[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 142

Đăng lúc 19:33 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Jeremy luôn chặn đứng bất cứ ai cố gắng chen vào giữa cậu ấy và tôi một cách lạnh lùng, khiến không khí lạnh lẽo bao trùm.

 

“Chị. Mấy đứa cứ nhìn trộm khiến chị khó chịu đúng không? Em bảo chúng nó cụp mắt xuống nhé?”

 

Nhưng khi đối xử với tôi, cậu ấy lại đeo chiếc mặt nạ da cừu vào, dịu dàng và chu đáo đến mức không biết phải nói sao.

 

Những người nhà Agrece ở bàn của chúng tôi giờ đây gần như có vẻ mặt muốn nghẹn ứ.

 

Tuy nhiên, không một ai trong số họ dám bày tỏ sự bất mãn với Jeremy.

 

Tôi nheo mắt lại nhìn vào cục diện thú vị này.

 

Rồi một khoảnh khắc, bàn tay đang cầm dụng cụ ăn của tôi khẽ run lên.

 

Bướm độc tôi đã thả trước khi đến Yggdrasil đã cảm nhận được điều gì đó và báo cho tôi biết.

 

“Chị, có chuyện gì vậy?”

 

Jeremy, người đã nhanh chóng nắm bắt được phản ứng nhỏ bé đó, bắt đầu cẩn thận quan sát khuôn mặt tôi.

 

Tôi im lặng nhìn chằm chằm vào lối vào phòng tiệc. 

 

Jeremy cũng quay đầu nhìn theo tôi.

 

Sau một thời gian ngắn, cuối cùng một hình bóng đen hơn cả bóng đêm xuất hiện trong tầm mắt tôi.

 

Lạch cạch.

 

Jeremy bên cạnh tôi dường như cũng phát hiện ra điều tương tự.

 

Bất chợt, tiếng dao dĩa và đĩa trong tay cậu ấy va vào nhau chói tai.

 

“D–Deon?”

 

Một âm thanh chói tai bật ra từ người em cùng cha khác mẹ ngồi cạnh tôi, người cũng quay đầu lại.

 

Bên ngoài trời dường như đang đổ mưa lớn.

 

Mưa trút xuống xối xả, quần áo của người xuất hiện trong tầm mắt tôi hoàn toàn ướt sũng.

 

Nước nhỏ xuống từ vạt áo anh ta, tạo thành những vệt loang lổ trên sàn đá cẩm thạch lấp lánh.

 

Người đàn ông đột ngột xuất hiện ở lối vào phòng tiệc mang trên mình một bộ trang phục và bầu không khí hoàn toàn không phù hợp với không gian rực rỡ này.

 

Trong một nơi mà hương hoa thơm ngát và âm nhạc du dương hòa quyện, anh ta giống như một vết nhơ đen nổi bật một mình.

 

Bây giờ, không một ai ngồi ở bàn Agrece là không nhìn chằm chằm vào lối vào phòng tiệc.

 

Sự im lặng bao trùm xung quanh trong chớp mắt.

 

Xì xào.

 

Ngược lại, ở các bàn của gia tộc khác, một tiếng ồn ào hoàn toàn khác trước dội vào tai.

 

Nhận thấy sự xao động của nhà Agrece, những người ở bàn khác bắt đầu đưa ánh mắt tò mò nhìn tới.

 

Họ nhận ra sự tồn tại khác biệt đang đứng ở lối vào phòng tiệc và mấp máy môi.

 

Rõ ràng khoảng cách giữa nơi Deon đang đứng và nơi tôi đang ngồi không hề gần.

 

Nhưng tôi chắc chắn cảm thấy ánh mắt của chúng tôi đã chạm nhau. 

 

Luôn luôn như vậy.

 

Tôi nhìn anh ta từ xa bằng đôi mắt lạnh lùng.

 

Đúng vậy...

 

Tôi biết anh sẽ đến.

 

Từ khi nghe cái tên quen thuộc đến mức in sâu như dấu ấn trong tai thốt ra từ miệng mẹ tôi, tôi đã luôn biết.

 

Không, thực ra, từ khi tôi rời khỏi Agrece, chưa một khoảnh khắc nào tôi không linh cảm được khoảnh khắc này.

 

Deon Agrece cũng dường như đang thì thầm với tôi qua ánh mắt.

 

‘Ta cũng biết em đang chờ ta’.

 

Cảm giác một giọng nói khô khan và lạnh lẽo đang bò như rắn quấn quanh tai tôi.

 

Thật sự... Vẫn nhàm chán và vô vị đến cùng cực.

 

Câu chuyện xoay quanh Deon Agrece và tôi.

 

Két.

 

Tôi từ từ đứng dậy.

 

“Chị.”

 

Jeremy bên cạnh giữ tôi lại.

 

Cậu ấy nhìn Deon bằng đôi mắt sắc bén rồi quay sang nhìn tôi.

 

Ánh mắt cậu ấy nhìn tôi như đang nói đừng đi.

 

Vốn dĩ Jeremy đã ghét Deon. 

 

Nhưng bây giờ, cậu ấy có vẻ đặc biệt có sự phản kháng lớn với Deon.

 

Điều đó cũng dễ hiểu. 

 

Deon đứng ở lối vào phòng tiệc đang tỏa ra một luồng khí chất không hề tầm thường ngay từ cái nhìn đầu tiên.

 

Nhưng người anh ta đang chờ là tôi. 

 

Deon đang chờ tôi tự mình di chuyển hai chân này và tiến đến gần anh ta.

 

Nếu tôi không nhúc nhích khỏi chỗ này, Deon sẽ tự mình đi vào.

 

Điều đó chắc chắn sẽ gây phiền phức cho tôi.

 

Nhưng ngay cả khi không vì lý do đó, tôi vẫn phải gặp Deon.

 

“Không sao. Chị đi một lát.”

 

“Vậy em đi cùng.”

 

“Không.”

 

Tôi bỏ Jeremy, người yêu cầu đi cùng, và một mình rời khỏi chỗ ngồi.

 

“Người đi bây giờ chỉ có mình chị thôi.”

 

Mặc dù không biết rõ tình hình, nhưng có lẽ cảm thấy đây không phải là lúc để họ can thiệp, những người nhà Agrece im lặng nhìn tôi và Jeremy.

 

Tôi thì thầm chào họ bằng một giọng nói ôn hòa.

 

“Vậy thì, chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ.”

 

Người đứng ở lối vào đã biến mất khỏi tầm mắt.

 

Tôi bước trên tấm thảm đỏ trải dài trên sàn, hướng về phía cái bóng dài hòa quyện vào chỗ trống mà anh ta để lại.

 

Rào rào...

 

Càng đến gần lối vào phòng tiệc, tiếng nhạc càng nhỏ dần, thay vào đó là tiếng mưa lất phất vang vọng bên tai.

 

Tôi bước đi, bị cuốn hút bởi âm thanh xa xăm đó.

 

***

 

Đi theo những dấu chân ướt còn sót lại trên sàn, Deon nhanh chóng xuất hiện trước mắt tôi.

 

Anh ta đứng ở một hành lang vắng người, cách phòng tiệc một khoảng.

 

Những hạt mưa rơi như song sắt tạo ra một âm thanh trắng xóa.

 

Tôi dừng lại một chút, nhìn Deon đứng dựa vào khung cảnh đêm mờ ảo như một bức tranh màu nước.

 

Ở ranh giới giữa đêm, nơi ánh sáng và bóng tối hòa quyện một nửa, đôi mắt đỏ rực đang nhìn chằm chằm vào tôi hiện lên rõ ràng đến lạnh người.

 

Tôi bước tiếp.

 

Deon lạnh lùng nhìn tôi tiến về phía anh ta.

 

“Anh trông tệ hại thật.”

 

Nhưng khi khoảng cách giữa tôi và anh ta gần hơn một chút, và bàn tay tôi bất ngờ đưa ra chạm vào má anh ta.

 

“Ướt sũng như thế này.”

 

Một sự xao động mà Deon không kịp che giấu đã hiện lên trên khuôn mặt anh ta.

 

Lâu rồi tôi mới gặp lại Deon, cũng như Jeremy, nhưng anh ta vẫn giữ nguyên hình dáng như tôi đã thấy vào mùa đông năm ngoái.

 

Có lẽ chỉ là tôi cảm thấy như vậy...

 

Dù sao đi nữa, cảm giác như thể không hề có khoảng cách thời gian một mùa trôi qua giữa anh ta và tôi.

 

Nước mưa trượt xuống dọc theo đường cằm vuông vắn của Deon.

 

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta.

 

“Deon đáng thương.”

 

Và tôi thì thầm thêm, vẫn dùng cử chỉ nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt anh ta.

 

“Ai bảo anh vội vã chạy đến đây như vậy? Sao anh vẫn ngốc nghếch và ngu xuẩn đến thế?”

 

Khi tôi cười lạnh lùng với gai độc tẩm sẵn, mắt Deon chợt lay động dữ dội. 

 

Ngọn lửa khổng lồ như muốn nuốt chửng tôi cuồn cuộn.

 

Deon phản ứng như thể đã biết trước tôi sẽ có phản ứng này.

 

Ngay sau đó, tay anh ta siết chặt cổ tay tôi như thể muốn bẻ gãy.

 

“Em.”

 

Rồi một giọng nói như nghiến răng ken két thoát ra từ đôi môi anh ta.

 

“Nghe nói em đã ở cùng Cassis Pedelian bấy lâu nay?”

 

“Thì sao?”

 

Tôi điềm tĩnh hỏi ngược lại.

 

Deon nhếch mép cười khẩy.

 

“Không phủ nhận à?”

 

“Anh là ai mà tôi phải giấu giếm chuyện đó.”

 

Ngọn lửa truyền đến từ người đang chạm vào tôi càng lúc càng dữ dội hơn.

 

Đúng vậy, Deon và tôi quen thuộc với điều này hơn.

 

Không hiểu sao, ngay cả trong hành động và lời nói của chúng tôi cũng không hề có khoảng cách thời gian nào.

 

Nghĩ lại thì luôn là như vậy.

 

Khi ở bên nhau, Deon và tôi giống như một vũng nước tù đọng bốc mùi hôi thối, định sẵn sẽ thối rữa vì quá cao.

 

Vì vậy, dù thời gian có trôi qua bao lâu, mối quan hệ giữa anh ta và tôi cũng không thể thay đổi.

 

Ngược lại, thời gian càng trôi, những phần tiếp xúc giữa chúng tôi càng bị mục nát và tiêu biến, giống như bây giờ.

 

“Thật đáng tiếc, Deon.”

 

Tôi nghiêng đầu, nở một nụ cười lạnh lùng về phía anh ta.

 

“Anh đến muộn, thì trách ai?”

 

Hơn nữa, không chỉ có Deon đang tức giận.

 

“Anh nghĩ tôi sẽ chào đón anh chắc? Thậm chí người giết Lante Agrece hôm đó còn là người khác.”

 

Cuối cùng là như thế này.

 

Tôi sẽ tiếp tục làm tổn thương người đàn ông này như thể đó là mục đích sống của tôi, và cười khi thấy những vết sẹo do tôi gây ra khắc sâu trên người anh ta.

 

“Thật vô dụng, Deon.”

 

Cassis đã nói với tôi.

 

Rằng ngày hôm đó, mọi thứ ở Agrece đều diễn ra theo ý tôi.

 

Và kết quả là Deon Agrece đang đứng đối diện tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

 

Nếu tôi thực sự mong muốn người đàn ông này sống sót, thì chắc chắn là vì lý do đó.

 

Kể từ khi nghe tên Deon từ miệng mẹ, một ngọn lửa không thể kiểm soát đã bùng cháy trong tôi.

 

Tôi nghe nói anh ta đã gây thương tích nghiêm trọng cho Lante Agrece và bản thân cũng bị thương nặng, phải vật lộn giữa sự sống và cái chết một thời gian.

 

Tôi cũng biết Deon đã không giết mẹ tôi, mặc dù anh ta hoàn toàn có thể làm điều đó.

 

Nhưng thì sao?

 

Bảo tôi phải cảm ơn anh ta? 

 

Hay là phải thương hại anh ta?

 

Thật nực cười.

 

Quan trọng hơn, khi nghĩ đến người đàn ông đang đứng trước mặt tôi là người đã góp phần tạo ra con búp bê mang cơ thể của Achille đó, thứ kinh tởm đó, tôi chỉ muốn xé toạc tim anh ta ra ngay lập tức.

 

“Vậì lý do đó mà em đã chọn Cassis Pedelian?”

 

Nhưng thật đáng ngạc nhiên...

 

Khoảnh khắc cái tên đó lọt vào tai, sát khí dữ dội đang quấy phá trong tôi dần dần lắng xuống.

 

Tôi từ từ hít sâu một hơi.

 

“Không.”

 

Lúc đó, trái tim đang sôi sục của tôi dường như nguội lạnh.

 

“Anh đang hiểu lầm cái gì vậy? Cassis không thể nào là người thay thế cho một kẻ như anh được.”

 

Lực siết ở cổ tay mạnh đến mức không thể diễn tả bằng lời.

 

Tôi định gạt Deon ra khỏi mắt mình và cử động cánh tay.

 

Nhưng ngay trước khi tôi kịp hất tay anh ta ra, Deon cười lạnh và lẩm bẩm.

 

“Em có biết không? Trên người em nồng nặc cái mùi khó chịu của thằng khốn mà ta gặp cách đây không lâu.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 142

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới