Khoảnh khắc đó, một gân máu mờ nhạt nổi lên trên trán Jeremy.
Con rối Achille, giống Roxana đến kinh ngạc, đột nhiên hiện lên trước mắt cậu, khiến cậu càng cảm thấy khó chịu hơn.
Thành thật mà nói, đúng như lời Sylvia nói, Jeremy không có vẻ ngoài quá giống Roxana.
Cậu nuốt xuống sự bực bội và cãi lại với giọng cộc cằn.
“Không chỉ trong Agrece, mà trên toàn thế giới này, ta là người giống chị nhất.”
“Ôi, tôi nghĩ thực sự không phải đâu.”
Sylvia lại cười rạng rỡ và phủ nhận lời Jeremy.
Jeremy cảm thấy thôi thúc lật tung cái bàn theo bản tính, nhưng cố gắng kiềm chế.
Dù sao việc cố gắng kìm nén tính cách trong một thời gian cũng có hiệu quả, cậu nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh.
“Chà, nói gì thì việc ta là đứa em trai duy nhất mà chị quý mến cũng không thay đổi.”
Đúng vậy, ngoại hình có quan trọng gì?
Cậu là em trai được chính Roxana công nhận cơ mà.
“Nhắc mới nhớ, tiểu thư Pedelian chỉ có một người anh ruột thôi nhỉ.”
Nghĩ như vậy, sự bình thản cậu vừa đánh mất dường như quay trở lại.
Jeremy ngả sâu hơn vào lưng ghế và nhếch môi một cách lười biếng.
“Ta có cả anh, chị, và em, nhưng thực sự mà nói, có một người chị vẫn tốt hơn cả trăm anh em khác. Nghĩ đến những người sẽ không bao giờ cảm nhận được cảm xúc này suốt đời, ta thấy thật đáng thương và buồn bã...”
Rồi Jeremy kêu lên như vừa nhận ra điều gì đó.
“Nhắc mới nhớ, tiểu thư Pedelian chưa từng cảm nhận được cảm giác có một người chị là như thế nào nhỉ. Ôi, ta có chị ngay từ khi sinh ra, nên không thể tưởng tượng được cảm giác đó sẽ thế nào nữa. À mà, đó là cảm giác mà ta sẽ không bao giờ biết cho đến khi chết, và ta cũng không muốn trải nghiệm, nên ta không tò mò lắm.”
Một nụ cười khinh miệt lướt qua khóe môi Jeremy.
Lần này, gân máu nổi rõ trên nắm đấm của Sylvia đang siết chặt.
Ánh mắt Jeremy và Sylvia giao nhau giữa không trung.
“Tôi không có chị, nhưng... tôi có một người anh trai cực kỳ tốt.”
“À, tất nhiên. Cô có một người anh trai tốt, và ta có một người chị gái tốt.”
Jeremy cũng đồng ý với lời Sylvia và gật đầu.
Nhưng ánh mắt cậu nhìn Sylvia đã nói lên tất cả.
‘Không ghen tị đâu.’
Cả hai theo phản xạ nhìn nhau và mỉm cười.
“Ahaha.”
“He, he.”
Nhưng tiếng cười thoát ra từ miệng họ có phần u ám, và không hiểu sao, ảo giác như có tia chớp giáng xuống giữa hai người đã xảy ra.
‘Tên khó ưa.’
‘Con nhỏ khó ưa.’
Sylvia và Jeremy đồng thời nghĩ.
‘Mình không hợp với người này.’
Nhưng bề ngoài, Jeremy và Sylvia nâng tách trà đặt trên bàn lên và uống trà đã nguội với nụ cười có vẻ thân thiện.
Cuộc trò chuyện gián đoạn một lúc, và một luồng gió lạnh lẽo thổi qua giữa hai người.
“Hai người nói chuyện gì mà vui vẻ thế?”
Giọng của người thứ ba vang lên đúng lúc đó.
Người bước đến chỗ họ là một cô gái có vẻ ngoài khá dễ thương với mái tóc đỏ xoăn và đôi mắt xanh lục.
Là Charlotte, em gái cùng cha khác mẹ của Jeremy.
Nghe lời Charlotte vừa xuất hiện và cười nói, Jeremy nhíu mày.
Vui vẻ cái quái gì.
Cậu muốn hỏi Charlotte có bị mù không.
Nhưng sau đó, Jeremy đột nhiên làm lạnh biểu cảm.
“Charlotte, cô...”
Đang ở trước mặt Sylvia, Jeremy cố bắt chước giọng điệu ngọt ngào, nhưng chứa đựng sự cảnh cáo, nói với Charlotte.
“Em nên biết chỗ nào nên tham gia và chỗ nào không chứ?”
“Đây là dịp để tất cả chúng ta làm quen mà?”
Nhưng Charlotte nhẹ nhàng bỏ qua lời Jeremy.
Sau đó, cô ta mỉm cười vô hại với Sylvia.
“Chào tiểu thư Pedelian. Rất vui được gặp cô.”
“Tôi cũng rất vui. Cô thuộc Agrece sao?”
“Vâng, tên tôi là Charlotte.”
Sylvia cũng mỉm cười đáp lại.
Tuy nhiên, khác với trước, nụ cười của cô có cảm giác giữ khoảng cách.
Lời cô nói với Charlotte dù ngọt ngào nhưng gần như chỉ là những lời xã giao mang tính hình thức.
Dù Sylvia về cơ bản có tính cách tươi sáng và thân thiện, cô không có cảm tình với tất cả người của Agrece.
Tất nhiên, cô sẽ không loại trừ họ vì đây là dịp tụ họp, nhưng cô không phải người quá vô tư đến mức quên đi chuyện đã xảy ra giữa anh trai Cassis và Agrece ba năm trước.
Việc Sylvia cảm thấy ưu ái vô điều kiện với Roxana ngay từ lần đầu gặp mặt, mặc dù cô ấy là người của Agrece, là vì cô ấy là người đã giúp Cassis.
Đối với những người khác của Agrece, Sylvia vẫn còn cảm xúc khó chịu.
Jeremy là ngoại lệ chỉ đơn giản là vì cậu là người thân cận với Roxana.
Jeremy cũng cảm nhận được sự khác biệt tinh tế trong thái độ của Sylvia và nhìn cô.
Trong lúc đó, Charlotte trơ trẽn ngồi hẳn xuống ghế bên cạnh Jeremy.
Jeremy đá vào chân cô ta dưới gầm bàn với ý muốn bảo cô ta biến đi ngay, nhưng Charlotte nhấc chân lên né đòn.
“Nhìn gần, tiểu thư Pedelian rất giống anh trai cô, Người Thừa Kế Xanh nhỉ.”
“Thật sao?”
Jeremy đoán được ý đồ của Charlotte qua lời nói đó, và suýt chút nữa buột miệng chửi thề.
Chết tiệt, con nhỏ này điên rồi à? Mất cả khẩu vị.
Nhắc mới nhớ, ba năm trước, khi Cassis Pedelian ở Agrece, Charlotte cũng khao khát biến hắn thành đồ chơi của mình.
Jeremy cũng cảm nhận được Sylvia rất giống anh trai Cassis Pedelian.
Vì vậy, cũng như Cassis hợp gu của Charlotte, Sylvia tất nhiên cũng vậy.
Đương nhiên, dù là kẻ ngu không biết suy nghĩ, cô ta cũng sẽ không dám làm hại công chúa Pedelian ở Yggdrasil.
Hơn nữa, Charlotte có vẻ không nhận ra vì năng lực kém cỏi, nhưng hiện tại, có không ít thuộc hạ của Pedelian đang âm thầm bảo vệ Sylvia xung quanh.
Vì vậy, ngay cả khi Charlotte có ý đồ xấu, cũng không thể thành công.
Nhưng nghĩ như vậy, ánh mắt Jeremy càng trở nên lạnh lẽo hơn.
Cô ta đã biết điều trong thời gian qua, nên cậu đã nương tay khá nhiều khi xử lý những đứa em cùng cha khác mẹ, nhưng có vẻ cô ta bị đánh chưa đủ nên mới cư xử như thế này.
Cậu cảm thấy cần phải dạy dỗ cô ta riêng trước khi Charlotte vô tình làm phật ý Roxana một chút nào đó.
Trong khi Jeremy nhìn bằng ánh mắt lạnh lùng như vậy, Charlotte vẫn tiếp tục tán tỉnh Sylvia, mà không biết trước mặt mình sẽ có chuyện gì xảy ra.
“Nếu cô không phiền, ta bỏ anh Jeremy lại và nói chuyện riêng một chút nhé...”
“Charlotte, em ở đây à.”
Tuy nhiên, Charlotte chưa kịp kết thúc lời mình vì giọng nói như gió xuân truyền đến tai cô ta.
Khoảnh khắc giọng nói ngọt ngào đó quấn lấy tai, cơ thể Charlotte khựng lại.
Bàn tay đặt trên vai cô ta nhẹ như lông hồng, nhưng cô ta cảm thấy một sự rùng mình như có lưỡi dao đang kề vào cổ.
“Chị Xana!”
Jeremy, đang ngồi bên cạnh Charlotte, nhận ra khuôn mặt của người đứng sau cô ta và reo lên.
Charlotte quay đầu lại bằng một chuyển động không tự nhiên, như sắp phát ra tiếng cót két.
Và đập vào mắt cô ta là hình ảnh chị gái cùng cha khác mẹ của mình, dường như còn xinh đẹp hơn lần cuối cô ta gặp.
“Roxana...”
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, nụ cười như nắng xuân tan chảy trên khuôn mặt Roxana.
“Đã lâu không gặp nhỉ. Em vẫn ổn ha.”
Giọng nói thực sự dịu dàng và ngọt ngào lướt qua tai cô ta.
Mái tóc vàng dài của Roxana trượt xuống vai Charlotte theo độ nghiêng của đầu cô.
Nhưng Charlotte căng cứng cơ thể hơn nữa, như thể da thịt cô ta chạm phải vảy rắn lạnh lẽo.
“Mấy đứa đang nói chuyện vui vẻ gì thế?”
Bàn tay ngọc ngà đặt trên vai Charlotte chậm rãi di chuyển và trượt xuống gần cổ cô ta.
Cơ thể Charlotte căng thẳng tột độ vì bàn tay bò dọc gáy.
Cuối cùng, lúc ngón tay chạm vào huyệt đạo trên cổ siết chặt, Roxana càng mỉm cười sâu hơn và thì thầm với giọng điệu chậm rãi.
“Chị có thể nghe không? Hử, Charlotte?”
Đôi mắt đỏ của Roxana hạ xuống dường như lóe lên một tia sáng lạnh lùng trong khoảnh khắc.
Khoảnh khắc đó, Charlotte cảm thấy nổi da gà khắp người.
Cô ta không thể chịu đựng được nữa và đứng bật dậy khỏi ghế.
“Tôi, tôi đột nhiên nhớ ra có việc khác nên xin phép!”
Charlotte chạy trối chết, tóc dài bay phấp phới.
‘Cái quái gì thế này! Cứ tưởng hôm nay chị ta không tham gia chứ!’
Sau khi đến vườn hoa muộn, cô ta thấy Sylvia, em gái của Cassis Pedelian, đang ở cùng Jeremy, nên cảm thấy hứng thú mà tiếp cận, không ngờ Roxana lại xuất hiện giữa chừng.
Tất nhiên, cũng như Jeremy đã nghĩ, cô ta không có ý định làm hại Sylvia.
Charlotte không điên đến mức đi vào vết xe đổ của Lante Agrece.
Charlotte chỉ là quan tâm đến Sylvia, người giống như tập hợp tất cả sở thích của cô ta, y hệt Cassis Pedelian, nên chủ động bắt chuyện thôi.
Nhưng điều đó có vẻ đã làm phật ý Roxana.
Nếu là hồi nhỏ, cô ta đã dám đối đầu với Roxana, hỏi “Có phải chị muốn chiếm đoạt cả Cassis Pedelian và Sylvia Pedelian không”, nhưng bây giờ cô ta không có can đảm đó.
Kể từ lần suýt bị bướm độc của Roxana nuốt chửng trước đây, nỗi sợ hãi Roxana đã in sâu trong tâm trí Charlotte.
Ngay từ đầu, nếu biết Roxana sẽ đến buổi tiệc trà này, cô ta đã không tham gia rồi.
Charlotte chạy nhanh hết mức, không dám ngoái lại nhìn, và thoát khỏi tầm mắt Roxana.
“Ôi, hình như Charlotte quên mất một việc gấp.”
Roxana thì thầm một cách lười biếng, nhìn theo bóng lưng Charlotte.
Cô xuất hiện trong vườn hoa hồng và ngay lập tức thu hút sự chú ý của mọi người.
Roxana cũng mặc chiếc váy màu đen, màu biểu tượng của gia tộc, giống như Jeremy.
Nhưng chiếc váy đen, dễ bị coi là u ám và tẻ nhạt, lại trông rất thanh lịch và tinh tế trên người Roxana.
Ngược lại, làn da trắng mịn như bạch ngọc, mái tóc vàng tươi sáng, và đôi mắt đỏ làm nổi bật vẻ đẹp, tạo ấn tượng mạnh mẽ.
“Chị, em tưởng hôm nay chị nghỉ ở trong chứ.”
Jeremy vội vàng đứng dậy và kéo ghế cho Roxana.
Nhưng cậu lập tức nhận ra đó là chiếc ghế mà Charlotte vừa ngồi, và quăng nó về phía sau một cách thô bạo như vứt bỏ rác rưởi.
Sau đó, Jeremy tự nhiên di chuyển một chiếc ghế mới đến.
Charlotte, người vừa làm cậu khó chịu, đã bị đẩy ra khỏi sự quan tâm của cậu.
Tất nhiên, việc cậu sẽ dạy dỗ lại cô ta theo phong cách Agrece sẽ không thay đổi trong thời gian tới.
“Chị hơi mệt vì chưa hết mệt mỏi sau chuyến đi, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi.”
Roxana mỉm cười đáp lời Jeremy, rồi nhìn Sylvia và hỏi.
“Tiểu thư Pedelian. Nếu không thất lễ, tôi có thể ngồi chung không?”
Tất nhiên, Sylvia nhanh chóng gật đầu đồng ý như đã chờ đợi từ lâu.
Má cô ấy thậm chí đã ửng hồng lên.
“Tất nhiên rồi! Mời ngồi.”
Roxana duyên dáng ngồi xuống chiếc ghế mà Jeremy đã kéo cho cô.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới