Trong khoảnh khắc tôi chững lại, Deon hung hãn siết chặt cổ tôi.
Bàn tay khổng lồ của anh ta siết mạnh như thể muốn bẻ gãy cổ tôi ngay lập tức.
Tôi không chớp mắt, trực tiếp nhìn vào gương mặt đối diện.
Trong đôi mắt đỏ rực cuộn trào vô vàn cảm xúc, vô số mảnh vỡ đã vỡ tan trước mặt tôi.
Một lát sau, một nụ cười khẩy, chế giễu, không rõ là hướng về ai, xuất hiện trước mắt tôi.
“Thật nực cười.”
Xoẹt.
Ngay khi lời thì thầm khẽ khàng vang lên bên tai, lực siết hung hãn quanh cổ tôi đã thả lỏng.
Sau khi Deon hoàn toàn buông tay, lần này, tôi giơ tay lên và giáng một cái tát vào má anh ta.
Chát!
Deon vẫn nhìn xuống tôi bằng đôi mắt lạnh lùng, không hề thay đổi sắc thái.
Tôi lạnh lùng nói với hắn.
“Tôi chưa từng cho phép anh tùy tiện chạm vào người tôi.”
Deon và tôi trao đổi ánh nhìn sắc lạnh một lúc.
Người quay lưng đi trước là tôi.
Giống như lần mưa hôm ấy ở Agrece, tôi bước đi mà không hề ngoảnh lại, bỏ mặc Deon ở phía sau.
Tôi nghĩ rằng ước gì cơn mưa xối xả bên cạnh sẽ cuốn trôi mọi thứ đang hiện diện ở nơi này.
***
Cassis và Deon đã gặp nhau.
Dù tôi đã nghĩ đến khả năng đó, nhưng khi nghe chính miệng Deon kể lại, tôi vẫn không thể tránh khỏi sự xáo động.
Dĩ nhiên, tôi tin rằng Cassis sẽ an toàn dù có phải đối mặt với Deon.
Nhưng trái tim tôi vẫn trĩu nặng một góc, không cách nào xoa dịu được.
Tuy nhiên, thật may mắn là trước khi thần kinh tôi trở nên quá căng thẳng, Pedelian đã đến Yggdrasil.
Thời tiết trong xanh, quang đãng, như thể cơn mưa lớn đêm qua chỉ là một giấc mơ.
Tôi đang ở ngoài ban công phòng mình, dành thời gian một mình.
Ngoài Jeremy ghé qua, đã có vài lượt khách tìm đến, nhưng tôi giả vờ không có trong phòng và cho họ quay về hết.
Trong lúc đó, tôi đã chứng kiến đoàn tùy tùng của Pedelian tiến vào Yggdrasil.
Chỉ đến khi một lúc sau, tôi nhìn thấy Cassis bước xuống và đặt chân lên mặt đất, lúc đó trái tim tôi mới hoàn toàn nhẹ nhõm.
Có lẽ vì tôi cố tình đứng ở ban công dễ thấy, nên hắn cũng không khó khăn gì để phát hiện ra tôi.
Chúng tôi đối mặt nhau trong im lặng một lúc.
Cảm giác cứ như thể Cassis và tôi đang ở rất gần nhau và nhìn thẳng vào mặt nhau vậy.
Rồi Cassis khẽ lắc đầu về phía tôi.
Nhìn thấy vậy, tôi khẽ nhíu mày.
‘...Ra là vậy.’
Vertium đã không xuất hiện trong hành trình của Pedelian.
Tại sao? Tôi nghĩ Dante sẽ tấn công Nix trước khi vào Yggdrasil.
Lẽ nào chúng tôi đã phán đoán sai?
Hay có biến số nào khác?
Trong cỗ xe ngựa của Pedelian, tôi thấy một vật thể được bọc kín như một bọc hàng đang được vận chuyển.
Chắc đó là Nix.
Ngoài ra, tôi cũng muốn nghe Cassis kể về chuyện gặp Deon, nhưng…
Hoàn cảnh lúc này không cho phép.
Cassis vẫn đứng tại chỗ nhìn tôi cho đến khi mọi người của Pedelian đã vào trong tòa nhà và có người hối thúc hắn.
Có vẻ như hắn sẽ không nhúc nhích cho đến khi tôi khuất khỏi tầm mắt, nên cuối cùng, tôi đành phải rời khỏi chỗ mình trước.
Một lúc sau, khi tôi quay lại ban công, Cassis đã đi.
Vậy là tôi có thể an tâm được rồi.
***
Sau khi Pedelian tiến vào Yggdrasil, các thủ lĩnh của các gia tộc đã được triệu tập bí mật.
Rõ ràng là vì Nix.
Vì tôi đã báo trước nên Jeremy có vẻ không quá bất ngờ, nhưng có vẻ sự sốc nặng là điều không thể tránh khỏi.
Ngay khi trở về từ phòng họp, cậu ấy đã tìm đến phòng tôi, gương mặt nhăn nhó, và trình bày đầy nhiệt huyết.
“Cái quái gì vậy chứ? Nói là con rối, nhưng hoàn toàn là người thật. Hơn nữa, tên đó lại giống chị, thật sự đáng ghét. Còn cái thân xác đó là xác chết của Achille thậtà? Thật sự rùng rợn... không... ơ, không phải ý em là...”
Jeremy đang tuôn ra những lời trong lòng thì chợt khựng lại và nhìn dò xét ánh mắt tôi.
Hôm qua, khi gặp nhau sau một thời gian dài, Jeremy và tôi đã thổ lộ với nhau về những chuyện đã xảy ra.
Tuy nhiên, tôi cảm thấy khó nói về việc mình đã ở Pedelian bấy lâu nay, nên tôi nói rằng mình đã lang thang sau khi rời Agrece, rồi tình cờ vào Vertium và gặp con rối của Achille.
Chúng tôi đã đi đến kết luận rằng Cassis, người tình cờ đến thăm Vertium để thông báo kết quả cuộc họp của Yggdrasil, đã phát hiện ra Nix – con rối dùng thân xác Achille – và thu hồi, giữ gã ta.
“Chị ổn không?”
Cuối cùng, Jeremy thận trọng hỏi tôi.
“Chị ổn. Đó không phải là Achille.”
Tôi trả lời bình thản, không chút do dự.
Qua lời Jeremy, tôi được biết vẫn chưa có cuộc thảo luận nào đáng kể về Vertium, và hôm nay các thủ lĩnh chỉ xác nhận sự tồn tại của Nix là kết thúc.
Nix được cho là đang bị giam giữ ở đâu đó trong Yggdrasil.
Theo lời Jeremy, không hiểu sao gax ta ủ rũ, mất hết tinh thần, như thể mất cả hồn vía.
Sau đó, khi tôi dùng bướm độc đã cài sẵn để kiểm tra, tôi thấy lời đó là thật, điều này khiến tôi lấy làm lạ.
Lần cuối cùng tôi kiểm tra trước khi rời Pedelian, Nix đã cố gắng hết sức để động não nhằm nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Hơn nữa, trái với dự đoán, Vertium đã không xuất hiện trong lúc di chuyển, và ngược lại với kỳ vọng của gã ta, điểm đến lại là Yggdrasil chứ không phải Vertium.
Đáng lẽ lúc này gã ta phải giận dữ và phát điên lên mới phải.
Tôi là người có liên quan trực tiếp đến Nix, nên sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp trực tiếp gã ta.
Các thủ lĩnh đã hứa giữ bí mật và giải tán cuộc họp.
Đó là một kết luận hiển nhiên.
Quan trọng hơn, Vertium vẫn chưa đến Yggdrasil, và về cơ bản, mục đích của cuộc tụ họp này là ‘tiệc giao lưu’.
Vì vậy, nếu bây giờ đã lên tiếng về Nix, không những không thể thúc đẩy sự gắn kết giữa các gia tộc, mà rõ ràng bầu không khí sẽ trở nên hỗn loạn.
Tôi cũng không chỉ có mỗi Nix để lo lắng trong buổi tụ họp này, nên tôi gạt suy nghĩ về gã ta sang một bên và đứng dậy.
Hôm nay, một bữa tiệc linh đình hơn hôm qua đang chờ đợi.
Hôm nay, tôi lại cùng Jeremy đi đến đó.
Giống như hôm qua, người của các gia tộc hôm nay cũng dành thời gian ban ngày riêng rẽ, không hề hòa lẫn vào nhau.
Có lẽ phong cảnh bên trong phòng tiệc cũng không khác biệt nhiều.
Quả thật, ngay khi bước vào sảnh, tôi đã thấy người của các gia tộc tụ tập thành nhóm, như dầu và nước không thể hòa tan.
Đặc biệt, Agrece và Pedelian tỏ rõ vẻ đối đầu ở hai phía đối diện.
Nói đúng hơn, Agrece đặc biệt căng thẳng.
Vì không ai ở đây là không biết chuyện đã xảy ra vào mùa đông năm ngoái, nên bầu không khí trong phòng tiệc căng thẳng như đang đi trên một tảng băng mỏng.
Người của các gia tộc khác xúm lại bàn tán, theo dõi Agrece và Pedelian.
Nếu các thủ lĩnh đứng ra, tình hình có thể sẽ khác đi, nhưng họ cũng chỉ đang lặng lẽ quan sát tình hình.
“Jere... không, thủ lĩnh!”
Ánh mắt của người Agrece sáng bừng khi thấy Jeremy và tôi.
“Sao ngài lại đến muộn... vậy ạ?”
Ví von thế này có hơi quá, nhưng họ nhiệt liệt chào đón chúng tôi như những đứa trẻ đang đánh nhau để chiếm sân chơi mà thấy mẹ mình.
Deon không có mặt trong nhóm người Agrece.
Tôi quay đầu, nhìn chăm chú về phía Pedelian.
Từ lúc nào, Cassis đã nhìn tôi.
Bên cạnh, Sylvia cũng nhìn tôi với đôi mắt long lanh.
Tôi cúi nhẹ nhìn xuống và liếc nhanh xung quanh.
Sau đó, tôi rút tay khỏi Jeremy.
“Chị?”
Jeremy nghi hoặc nhìn tôi.
Những người Agrece bên cạnh cũng vậy.
Tôi mỉm cười với họ.
“Cuộc tụ họp ở Yggdrasil lần này là để giao lưu giữa năm gia tộc, nên chúng ta phải làm những việc phù hợp với mục đích đó.”
Nói rồi, tôi quay gót bước đi.
Gấu váy dài như sóng nước quấn lấy mắt cá chân tôi.
Tiếng gót giày va chạm với sàn đá cẩm thạch vang vọng khẽ khàng trong phòng tiệc.
Đột nhiên, mắt mọi người mở to khi họ nhận ra hướng bước chân của tôi.
Tiếng hít thở sâu vang lên từ khắp nơi.
Nhưng tôi chỉ nhìn duy nhất một người trước mặt, bước đi vững vàng không hề dao động.
“Cassis Pedelian.”
Cuối cùng, tôi ngước nhìn người mình đang đối diện ở cự ly gần và gọi tên hắn.
Đôi mắt vàng của Cassis, nhận ánh sáng từ đèn chùm, sáng sâu hơn những lúc khác.
Tôi từ từ giơ tay lên và đưa ra trước mặt hắn.
Và kiêu hãnh yêu cầu.
“Hôm nay, tôi cho phép ngài có cơ hội nắm lấy tay tôi.”
Đó thực chất là một lời mời khiêu vũ.
Ngay khoảnh khắc đó, một tiếng ồn ào như đàn ong vỡ tổ vang lên trong phòng tiệc.
Chính Cassis Pedelian là người đã trực tiếp tấn công Agrece vào mùa đông năm ngoái.
Đó là sự trả thù cho hành động cực kỳ tàn bạo mà Agrece đã làm với hắn ba năm trước, và với thành công của cuộc trả thù đó, quan hệ giữa Agrece và Pedelian đã đi đến mức tồi tệ nhất.
Thế nên, việc tôi, một người thuộc Agrece, lại chủ động lựa chọn và mời hắn khiêu vũ khiến mọi người phải kinh ngạc.
Hơn nữa, thái độ của tôi cực kỳ đường hoàng, không hề có chút e dè hay do dự.
Tuy nhiên, nếu tôi không hành động, Cassis sẽ là người đến với tôi trước.
Không chỉ vì mối quan hệ của tôi và hắn, mà còn vì phía Pedelian sẽ không có ý định để tình trạng căng thẳng này kéo dài mãi.
Nhưng vì kịch bản Cassis ngỏ lời trước và tôi đồng ý không phải là tối ưu nhất, nên tôi đã chủ động đi trước một bước.
Bây giờ, mọi người nín thở, chờ đợi phản ứng của Cassis.
Cuối cùng, Cassis, người đang nhìn chằm chằm vào tôi, giơ tay lên và lịch thiệp nắm lấy tay tôi.
Sau đó, giọng nói trầm ấm chứa đựng một nụ cười nhẹ của hắn rót vào tai tôi.
“Đó là vinh dự lớn lao nhất, tiểu thư Roxana Agrece.”
Ngay sau đó, một nụ hôn nóng bỏng đã đóng dấu lên chiếc găng tay mỏng phủ trên mu bàn tay tôi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới