu tình hình không thuận lợi, lựa chọn ưu tiên hàng đầu của anh ta sẽ là loại bỏ hoàn toàn cơ thể của Nix trước khi gã bước vào Yggdrasil.
Tất nhiên, Pedelian sẽ không bao giờ để mất Nix, vì vậy khả năng cao là hành động của Vertium sẽ diễn ra theo hướng bạo lực.
Nếu điều đó xảy ra, sự bối rối của Nix chắc chắn sẽ lên đến đỉnh điểm.
Trước khi hoàn toàn rời khỏi ngục tối, Roxana liếc nhìn lại phía sau.
Cô đã gần đến lối ra nên đương nhiên không thể nhìn thấy Nix.
Đôi mắt đỏ bình tĩnh dừng lại trong giây lát rồi lặng lẽ quay đi.
Roxana mở cánh cửa sắt trước mặt và bước ra ngoài.
***
“Roxana.”
Cassis đang đợi ở ngoài cửa.
Lính gác cúi đầu chào Roxana.
Anh ta chính là người đã để Sylvia vào trong nhà giam.
Nếu là Agrece, anh ta đã bị trừng phạt ngay lập tức không cần hỏi han hay xét nét, nhưng ở Pedelian, họ xem xét kỹ lưỡng mọi tình tiết để quyết định trách nhiệm.
Vì trên thực tế, đúng là không có lệnh cấm Sylvia ra vào từ cấp trên, nên sự việc chỉ dừng lại ở việc nghiêm khắc cảnh cáo hai người.
Roxana cùng Cassis rời đi.
“Sylvia thế nào rồi?”
Trong lúc Roxana gặp Nix, Cassis đã đi gặp Sylvia.
Cassis trả lời câu hỏi của Roxana.
“Anh nghĩ sẽ không có chuyện gì đáng lo.”
“Tốt quá, may là vậy.”
Thật nhẹ nhõm khi có sự xác nhận của Cassis, vì cô đã thầm lo lắng.
Việc Sylvia và Nix gặp nhau trong ngục tối cứ khiến cô bận tâm mãi.
Mặc dù cảnh tượng cô thấy qua bướm độc không có vấn đề gì lớn…
Nhưng cô vẫn cảm thấy cảnh giác vì Sylvia có vẻ có thiện cảm với Nix.
Nghĩ đến việc Nix đã giả vờ ngây thơ trước Sylvia, giống như cách gã đã làm với Roxana ở Vertium, cô không khỏi nhíu mày.
Vì vậy, Cassis đã đích thân đi dặn dò Sylvia về Nix.
May mắn thay, Sylvia dường như hiểu ngay lời Cassis và không còn quan tâm đến Nix nữa.
Sắp tới họ phải cùng Nix di chuyển đến Yggdrasil nên cô vẫn cần phải chú ý trong một thời gian, nhưng hiện tại cô cảm thấy yên tâm hơn.
“Hơn nữa, em thực sự sẽ đi một mình sao?”
Lần này đến lượt Cassis hỏi Roxana.
Trong mắt hắn, nhìn cô, có một tia lo lắng mờ nhạt, tương tự như khi hắn nghĩ đến Sylvia.
Thấy vậy, Roxana khẽ bật cười.
“Chính anh cũng thừa nhận là như vậy sẽ hiệu quả hơn mà.”
Cassis tỏ vẻ không hài lòng nhưng cũng không phản bác lại lời Roxana.
Sau đó không lâu, đoàn người hướng đến Yggdrasil đã khởi hành từ Pedelian.
Roxana không có mặt trong đoàn người đó.
Cô đi trước một bước đến khu vực trung lập.
Roxana có một nơi cần ghé qua trước khi đến Yggdrasil.
Sau đó, cô dự định sẽ không nhập đoàn với Pedelian mà đi riêng vào Yggdrasil.
Tất nhiên, ban đầu Cassis không đồng tình với kế hoạch của Roxana, nhưng sau đó hắn đã thừa nhận và chấp nhận rằng cách này hợp lý hơn.
Sau khi chấp nhận, Cassis lại là người giúp Roxana trút bỏ gánh nặng.
Mặc dù có nguy cơ bị Vertium tấn công, nhưng sức mạnh của Pedelian là đủ để ngăn chặn họ.
Vì vậy, Roxana không cần thiết phải bị ràng buộc bởi chuyện của Nix.
Do đó, Roxana cũng có thể tin tưởng vào Pedelian và quyết định hành động riêng.
Tuy nhiên, Cassis vẫn lo lắng về những rủi ro có thể xảy ra với Roxana, nên muốn cử Olin hoặc các thân cận khác đi theo cô.
Mặc dù hắn biết Roxana hiếm khi gặp nguy hiểm, nhưng hắn không thể không lo lắng.
Nhưng Roxana lắc đầu.
Cô cũng muốn làm theo ý Cassis, nhưng dù nghĩ thế nào đi nữa, trong tình huống này, việc đi một mình vẫn tiện lợi hơn.
Roxana muốn di chuyển nhanh chóng mà không bị người khác chú ý.
Hơn nữa, giống như những người của Agrece, Roxana cũng chuyên về khả năng cá nhân, đạt hiệu quả tối đa khi hành động một mình.
Cassis tôn trọng ý muốn của cô.
Và thế là, họ di chuyển riêng rẽ đến Yggdrasil.
Roxana đi thẳng đến khu vực trung lập.
Điểm đến của cô cách khá xa nơi có Yggdrasil.
Phố xá đông đúc tấp nập sức sống.
Vì đây vốn là khu vực trung lập, nơi mọi người từ khắp nơi tự do đi lại, nên không ai để ý đến một người che kín từ đầu đến chân bằng vạt áo choàng.
Roxana đi qua khu phố đó một đoạn nữa.
Cuối cùng, bước chân cô dừng lại trước một cánh cổng xuất hiện trước mắt.
***
Chợt cảm thấy tầm nhìn tối sầm, bà ngẩng đầu lên.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã chạng vạng.
Sierra nhìn bầu trời pha trộn giữa màu cam và tím một lát rồi gọi Beth.
“Trời tối rồi, ta thắp đèn thôi.”
“Vâng, phu nhân.”
Beth không nói gì thêm mà hành động ngay.
Những lúc khác, Beth đã tự giác thắp đèn trong phòng.
Nhưng hôm nay, vì Sierra có vẻ đang chìm trong suy tư, nên cô ấy chỉ im lặng đứng cạnh, không muốn làm phiền.
Kể từ khi Deon rời đi, Sierra thường xuyên một mình trầm tư như lúc này.
… Bà ấy có hối hận vì đã để anh ta đi như vậy không?
Beth, người từng là người hầu của Agrece, cũng biết Deon là người đã giết Achille, con trai của Sierra.
Beth cẩn thận quan sát khuôn mặt của Sierra trước suy nghĩ len lỏi trong lòng.
Nhưng trái với lo lắng của cô ấy, trên khuôn mặt Sierra có dấu vết của sự suy tư, nhưng không có dấu vết của sự phiền muộn.
Beth lặng lẽ di chuyển và thắp nến trên bàn.
Trong lúc đó, Emily bước đến bên cửa sổ và kéo rèm lại.
Trong lúc đó, không hiểu sao, tay Emily đột nhiên dừng lại.
“...”
Ánh mắt cô ta cũng cố định vào một nơi nào đó.
Một con bướm đỏ đã bay vào và đậu trên bậu cửa sổ từ lúc nào không hay.
“Emily?”
Sierra và Beth ngạc nhiên nhìn Emily, người đột nhiên dừng lại.
Ngay sau đó, tay Emily rời khỏi tấm rèm cửa sổ.
Nhưng bước chân tiếp theo của cô ta lại hướng về phía cửa chứ không phải chỗ cũ.
Cốc cốc.
Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa vang lên.
Căn phòng ngay lập tức im lặng.
Emily không chút do dự bắt đầu mở khóa cửa mà không cần xác nhận danh tính người đến.
Lúc đó, Sierra cũng cảm nhận được điều gì đó và nín thở.
Cạch. Kẽo kẹt.
Ánh hoàng hôn đã đậm hơn len lỏi qua cánh cửa cuối cùng đã mở ra.
Khung cảnh nhuộm một màu đỏ thẫm rực rỡ lan tỏa trong tầm mắt.
Emily lên tiếng với người đang đứng sừng sững trong đó.
“Chúng tôi đã đợi người, tiểu thư.”
Người nghe thấy giọng nói trầm của cô ta từ từ đưa tay lên và tháo chiếc mũ áo choàng đang đội trên đầu.
Ngay lập tức, một thác nước vàng óng tuôn chảy xuống vai như đã chờ sẵn.
Khoảnh khắc tiếp theo, giọng nói đã từng lảng vảng trong cả giấc mơ của Sierra vang lên bên tai.
“Lâu rồi không gặp, Emily.”
Việc Sierra bật dậy khỏi chỗ ngồi là điều hiển nhiên.
Nghe thấy tiếng động đó, Emily cúi đầu và lùi lại một bước.
Nhờ vậy, Sierra có thể đối diện với người đã đến tìm bà mà không có gì ngăn cản.
Ngay lúc đó, Sierra vô tình gọi tên người đang đứng trước mặt.
“X… Xana.”
Roxana lặng lẽ nhìn người mẹ mà cô đã lâu không gặp mặt trực tiếp.
Vì đây là người mẹ mà cô luôn giữ khoảng cách và tránh xa ngay cả khi còn ở Agrece, nên đây là lần đầu tiên họ đứng đối diện nhau như thế này sau một thời gian dài.
Và...
Bởi vì nơi đây không phải là Agrece.
Và bởi vì cô không còn phải nhìn mẹ bằng tâm trạng như lúc trước nữa.
Vì vậy, Roxana mở môi và thì thầm những lời chân thật mà cô muốn nói với người đang đối diện.
“Mẹ, con nhớ mẹ.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới