[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 138

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Cassis đã dụ Deon đến một bãi đất trống không có người.

 

Deon cũng cảm thấy khó chịu với những người đang ẩn nấp và toát ra khí tức đã được rèn luyện xung quanh, nên anh ta chống trả đòn tấn công của Cassis và lướt đi.

 

Ngay sau khi hai người biến mất, những người khác của Pedelian liền chạy ra.

 

Ngay từ đầu, đoàn người của Pedelian đã chia thành hai nhóm di chuyển. 

 

Vì vậy, bây giờ không có Roussel và Jeanne, người đứng đầu tối cao ở đây là Cassis.

 

Ngay cả khi hắn vắng mặt, các thuộc hạ thân tín bắt đầu chỉnh đốn đội hình để đề phòng các cuộc tấn công bất ngờ khác theo lệnh đã nhận từ trước.

 

Chắc chắn lúc này, tín hiệu cũng đã được gửi đến nhóm của Roussel, những người đang cách khu cắm trại này một khoảng.

 

“Hức… Aaaa!”

 

“Này, tỉnh táo lại!”

 

Nix thở dốc, hổn hển và ôm lấy trái tim đang co thắt dữ dội. 

 

Gã bị dồn vào góc xe ngựa, gần như mất hết ý thức.

 

Dù cố gắng bám víu lấy ý thức hỗn loạn, nhưng gã cảm thấy khó thở dần, như thể bị bàn tay thô bạo của ai đó bóp chặt cổ họng.

 

Vài thuộc hạ của Pedelian được giao nhiệm vụ giám sát và bảo vệ Nix tiến đến và hét lên điều gì đó.

 

Nhưng Nix đang bị mắc kẹt trong nỗi sợ hãi khủng khiếp mà trước đây gã không hề biết đến, hoàn toàn mất bình tĩnh.

 

Nix luôn tự cho mình là kẻ săn mồi thống trị trên đỉnh chuỗi thức ăn.

 

Tuy nhiên, khoảnh khắc đối mặt với người đàn ông đó, gã trở thành con mồi bất lực, chỉ biết chờ bị săn.

 

Trước đôi mắt đỏ sẫm đáng sợ đó, gã không thể làm gì ngoài việc run rẩy toàn thân.

 

Điều này rõ ràng không giống với Nix, và vì thế, nó đi kèm với một nỗi sợ hãi mãnh liệt hơn đối với thứ chưa biết.

 

“… x! Nix!”

 

Đúng lúc Nix đang vùng vẫy như sắp chết ngạt trong vũng lầy đen kịt đó.

 

Bất chợt, một luồng khí lạnh lẽo nhưng trong lành lướt qua da thịt, chảy vào tận sâu bên trong cơ thể.

 

Làn sương đen dính bết bao quanh trái tim bắt đầu cuộn lại và rút lui như muốn bỏ chạy.

 

Ngay sau đó, một hơi ấm an lành đến khó tin đã xoa dịu khoảng trống đó.

 

Ánh mắt Nix, vốn đang vô định trong không trung, cuối cùng cũng ổn định lại. 

 

Cơ thể gã, vốn run rẩy không kiểm soát, cũng dần lấy lại sự bình tĩnh.

 

“Bình tĩnh đi, bây giờ ổn rồi.”

 

Giọng nói điềm tĩnh liên tục lọt vào màng nhĩ.

 

Cuối cùng, Nix khó khăn lắm mới mở được mí mắt.

 

Dưới hàng mi run rẩy, đôi mắt xanh ướt át lộ ra.

 

Trong đôi mắt hẹp đó phản chiếu khuôn mặt của Sylvia, người gã đã gặp trong ngục tối trước đây.

 

Đôi mắt vàng, giống Cassis Pedelian nhưng lại chứa đựng cảm xúc và nhiệt độ hoàn toàn khác, đang nhìn Nix.

 

Tay cô chạm vào vai và cánh tay đang co rúm của Nix.

 

Đây là lần đầu tiên kể từ khi tồn tại với tư cách là Nix, gã cảm thấy không khó chịu khi tay người chạm vào cơ thể mình. 

 

Cả hơi ấm thấm vào cơ thể lạnh lẽo cũng vậy, không hề gây khó chịu.

 

Trong lúc đó, nỗi sợ hãi dai dẳng trong lòng dần tan biến.

 

“Đúng rồi, hít thở sâu từ từ. Bây giờ ở đây chỉ có ta thôi.”

 

Cô nói với Nix, người vẫn còn đang thở hổn hển không đều.

 

Đương nhiên, bên cạnh cô lúc này có rất nhiều thuộc hạ thân tín của Pedelian, nhưng họ ở vị trí mà Nix đang bị nhốt trong góc xe ngựa không thể nhìn thấy.

 

Không biết lời nói của Sylvia có tác dụng hay không, nhưng hơi thở gấp gáp của Nix dần trở nên đều đặn hơn.

 

Sylvia thấy đôi mắt Nix đã lấy lại tiêu cự thì thở phào nhẹ nhõm.

 

“Bây giờ đỡ hơn chưa?”

 

Ngay cả Cassis cũng vắng mặt, sẽ rất rắc rối nếu Nix xảy ra chuyện gì, việc xử lý hậu quả sẽ rất phức tạp.

 

“Nix, rốt cuộc ngươi đã nhìn thấy gì mà ra nông nỗi này?”

 

Sylvia nghiêm mặt hỏi.

 

Những gì cô nghe được chỉ liên quan đến Vertium, nhưng có vẻ như người đàn ông biến mất cùng Cassis không liên quan đến bên đó.

 

Sylvia cũng cần biết rõ tình hình đang diễn ra như thế nào.

 

“Người đàn ông đó…”

 

Cuối cùng, một giọng nói khàn khàn thoát ra từ cổ họng Nix.

 

Trước câu hỏi của Sylvia, gã nhớ lại người đàn ông vừa chạm trán.

 

Rõ ràng đó là một người Nix chưa từng gặp.

 

Nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy anh ta, gã có thể nhận ra thân phận ngay lập tức, như thể nó đã được khắc sâu vào linh hồn.

 

Môi Nix run rẩy một lúc. 

 

Sau đó, gã thốt ra lời thì thầm nghẹn lại.

 

“Người… người đã giết tôi.”

 

***

 

Keng! 

 

Choang!

 

Những tiếng ồn chói tai vỡ vụn và găm vào nền đêm tĩnh lặng.

 

Xoẹt!

 

Gấu áo quanh thắt lưng bị xé toạc cùng với đám cỏ lau mọc um tùm xung quanh. 

 

Ngay sau đó, một phần tóc bị lưỡi dao xé toạc bóng tối cắt đứt.

 

Sát ý và sự thù địch như muốn đâm xuyên lao vun vút trong ánh trăng.

 

Cassis và Deon tấn công dữ dội, không hề nương tay, như thể họ thực sự muốn giết chết đối phương ngay tại chỗ.

 

Đây là lần đầu tiên hai người họ đối đầu trực diện như thế này kể từ ba năm trước.

 

Lúc đó, Cassis bị Lante Agrece bắt giữ, bị còng tay và chân. 

 

Nhưng ngoài điều đó ra, Cassis lúc bấy giờ vẫn còn kém cạnh so với Deon.

 

Tuy nhiên, hiện tại, hai người đang giao chiến với thế cân bằng gần như ngang nhau.

 

Deon nghiêng đầu tránh đòn tấn công của Cassis.

 

Quả thực ba năm không phải là thời gian ngắn, anh ta cảm thấy khó khăn hơn trước rất nhiều khi đối phó với Cassis.

 

Hơn nữa, Deon cảm thấy Cassis dường như còn chưa dốc hết sức.

 

Giống như cách Deon đã làm khi giao chiến với Cassis tại dinh thự Agrece ba năm trước.

 

Khoảnh khắc nhận ra điều đó, mắt Deon lóe lên lạnh lẽo.

 

Ngay sau đó, thanh kiếm trên tay anh ta đâm sâu vào, như thể muốn xuyên thủng trái tim Cassis.

 

Nhưng Cassis đỡ đòn, rồi vì lý do nào đó lại đưa bàn tay không cầm vũ khí về phía Deon.

 

“...!”

 

Ngay lúc đó, một sức mạnh vô hình khổng lồ đổ ập vào tim anh ta, cào xé dữ dội bên trong Deon như một chiếc cào.

 

Một tiếng rên rỉ bị kìm nén thoát ra khỏi hàm răng nghiến chặt của anh ta. 

 

Deon theo bản năng đạp chân xuống đất và tạo khoảng cách với Cassis.

 

Sau đó, anh ta đưa tay lên ngực, nơi cảm thấy đau đớn khủng khiếp.

 

Nhưng không có gì dính vào tay anh ta.

 

Thật kỳ lạ khi cảm giác bị tấn công vẫn còn rõ ràng nhưng không hề có một giọt máu nào.

 

“… Vừa rồi, rốt cuộc là cái gì?”

 

Một giọng nói lạnh buốt thoát ra từ đôi môi mím chặt của Deon.

 

Cảm giác như vô số gai băng sắc nhọn cùng lúc đổ vào và găm vào tim.

 

“Ngươi hoàn toàn không hiểu lời ta nói. Ta đã nói hỏi không phải là phần của ngươi mà.”

 

Tuy nhiên, thay vì trả lời câu hỏi của Deon, Cassis lạnh lùng lẩm bẩm.

 

À, hắn đã hỏi mục đích gặp Roxana là gì.

 

“Nếu ta nói ra lý do thì sao?”

 

Theo sau Deon, Cassis nở một nụ cười lạnh lùng.

 

“Tùy vào câu trả lời, ta có thể ‘loại bỏ’ ngươi ngay tại đây.”

 

Có phải chỉ là cảm giác thôi không, hay từ đó nghe có ý nghĩa hơn định nghĩa từ điển của nó?

 

Một cơn thịnh nộ và sát khí như dung nham sục sôi từ trái tim lạnh giá.

 

Hắn dám?

 

Hắn dám hỏi Roxana có ý nghĩa gì?

 

Nghĩ lại thì, mỗi lần nhìn thấy Cassis Pedelian, Deon luôn cảm thấy một cơn nóng dữ dội dâng trào.

 

Kể từ khi Cassis liên quan đến Roxana.

 

Vì vậy, ba năm trước, Deon muốn kéo Cassis Pedelian – người mà Roxana đã hy sinh bản thân để đưa đi – trở lại, xé xác và giết chết, và khi nhìn thấy hắn xuất hiện trở lại ở Yggdrasil vào mùa đông năm ngoái, anh ta muốn chém hắn không thương tiếc ngay trước mặt Roxana.

 

Hơn nữa, khi nghĩ rằng người đang đứng trước mặt có lẽ là người đã giết Lante Agrece, đôi mắt anh ta tự nhiên nóng lên.

 

Tất nhiên, điều đó hoàn toàn không phải vì Lante Agrece bị người khác giết. 

 

Ngay từ đầu, Deon không hề coi trọng mối quan hệ huyết thống đó.

 

Chỉ là Lante Agrece là người mà Deon nhất định phải giết bằng chính tay mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

 

Ông ta là vật tế mà Deon phải dâng lên cho Roxana.

 

Thế nhưng, chỉ vì một thoáng mất cảnh giác, cơ hội đã bị đánh cắp.

 

Hơn nữa, theo tình hình, rất có thể Cassis Pedelian là người đã chiếm lấy cơ hội đó sau khi Deon bị tấn công vào chỗ hiểm và gục ngã tại dinh thự Agrece.

 

Đối tượng thực sự mà Deon muốn bẻ gãy cổ ở Vertium không phải là Dante, mà là Cassis.

 

Cuối cùng, khóe môi Deon lạnh lùng nhếch lên.

 

Không cần thêm lời nào nữa.

 

Ngay sau đó, thân hình anh ta lại phóng về phía trước một cách sắc bén.

 

Xoẹt! Keng!

 

Một cuộc giao chiến dữ dội hơn lúc trước diễn ra.

 

Nhưng mỗi khi Deon di chuyển, luồng khí xanh lam mà Cassis vừa cấy vào tim anh ta lại càng đâm sâu hơn vào cơ thể anh ta.

 

Cassis cũng không có ý định kéo dài thời gian hơn nữa.

 

Ánh sáng xanh lam phản chiếu ánh trăng lấp lánh trong mắt hai người.

 

“Không được…!”

 

Lúc đó, một giọng nói cao lạ lẫm vang vọng trên cánh đồng.

 

Một chiếc ô ren không phù hợp với hoàn cảnh che khuất tầm nhìn, đồng thời, gấu váy bồng bềnh như sóng nước lướt qua đám cỏ lau.

 

Tay Cassis đang đâm vào bụng Deon khựng lại vì tình huống bất ngờ. 

 

Thanh kiếm của Deon đang lướt qua eo Cassis cũng chệch hướng trong không trung.

 

Ngay sau đó, người đã tấn công Cassis và che khuất tầm nhìn của hắn vội vàng kéo tay Deon.

 

Deon định hất tay người đó ra ngay lập tức, nhưng đúng lúc đó, một cơn đau mạnh mẽ, không thể chịu nổi lại bóp chặt trái tim anh ta.

 

Ngược lại, cái đầu vốn đang nóng ran của anh ta bỗng trở nên lạnh lùng hơn.

 

Lực nắm chặt cánh tay Deon của người kia càng mạnh hơn.

 

Deon, người đã lấy lại lý trí và đánh giá tình hình một cách lạnh lùng trong khoảnh khắc, quyết định rút lui ngay lúc này.

 

Cơ hội để giết Cassis Pedelian không chỉ có một lần này.

 

Mặc dù sát ý dai dẳng vẫn tràn ngập trong lòng anh ta, và anh ta cũng không muốn thừa nhận sự thật này…

 

Nhưng bây giờ là lúc phải rút lui.

 

Giống như Cassis ba năm trước, lần này Deon ẩn mình vào bóng tối cùng với người bên cạnh, hẹn ngày tái ngộ.

 

Cassis chỉ nhìn theo bóng lưng họ khuất xa với đôi mắt lạnh lẽo, không hề đuổi theo.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 138

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới