[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 140

Đăng lúc 19:32 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Đoàn người của Fipellion bước vào trước và dỡ hành lý sớm hơn một bước.

 

“Ôi, cứ tưởng ngột ngạt chết mất.”

 

Orka cảm thấy mệt mỏi về tinh thần, đi vào trong tòa nhà để tìm phòng của mình.

 

Pandora cũng cảm thấy khó chịu vì chuyến đi xe ngựa không quen thuộc.

 

Ả cũng đang định bước vào trong tòa nhà để nghỉ ngơi thì phát hiện Jeremy vừa bước xuống từ xe ngựa.

 

Ngay sau đó, Pandora giật mình quay mặt đi ngay lập tức.

 

Nghe tin Agrece sụp đổ vào mùa đông năm ngoái, ả đã lén lút rình mò xem có quỷ vật nào hữu dụng không, và người ả chạm trán không ngờ lại chính là Jeremy.

 

Ả đã nghĩ rằng có thể sẽ gặp cậu khi đến Yggdrasil lần này, nhưng…

 

Có lẽ vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, người đàn ông đó có thể không nhớ ả.

 

Hơn nữa, ở Yggdrasil, sự giao cảm với quỷ vật cũng trở nên mờ nhạt nên ả không thể gọi Turobe, con quỷ vật đã cưỡi để trốn thoát lúc đó, ra được.

 

Vì vậy, khả năng cậu ta nhận ra thân phận của ả đã giảm đi một chút.

 

Tất nhiên, ả vẫn lo lắng về mái tóc xanh đặc trưng của Fipellion mà ả đã để lộ…

 

Chỉ cần cậu ta không biết Pandora là người đã cố gắng ‘thăm’ Agrece lúc đó thì tạm thời vẫn ổn.

 

Pandora nhanh chóng đi vào trong tòa nhà, sợ Jeremy sẽ nhìn thấy mặt mình.

 

“Không khí sao lại lộn xộn thế này?:

 

Trong khi đó, Jeremy vừa bước xuống xe ngựa đã cảm thấy không khí hỗn loạn nên nhíu mày.

 

Gia tộc Castro đã đến Yggdrasil sớm nhất.

 

Nhưng họ không ở trong phòng mà lại ra ngoài, lảng vảng nhìn trộm về phía vườn hoa.

 

Tại sao lại cư xử như những chú chó buồn đi vệ sinh thế kia?

 

Cảnh tượng đó có gì đó kỳ lạ, khiến Jeremy cũng vô tình liếc nhìn sang bên cạnh.

 

Chính lúc đó, những tiếng xì xào nhỏ của mọi người lọt vào tai cậu.

 

“…!”

 

Dù trong sự ồn ào, cái tên đó vẫn khắc sâu vào tai Jeremy một cách quá rõ ràng.

 

Đôi chân Jeremy, người đã đứng im như bị đóng đinh tại chỗ một lúc, cuối cùng cũng cử động.

 

Cậu vượt qua những người chỉ lảng vảng xung quanh mà không dám lại gần vườn hoa vì một lý do nào đó.

 

Trong Yggdrasil, hoa hồng đã nở rộ.

 

Càng đến gần lối vào vườn hoa, hương thơm nồng nàn đến nghẹt thở càng tràn sâu vào phổi.

 

Hương hoa hồng mạnh mẽ đến mức gây choáng váng khiến hơi thở dần trở nên gấp gáp.

 

Không, không phải.

 

Lý do hơi thở của Jeremy đang dần rối loạn không phải vì điều đó.

 

Trái tim cậu đã đập thình thịch không ngừng từ lúc nào không hay, và những bước chân chậm rãi của cậu giờ đã nhanh gần như chạy.

 

Ánh sáng đỏ và xanh rõ ràng trong tầm mắt trộn lẫn vào nhau, méo mó một cách chóng mặt.

 

Rồi, trước cảnh tượng đập vào mắt, Jeremy hít một hơi thật sâu.

 

Gió thổi nhẹ làm những đóa hồng nở rộ khẽ rung rinh.

 

Người phụ nữ đó, ngồi như một bức tranh trên chiếc ghế đặt giữa những đóa hoa.

 

Mái tóc vàng óng ả buông xõa, phản chiếu ánh nắng, tạo thành vầng hào quang lấp lánh rực rỡ.

 

Đôi mắt từ từ liếc nhìn, cảm nhận có người, đỏ rực như đóa hồng vừa nở bên cạnh.

 

Trong khoảnh khắc, Jeremy quên cả hít thở...

 

Đối với Jeremy, đó là một cảnh tượng đẹp đến mê hồn, chỉ vì có sự hiện diện của cô.

 

Đôi môi mím chặt của Jeremy run rẩy.

 

Liệu có phải là một giấc mơ?

 

Jeremy vô thức gọi tên cô và bước tới.

 

“Chị Xana!”

 

Nhưng Jeremy chợt dừng lại.

 

Bàn tay vô thức định đưa ra đã siết chặt lại đến mức rỉ máu.

 

… Không được.

 

Có lẽ Roxana đến đây không phải để gặp cậu.

 

Vì vậy, cô có thể không muốn cậu nhận ra.

 

Lỡ...

 

Lỡ như bây giờ cậu vội vàng tiếp cận, rồi cô lại biến mất không dấu vết trước mắt cậu...

 

“Jeremy.”

 

Nhưng những suy nghĩ pha lẫn sợ hãi và bất an đang lởn vởn trong đầu Jeremy đã tan biến không còn dấu vết ngay khoảnh khắc tiếp theo.

 

Khoảnh khắc người trước mặt Jeremy gọi tên cậu bằng giọng trầm.

 

Jeremy đứng đờ ra, ngơ ngác nhìn khuôn mặt đang phản chiếu trong tầm mắt.

 

Cậu đã nghĩ rằng không có cảnh tượng nào đẹp hơn thế này, nhưng khi nụ cười dịu dàng mà Jeremy khao khát điên cuồng bấy lâu xuất hiện trên khuôn mặt Roxana, cậu nhận ra đó là một suy nghĩ ngốc nghếch.

 

“Em đến muộn. Chị đã chờ đấy.”

 

Giọng nói vang lên bên tai ngọt ngào đến khó tin.

 

Roxana đưa tay về phía Jeremy vẫn đang cứng đờ.

 

“Lại đây, em trai.”

 

Khóe mắt Jeremy ngay lập tức đỏ hoe.

 

“Chị…”

 

Cậu bước những bước loạng choạng, bị cuốn vào một cảm xúc không thể diễn tả được.

 

Giống như người lạc lối giữa biển khơi lâu ngày cuối cùng cũng tìm thấy phao cứu sinh, cử chỉ của Jeremy chứa đựng sự tuyệt vọng và tình cảm mù quáng như vậy.

 

Và rồi, khi tay cậu chạm vào người đang tồn tại như một ảo ảnh trước mắt.

 

“Chị… Xana?”

 

Jeremy không thể kìm nén được mà hoàn toàn sụp đổ.

 

Cậu quỳ xuống trước Roxana không chút do dự, như đã từng ở Agrece, và vùi mặt vào vạt váy của cô.

 

“Jeremy, chị nhớ em.”

 

Bàn tay dịu dàng vuốt ve đầu và má cậu.

 

Lời thì thầm bên tai cũng ấm áp và dịu dàng đến mức khiến trái tim cậu nghẹn lại.

 

“Jeremy…”

 

Nếu đây là một giấc mơ, cậu không muốn tỉnh lại mãi mãi. 

 

Cứ để thời gian ngừng lại như thế này cũng tốt.

 

“Đừng khóc.”

 

Chỉ khi Roxana nói vậy, Jeremy mới nhận ra mình đang khóc một cách khó coi.

 

Ngón tay thon thả lau đi những giọt nước mắt đang rơi xuống.

 

Đó là điều cậu không thể tin được, và cậu cũng không muốn để Roxana nhìn thấy bộ dạng xấu xí này sau bao ngày gặp lại…

 

Thế nhưng, cậu không thể ngăn được những giọt nước mắt cứ tuôn ra, che khuất tầm nhìn.

 

Cuối cùng, Jeremy vẫn vùi mặt vào vạt váy của Roxana và khóc thêm một lúc lâu.

 

Bàn tay vỗ về lưng cậu như an ủi ấm áp và dịu dàng đến mức cậu không muốn thoát ra khỏi đó mãi mãi.

 

***

 

Tôi hơi bất ngờ vì không nghĩ Jeremy lại khóc đến vậy.

 

Ngay cả trong buổi đánh giá hàng tháng cuối cùng khi cậu ấy thấy ảo giác vào năm 15 tuổi, Jeremy cũng chỉ đỏ hoe mắt khi được tôi an ủi chứ không hề rơi nước mắt.

 

Thế nhưng bây giờ, cậu ấy không nói được lời nào, như thể không thể kiểm soát được bản thân, cứ thế rơi nước mắt không ngừng trước mặt tôi.

 

Tôi đã ý thức được từ lâu rằng mình không phải là một người không quan trọng đối với Jeremy.

 

Nhưng khi thấy cậu ấy thể hiện sự yếu đuối và khóc lóc trước mặt tôi như thế này…

 

Tôi vỗ về lưng Jeremy cho đến khi sự run rẩy của cậu ấy dịu đi.

 

Trong lúc đó, có người bước vào lối vào vườn hoa.

 

Tôi liếc mắt nhìn và nhận ra đó là Luzark Castro, người đã lâu không gặp.

 

Mái tóc đỏ rực như hoa hồng nở rộ của anh ta khẽ bay trong gió.

 

Anh ta chợt khựng lại khi nhìn thấy Jeremy và tôi.

 

Tôi lặng lẽ đưa tay lên, đặt ngón trỏ lên môi.

 

Jeremy vẫn chưa trấn tĩnh nên có vẻ không nhận ra có người bước vào vườn hoa.

 

May mắn thay, Luzark hiểu ý tôi, khẽ khàng lùi lại không tiếng động và rời khỏi vườn hoa.

 

Sau đó, không có ai khác lọt vào mắt tôi.

 

Một lúc sau, tiếng khóc của Jeremy cuối cùng cũng ngừng lại.

 

“Chị, em... em không có khóc. Chuyện đó, à thì…”

 

Cậu ấy chợt tỉnh táo lại và bối rối không biết phải làm sao.

 

Nhưng giờ có chối cãi là không khóc thì cũng đã quá muộn rồi.

 

Vạt váy của tôi nơi Jeremy vùi mặt vào đã ướt đẫm.

 

Jeremy quay mặt đi, muộn màng thu xếp lại vẻ ngoài, có lẽ vì ngại để tôi thấy bộ dạng tồi tệ của mình.

 

“Jeremy. Đợi ở đây một lát.”

 

Tôi muốn nói chuyện xem cậu ấy đã sống thế nào, nhưng có vẻ như bây giờ không phải là lúc thích hợp.

 

Hơn nữa, nếu Jeremy rời khỏi vườn hoa trong tình trạng này, chắc chắn ai bắt gặp cũng sẽ nhận ra cậu ấy đã khóc.

 

Vì vậy, tôi đứng dậy, định bảo người hầu trong Yggdrasil chuẩn bị thứ gì đó để làm dịu vết sưng trên mắt.

 

“Chị định đi đâu?”

 

Nhưng Jeremy giật mình, lập tức nắm lấy cổ tay tôi.

 

Khuôn mặt Jeremy ngước nhìn tôi vẫn còn dấu vết của việc vừa khóc.

 

Cậu ấy ngẩng đầu lên, lo lắng nhìn tôi, dường như quên cả việc vừa cố gắng che giấu điều đó với tôi.

 

Tôi nhìn xuống Jeremy như vậy, rồi đưa bàn tay còn lại không bị cậu ấy nắm lấy vuốt ve mái tóc đen của cậu.

 

“Chị chỉ ra đến lối vào vườn hoa một lát thôi. Chị định bảo người hầu mang khăn lạnh đến.”

 

“Em không cần thứ đó.”

 

Jeremy nói thẳng thừng. 

 

Rõ ràng là cậu ấy không muốn tôi đi đâu cả.

 

Nhưng dù bây giờ cậu ấy nói không sao, nếu thực sự đứng trước mặt người khác trong tình trạng này, Jeremy chắc chắn sẽ hối hận mãi không thôi.

 

“Chỉ 5 phút thôi. Chị sẽ quay lại ngay.”

 

Tôi nói như để dỗ dành cậu ấy.

 

Jeremy nhìn chằm chằm vào tôi.

 

“Thật sự sẽ quay lại chứ...?”

 

“Đương nhiên rồi.”

 

Tôi biết cậu ấy đang lo lắng nên đã trả lời một cách dứt khoát.

 

Nghe được lời khẳng định của tôi, Jeremy vẫn nắm chặt tay tôi, chần chừ.

 

Tuy nhiên, cậu ấy cũng cắn môi rồi buông cổ tay tôi ra.

 

Tôi đỡ Jeremy đứng dậy, để cậu ấy ngồi vào chiếc ghế tôi vừa ngồi, rồi bước đi.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 140

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới