“Đó là vinh dự lớn lao nhất, tiểu thư Roxana Agrece.”
Ngay sau khi Cassis chấp thuận, một sự xôn xao còn lớn hơn nữa đã bùng lên trong phòng tiệc.
Cassis nắm lấy tay Roxana, thực hiện nghi thức hôn lên mu bàn tay một cách trang trọng.
Sau đó, hai người nắm tay nhau và cùng bước đi.
Toàn bộ quá trình diễn ra tự nhiên như nước chảy.
Họ giữ vẻ mặt bình tĩnh và ung dung nhất, như thể hoàn toàn không bận tâm đến những người xung quanh đang náo loạn.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?”
Trong số các gia tộc, Agrece là gia tộc xáo động lớn nhất.
“Tại sao Roxana lại chủ động mời khiêu vũ trước?”
“Hơn nữa, không phải gia tộc khác mà lại là Pedelian...!”
Tuy nhiên, tiếng la ó của họ lập tức im bặt ngay khi Jeremy lên tiếng cảnh cáo bằng giọng nói lạnh như băng.
“Tất cả im lặng! Mấy người nghĩ đây là Agrece để mấy người muốn làm loạn thế nào thì làm à?”
Ánh mắt lạnh lẽo của Jeremy quét qua những người trong gia tộc một lượt.
“Vì mấy người không biết nhìn nhận tình hình và cứ hành xử như đám chó hoang trong đấu trường, nên chị Roxana mới phải đứng ra đó.”
Nghe vậy, họ cũng có vẻ vướng mắc điều gì đó trong lòng nên khó chịu mà ngậm miệng lại.
Bởi lẽ, không ai ở đây là không biết mục đích của việc năm gia tộc tụ họp tại Yggdrasil là gì, và vị thế hiện tại của Agrece trong số đó.
Nhưng thực ra, trong lòng Jeremy cũng đang sôi sục.
Tuy nhiên, tất cả những gì cậu mong muốn ngay từ đầu đều là vì Roxana.
Hôm qua, hai người gặp lại sau một thời gian dài và đã trò chuyện suốt một buổi tối.
Lúc Roxana thở ra một hơi thật khẽ và nắm lấy tay cậu.
“Em đã vất vả nhiều rồi, em trai của chị.”
Chỉ một câu nói đó, Jeremy đã cảm thấy mọi thứ khác đều không còn quan trọng nữa.
Mặc dù cậu chưa từng oán trách Roxana dù chỉ một chút…
Nhưng những cảm xúc gỉ sét đã âm thầm tồn đọng trong lòng cậu bấy lâu nay dường như tan chảy hết vào khoảnh khắc đó.
“Chị, em sẽ...”
Jeremy siết chặt hơn bàn tay Roxana và nói.
“Em sẽ làm tốt hơn.”
Với ý muốn van nài cô đừng bỏ rơi mình lần nữa, cậu tha thiết nhìn Roxana.
Phải làm gì để không bị bỏ rơi lần nữa?
Liệu cậu có thể trở thành một người có ích hơn cho cô không?
Jeremy thật lòng nghĩ rằng sẽ không có gì tuyệt vời hơn nếu cậu có thể cống hiến trọn đời cho Roxana và chết đi.
Nếu cô chỉ cần cho phép cậu tiếp tục ở bên cạnh cô như thế này.
“Em đã làm rất tốt rồi.”
Roxana lặng lẽ nhìn cậu một lúc lâu, rồi mở lời khi Jeremy sắp sửa bị nỗi bất an bao trùm một lần nữa.
“Và Jeremy. Em không cần phải cố gắng làm bất cứ điều gì cho chị nữa.”
Nghe lời đó, tim cậu như chùng xuống.
Roxana nhìn chằm chằm vào Jeremy với khuôn mặt không chút biểu cảm.
Có phải chị ấy đang ám chỉ rằng không cần cậu nữa không?
Có phải ý là cậu không cần phải làm gì nữa không?
“Chúng ta đừng như vậy nữa.”
Nhưng Roxana áp hơi ấm sâu hơn vào bàn tay Jeremy và thủ thỉ với cậu.
“Em và chị đều hiểu rõ cuộc sống trống rỗng đến mức nào khi giá trị của nó bị quyết định bởi những điều như vậy. Vì vậy, chúng ta đừng làm thế với nhau nữa.”
“Chị...”
“Dù em không thể làm bất cứ điều gì cho chị cũng không sao.”
Và với những lời tiếp theo, Jeremy không kìm được mà nín thở.
“Dù sao đi nữa, em vẫn là em trai quý giá của chị, và chị tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em.”
Roxana nhìn cậu, khẽ mỉm cười mờ nhạt như mực loang trong nước.
“Chị xin lỗi vì đã bỏ đi như thế vào ngày hôm đó. Chị sẽ không làm vậy nữa.”
Lời cuối cùng Roxana thủ thỉ đã khắc sâu vào trái tim Jeremy.
“Jeremy. Trong Agrece này, người thật lòng mong chị hạnh phúc từ tận đáy lòng, duy nhất chỉ có mẹ chị và em.”
Khoảnh khắc đó, Jeremy tin rằng cậu đã nhìn thấy sự chân thành rõ ràng như thể có thể nắm bắt được của Roxana, hơn bất kỳ khoảnh khắc nào trong cuộc đời cậu.
Đối với Jeremy, đó là một điều rực rỡ như những vì sao chiếu sáng trên bầu trời đêm, và ngọt ngào hơn cả hương hoa lan tỏa khắp vườn.
Vốn dĩ, Jeremy có thể làm bất cứ điều gì Roxana yêu cầu.
Vì vậy...
Lần này cũng vậy, nếu đó là ý muốn của cô.
Hơn nữa, không chỉ vì lý do đó, chuyện này cũng là điều cần thiết cho Agrece.
Chắc chắn nếu Roxana không có mặt ở đây, Jeremy đã đứng ra rồi.
Nếu đã vậy, càng không có lý do gì để không ủng hộ Roxana ở đây.
“Ta biết tấm lòng mọi người, nhưng hiện tại ở đây, tất cả hãy ngoan ngoãn và đừng gây chuyện. Ta cũng không bảo mọi người phải nhẫn nhịn mãi.”
Trước thái độ của Jeremy, bất ngờ lại mang tính vỗ về, bầu không khí căng thẳng của Agrece đã giảm bớt đáng kể.
Jeremy bỏ lại các em cùng cha khác mẹ và bước đi.
Nơi cậu hướng tới là chỗ Sylvia Pedelian đang đứng.
***
Orka, người đã đứng một góc phòng tiệc lặng lẽ quan sát tình hình từ nãy, cuối cùng không nhịn được mà bật cười khà khà.
“A, thật may là đã đến Yggdrasil.”
Mới chỉ ngày thứ hai thôi mà đã thú vị thế này rồi.
“Ừ, may mà thấy vui...”
Pandora đứng bên cạnh Orka lẩm bẩm với vẻ khó chịu.
Không giống Orka đang vui vẻ, Pandora đã phải né tránh ánh mắt của Jeremy Agrece từ nãy đến giờ và cảm thấy khá phiền phức.
Bây giờ thì ả đã thấy nhẹ nhõm hơn khi cậu ta đã đi đến chỗ khác cùng với Sylvia Pedelian.
Pandora nghĩ ả nên tìm một góc nào đó rồi rút lui một cách hợp lý.
Thế nhưng, không hề biết ý nghĩ của ả, Orka đột ngột choàng tay qua vai Pandora.
“Vậy chúng ta cũng đi chứ, chị họ?”
“Đi đâu?”
“Đã có người bắt đầu hành động rồi, chúng ta không thể tụt lại được.”
Mặc kệ vẻ mặt cau có của Pandora, Orka bắt đầu tìm kiếm người để giao tiếp.
“Xem nào. Tiểu thư Sylvia, người quen, đã bị thủ lĩnh Hắc tộc hớt tay trên. Ồ. Kia, người đứng cạnh thủ lĩnh Xích tộc ấy, hình như hợp gu của chị. Lại gần xem sao?”
“Cậu tự đi đi.”
“Ây da, chị biết ta nhút nhát mà. Và chị nhìn kỹ xem. Thật sự đúng gu chị luôn ý?”
“Làm sao cậu biết gu đàn ông của chị?”
“Nhìn mấy con quái vật chị nuôi là biết mà?”
Nói rồi, Orka kéo Pandora về phía chỗ Luzark Castro đang đứng.
Đương nhiên, ý muốn của Pandora hoàn toàn không được xem xét đến.
Ngày thứ hai ở Yggdrasil.
Buổi dạ tiệc đã chính thức bắt đầu.
***
Từ khắp nơi, những ánh nhìn dày đặc và dai dẳng bay tới.
Roxana và Cassis tiếp nhận những ánh nhìn đó không chút e dè khi họ băng qua phòng tiệc.
“Hôm nay, tiểu thư Agrece xinh đẹp lộng lẫy.”
Đột nhiên, nghe thấy giọng nói bên cạnh, Roxana ngước đầu lên.
Cassis đang nhìn xuống cô với vẻ mặt vẫn trang trọng.
Thái độ và biểu cảm giữ khoảng cách, và cách nói chuyện hoàn toàn chỉ mang tính xã giao.
Nhưng sự ấm áp trong ánh mắt hắn hướng về cô chắc chắn không phải là ảo giác.
Roxana khẽ mỉm cười với Cassis.
“Cảm ơn ngài. Được nghe lời khen đó từ Người Thừa Kế Xanh, không phải ai khác, tôi càng vui mừng hơn.”
Cô cũng nói bóng gió rằng cô muốn trông thật đẹp trong mắt hắn hơn bất kỳ ai khác.
“Tôi mới là người vinh dự khi được tiểu thư Agrece chọn lựa.”
Dù có vẻ là một cuộc đối thoại xã giao, nhưng bên trong nó ẩn chứa những cảm xúc và chân tình mà người ngoài không thể biết.
“Cảm xúc thật mới lạ khi nắm tay nhau bước đi ở một nơi như thế này.”
“Tôi cũng vậy.”
Việc Roxana mời khiêu vũ, cũng như tình huống hiện tại, không phải là điều đã được thảo luận trước đó.
Tuy nhiên, hai người vẫn trò chuyện một cách bình thản.
Trong lúc đó, Roxana khẽ quay đầu lại nhìn chỗ mình vừa rời đi, cô thấy Jeremy và Sylvia đang đứng đối diện nhau.
Điều đó khá bất ngờ nên Roxana hơi kinh ngạc.
Nhưng sau đó, lấy sự việc đó làm điểm khởi đầu, những người khác cũng bắt đầu hòa lẫn và giao tiếp với các gia tộc khác.
Bố cục bàn ghế trong phòng tiệc hôm nay khác biệt rõ rệt so với hôm qua.
Trong bữa tiệc hôm qua, những chiếc bàn dài được xếp thành hàng giúp người của các gia tộc dễ dàng ngồi thành nhóm, thì hôm nay, những chiếc bàn tròn nhỏ được bố trí rải rác khắp sảnh, tạo không gian cho tối đa bốn đến năm người tụ tập tại một chỗ.
Cassis và Roxana di chuyển đến một trong những chiếc bàn đó, dưới mọi ánh nhìn của tất cả mọi người trong phòng tiệc.
Roxana, được Cassis hộ tống, ngồi xuống ghế trước, sau đó Cassis ngồi đối diện cô.
“Chuyến đi đến Yggdrasil của tiểu thư có bình an không?”
Sau đó, Cassis hỏi Roxana trước.
Vì vẫn còn nhiều tai mắt xung quanh, họ tiếp tục cuộc trò chuyện với giọng điệu khác so với thường ngày.
“Cảm ơn ngài quan tâm, tôi rất thoải mái. Công tử cũng có một hành trình suôn sẻ chứ?”
Đó là một câu hỏi xác nhận xem họ có gặp vấn đề gì trên đường đến Yggdrasil hay không.
“Ta đã có chút lo lắng vì đây có vẻ là một lịch trình dài hơn bình thường, nhưng mọi việc thuận lợi hơn dự đoán ban đầu.”
Nghe câu trả lời bình tĩnh của Cassis, Roxana xác nhận rằng tín hiệu hắn gửi cho cô lúc cô ở ban công mang ý nghĩa đúng như cô đã nghĩ.
‘Quả nhiên, hắn không chạm trán với Vertium.’
Lúc đó, người phục vụ mang đồ ăn đến và bắt đầu đặt bát đĩa và ly nước lên bàn của hai người.
“Trưa nay khi đến Yggdrasil, ta tình cờ thấy tiểu thư Agrece đang đứng ở ban công phòng.”
Cassis, người vô tình liếc nhìn những người phục vụ, lại mở lời với Roxana.
“Cơn mưa lớn đêm qua đã tạnh, nên tôi ra ngoài hóng gió một chút.”
“Có vẻ như cô đã đến Yggdrasil sớm.”
“Có lẽ tôi đến sớm hơn Pedelian gần hai ngày.”
Cassis dường như tò mò muốn biết Roxana đến Yggdrasil khi nào.
Roxana vươn tay lấy ly nước vừa được đặt bên cạnh và trả lời.
Cassis lặng lẽ quan sát hành động đó một lát, rồi nghiêng đầu sang một bên và từ từ mở miệng lần nữa.
“Tiểu thư đã gặp gỡ được người nhà mà mình mong nhớ chưa?”
Đúng khoảnh khắc đó, tay Roxana đang nâng ly nước thì khựng lại.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới