[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 139

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Deon, chuyện này rốt cuộc là sao?”

 

Maria thô bạo gỡ cỏ dính trên quần áo, tra hỏi Deon.

 

“Sao con lại ở đây? Lần trước con bảo là đã đi nơi khác rồi cơ mà?”

 

Bà ta đã di chuyển về phía đông của khu vực Trung lập theo lời Deon dặn, và vẫn đang tìm kiếm Sierra.

 

Sau đó, bà ta phát hiện ra dấu vết quen thuộc gần đó nên đã quay lại, và quả nhiên Deon đang ở đó.

 

“Kẻ kia là ai nữa! Sao giữa đêm lại đánh nhau chí choé thế này? Hơn nữa, hình như con đang bất lợi thì phải!”

 

Có lẽ vì trời tối nên Maria không nhận ra người đang đối đầu với Deon là ai.

 

Nhưng bà ta có thể nhận ra con trai mình là Deon một cách rõ ràng, và cảm thấy anh ta đang ở trong tình thế bất lợi nên đã xông vào giữa.

 

Không biết có nên gọi là may mắn hay không, người đang đánh nhau với Deon đã không tấn công cả Maria, người đột nhiên xuất hiện.

 

Deon phớt lờ Maria, người không ngừng lải nhải bên cạnh, và hướng tầm mắt về phía ánh đèn lấp lánh nhỏ xíu từ xa.

 

Đoàn người của Pedelian đã đi xa, chỉ còn là một chấm nhỏ trong bóng đêm mờ ảo.

 

“Và con, con đã lừa ta! Con nói là phía Đông cơ mà!”

 

Sau đó, Maria cuối cùng cũng nhớ ra điều đã tạm quên, hét lên với Deon.

 

“Dù tìm kiếm kỹ lưỡng đến mấy cũng chẳng thấy một sợi tóc của Sierra!”

 

Cái tên thoát ra từ miệng bà ta khiến đôi mắt đang nhìn xa xăm của Deon lạnh buốt.

 

“Cậu là quỷ vật do Lante tạo ra.”

 

Giọng nói của ai đó đã nói cách đây không lâu bất chợt vang lên bên tai.

 

“Tôi căm ghét và khinh miệt cậu tột cùng.”

 

Ngay lúc đó, một cảm giác khó chịu như hạt cát bắt đầu cào xé, không phát ra tiếng động, từ bên trong, như muốn ăn mòn trái tim.

 

“Nhưng tôi cũng thương hại cậu chừng đó.”

 

Có lẽ vì vừa nhìn thấy con rối gợi nhớ đến Achille?

 

Hay vì lại gặp Maria, người lần trước và lần này đều nhắc đến cùng một cái tên trước mặt Deon?

 

Lời cuối cùng Sierra nói với anh ta bất ngờ hiện lên, bám chặt bên tai như vết mực khó phai.

 

Một thứ gì đó giống như chất độc bắt đầu từ từ lan ra trong lồng ngực Deon.

 

“...”

 

Làm thế nào để thoát khỏi trạng thái khó chịu này?

 

“Deon? Con lại đi đâu mà không nói một lời nào nữa thế!”

 

Câu trả lời đã được định sẵn.

 

Dựa trên hướng đi của đoàn người Pedelian và cuộc trò chuyện đã nghe thấy ở Vertium, đã có một điểm đến có thể dự đoán được.

 

Yggdrasil.

 

Deon quay lưng lại với Maria, người đang ồn ào gọi anh ta từ phía sau, và bước đi.

 

Để tìm người là khởi đầu và cũng là kết thúc của anh ta.

 

***

 

Hẹn gặp ở Yggdrasil

 

Thời tiết ở Yggdrasil đã gần như đầu hè.

 

Có lẽ vì nằm gần khu vực phía Nam trong vùng trung lập, nhiệt độ không khí bao quanh vào ban ngày khá oi bức.

 

Orka nằm dài trên ghế xe ngựa, lơ đãng nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

 

Nhìn thấy những cây cột đá hình cây thế giới lọt vào tầm mắt, có vẻ như họ thực sự đã đến đích.

 

Quá trình di chuyển từ Fipellion đến Yggdrasil vô cùng nhàm chán.

 

Nếu là Orka của trước đây, anh đương nhiên sẽ cưỡi quỷ vật thuộc sở hữu của mình để đi.

 

Nhưng có lẽ thủ lĩnh của Fipellion lo lắng rằng Orka sẽ lại gây rắc rối, nên đã nghiêm khắc cảnh cáo anh ngay từ lúc khởi hành và giữ anh lại trong đoàn.

 

Vì vậy, Orka không còn cách nào khác ngoài việc chịu đựng cuộc sống tập thể không hợp với số phận của mình và run rẩy vì buồn chán.

 

Hơn nữa, sau khi mất một lượng lớn quỷ vật sở hữu trong sự kiện gần đây, anh cũng không có quỷ vật nào thích hợp để cưỡi.

 

Khoảnh khắc đó, một cảm giác kỳ lạ như đi qua một lớp màng mỏng, không phải chất lỏng cũng không phải chất rắn, lướt qua toàn thân.

 

“Cảm giác này lúc nào cũng khó chịu.”

 

Orka lẩm bẩm, nửa nằm nửa ngồi.

 

Có vẻ như họ vừa đi qua pháp trận của Yggdrasil.

 

Đó là thuật kiểm soát năng lực mà người ta nói là đã được vẽ khắp Yggdrasil vì hành động điên rồ của tổ tiên Fipellion 500 năm trước.

 

Thực ra, Orka không tham dự các buổi tụ họp ở Yggdrasil trước đây cũng vì không thích cảm giác này.

 

Anh cũng không hài lòng vì kết nối với quỷ vật không được tốt khi vào bên trong. 

 

Và việc phải tháo bỏ những viên đá quý là vật trung gian của ấn ký ra khỏi cơ thể cũng khiến anh khó chịu.

 

Đột nhiên, xe ngựa dừng lại.

 

Anh nghĩ rằng bánh xe có lẽ đã vướng vào một hòn đá, nhưng sau một lúc nữa xe vẫn không di chuyển.

 

Orka hơi nhướng mày, lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

“Gì đây– là Agrece?!”

 

Ngay sau đó, xe ngựa của Agrece hiện ra trong tầm mắt anh, không quá xa.

 

***

 

Việc hai gia tộc chạm mặt nhau ngay tại lối vào Yggdrasil quả là một sự trùng hợp khá trớ trêu.

 

Thật đáng tiếc là con đường trải nhựa không đủ rộng để cả hai đoàn người cùng di chuyển, vì đây là khu vực lối vào, chưa đến khu đất trống rộng lớn.

 

Và việc hai gia tộc bắt đầu cãi vã, yêu cầu đối phương nhường lượt vào, cũng là một vấn đề khá đau đầu.

 

“Sao cứ chần chừ thế? Mau lùi xe ngựa lại đi.”

 

“Tại sao chúng tôi lại phải nhường chứ?”

 

Người của Fipellion và người của Agrece đối đầu căng thẳng.

 

Họ yêu cầu đối phương lùi xe ngựa lại, thúc giục sự nhường nhịn.

 

Rồi bên Fipellion buông lời mỉa mai, cố tình cho bên kia nghe thấy.

 

“Hỏi điều hiển nhiên làm gì? Agrece đã suy tàn mà giờ mới vực dậy được chút đỉnh.”

 

Ngay lập tức, luồng khí bao trùm đoàn người Agrece trở nên hung dữ ngay lập tức, như những con nhím xù lông.

 

“Chuyện gì vậy hả?”

 

Trong khoảnh khắc căng thẳng tột độ, một giọng nói mang sức nặng kỳ lạ trầm xuống giữa họ.

 

Người của Agrece nghe thấy giọng nói đó thì lần lượt nhường đường.

 

Người đàn ông tóc đen và mắt xanh xuất hiện.

 

Đó là Jeremy Agrece, tân thủ lĩnh từ mùa đông năm ngoái.

 

Đôi mắt vô cảm của cậu lướt qua những người đối diện.

 

Khoảnh khắc ánh mắt chạm đến, người của Fipellion vô thức rụt người lại.

 

Hóa ra tin đồn cậu kế vị Lante trở thành tân thủ lĩnh của Agrece là thật.

 

Không biết có phải câu hoàn cảnh tạo nên con người là đúng không, mà phong thái của Jeremy Agrece đã thay đổi rất nhiều so với lần họp mặt trước.

 

Chiều cao của cậu cũng tăng lên đáng kể, khiến không ai trong số những người có mặt lúc này có tầm nhìn cao hơn Jeremy.

 

Có lẽ vì vậy, dù chỉ là một cái liếc mắt, nhưng lại tạo ra hình ảnh Jeremy đang nhìn xuống những người khác.

 

Ngay cả những người của Agrece, những người sẵn sàng xông vào đối đầu sau lời khiêu khích của Fipellion, cũng trở nên ngoan ngoãn một cách kỳ lạ sau khi cậu xuất hiện.

 

Họ giải thích tình hình vừa xảy ra cho Jeremy. 

 

Nghe xong, Jeremy khẽ tặc lưỡi.

 

“Đừng nổi nóng vì những chuyện vặt vãnh như thế này.”

 

Nhìn Jeremy khiển trách người của mình, người của Fipellion tỏ ra đắc thắng. 

 

Họ chế giễu những người Agrece mà họ vừa đối đầu.

 

Nhưng tiếp theo đó là một nụ cười khẩy lạnh lùng từ Jeremy.

 

“Ta không tin các ngươi là những kẻ ngốc tin rằng có thể đe dọa đối thủ bằng cách đáng xấu hổ như thế này.”

 

Fipellion tức giận.

 

“Ngươi nói cái gì...!”

 

Lời nói của Jeremy rõ ràng là nhắm vào họ và chế giễu họ. 

 

Trừ kẻ ngốc ra thì ai cũng hiểu điều đó.

 

“Duran, thôi đi.”

 

Lúc đó, cửa sổ xe ngựa của Fipellion gần đó mở ra.

 

Người xuất hiện qua khung cửa là Orka, người thừa kế của Fipellion.

 

“Thủ lĩnh hay ta còn chưa lên tiếng, sao lại tự ý gây rối vô ích vậy?”

 

Anh nói với người đàn ông đứng đầu trong số những người Fipellion đang tranh cãi thứ tự vào cổng với Agrece.

 

Trên khuôn mặt xinh đẹp của Orka nở một nụ cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo.

 

Thực ra, Orka đang bực bội vì tình hình hiện tại đã kéo dài thời gian nhàm chán trong xe ngựa của anh.

 

Người của Fipellion, bị cảnh cáo, cuối cùng đành phải lùi lại.

 

Agrece và Fipellion trở về xe ngựa của mình. 

 

Nhưng họ vẫn nhìn nhau bằng ánh mắt sắc lạnh.

 

“Lũ chó chết không biết sợ là gì.”

 

Một nụ cười méo mó xuất hiện trên môi Jeremy khi cậu quay lưng lại với đoàn người Fipellion và bước đi.

 

Cậu đã ghi nhớ những khuôn mặt vừa nhìn thấy.

 

Nếu là ân huệ thì còn đỡ, nhưng nếu là oán hận, thì Agrece là những người nhất định phải trả lại gấp nhiều lần mới hả dạ.

 

Mặc dù đã phải giữ im lặng một thời gian vì tình hình gia tộc, Jeremy đang nghĩ rằng đã đến lúc phải thay đổi cục diện.

 

Buổi tụ họp lần này sẽ kéo dài gần một tháng.

 

Nếu họ cứ tiếp tục gây khó chịu như vậy trong suốt thời gian đó, cậu sẽ khiến họ phải hối hận.

 

“Mọi người, hãy nhớ kỹ những gì ta đã nói ở Agrece.”

 

Trước khi lên xe ngựa, Jeremy một lần nữa căn dặn nghiêm khắc người của Agrece.

 

Trước khi khởi hành đến Yggdrasil, cậu đã cảnh báo và dặn dò họ một lần.

 

Những người nhận ánh mắt lạnh lùng đều rụt người lại.

 

Vì đã nhiều lần bị Jeremy đánh bại, họ vội vàng gật đầu và trả lời rằng đã hiểu.

 

Không còn ai tỏ ra phản kháng nữa.

 

Vì đã bị đánh cho tan tác với sự chênh lệch áp đảo nhiều lần, ý chí của họ đã hoàn toàn bị bẻ gãy và không còn ai dám coi thường Jeremy nữa.

 

Quả nhiên, cách sắp xếp thứ bậc nhanh chóng và chính xác nhất ở Agrece là tuân theo hệ thống kẻ mạnh ăn kẻ yếu.

 

Cứ như vậy, họ đã vào Yggdrasil sau nhiều trắc trở.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 139

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới