Ở lối vào vườn hoa là Luzark Castro.
Anh ta lại nhìn tôi, mắt khẽ giật rồi vô cảm quay đầu đi.
Tuy nhiên, nhìn xung quanh, có vẻ như anh ta đã đứng đó chặn không cho những người khác vào vườn hoa.
Hơn nữa, bên cạnh Luzark còn có một người hầu đang chờ sẵn.
Thứ anh ta cầm trên tay giống hệt thứ mà tôi định cho chuẩn bị.
Khi tôi bước ra đến lối vào vườn hoa, người hầu đưa chiếc khay trên tay cho tôi.
Tôi chào Luzark.
“Cảm ơn sự giúp đỡ của anh.”
“Không có gì.”
Anh ta vẫn lạnh lùng.
Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ nghĩ anh ta không muốn nói chuyện với tôi.
Tất nhiên, tôi biết đây là tính cách vốn có của anh ta.
Vì Jeremy đang đợi bên trong nên tôi cũng không nói thêm và nhanh chóng rời đi.
Phía sau lưng tôi, tôi cảm thấy một ánh mắt ngắn ngủi lướt qua.
***
Khi tôi trở lại vào bên trong vườn hoa, Jeremy đang đợi tôi với vẻ ngoài đã chỉnh tề hơn rất nhiều so với lúc nãy.
Cậu ấy rõ ràng đang bồn chồn, nhấp nhổm không yên, nhưng khi tôi xuất hiện trở lại, khuôn mặt cậu ấy lập tức sáng bừng lên.
Trông cậu ấy giống như một chú cún con đang mong ngóng chủ nhân.
Khi đôi mắt sưng húp của Jeremy đã hồi phục gần như trở lại trạng thái ban đầu, chúng tôi cùng nhau rời khỏi vườn hoa.
Vừa nhìn thấy Luzark đang đứng bên ngoài, Jeremy ngay lập tức tạo vẻ nghiêm trọng trên khuôn mặt và tập trung ánh mắt.
Tất nhiên, dù cậu ấy có cố tỏ ra uy nghiêm đến đâu, tay cậu ấy vẫn nắm chặt tay tôi như một đứa trẻ bị lạc đường, và Luzark thì đã thấy cảnh Jeremy khóc rồi.
Nhưng tôi không muốn nói ra điều đó lúc này để khiến Jeremy xấu hổ.
Thật may là Luzark cũng chỉ khẽ cau mày một lần rồi quay lưng đi với thái độ thờ ơ với chúng tôi.
“Uầy, đúng là Roxana thật này?”
“Lời mấy tên kia xì xào là thật à.”
Đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy một vài người quen thuộc khác của Agrece.
Có vẻ như họ đã nghe chuyện về tôi từ những người của các gia tộc khác đã đến Yggdrasil trước.
Nhưng tôi cảm thấy cần phải ngăn họ lại trước khi họ đến gần hơn và phát hiện ra đôi mắt đỏ hoe của Jeremy.
Phần vì Jeremy khóc cũng là do tôi, nên tôi cảm thấy có trách nhiệm.
Vì vậy, tôi đưa ngón tay lên môi, như đã làm với Luzark, và nói thì thầm với đám đông đang xôn xao.
“Xin lỗi. Chào hỏi sau nhé.”
Đây là một phương pháp đã lâu không dùng nhưng vẫn rất hiệu quả.
Bước chân của những người đang tiến lại khựng lại.
Tôi nắm tay Jeremy đi qua giữa những người đang ngơ ngác gật đầu.
Jeremy cũng ngoan ngoãn đi theo tôi, và chúng tôi nhanh chóng vào được khu nhà ở.
***
Sau đó, Jeremy ở lại phòng tôi cho đến khi mặt trời lặn ngoài cửa sổ.
Ở bên cậu ấy như thế này, tôi có cảm giác như thể mình đã quay lại thời gian ở Agrece, nên tôi cũng cảm thấy bồi hồi.
Jeremy, người tôi đã lâu không gặp, có khung xương và chiều cao phát triển rõ rệt so với mùa đông năm ngoái.
Nhưng cậu ấy có vẻ gầy đi một chút, khiến tôi không khỏi bận lòng.
Vì thương xót, tôi đưa tay vuốt ve đường cằm và má vốn đã gầy đi và nổi rõ hơn trước, Jeremy lại đỏ hoe mắt.
Dù sao thì lần này cậu ấy cũng trừng mắt cố nhịn nước mắt, nên đã không xảy ra tình huống như lúc nãy.
Jeremy không chịu buông tay tôi, như thể sợ rằng tôi sẽ biến mất ngay lập tức.
Nhìn Jeremy như vậy, tôi nghĩ mình đã quyết định đúng khi đến Yggdrasil sớm.
Sau khi ghé thăm mẹ, tôi đã không nhập đoàn với Cassis như đã nói ban đầu mà đi thẳng đến Yggdrasil.
Thực ra, đây là một sự đến sớm hơn dự kiến.
Vì tôi đã không ở lại nhà mẹ lâu mà rời đi sớm.
“...”
Sau khi trò chuyện rất lâu, Jeremy cuối cùng cũng rời khỏi phòng tôi với vẻ luyến tiếc, tôi ra ban công nhìn ra bên ngoài.
Căn phòng của tôi hiện tại giống với căn phòng tôi đã ở trong buổi họp mặt lần trước.
Từ đây, có thể nhìn rõ cổng chính của Yggdrasil.
Chợt một vệt dài cắt ngang tầm nhìn.
Hình như bầu trời có vẻ âm u từ nãy, và bắt đầu có vài hạt mưa rơi xuống.
Hoàng hôn đỏ đã lặn hẳn, màn đêm buông xuống Yggdrasil, ánh đèn vàng từ các tòa nhà rọi ra.
Tôi thấy vài người bên ngoài vội vã chạy vào trong tòa nhà.
Khi họ cũng biến mất hết, xung quanh trở nên yên tĩnh hơn.
Pedelian vẫn chưa đến Yggdrasil.
Vertium cũng vậy.
Tôi tự hỏi liệu họ có thực sự gặp nhau trên đường đi như tôi dự đoán không.
Tôi cũng lo lắng liệu có chuyện gì khác xảy ra không.
Quan trọng nhất là điều đang khiến tôi bận tâm...
Mưa rơi ngày càng nặng hạt.
Nước mưa đã tạt vào tận trong sân thượng.
Cơ thể tôi cũng bắt đầu ướt một chút.
Cốc cốc.
Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa.
Chắc là người đến giúp tôi chuẩn bị cho bữa tiệc tối.
Chỉ suy nghĩ thôi cũng không giải quyết được gì.
Vậy nên tôi nên làm phần việc của mình ở đây thì hơn.
Tôi quay người, rời khỏi sân thượng.
Tiếng mưa vẫn ồn ào vang vọng sau lưng tôi như một tiếng ồn ào xôn xao.
***
“Chị, em đến rồi.”
Khi tôi chuẩn bị xong, Jeremy lại đến phòng tôi.
Tôi đã đồng ý tham dự bữa tiệc tối nay cùng cậu ấy.
Đó là lý do Jeremy đã ngoan ngoãn rời khỏi phòng tôi lúc nãy dù có vẻ luyến tiếc.
“Khoan đã, Jeremy. Cà vạt bị lệch rồi.”
Jeremy cũng đã mặc lễ phục hoàn chỉnh.
Vì vậy, khuyết điểm nổi bật càng dễ nhận thấy.
Tôi tự tay chỉnh lại trang phục cho Jeremy.
Khóe môi cậu ấy khẽ nhếch lên.
Rõ ràng là cậu ấy cố tình làm hỏng chiếc cà vạt để được tôi giúp đỡ.
Nhìn lại, phần giữa tóc cũng có vẻ rối một cách không tự nhiên nên tôi cũng dùng tay chỉnh lại.
Đó là một sự nũng nịu lộ liễu, nhưng có lẽ vì đã lâu rồi nên tôi cảm thấy có chút vui mừng.
Hơn nữa, tôi đã nghĩ rằng khi gặp lại Jeremy, có lẽ sẽ có chút xa cách khác với trước đây, nhưng việc cậu ấy đối xử với tôi thân thiết như trước khiến tôi cũng cảm thấy thoải mái hơn.
Sau đó, tôi được Jeremy hộ tống đến phòng tiệc.
Vì vẫn còn các gia tộc chưa đến nên đây chưa phải là một buổi tiệc chính thức.
Vì vậy, các thủ lĩnh của các gia tộc đều không có mặt.
Chỉ có Jeremy, tân thủ lĩnh trẻ tuổi của Agrece, là ngoại lệ.
Vừa bước vào phòng tiệc, tôi đã cảm thấy những ánh mắt sắc như dao găm từ khắp nơi.
Trong số đó có những khuôn mặt quen thuộc.
Đó là Orka và Pandora của Fipellion.
Cả hai đều có vẻ tham dự buổi tụ họp ở Yggdrasil này vì một lý do nào đó.
Họ dường như đã đoán được thân phận của tôi phần nào, nên không ngạc nhiên khi thấy tôi đi cùng Jeremy.
Tuy nhiên, họ có vẻ ngạc nhiên khi tôi không đi cùng Pedelian.
Pandora hơi quay đầu tránh ánh mắt tôi, có lẽ vì chuyện ở Pedelian, còn Orka nhìn tôi với một nụ cười khó hiểu.
Luzark mà tôi thấy ban ngày thì không thấy đâu.
“Chị, ngồi đây đi.”
Jeremy kéo ghế và để tôi ngồi vào bàn nơi những người Agrece đang tụ tập.
Đó rõ ràng là chỗ ngồi danh dự được cố tình để lại cho chúng tôi.
Những ánh mắt nhìn Jeremy và tôi từ nãy đến giờ cũng bao gồm cả những người Agrece.
Nhưng dù vẻ mặt họ có vẻ ngứa ngáy muốn nói, họ chỉ chào hỏi đơn giản với Jeremy và tôi, không dám mở lời nói thêm điều gì khác.
Nhìn cách tất cả họ lén lút quan sát Jeremy một cách kín đáo, có vẻ như cậu ấy đã nghiêm khắc cảnh cáo họ trong lúc tôi vắng mặt.
Dựa vào thái độ của họ đối với tôi từ nãy đến giờ, có vẻ như không ai biết rằng tôi đứng sau sự sụp đổ của Agrece.
Có lẽ là vì tôi không xuất hiện công khai vào thời điểm đó.
Trước mắt, tôi cũng quyết định không tiến lên trước mà quan sát không khí xung quanh thêm một chút.
Trong phòng tiệc, Jeremy chăm sóc tôi vô cùng chu đáo.
“Chị, em cắt cái này cho chị rồi. Đưa cái kia cho em và ăn cái này đi.”
“Chị, nước lạnh quá, em bảo họ mang nước ấm đến nhé?”
“Chị, nhạc lớn quá có ồn không? Em bảo họ nhỏ lại nhé.”
“Chị, chị có cần gì nữa không?”
“Chị…”
“Chị Xana…”
Nhưng sự chăm sóc đó hơi quá mức.
Cứ như thể từ nãy đến giờ, tiếng ‘chị’ mà Jeremy gọi cứ vang vọng trong tai tôi.
“Không sao đâu, Jeremy. Đừng lo cho chị nữa, em cũng ăn đi.”
Thế nhưng, cậu ấy lại không hề rời mắt khỏi tôi, như thể chỉ cần nhìn tôi ăn là cậu ấy đã thấy no rồi.
Trong lúc đó, một trong những người em cùng cha khác mẹ ngồi đối diện chúng tôi không thể kìm nén sự tò mò nữa mà lên tiếng.
“Tôi có điều muốn hỏi. Chị Roxana và Jeremy, hai người vẫn giữ liên lạc trong suốt thời gian qua sao…”
“Có chuyện gì thì nói sau đi. Bây giờ chị Roxana đang dùng bữa. Khi đang ăn mà cứ bị người khác làm phiền nói chuyện bên cạnh thì có tiêu hóa tốt không? Dù đầu óc cậu có kém cỏi đến mấy, cậu cũng có thể tự mình phán đoán được điều đó chứ? Ngay từ đầu, nếu đầu óc không suy nghĩ được như vậy thì có cần thiết phải đội trên vai không? Và nhìn cậu không nhớ lời cảnh báo chỉ mới một giờ trước mà lại bắt ta phải nói dài dòng như thế này, ta có nên bực mình hay không?”
“A, ừm, xin lỗi…”
Nhưng trước phản ứng sắc lạnh của Jeremy, cậu ta lập tức xẹp xuống như quả bóng xì hơi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới