Nix cảm thấy khó chịu và không thoải mái.
Đúng như lời Roxana nói, gã thực sự đã được đưa ra khỏi ngục tối và đang được di chuyển đến một nơi nào đó.
Nhìn hướng đi của đoàn người, có vẻ họ đang tiến về khu vực trung lập…
Thật trùng hợp, nếu đi thẳng qua khu vực trung lập, họ sẽ đến lãnh thổ của Vertium.
Vì vậy, Nix cảm thấy bối rối.
Mọi lời Roxana nói trong ngục tối đều có vẻ là sự thật.
Có lẽ cô thực sự có ý định đưa gã trở lại Vertium lần nữa.
Tuy nhiên, vì vẫn còn nghi ngờ về mức độ chân thật của cô, Nix luôn rình rập cơ hội để trốn thoát.
Nhưng xung quanh gã có quá nhiều người canh gác.
Tất cả đều không lơ là cảnh giác dù chỉ một phút, một giây, khiến Nix không lúc nào được ở một mình.
Ngay cả khi đêm xuống, mọi người đã ngủ, vẫn có rất nhiều người đứng canh gác bên ngoài chiếc xe ngựa giam Nix.
Hơn nữa, kể từ khi thoát khỏi ngục tối, Nix luôn bị trói để không thể tự ý cử động.
Đương nhiên gã than phiền về sự bất tiện, nhưng những con người thô lỗ kia không hề nhúc nhích lông mày.
Có vẻ như vì Nix là một con rối không có quá trình trao đổi chất đặc biệt nào nên họ càng không quan tâm đến sự thoải mái của gã.
Vì lý do nào đó, Nix không thấy Roxana trong đoàn, điều này cũng khiến gã bận tâm.
Gã nghĩ có thể lợi dụng được công chúa của Pedelian, người đã gặp gã trong ngục tối lần trước, nhưng vì lý do nào đó, cô không xuất hiện.
Vì vậy, gương mặt quen thuộc duy nhất mà Nix nhìn thấy ở đây chỉ có Cassis Pedelian.
Nix cựa quậy khó chịu bên trong chiếc xe ngựa, tứ chi bị trói chặt và mất đi tự do di chuyển.
Đêm đã khuya.
Đó là một khoảnh khắc tĩnh lặng và yên tĩnh đến mức dường như chỉ còn lại một mình gã trên thế giới này là đang thức.
Cánh cửa mở ra không một tiếng động đúng vào lúc đó.
Cửa mở ra quá trơn tru và không gây ra tiếng động nhỏ nào, đến nỗi Nix không nhận ra cánh cửa vốn đóng chặt đã mở ra trước mắt mình cho đến khi ánh trăng trắng xóa hòa tan và chảy vào tầm nhìn.
“Hả?”
Một âm thanh nghi hoặc thoát ra từ miệng Nix, nhận ra tình hình muộn màng.
Vì vào giờ này, không có ai đến tìm gã cả.
Cuối cùng, người đó xuất hiện, đứng ngược sáng với bầu trời đêm đầy sao.
Một bóng tối khổng lồ lấp đầy và tràn ra khỏi tầm nhìn.
Nix cảm nhận được điều đó ngay khoảnh khắc gã nhận ra sự hiện diện đang đứng sừng sững trước mắt.
Anh ta là một người đàn ông mang theo một luồng khí mạnh mẽ, tự động khiến sống lưng người khác lạnh toát.
Mái tóc đen nhánh, dường như có thể hấp thụ mọi ánh sáng, khẽ bay lượn trong không trung theo cơn gió thổi qua.
Qua mái tóc đó, đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo đến rợn người và tàn nhẫn, xuyên thẳng qua Nix.
“...!”
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau trong bóng tối, cả hai cùng lúc nín thở.
Tiếng lá cây lay động, va chạm vào nhau từ xa, vọng vào tai nghe xa xăm như tiếng mưa rơi.
Deon nhìn thấy cậu thiếu niên trong tầm mắt và thoáng nghĩ rằng mình đang bị ảo giác.
Anh ta đã ẩn mình trong bóng tối và theo dõi đoàn người của Pedelian từ nãy.
Sau đó, anh ta thấy một mái tóc vàng quen thuộc biến mất vào đây, và nhân lúc sự canh gác lỏng lẻo vào đêm khuya, anh ta đã hành động…
Khi mở cửa, người lọt vào mắt anh ta lại là một người hoàn toàn không ngờ tới.
Đối diện với đôi mắt xanh băng giá mà anh ta nghĩ rằng sẽ không bao giờ có thể nhìn thấy lần nữa, Deon đã tự hỏi
Đây là một ảo ảnh vô ích giữa đêm khuya, hay là một hồn ma đến tìm anh ta?
Dù lần cuối cùng anh ta đối diện với khuôn mặt này là một quãng thời gian cực kỳ xa xưa, nhưng nó vẫn còn đọng lại trong ký ức của Deon một cách kỳ lạ rõ ràng cho đến tận hôm nay, như thể họ mới gặp nhau hôm qua.
Giống như một vết bẩn vĩnh viễn không thể xóa nhòa, đã khắc sâu vào võng mạc.
Bởi vì cậu là người đầu tiên Deon đã giết.
“… Achille.”
Một tiếng gọi cực kỳ trầm thấp, như thể đang cào xước mặt đất, rung lên trong cổ họng Deon và găm vào ánh trăng.
Đúng vào khoảnh khắc đó.
Nix cảm thấy một nỗi sợ hãi khủng khiếp mà gã chưa từng cảm nhận được trong đời, đang nuốt chửng gã một cách bất lực.
Một con rắn lạnh lẽo bò từ dưới chân, trườn lên người gã một cách nhớp nháp, cuối cùng siết chặt cổ họng gã.
Gã muốn hét lên điên cuồng nhưng lưỡi cứng lại không thể.
Đôi mắt mở to, đôi môi há hốc ra run rẩy đến thảm hại.
Toàn thân gã lạnh cóng, cảm giác như đang chìm sâu xuống vực thẳm.
Đó là một cơn bão cảm xúc mãnh liệt, không thể giải thích và không thể hiểu nổi ngay cả đối với bản thân gã.
Trong mảnh vỡ thời gian tan vỡ đó, Deon và Nix sững sờ nhìn nhau, bị xiên qua cùng một kim đồng hồ.
Người cử động trước là Deon.
Không hề ý thức được hành động của mình, anh ta đưa tay về phía ‘Achille’ đang đứng trước mặt.
Đó không phải là có mục đích gì, mà chỉ là một phần của vô thức.
Theo một nghĩa nào đó, đó cũng là một cử chỉ để xác nhận liệu người đang ở đây có phải là một thực thể sống thực sự, chứ không phải là ma hay ảo ảnh.
Nix bất động, như một con chuột bị dồn vào góc và đưa đầu ra trước miệng rắn.
Ngay khoảnh khắc tay Deon sắp chạm vào Nix.
Một làn sóng không khí sắc bén lao về phía Deon như một cơn sóng.
Nếu anh ta chậm hơn một giây để nhận ra và lùi lại, thứ bị cắt đứt sẽ là cánh tay chứ không phải là gấu áo.
“Quả nhiên là ngươi, Deon Agrece.”
Ánh sáng trắng tinh khôi, hòa lẫn với ánh trăng, phản chiếu trên lưỡi kiếm sắc bén và vỡ tan trong tầm nhìn.
Đôi mắt đỏ ngầu thấm đẫm ánh sáng rợn người và đôi mắt vàng lạnh lẽo như mảnh trăng vỡ chạm nhau giữa không trung.
Những ánh nhìn tan vỡ, sắc như đâm xuyên vào tận lá phổi của đối thủ đang đứng trước mặt.
Không khí xung quanh lập tức trở nên căng thẳng.
Deon lùi lại, căng thẳng cơ thể và quan sát xung quanh một lúc.
Anh ta đã nghe tin từ Vertium và lập tức đi về phía Pedelian.
Sau đó, anh ta phát hiện ra đoàn người của Pedelian đang tiến vào khu vực trung lập và chờ đợi màn đêm buông xuống.
Nhưng Roxana không có ở đó, và thay vào đó, một người giống hệt Achille đã chết lại xuất hiện trước mắt anh ta.
“Là mồi nhử à.”
Vừa rồi có phải là cố ý tạo ra một kẽ hở bằng cách nhử người đến không?
Anh ta đã thấy lạ vì không thấy bướm độc của Roxana xung quanh.
“Không cần phải gọi là mồi nhử.”
Tuy nhiên, Cassis không đồng tình với lời của Deon.
“Chẳng phải tự ngươi mò đến mà không được bên này mời sao?”
Một nụ cười lạnh lẽo và tiêu điều nở trên môi Cassis.
Hắn đã nghĩ đến khả năng Deon sẽ tìm đến Roxana kể từ khi nghe tin anh ta đi về phía Vertium.
Nhưng dù sao thì, vị khách mà Pedelian đang chờ đợi vẫn là Vertium.
Hắn có thể lập tức phát tín hiệu gọi các thuộc hạ đang chờ sẵn đến, nhưng Cassis đã không làm vậy.
Trong lúc đó, Deon đã kết nối những thông tin nghe được từ Vertium và đưa ra kết luận của riêng mình.
“Con rối của Vertium.”
Ánh mắt như muốn đâm xuyên găm vào Nix đang run rẩy ở góc xe ngựa.
Nhưng tại sao lại có vẻ ngoài giống Achille đến vậy?
Ngay cả vết thương ở mắt trái bị thương trước khi chết cũng giống hệt trong ký ức của anh ta.
Hơn nữa, tại sao thứ đó lại nằm trong tay Pedelian?
“Đấy cũng là Achille thật.”
Deon không thể hiểu lời Cassis nói thêm.
Tuy nhiên, điều Deon cần tìm hiểu ngay lúc này không phải là một con rối như thế.
“Roxana đâu?”
Khi cái tên đó cuối cùng được thốt ra từ miệng Deon, nhiệt độ không khí chạm vào cơ thể Cassis thay đổi.
Deon cũng đang tỏa ra một luồng khí thô ráp và sắc bén khắp người.
Bởi vì anh ta không thể chấp nhận hay tha thứ cho tình huống hiện tại là phải hỏi Cassis Pedelian về tung tích của Roxana.
“Có lý do gì để ta phải nói với ngươi không?”
Một luồng khí lạnh sắc nhọn kết lại trong gió đêm đen.
Nó tạo ra ảo giác rằng bây giờ không phải là mùa xuân mà là giữa mùa đông với những cơn gió bắc hoành hành.
Giống như lần hai người chạm trán nhau ở Agrece chỉ mới một mùa trước.
Hai luồng khí khổng lồ cuồn cuộn mãnh liệt, như thể sắp nghiền nát người đang đứng trước mặt.
“Deon Agrece. Đừng nhầm lẫn. Hỏi không phải là phần của ngươi.”
Hai người đàn ông đối diện nhau, mang theo sát ý mãnh liệt không thể kiềm chế.
“Ta mới là người hỏi. Lý do ngươi muốn gặp Roxana là gì?”
Tuy nhiên, họ đã kiên nhẫn.
Ngay lúc này, cả Cassis và Deon đều bị một cơ chế kiểm soát giống như vòng cổ giữ lại.
Nhưng cuối cùng, sự thôi thúc mạnh mẽ đang sục sôi bên trong đã lấn át lý trí.
“Thật nực cười.”
Một giọng nói lạnh lùng, chế giễu chậm rãi thoát ra từ môi Deon.
“Ta cũng không có lý do gì để trả lời câu hỏi vớ vẩn đó.”
Mặt trăng mang theo sự điên cuồng của màn đêm chiếu sáng một cách mờ ảo và trắng xóa trên đầu họ.
“Phải.”
Tiếp theo đó, một nụ cười giống như bức tường băng mùa đông tan vỡ trên khuôn mặt Cassis.
“Nếu ngươi không có ý định trả lời, ta sẽ buộc ngươi phải nói.”
Khoảnh khắc tiếp theo, hai người giao chiến.
Một tia sáng chói lòa lóe lên sắc nét, như thể làm tê liệt tầm nhìn.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới