Người nhà mà cô mong nhớ.
Ý hắn là Jeremy?
Hay là...
Roxana ngừng một lát, lặng lẽ nhìn vào mắt Cassis đang ngồi đối diện.
“Tôi đã gặp cả người tôi mong nhớ và người không.”
Ngón tay trắng ngần như tạc từ ngọc trai chậm rãi lướt trên ly thủy tinh.
“Có vẻ một trong số đó đã vô tình chạm mặt với người của Pedelian trước... Tôi lo lắng không biết liệu anh ta có gây ra điều thất lễ nào không.”
Cô vốn đã biết Deon và Cassis có gặp nhau.
Hơn nữa, Deon không hề tỏ ra hài lòng về việc Roxana và Cassis đã ở bên nhau cho đến gần đây.
Vì vậy, cô lo lắng không biết anh ta có gây hại cho Cassis hoặc những người của Pedelian không.
Đặc biệt là khi nghĩ đến thái độ của Deon mà cô thấy ngày hôm qua, hoàn toàn không có gì lạ nếu anh ta trực tiếp đối đầu với Cassis.
Dù Cassis trông có vẻ không bị thương tích gì ở bề ngoài... nhưng biết đâu nó đã được hồi phục nhờ khả năng chữa trị của hắn rồi.
Tất nhiên, cô không nghĩ Cassis dễ dàng bị áp đảo.
Tuy nhiên, với đặc tính của Agrece, Deon giỏi đánh lén.
Trong tình huống đó, hơn nữa Cassis còn có những người cần phải bảo vệ bằng chính đôi tay mình, nên việc đánh đuổi Deon mà không bị thương có lẽ không phải là dễ dàng.
Roxana mang theo nỗi lo đó nhìn Cassis.
Cassis dường như cũng hiểu được lòng cô.
“Việc đó...”
Khoảnh khắc tiếp theo, Cassis mỉm cười kỳ lạ trên khóe môi.
Rồi từ đôi môi ngay ngắn của Cassis, một giọng nói mang cảm giác xa lạ với sự ngay thẳng đó rò rỉ ra.
“Nếu là hành động thất lễ theo ý cô, thì ta e rằng người gây ra lại là ta đi.”
Trước lời nói bất ngờ, tay Roxana đang lướt trên ly thủy tinh dừng lại đột ngột.
Đôi mắt đỏ của cô, đóng đinh vào Cassis, mở to hơn một chút như thể rất ngạc nhiên.
Trong đó phảng phất một chút sự bàng hoàng chưa kịp che giấu.
… Hắn vừa nói gì?
Người gây ra điều thất lễ với đối phương lại là hắn?
Cassis vừa nói như vậy.
Chẳng lẽ Cassis đã tấn công Deon và gây thương tích cho anh ta?
Hơn nữa, phản ứng hiện tại của Cassis có vẻ hơi xa lạ.
“Thật vậy sao...?”
“Ừ.”
Cô hỏi ngược lại vì cảm thấy có chút bối rối, nhưng Cassis cũng không ngần ngại trả lời lần này.
Sau đó, hắn lẳng lặng nhìn vào mắt Roxana và hỏi.
“Cô sẽ trách phạt ta chứ?”
Roxana cảm thấy nghẹn lời trong giây lát và nhìn thẳng vào mặt Cassis.
Dưới ánh đèn chùm, khuôn mặt hắn tỏa sáng trong trẻo hơn những lúc khác.
Cassis cũng mặc lễ phục như Roxana và những người khác ở đây, khiến hắn trông càng tuyệt vời hơn.
Trong tình huống đó, hắn nhìn cô với vẻ mặt quá đỗi tự nhiên mà hỏi, khiến cô không thể thốt ra dù chỉ là một lời phàn nàn nhỏ nhặt.
Cô cảm thấy như vừa thoáng thấy một khía cạnh bất ngờ của Cassis.
“Sao tôi có thể.”
Roxana giả vờ ho và đưa tay che miệng, vì cảm thấy mình không thể kiểm soát biểu cảm.
“Ngay cả khi ngài có gây ra bất cứ điều thất lễ nào, tôi cũng sẽ không trách phạt ngài đâu.”
Đó là một câu trả lời phù hợp với hoàn cảnh, nhưng cũng là chân thật từ Roxana.
Khóe môi Cassis cuối cùng cũng nở một nụ cười nhẹ khi nghe lời cô.
“Ta rất vui. Lời cô nói khiến ta thấy yên tâm.”
Ánh mắt hắn nhìn Roxana cũng trở nên dịu dàng hơn nhiều.
Cơn gió xuân ấm áp từ ánh mắt đó như lan tỏa vào trái tim Roxana.
Không, mật sắp chảy ra từ mắt anh rồi...
Tất nhiên, cô không cảm thấy khó chịu khi nhìn, nhưng cô tự hỏi liệu hắn có nên giấu ánh mắt đó một chút trước khi người khác nhìn thấy không.
Tuy nhiên, may mắn thay, Cassis lại thay đổi biểu cảm trước khi Roxana cảm thấy bối rối.
Khuôn mặt hắn vô cảm đến mức hoàn toàn che giấu được vẻ mềm mại vừa rồi, khiến Roxana thậm chí có chút hụt hẫng.
Nhưng ngay sau đó, lời nói thoát ra từ môi Cassis lại...
“Nhân tiện, trong số những người đi cùng ta, có một người rất ngạc nhiên khi thấy vị khách không mời.”
Tay Roxana lại khựng lại một lần nữa.
Những người đi cùng.
Nếu đó là người thuộc Pedelian, Cassis sẽ không gọi họ như thế này.
Vậy thì chỉ còn lại một người.
“Nếu nói người đi cùng thì ý ngài là?”
Khi ánh mắt họ chạm nhau, Cassis khẽ gật đầu.
“Đúng là người cô đang nghĩ đến.”
Một ngọn đèn đỏ mang ý nghĩa cảnh báo bật sáng trong đầu Roxana.
Deon và Nix đã gặp nhau.
Cô không cảm thấy chút dấu hiệu nào của chuyện đó từ Deon ngày hôm qua.
Nhưng sự thật hai người gặp nhau không làm cô ngạc nhiên bằng lời Cassis nói thêm.
“Họ có quen biết nhau trong quá khứ, cả hai đều nhận ra nhau và có chút bối rối.”
Khoảnh khắc đó, tiếng ồn xung quanh giảm hẳn.
Giọng nói trầm thấp mà cô vừa nghe như bị vỡ vụn, lộn xộn văng vẳng bên tai.
Vì vậy, cô không thể nắm bắt được ý nghĩa của nó một cách rõ ràng.
Sau khi khó khăn lắm mới nhận ra ý nghĩa, một cơn lũ nghi vấn ập đến Roxana.
“Tiểu thư Agrece.”
Rồi một giọng nói vững vàng từ phía trước đột nhiên vang lên, khiến cô tỉnh táo lại.
Cô dịch chuyển ánh mắt đang bị lệch trở lại, và thấy đôi mắt vàng thẳng thắn không hề lay động đang nhìn thẳng vào cô.
Cassis đang cẩn thận quan sát tình trạng của Roxana.
Sau khi Cassis lọt vào tầm mắt, sự xáo trộn trong lòng Roxana cũng từ từ lắng xuống và trở nên bình tĩnh.
“Ra vậy... Tôi hơi ngạc nhiên vì quá bất ngờ.”
Cuối cùng, giọng nói thoát ra từ môi cô hoàn toàn giữ được sự bình tĩnh thường ngày.
Roxana thậm chí còn mỉm cười nhẹ với Cassis.
Thấy vậy, Cassis cũng thấy yên tâm.
“Thật thú vị. Họ nhận ra nhau. Nếu có cơ hội, tôi muốn nghe thêm về chuyện này vào lần sau.”
“Nếu ta có thể giúp được, bất cứ lúc nào ta cũng sẵn lòng.”
Nói rồi, hai người trao đổi một cái nhìn ngắn ngủi.
Tiếng nhạc êm dịu vang lên từ nơi không xa.
Xung quanh, những tiếng nói chuyện râm ran đã tiếp tục.
Cùng với thời gian trôi qua, bữa tiệc cũng dần trở nên sôi động.
***
“...”
Cùng lúc đó, Deon đang nhìn xuống Achille bị trói.
Người em cùng cha khác mẹ mà anh ta đã tự tay móc tim và giết chết theo lệnh của cha mình, Lante.
Ở lối ra vào có nhiều lớp khóa chồng lên nhau, nhưng việc mở khóa đó không quá khó khăn đối với Deon.
Thà rằng đó là thiết bị sử dụng chú thuật thì sẽ khó khăn hơn.
Tuy nhiên, bên trong Yggdrasil, một khu vực phi quân sự, không ai được tự do sử dụng chú thuật.
Bên dưới, bữa tiệc hẳn đã diễn ra náo nhiệt.
Nhưng Deon không tham dự mà đang đứng trong căn phòng chỉ có sự tĩnh lặng này.
‘Achille’, người anh ta vừa chạm mặt trong nhóm Pedelian cách đây không lâu, hiện đang bị nhốt trong một căn phòng hẻo lánh của Yggdrasil.
Hiện tại gã không có ý thức hay sao mà hơi thở nghe thấy rất sâu và chậm.
Người Deon đang nhìn là con rối do Vertium tạo ra.
Luồng khí tức đặc biệt này không thể là của người sống, và Cassis Pedelian cũng không phủ nhận lời Deon phỏng đoán rằng gã này là con rối của Vertium.
Cassis Pedelian đã nói rằng con rối này cũng là ‘Achille thật’.
Đó là điều vẫn còn là một câu hỏi đối với Deon cho đến giây phút này.
Dù không rõ chi tiết nội tình, nhưng việc con rối này được bí mật đưa đến và bị nhốt trong Yggdrasil, tránh xa ánh mắt của mọi người, chứng tỏ công việc liên quan đến nó chắc chắn không hề nhẹ nhàng.
Cassis Pedelian.
Con rối gợi nhớ đến Achille.
Mối liên kết là Vertium.
Và Roxana, người đã để lại dấu vết ở đó.
Vậy cô có biết về sự tồn tại của thứ đang ở trước mắt Deon này không?
“Khi giết Achille, cậu đã nghĩ gì?”
Đột nhiên, giọng của Sierra mà anh ta từng nghe tràn vào tai như nước mưa.
“Khi cố giết Lante, cậu đã cảm thấy thế nào?”
“Nếu Maria chết trước mắt cậu thì sao?”
Tại sao những lời nói không gợi lên chút cảm xúc nào vào lúc đó lại xuất hiện trong đầu anh ta ngay bây giờ?
“Cậu là con quái vật do Lante tạo ra.”
Trong đôi mắt đỏ lạnh lẽo không một chút hơi ấm, hình ảnh cậu bé xinh đẹp đang ngủ yên được phản chiếu.
“Tôi căm ghét và khinh miệt cậu tột cùng.”
Một thứ gì đó không rõ bò lên từ ngón chân Deon, để lại một cảm giác khó chịu.
Cuối cùng, bàn tay buông thõng nặng trĩu của anh ta vươn ra về phía cậu bé đang ở trước mặt.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới