***
Đêm khuya, Cassis trở về phòng và mở cửa sổ vì cảm thấy không khí ngột ngạt.
Một làn gió mát mẻ, khác hẳn ban ngày, lướt qua má hắn và ùa vào phòng.
Thời gian trôi đi thật chậm kể từ khi Roxana rời khỏi phòng tiệc trước.
Cuối cùng, Cassis cũng rời đi cùng Sylvia trước khi buổi tiệc kết thúc.
Cassis vẫn chưa biết lý do thật sự Roxana rời khỏi phòng tiệc trước là gì.
Cô nói rằng bị đau đầu và muốn về phòng nghỉ ngơi sớm, nhưng Cassis biết đó không phải là lý do thật.
Vậy điều gì đã khiến Roxana hành động như vậy?
Cassis liên tục suy đoán về lý do đó.
Phòng hắn vừa ghé qua là phòng của Nix, đề phòng có chuyện gì.
Rồi hắn không khỏi cau mày khi nhận ra không có ai canh gác trước cửa.
Việc canh gác đã được thỏa thuận là các gia tộc sẽ thay phiên nhau, và hôm nay là lượt của Fipellion.
Nhưng không hiểu sao, trước cửa lại trống không.
Hơn nữa, dù rất mờ nhạt, nhưng có dấu vết cho thấy ai đó đã động vào ổ khóa.
Ngay khi hắn định vào trong để kiểm tra, thuộc hạ của Fipellion vừa rời đi đã xuất hiện.
Vì thế, Cassis buông tay đang hướng về phía nắm cửa.
Có thể người vào rồi ra chính là Roxana.
Và khí tức cảm nhận được qua cánh cửa chỉ là của một người, và sự dao động cũng rất yên ắng, nên có vẻ Nix không gặp vấn đề gì.
Cassis nhắc nhở thuộc hạ của Fipellion đang bối rối rồi rời khỏi cửa phòng.
Hắn cảm thấy việc Pedelian đảm nhận việc giám sát Nix sẽ tiện lợi hơn về nhiều mặt.
Rồi đột nhiên, một ánh nhìn sắc lẹm từ đâu đó lao tới và xuyên thấu da thịt.
Ánh mắt Cassis lạnh lùng quét qua bóng tối ngoài cửa sổ.
Dù hoàn toàn chìm trong đêm đen không thể nhận ra hình dạng, nhưng chủ nhân của ánh mắt đó chắc chắn đang ở nơi ánh mắt Cassis dừng lại.
Một lát sau, ánh mắt cực kỳ mạnh mẽ đến nhức nhối đó biến mất không dấu vết.
Nhưng Cassis không hành động ngay lập tức.
Đôi mắt lạnh băng dán chặt vào nơi hắn vừa cảm nhận được sự hiện diện.
Hắn đã từng cảm nhận ánh mắt như thế này cách đây vài ngày.
Ở khu vực trung lập nơi hắn đặt chân trước khi vào Yggdrasil.
“Tôi đã gặp cả người tôi mong nhớ và người không.”
Lời Roxana trong phòng tiệc đột nhiên hiện về.
Đôi mắt vàng chìm sâu hơn.
Cassis đã đoán Roxana và Deon Agrece có thể đã gặp nhau.
Nhưng kể từ khi xác nhận điều đó từ chính miệng cô, tâm trạng hắn tự nhiên chùng xuống.
Đó là điều hắn không thể tránh khỏi.
Mắt Cassis nhắm lại rồi mở ra một lần.
Sau đó, ngay khi Cassis chuẩn bị bước đi khỏi cửa sổ.
Một con bướm đỏ bay vào phòng hắn.
Đó chắc chắn là bướm độc của Roxana.
Khoảnh khắc nhìn thấy con bướm đỏ, sự lạnh lẽo đọng lại trong đôi mắt vàng lạnh buốt của Cassis tan đi.
“Roxana gửi sao.”
Con bướm vỗ cánh bay đến và lượn lờ quanh Cassis, rồi nhẹ nhàng đậu trên bàn tay hắn đưa ra.
“Ngay cả khi ngài có gây ra bất cứ điều thất lễ nào, tôi cũng sẽ không trách phạt ngài đâu.”
Vị đắng và ngọt ngào đồng thời đọng lại trong miệng.
Giữa những cảm xúc mâu thuẫn, Cassis nghĩ muốn đi tìm Roxana ngay lập tức và ôm chặt cô đến mức nghiền nát.
Hắn cũng cảm thấy lo lắng khi nhớ lại hình ảnh Roxana bối rối trước lời nói Deon Agrece và Nix nhận ra nhau.
Cassis dịu dàng vuốt ve cánh đỏ bằng ngón tay, như thể con bướm trước mặt chính là Roxana.
Đêm ở Yggdrasil dài hơn những lúc khác.
***
Khu vườn hoa hồng của Yggdrasil tràn đầy sức sống khác hẳn ngày hôm qua.
Khoảng 2 giờ chiều.
Một số người trong năm gia tộc có bầu không khí trở nên thoải mái hơn sau buổi tiệc tối hôm qua đã ra ngoài cùng nhau uống trà và trò chuyện.
“Chào cô, tiểu thư Pedelian.”
“Xin chào, thủ lĩnh Hắc tộc.”
Jeremy và Sylvia cũng là một phần trong số đó.
Jeremy chào hỏi một cách lịch sự trước, và Sylvia cũng mỉm cười đáp lại.
Sylvia, với mái tóc bạc dài tỏa sáng buông xõa duyên dáng, tô điểm bằng chiếc váy xanh và phụ kiện tóc tượng trưng cho Pedelian, đẹp nổi bật giữa những người tập trung tại Yggdrasil.
Tiệc trà trong vườn hoa lúc này chỉ có những người trẻ tuổi có vẻ cùng lứa.
Vì vậy, có rất nhiều người tiếp cận Sylvia và bày tỏ sự yêu mến với cô.
Cho đến lúc nãy, anh trai cô, Cassis Pedelian, cũng ở bên cạnh Sylvia.
Vì vậy, xung quanh họ không ngớt người.
Khi Cassis tạm thời vắng mặt, và những người vây quanh cũng vừa rời đi, ai đó chào cô và ngồi xuống đối diện.
Đó chính là Jeremy.
Có lẽ vì họ đã dành thời gian bên nhau trong buổi tiệc tối qua, nên sự ngượng nghịu giữa hai người đã giảm bớt đáng kể.
Jeremy cũng nhếch mép cười khi nhìn Sylvia mỉm cười.
Nhưng ý nghĩ xuất hiện trong đầu cậu có phần bất kính.
‘Quả nhiên, rất giống thằng chó xanh.’
Vì vậy, ngay cả khi chỉ ngồi nhìn thế này, cậu cũng tự nhiên cảm thấy khó chịu.
Tuy nhiên, Jeremy không làm những hành động đáng xấu hổ như bộc lộ suy nghĩ thật của mình một cách trắng trợn như trước nữa.
Roxana nói cậu không cần phải làm gì cho cô... nhưng cứ đứng yên không làm gì không hợp với tính cách của cậu.
Và việc cậu muốn giúp đỡ Roxana dù chỉ một chút cũng là sự tham lam của riêng cậu.
Việc cậu giao tiếp với Sylvia Pedelian vào buổi tiệc tối hôm qua là vì lý do đó, và việc cậu đang ở vườn hoa hồng đối diện với cô ấy bây giờ cũng là sự tiếp nối của điều đó.
Nếu ý muốn của Roxana là rút ngắn khoảng cách với Pedelian như thế này, Jeremy đã sẵn sàng chịu đựng và làm theo ý cô, dù có khó chịu đến đâu.
“Tối qua cô nghỉ ngơi tốt chứ?”
“Cảm ơn ngài, tôi rất vui.”
Jeremy, mặc lễ phục đen tượng trưng cho gia tộc, tựa lưng vào ghế một cách lỏng lẻo trên cơ thể thon gọn, giống như một con báo đen.
Trước mặt Roxana, cậu hoàn toàn hiền lành, thậm chí tan chảy, nhưng trước mặt người khác thì lại khác.
Hơn nữa, ánh mắt sâu thẳm lộ ra dưới mái tóc đen như mực và nụ cười nhếch mép thỉnh thoảng vẽ ra trên môi đặc biệt quyến rũ, khiến khá nhiều người liếc nhìn Jeremy.
Vì vậy, nhìn bề ngoài, Sylvia và Jeremy là một cặp rất đẹp đôi.
Hơn nữa, trang phục của Jeremy được trang trí bằng màu xanh hợp với màu mắt cậu, khiến cậu trông càng hợp với Sylvia, người của Lam tộc, như một bức tranh.
“Nhưng... Tiểu thư Roxana không đi cùng sao? Hôm nay cô ấy không tham gia tiệc trà à?”
“Chị ấy nói hôm nay sẽ nghỉ ngơi trong phòng.”
Sylvia tỏ vẻ vô cùng tiếc nuối trước lời của Jeremy.
Jeremy khẽ cau mày khi nhìn thấy điều đó.
Jeremy cũng cảm thấy tiếc, nhưng cậu tự hỏi tại sao Sylvia lại có phản ứng như vậy.
Nhớ lại thì, trong buổi tiệc tối qua, Sylvia cũng lén lút hỏi rất nhiều về Roxana.
‘Làm gì có ai trên đời không xiêu lòng trước chị Xana, nên cũng phải thôi.’
Cuối cùng, Jeremy tự mình chấp nhận điều đó và thả lỏng khóe môi.
Jeremy, người tự hào về tình yêu chị gái cuồng nhiệt, cảm thấy tâm trạng mình tốt hơn hẳn chỉ cần nghĩ đến Roxana.
“Ngài là người em thân thiết nhất với tiểu thư Roxana phải không?”
Rồi khoảnh khắc tiếp theo, trước câu hỏi của Sylvia lướt qua tai, Jeremy chững lại trong giây lát.
Dù là câu hỏi, nhưng giọng điệu của Sylvia gần giống như chỉ muốn xác nhận điều vốn đã biết.
Jeremy bỗng dưng cảm thấy Sylvia Pedelian không tệ như lúc đầu.
Jeremy mấp máy khóe miệng đang muốn nhếch lên và trả lời.
“Lộ đến mức đó à. Đúng vậy. Ta chính là người em duy nhất mà chị ấy yêu quý nhất.”
Đó là một lời nói tràn đầy tự hào, thậm chí có vẻ khoe khoang ở một mức độ nào đó.
Đặc biệt, cậu nhấn mạnh vào từ ‘duy nhất’.
Đương nhiên, Jeremy muốn khoe khoang với mọi người rằng cậu quan trọng với Roxana đến mức nào.
Đặc biệt, nội dung Roxana đã nói khi nắm tay cậu lúc tái hợp luôn khiến trái tim cậu rộn ràng mỗi khi nhớ lại.
Có lẽ nếu không phải vì muốn giữ riêng khoảnh khắc ngọt ngào đó, cậu đã chặn tất cả mọi người cậu gặp trên đường và rao giảng sự xúc động này của mình cho thiên hạ biết.
Nhưng ngay lúc đó, Sylvia không hề đồng cảm với cảm xúc của Jeremy, mà vô thức nhíu mày.
Ơ...? Sao tự nhiên thấy khó chịu vậy nhỉ?
Hơn nữa, cô cảm thấy có chút ghen tị vô hình.
Vì cùng tuổi và có vẻ là em trai thân thiết của Roxana, Sylvia đã có ý định muốn làm quen với Jeremy Agrece trong buổi giao lưu này.
Thực tế, sau khi trò chuyện cùng nhau trong buổi tiệc tối hôm qua, Jeremy là một người nói chuyện khá thú vị.
Và quan trọng nhất, Jeremy nhanh chóng cắn câu mỗi khi Sylvia tung thính và kể vanh vách về Roxana.
Đúng như Sylvia đã nghĩ ban đầu, Jeremy chắc chắn là rất yêu quý Roxana.
Nếu không, không thể nào biểu cảm cậu lại tươi tỉnh như vậy khi nhắc đến tên Roxana.
Cô cảm thấy thú vị và thậm chí có chút dễ thương với vẻ đó, nên có thiện cảm một chút…
Nhưng bỗng nhiên, cảm xúc đó giảm đi một nửa.
‘Mình cũng được chị Roxana bảo gọi là chị mà!’
Ngược lại, cô bắt đầu cảm thấy ác cảm vô cớ với Jeremy, người tự hào nói mình là ‘người em duy nhất mà Roxana yêu quý’ và làm ra vẻ mãn nguyện.
Hơn nữa, Sylvia vẫn chưa có cơ hội chào hỏi riêng với Roxana kể từ khi đến Yggdrasil.
Vì vậy, đang tiếc nuối lại bị Jeremy khoe khoang như thế, cô không thể không cảm thấy khó chịu.
Nhưng Sylvia cố gắng che giấu cảm xúc đó và cười khúc khích.
“Tôi đã biết điều đó ngay từ khi hai người nắm tay nhau bước vào phòng tiệc tối qua rồi.”
Jeremy lập tức vui vẻ như thể chưa từng khó chịu với Sylvia.
Cô gái này khá tinh ý đó chứ? Nhìn kỹ lại cũng không giống Cassis Pedelian nhiều lắm.
Jeremy nâng cao đánh giá về Sylvia.
Tuy nhiên, lời nói tiếp theo của cô làm thiện cảm đang tăng vọt của cậu lập tức rơi xuống đáy.
“Nhưng tôi thấy ngài thủ lĩnh đây không giống tiểu thư Roxana một chút nào cả.”
Sylvia cười khúc khích với khuôn mặt hoàn toàn vô hại và nói.
“Nhìn qua cứ tưởng không phải chị em ruột. Ngài có hay nghe những lời như vậy không?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới