***
Ban đầu, nó là một làn sương đen vô định hình.
Nhưng sau khi bị đẩy đến như một cơn bão cát và vón lại thành một khối, nó biến thành một bóng đen khổng lồ lúc nào không hay.
‘...’
Đôi mắt đỏ như máu, màu sắc duy nhất trên đó, bất động nhìn chằm chằm vào Nix.
Gã cảm giác như sẽ bị nghẹt thở trong sự im lặng nặng nề không có hồi kết.
Ánh nhìn âm thầm rình rập và quan sát gã khiến tóc gáy dựng đứng.
Nix đối diện với đôi mắt đỏ, không thể cử động dù chỉ là một ngón tay, giống như một con côn trùng bị mắc vào mạng nhện.
Cuối cùng, bàn tay của bóng đen đen kịt vươn ra về phía gã.
“Hức...!”
Khoảnh khắc một cơn đau buốt xuyên thẳng vào giữa ngực, Nix thở dốc và mở mắt.
Gã vô thức sờ ngay vào vùng tim.
Nhưng không có vết thương nào ở đó.
Chỉ là trái tim gã, vốn luôn giữ nhịp đập ổn định, hôm nay đang đập thình thịch quá đỗi ồn ào.
“Ngay cả con rối cũng biết gặp ác mộng à?”
Ngay lúc đó, một giọng nói tĩnh lặng xuyên qua bóng tối và lướt qua tai gã.
Nix theo phản xạ quay đầu theo hướng giọng nói.
Đêm đã khuya, ánh trăng mờ ảo đang thấm vào căn phòng tối om.
Ánh trăng lạnh lẽo rọi xuống cơ thể của ai đó đã ở trong phòng từ lúc nào.
Ánh sáng trắng phủ lên mái tóc được vương vấn bởi ánh sáng nhẹ nhàng, lên khuôn mặt thon thả lộ ra giữa mái tóc, và cả bờ vai tròn trịa với đường cong mềm mại.
Người vừa nói với Nix không ai khác chính là Roxana.
Cô ăn mặc lộng lẫy, có vẻ như vừa tận hưởng bữa tiệc.
“Đó là… ác mộng?”
Nix vô tình nhắc lại lời vừa nghe và tự hỏi ngược lại.
“Tôi vừa nằm mơ ư?”
“Hỏi ta cũng vô ích.”
Khi Roxana nghiêng đầu, chiếc bông tai đeo trên tai cô lấp lánh dưới ánh trăng.
Rồi Nix đột nhiên nhận ra rằng tình huống hiện tại có gì đó bất thường.
“Khoan đã, sao cô...”
Tại sao Roxana lại ở đây?
Hơn nữa, đây là lần đầu tiên gã mặt đối mặt với cô kể từ hầm ngục của Pedelian.
Trong suốt thời gian di chuyển đến Yggdrasil, nơi gã đang bị giam giữ, Roxana hoàn toàn không xuất hiện trước mặt gã.
Nhưng giờ đây, cô xuất hiện trước mặt gã và nói chuyện một cách rất tự nhiên.
Nix chợt nhớ lại lời Roxana đã nói ở Pedelian và cảm thấy bất hòa với tình hình hiện tại.
“Cô lừa tôi?”
Cho đến giờ, gã bị phân tâm bởi những thứ khác nên chưa kịp nghĩ đến chuyện này.
Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt Roxana, sự nhận ra muộn màng xẹt qua tâm trí gã.
Ngay sau đó, khuôn mặt Nix nhăn nhúm lại như tờ giấy.
“Cô bảo sẽ gửi tôi về Vertium cơ mà! Tôi nghe nói đây là Yggdrasil! Hơn nữa, phiên điều trần về thuật chế tạo con rối của Vertium là cái quái gì? Ngay cả việc Noel bỏ rơi tôi cũng là nói dối luôn?”
Roxana cảm thấy khó chịu khi nhìn Nix trừng mắt.
Cô hơi tiếc vì mọi chuyện đã có thể dễ dàng hơn nếu Vertium tấn công trước.
Cô muốn phá vỡ niềm tin của Nix vào Vertium nhiều hơn nữa trước khi vào Yggdrasil.
Cô cũng từng nghĩ rằng nếu có thể nghe được lời khai gay gắt của Nix về thí nghiệm trên cơ thể người của Vertium, việc kết thúc chuyện này sẽ nhanh hơn.
Nhưng mục đích hàng đầu vẫn là để Nix rung chuyển và đau khổ vì cảm giác bị phản bội bởi chủ nhân.
Cô nên diễn tả cảm xúc mà cô dành cho Nix như thế nào nhỉ?
Đúng rồi...
Nếu cần phải giải thích cảm xúc này bằng lời, thì nó là như vậy.
Theo một nghĩa nào đó, nó tương tự với việc cô đã giữ Deon bên cạnh với cơn thịnh nộ lạnh lùng thiêu đốt cô mỗi ngày.
Ý định giết Nix đã biến mất khi cô rời khỏi Vertium ngày hôm đó.
Tất nhiên, cô không hề nảy sinh tình cảm nhân hậu với gã ta lúc này.
Ngược lại thì còn có thể hơn.
Roxana muốn mang lại cho con con rối này nhiều loại tuyệt vọng và đau đớn mà một người sống có thể cảm nhận được.
Khoảnh khắc duy nhất cô do dự vì sự xảo quyệt của Nix đội lốt Achille ở Vertium.
Roxana vẫn không thể chấp nhận khoảnh khắc do dự chỉ kéo dài khoảng một giây đó.
Càng không thể chấp nhận hơn vì lúc đó, cô thực sự cảm thấy Nix là Achille hoàn toàn.
Roxana lẳng lặng nhìn Nix đang bày tỏ cơn thịnh nộ muộn màng, rồi khẽ mở môi.
“Ngươi đã gặp Deon rồi, đúng không?”
Khoảnh khắc đó, chuyển động của Nix ngừng lại.
Cái miệng ồn ào cũng im bặt, và ngay cả sự chớp mắt cũng biến mất như đã đông cứng.
Gã dường như không nhận ra rằng Roxana đã đổi chủ đề mà không trả lời.
Nix chợt nhớ lại người đàn ông tóc đen và mắt đỏ mà gã đã chạm mặt khi đi cùng đoàn Pedelian.
Tên anh ta, thoát ra từ miệng Cassis Pedelian, chính là ‘Deon Agrece’.
Sau đó, bóng đen vừa xuất hiện như ảo ảnh và xuyên thủng trái tim gã cũng lướt qua tâm trí.
Khoảnh khắc đó, một cảm giác nhói lan ra trong ngực.
“N–Người đàn ông đó… cũng ở đây?”
Một linh cảm xấu từ từ bò lên sống lưng gã.
Nix vô thức căng thẳng và hạ thấp giọng.
Gã hoàn toàn quên mất những gì gã đã chất vấn Roxana cho đến lúc nãy.
Kể từ ngày lần đầu tiên nhìn thấy người đàn ông đó cho đến hôm nay, tất cả mọi thứ khác đều dễ dàng mất đi ý nghĩa khi gã nghĩ đến đôi mắt đỏ rùng rợn đó, như thể nó vẫn đang theo dõi gã dù không thấy.
Dù cơ thể không thể đổ mồ hôi, Nix cảm thấy lạnh buốt như mồ hôi lạnh đang chảy dọc sống lưng.
“Ngươi có biết anh ta là ai không?”
“Là người đã giết chủ nhân gốc của cơ thể này.”
Nix đáp lại trong khi lo lắng quét mắt nhìn xung quanh.
Roxana im lặng một lát, rồi lại hỏi Nix.
“Đây là lần đầu ngươi thấy anh ta, làm sao ngươi biết điều đó? Deon nói với ngươi à?”
“Không, chỉ là...”
Nix nhăn mặt khi nhớ lại cảm giác kinh khủng lúc đó.
“Chỉ là tôi có thể biết.”
Ngay cả khi nghĩ lại, đó thực sự là một cảm giác tồi tệ.
Ngay cả bây giờ, khi nghĩ đến người đàn ông đó, tất cả lông tơ trên người gã như dựng đứng lên.
Nix đưa tay vô cớ xoa sống mũi.
Theo chuyển động đó, dây xích sắt buộc vào người gã phát ra tiếng động khó chịu.
Ánh mắt Roxana dừng lại một chút ở hành động đó của Nix.
Rồi Nix đột nhiên nhớ lại luồng khí mát mẻ tràn vào cơ thể, khi gã đang choáng váng trong cơn sốc vào đêm gặp Deon.
Gã nhớ lại cảm giác bình yên không thể tin được lan tỏa khắp cơ thể khi tay Sylvia Pedelian chạm vào.
Nhớ lại điều đó, tâm trí gã bắt đầu ổn định trở lại.
Đó là lúc Roxana mở lời lần nữa.
“Anh ta ở đây.”
Nix giật mình trước lời nói thoát ra qua đôi môi hé mở của cô.
“Và vừa đứng trước mặt ngươi xong.”
Với lời nói tiếp theo, gã càng cảm thấy tim mình như rớt xuống.
Nhưng sau đó, gã nhe răng và gầm gừ với Roxana.
“Bớt xạo đi! Đừng tưởng tôi không biết cô lại muốn lừa tôi!”
“Ai biết được, tuỳ ngươi nghĩ thôi.”
Roxana để lại lời nói mơ hồ rồi đứng dậy.
“Chỗ này, khóa chẳng ra gì. Chỉ cần chạm vào là mở dễ dàng.”
Nhưng giọng cô nói thêm khi bước về phía cửa như thể cố tình để gã nghe thấy.
“Vậy nên, người đó cũng có thể dễ dàng vào được.”
“Cô...!”
Nghe tiếng Nix nghiến răng vì tức giận từ phía sau, Roxana rời khỏi phòng.
***
Roxana rời khỏi phòng Nix và khôi phục các khóa cửa trở lại trạng thái ban đầu.
Điều này không quá khó khăn vì đây là một trong những điều cô học được như cơm bữa ở Agrece.
Cuối cùng, sau khi khóa chốt cuối cùng và buông tay, ánh mắt Roxana trở nên lạnh lẽo.
Lời cô nói với Nix không phải là giả dối.
Rõ ràng Deon đã vào và ra khỏi căn phòng này.
Roxana biết điều đó nhờ tín hiệu của bướm độc và đã rời khỏi phòng tiệc trước.
Nhưng khi cô đến, Deon đã biến mất.
Cô không biết anh ta đã đi đâu sau đó.
Bởi vì số lượng bướm cô có thể sử dụng bên trong Yggdrasil chỉ là vài con cô đã lén mang ra và giấu đi trước, và ngay cả những con đó cũng không thể phát huy hết khả năng.
Vì vậy, tất cả những gì cô biết là tin tức về sự xâm nhập của Deon thông qua con bướm đặt trong phòng giam Nix.
Việc không có ai lảng vảng gần đó vì đang giữa buổi tiệc, và sự chủ quan không đặt người canh gác trước cửa vì tin tưởng vào ổ khóa kiên cố đã cho phép Deon và Roxana ra vào.
Nix, người cô gặp lại, có khuôn mặt khá tiều tụy chỉ sau vài ngày.
Đúng như lời Cassis nói, có vẻ gã ta đã nhận ra sự hiện diện của Deon.
Nên coi đó là một phản xạ còn sót lại trong cơ thể của Achille? Hay là dư ảnh của ký ức còn lại trong não?
Dù là điều khó giải thích, nhưng phản ứng của Nix là thật.
Cái vẻ lo lắng của gã với khuôn mặt Achille khi nghe tên Deon khiến cô cảm thấy khó chịu trong lòng, nên Roxana cố tình bày tỏ sự không thoải mái của mình với Nix.
Hơn nữa, hành động của Deon khi đến thăm Nix cũng làm Roxana bận tâm.
Vì tình huống hai người này gặp nhau là điều cô chưa từng tính đến, nên dây thần kinh của cô trở nên nhạy cảm một cách ngầm ẩn.
Không chỉ có Deon và Nix là vấn đề, giờ đây cô còn phải tính đến cả việc Deon và Cassis chạm trán bên trong Yggdrasil.
Đôi mắt đỏ của Roxana phản chiếu trên cửa sổ kính của hành lang sáng lên lạnh lùng.
Cô cố gắng trấn an bằng cách nhớ lại Cassis mà cô vừa thấy ở phòng tiệc.
… Ước gì mình có thể ở bên hắn lâu hơn. Bây giờ quay lại phòng tiệc cũng chỉ làm mọi chuyện trở nên kỳ lạ.
Việc Roxana và Cassis cùng nhau rời khỏi phòng tiệc sớm là một hình ảnh quá lộ liễu, nên chỉ có Roxana rời đi lúc nãy.
Dù biết là điều không thể tránh khỏi, nhưng sự tiếc nuối vẫn len lỏi.
Càng tiếc hơn vì họ đã dành thời gian ở bên nhau suốt cả ngày như một điều hiển nhiên trước khi đến Yggdrasil.
Nhưng...
Vẫn còn những việc khác cần ưu tiên bây giờ.
Roxana tận dụng lúc mọi người đang tập trung ở phòng tiệc, thả một con bướm vào bóng tối để xác định vị trí của Deon đã biến mất.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới