[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 136

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Sylvia, nếu trong lúc di chuyển có bất kỳ điều gì không tiện, em cứ nói với anh bất cứ lúc nào.”

 

Gần tối, Pedelian dừng việc di chuyển, chỉnh đốn đội hình và chuẩn bị cắm trại.

 

Trong lúc đó, Cassis lại gần Sylvia, nhân tiện kiểm tra tình hình.

 

“Vâng, cảm ơn anh.”

 

Đây là lần thứ hai Sylvia ra khỏi Pedelian trong một thời gian dài như vậy. 

 

Lần đầu là để tham dự buổi tụ họp được tổ chức ở Yggdrasil vào mùa đông năm ngoái.

 

Vì thế, các thành viên trong gia đình có vẻ lo lắng rằng lịch trình lần này sẽ quá sức với Sylvia. 

 

Tuy nhiên, Sylvia vẫn đầy sức sống, khiến những lo lắng của họ trở nên vô nghĩa.

 

“Giá như chị Roxana cũng ở đây thì tốt biết mấy.”

 

Sylvia vô tình lẩm bẩm, Cassis đáp lời.

 

“Sắp được gặp rồi.”

 

Đó là một giọng nói điềm tĩnh, có vẻ đơn điệu.

 

Nhưng Sylvia cảm nhận được cảm xúc ẩn chứa mơ hồ bên trong, liền ngước nhìn khuôn mặt anh trai mình.

 

Khuôn mặt Cassis lọt vào tầm mắt, nhuộm đậm ánh hoàng hôn đang dần tắt.

 

Hắn đang nhìn vào khoảng không xa xăm nào đó, không phải Sylvia.

 

Trước khi rời đi, Roxana đã chào tạm biệt Sylvia. 

 

Cô mỉm cười dịu dàng với Sylvia, nói rằng mình có việc khác nên sẽ di chuyển riêng và hẹn gặp lại ở Yggdrasil sau.

 

Ánh mắt Sylvia, vốn đang nhìn Cassis, chợt hướng về chiếc xe ngựa đang giam giữ Nix.

 

Gã ta bị người của Pedelian giám sát chặt chẽ.

 

“... Cô là ai?”

 

Chợt ký ức về lần gặp Nix trong ngục tối lướt qua tâm trí cô.

 

Sylvia đã ngạc nhiên đôi chút khi con rối đó phát hiện ra cô và chủ động bắt chuyện trước.

 

Thêm vào đó, cô ngạc nhiên lần thứ hai vì vẻ ngoài của con rối sau khi được làm sạch lại trông khá giống Roxana, và ngạc nhiên lần thứ ba vì giọng nói gax ta nói với cô, khác hẳn với ngày đầu tiên cô thấy, rất dịu dàng và yếu ớt.

 

“Còn ngươi…”

 

Sylvia phản xạ mở miệng.

 

Nhưng trong vô thức, cô định hỏi ngược lại “Còn ngươi là ai?”, rồi nhận ra mình đã biết thân phận gã ta là con rối, nên cô im lặng.

 

Người hầu đi cùng Sylvia, vốn đang canh gác trước ngục tối, cũng cảnh giác trước tình huống bất ngờ và ngăn cản Sylvia.

 

“Tiểu thư Sylvia, chúng ta nên quay về thôi.”

 

“Tôi là Nix.”

 

Ngay lúc đó, giọng nam trầm ấm, ngọt ngào lại tan vào tai Sylvia.

 

Giọng nói đọng lại bên tai cô nghe rất êm tai và du dương như đang hát.

 

Tuổi của gã ta khoảng giữa hoặc lớn hơn một chút so với tuổi thiếu niên.

 

Có lẽ vì cơ thể ngừng phát triển kể từ khi chết, nên gã ta có vẻ ngoài thậm chí còn trẻ hơn em gái mình là Roxana.

 

Khuôn mặt xinh đẹp của Nix trông trong sáng và hiền lành không chút tì vết.

 

Chỉ cần nhìn khuôn mặt đó, bất kỳ ai cũng sẽ tự động làm dịu đi sự cảnh giác của mình.

 

“Tên cô là Sylvia à.”

 

Khoảnh khắc cái tên Sylvia thoát ra khỏi miệng Nix, lính gác khẽ giật mình.

 

Anh ta dường như đang tự trách mình vì đã vô tình gọi tên Sylvia trước mặt Nix.

 

Nhận ra điều đó, Sylvia quyết định không nên nán lại đây lâu hơn nữa.

 

“Đủ rồi, chúng ta về thôi.”

 

Vì vậy, cô không còn bị Nix mê hoặc nữa, quay lưng lại với gã ta và bước đi.

 

“Khoan đã, Sylvia. Đừng đi.”

 

Keng.

 

Lúc đó, một giọng nói thê lương, thấu tim gan xuyên vào màng nhĩ cô, kèm theo tiếng xiềng xích rung lên.

 

Việc quay lưng đi và cố tình phớt lờ giọng nói đó khiến cô cảm thấy khó chịu, như thể cô đang làm điều gì rất tồi tệ.

 

“Xin lỗi, ta phải đi rồi.”

 

“Tại sao? Ở lại thêm một lát nữa không được ư?”

 

“Không hay đâu.”

 

“Ở đây quá chật chội và ngột ngạt. Và cô đơn nữa.”

 

Nix kích thích lòng trắc ẩn của Sylvia bằng cách giải thích rằng những người khác đã đối xử lạnh lùng với gã ta như thế nào với những định kiến oan ức.

 

“Trong số những người đã đến đây, chỉ có cô là không thù địch với tôi. Vậy nên, hãy nói chuyện với tôi thêm một chút nữa.”

 

Vẻ mặt của Nix lúc đó trông vô hại và đáng thương vô cùng.

 

Nhưng chính câu nói đó lại khiến Sylvia bừng tỉnh.

 

Trong số những người đến đây, chỉ có Sylvia là không thù địch với gã ta ư?

 

Nếu điều đó là sự thật thì cô lại càng phải tự kiểm điểm và trách móc bản thân vì đã chần chừ do nhất thời bị con rối đó làm dao động.

 

Nếu những người khác ở Pedelian từng đến thăm Nix đều lạnh nhạt với gã ta, chắc chắn phải có lý do.

 

Và qua hành động của Nix lúc này, Sylvia có thể phần nào đoán được lý do tại sao cô nên cảnh giác với con rối này.

 

“Xin lỗi, đó không phải là vai trò của ta. Vậy, ta đi đây.”

 

Khuôn mặt Sylvia vẫn ôn hòa khi cô nói.

 

Tuy nhiên, lần quay lưng thứ hai của cô không còn sự do dự như lúc trước.

 

Phía sau lưng Sylvia, Nix vẫn không ngừng thì thầm.

 

“Sylvia, lần sau hãy đến thăm tôi nữa nhé. Xin cô.”

 

Sylvia nhíu mày khi nhớ lại chuyện lúc đó.

 

Cô đã linh cảm thấy không khí giữa Cassis, Roxana và Nix mà cô thấy lần đầu tiên không hề tốt đẹp.

 

Cassis đã dặn dò cô nhiều lần rằng con rối đó rất xảo quyệt, bất kể gã ta nói gì hay thể hiện thái độ nào, cô cũng không được dễ dàng tin.

 

Nghe những lời Cassis nói với giọng điệu bình tĩnh khi riêng mình tìm cô để giải thích, Sylvia lập tức gật đầu.

 

Dù ấn tượng về Nix trong ngục tối có tốt đến đâu, cô cũng không thể phớt lờ lời khuyên của những người đáng tin cậy bên cạnh.

 

Hơn nữa, rõ ràng là giữa họ đã xảy ra nhiều chuyện khác mà Sylvia không biết từ Vertium, và Cassis cùng Roxana không thể nào đối xử lạnh nhạt với Nix mà không có lý do.

 

Cô cũng muốn nói thêm rằng mình không phải là trẻ con nên họ không cần quá lo lắng, nhưng cô nghĩ nói với anh trai cũng vô ích nên thôi.

 

Sylvia vừa mới trưởng thành. 

 

Hơn nữa, cô chưa từng rời khỏi Pedelian, nên vẫn chưa hiểu rõ về thế sự.

 

Bản thân Sylvia cũng biết rằng cô vẫn còn dưới sự bảo vệ của người khác. 

 

Vì vậy, việc họ lo lắng cho cô là điều đương nhiên.

 

Khi Sylvia nhìn về nơi Nix đang ở rồi dời mắt đi, Cassis đang chăm chú nhìn về phía mặt trời đỏ rực đang lặn với đôi mắt trĩu xuống.

 

Chẳng mấy chốc màn đêm sẽ buông xuống.

 

Chỉ còn hai ngày nữa cho đến khi họ hoàn toàn tiến vào Yggdrasil.

 

Khách viếng thăm mà Cassis dự đoán sẽ đến không chỉ là Vertium.

 

Đó cũng là một trong những lý do khiến Cassis để Roxana rời khỏi Pedelian trước với một chút do dự.

 

“Anh, hình như sắp ăn tối rồi. Bên kia đang gọi kìa.”

 

“Chúng ta cũng đi thôi, Sylvia.”

 

“Vâng.”

 

Cassis và Sylvia sóng bước đi đến chỗ những người đang chờ đợi họ.

 

Trên bầu trời rộng lớn phía sau họ, màu xanh đậm đang từ từ lan tỏa.

 

***

 

“Con dạo này thế nào rồi?”

 

Đã bao lâu rồi Sierra mới có thể mặt đối mặt trò chuyện với con gái mình như thế này.

 

Đôi mắt xanh của Sierra dò xét khuôn mặt đối diện. 

 

Ngay sau đó, vẻ mặt bà dịu đi một chút.

 

“Trông con khỏe khoắn hơn rồi.”

 

Thật may mắn vì khuôn mặt Roxana trông tốt hơn trước, khác với những gì bà lo lắng.

 

“Mẹ cũng trông thoải mái hơn trước.”

 

Giống như Sierra, Roxana cũng đang quan sát khuôn mặt của mẹ mình.

 

“Mẹ sống có bất tiện gì không?”

 

“Không. Nhờ con chuẩn bị chu đáo từ trước, mẹ đã sống rất thoải mái.”

 

Vài lời thăm hỏi thông thường về sức khỏe của nhau được trao đổi.

 

“Còn con?”

 

“Con cũng ổn.”

 

Cả hai đều không nhắc đến ngày cuối cùng ở Agrece hay chuyện về Lante.

 

Dù là mẹ con, cuộc trò chuyện của họ có vẻ thiếu thân mật.

 

Tuy nhiên, những người hiểu rõ Sierra và Roxana sẽ biết rằng cả hai người đều đang tỏa ra bầu không khí thư thái rõ rệt vào lúc này. 

 

Emily và Beth ở bên cạnh đã nhận ra điều đó.

 

Vì vậy, họ im lặng rời đi để không làm phiền khoảng thời gian của Sierra và Roxana.

 

Sierra im lặng nhìn Roxana một lúc.

 

Kể từ khi rời khỏi Agrece theo cách đó vào mùa đông năm ngoái, bà chưa bao giờ ngừng nghĩ về Roxana dù chỉ một ngày.

 

Tuy nhiên, việc bà không đi tìm con gái là vì sợ sẽ làm phiền con.

 

Sau một lúc, đôi môi khẽ hé mở của Sierra lại phát ra một tiếng thì thầm nhỏ bé.

 

“Mẹ cứ nghĩ, Xana con…”

 

Mẹ cứ nghĩ con sẽ không bao giờ tìm đến mẹ. 

 

Mẹ đã nghĩ rằng có lẽ, cứ như thế này, chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

 

Nhưng Sierra nuốt lại những lời định nói.

 

Bà vốn đã là một người mẹ không giúp ích được gì cho con gái. 

 

Việc bà thổ lộ hết những lời trong lòng lúc này chẳng khác nào sự mè nheo không đáng có.

 

Là một người mẹ, lẽ ra phải bao bọc con gái, bà không thể làm nũng như thế được.

 

Hơn nữa… cuối cùng thì Roxana đến gặp bà như thế này rồi còn gì?

 

“Mẹ, chỉ cần Xana bình an, mọi thứ khác không quan trọng.”

 

Cuối cùng, điều tuôn ra từ môi Sierra là sự chân thành mà bà luôn ấp ủ từ khi còn ở Agrece.

 

Trước lời của Sierra, Roxana im lặng nhìn mẹ mình, không nói lời nào.

 

Khoảnh khắc này có vẻ xa lạ.

 

Là do hoàn cảnh hiện tại của họ, và cũng do người đối diện lúc này dường như đã khác xưa.

 

Roxana cảm thấy ánh mắt của Sierra đã trở nên kiên định hơn trước rất nhiều.

 

Nếu trước đây, cô có cảm giác mẹ mình có thể dễ dàng chao đảo chỉ với một cơn gió nhẹ, thì bây giờ, cô cảm thấy bà sẽ không dễ dàng gục ngã dù có cơn gió mạnh nào ập đến.

 

“Con cũng…”

 

Cuối cùng, Roxana cũng mở lời thì thầm.

 

“Con không muốn mẹ bị tổn thương.”

 

Giống như Sierra, đây cũng là điều mà Roxana đã giữ kín trong lòng từ rất lâu.

 

Rồi cô chợt nhận ra, sự chân thành mà cả hai người vừa thổ lộ lại có vẻ rất giống nhau.

 

Sierra mong con gái mình đừng chết như con trai nên đã thúc ép cô trở thành người phù hợp với Agrece, còn Roxana không muốn mẹ mình bị tổn thương nên đã dùng những lời lẽ cay nghiệt để tạo khoảng cách.

 

Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, cả hai đều có vẻ ích kỷ vì đã cố chấp theo cách riêng của mình, bất chấp ý muốn của đối phương.

 

Cốc, cốc.

 

“Thứ lỗi cho tôi.”

 

Lúc đó, Beth mở cửa bước vào phòng. 

 

Cô ta đang bưng một cái khay đựng đồ ăn nhẹ.

 

Beth đến gần và bắt đầu đặt những thứ mang theo lên chiếc bàn nhỏ.

 

Cuộc trò chuyện của Roxana và Sierra tự nhiên bị ngắt quãng.

 

“Nhưng mẹ à.”

 

Trong lúc đó, ánh mắt Roxana chậm rãi lướt qua xung quanh một lượt.

 

Cuối cùng, cô hỏi Sierra về điều mà cô đã băn khoăn từ nãy đến giờ.

 

“Trước khi con đến, có ai đã ở đây không?”

 

Cạch.

 

Ngay lúc đó, tay Beth đang đặt tách trà xuống chợt dừng lại.

 

Nhưng Sierra, dường như đã đoán trước được câu hỏi này, vẫn giữ vẻ mặt điềm tĩnh và nhìn khuôn mặt con gái mình.

 

Ngay sau đó, đôi môi vốn đang mím chặt của Sierra khẽ hé mở.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 136

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới