“Charlotte vẫn còn nhỏ, tôi không biết liệu cô bé có làm khó tiểu thư Pedelian không.”
Ngay khi Roxana ngồi xuống, một người hầu luôn túc trực trong vườn hoa hồng vội vã đến và bắt đầu chuẩn bị đồ ăn nhẹ và trà trước mặt cô.
“Không đâu. Chúng tôi chỉ chào hỏi nhau thôi.”
“Nếu vậy thì may quá.”
Roxana mỉm cười với Sylvia, người phủ nhận đến mức lắc đầu.
Một mỹ nhân mà chỉ cần im lặng với khuôn mặt vô cảm cũng đủ khiến người ta phải thán phục, giờ lại nở nụ cười trên đôi môi đỏ mọng, khiến những người xung quanh không kìm được hít một hơi sâu.
Sylvia cũng vậy, khác với thái độ khi đối xử với người khác, cô lúng túng mấp máy miệng với đôi má ửng đỏ rồi cẩn thận hỏi.
“Cô gái tên Charlotte đó, có phải là em gái thân thiết của cô không?”
“Cô nói gì vậy? Tuyệt đối không phải.”
Sylvia hỏi để xác nhận vì cô nhớ lại thái độ của Roxana khi đối xử với cô gái tên Charlotte vừa nãy có vẻ không rõ ràng, vừa thân mật vừa không, nhưng câu trả lời lại văng ra từ Jeremy.
Cậu khẽ hắng giọng giả vờ rồi tiếp lời.
“Như ta đã nói trước đó, người em mà chị ấy quý mến, khụ khụ, chỉ có mình ta thôi.”
“...”
Roxana im lặng nhìn Jeremy một lát.
Jeremy không giấu được khuôn mặt pha trộn giữa tự hào và ngượng ngùng.
Cô tò mò không biết cậu đã nói chuyện gì với Sylvia trước đó, nhưng nhìn khuôn mặt này thì không cần nghe cô cũng có thể đoán được.
Ngược lại, Sylvia nhìn Jeremy với ánh mắt có phần khó chịu, nhưng khoảnh khắc ánh mắt cô gặp Roxana lần nữa, cô trở lại với khuôn mặt rạng rỡ như thể nói dối.
Roxana mỉm cười và nói ngắn gọn.
“Người Agrece có khuynh hướng cá nhân mạnh nên ít giao tiếp với gia đình.”
Chỉ đơn giản là vậy, nhưng Sylvia tự động hiểu ý nghĩa của nó.
À, vậy thì cô gái tên Charlotte đó, và những người Agrece khác, không cần phải thân thiết hơn mức cần thiết.
Ơ, khoan đã. Thế thì lời khoe khoang của Jeremy Agrece là sự thật sao?
Đúng lúc Sylvia bắt đầu gặp khó khăn trong việc giữ nét mặt vì suy nghĩ đó.
“Những người đẹp nhất Yggdrasil tề tựu ở đây à.”
Đúng lúc đó, một giọng nói bóng bẩy quen thuộc vang lên ngang qua mặt bàn.
Người xuất hiện cười tươi với hào quang như ánh nắng chói chang là Orka Fipellion, Người Thuần Hoá Bạch Quỷ.
***
Nơi Cassis rời khỏi vườn hoa hồng và hướng tới là căn phòng nhốt Nix.
Hôm nay, Pedelian là người gác cổng, nên hắn có thể nghe tin tức bên trong nhanh hơn bất kỳ ai.
Cassis đứng dậy sau khi nghe lời thì thầm của thuộc hạ đến tìm hắn ở vườn hoa hồng.
Hắn cũng không quên bố trí thuộc hạ xung quanh Sylvia trước khi rời đi.
“Yên tĩnh một thời gian rồi, sao lại ồn ào nữa?”
Sau đó, Cassis buông ra giọng nói lạnh lùng trước mặt Nix.
Không hiểu sao, bộ dạng của Nix có vẻ xanh xao hơn.
Hắn không biết liệu con rối cũng có sắc mặt hay không, nhưng nhìn thế này, gã có vẻ tái nhợt hơn trước.
Nix, người đã trao đổi câu hỏi đáp tương tự vài lần trước khi Cassis đến, nhăn mặt vì khó chịu và nâng cao giọng.
“Tôi đã nói mấy lần rồi! Tôi không làm mà không có lý do, vừa nãy người đàn ông đó đã vào đây...!”
Quả đúng như lời thuộc hạ đã báo cáo cho Cassis.
Ánh mắt Cassis chuyển sang thuộc hạ đang đứng ở cửa.
Người đàn ông bị ánh mắt của Cassis nhìn vào kiên quyết lắc đầu.
“Trong thời gian tôi gác cửa, không có ai ra vào bên trong.”
“Quả nhiên là ảo ảnh.”
Cassis nói như đã biết trước.
Nix cảm thấy bất công trước phản ứng lạnh lùng đó và hét lên.
“Không phải ảo ảnh, là thật! Thật sự có người đàn ông tên Deon Agrece đã đứng trước mặt tôi!”
Tuy nhiên, phản ứng của Cassis và thuộc hạ vẫn lạnh lùng.
Họ phớt lờ Nix đang vùng vẫy và quay người lại phía cửa.
Nhìn thấy điều đó, Nix nghiến răng và gặng hỏi thuộc hạ đang gác cổng một cách hung hăng.
“Anh nói thật đi! Có phải anh đã lơ là trong khi gác cửa không? Nên mới không biết ai đã vào bên trong, có đúng không!”
“Ăn nói cẩn thận, con rối! Tôi chưa từng làm điều gì làm ô danh Pedelian.”
Nix khẽ giật khóe mắt khi nhận được ánh mắt sắc lạnh từ thuộc hạ cảm thấy bị xúc phạm.
Thực ra, trong thâm tâm, gã cũng biết khả năng lần này gã lại thấy ảo ảnh cũng lớn, giống như giấc mơ gã đã thấy hôm qua.
“Chết tiệt. Giá như con ranh đó không nói những lời vô nghĩa...”
Nix lầm bầm chửi thề, nghĩ rằng tất cả là do Roxana đã nói những lời vô căn cứ hôm qua.
“Cô ấy đã nói Deon Agrece đã vào đây sao?”
Lúc đó, Cassis quay lại nhìn Nix và hỏi khi nghe thấy lời lẩm bẩm nhỏ của gã.
“Đúng vậy. Lúc đầu tôi nghĩ đó là lời nói dối rõ ràng, nhưng không hiểu sao càng ngày tôi càng cảm thấy không phải là lời nói suông...”
“Ta hiểu rồi.”
Cassis cắt ngang lời Nix và nhìn xung quanh phòng một lúc.
Quả nhiên, không có sự khác biệt nào thấy rõ bằng mắt thường.
Bướm độc của Roxana, được cho là ở trong đây, cũng không thấy.
Chỉ có khí tức của Roxana, không hề xa lạ với Cassis, nhẹ nhàng cảm nhận được như một tàn dư mờ nhạt.
Cassis suy nghĩ mà không nói gì rồi lại tập trung ánh mắt vào Nix.
“Nếu ngươi muốn, ta sẽ chuyển phòng cho ngươi.”
“Thật sao?”
“Nếu ngươi cứ tiếp tục thấy ảo ảnh và gây rối như thế này trong tình trạng yếu đuối về tinh thần, sẽ rất phiền phức.”
Nix cáu kỉnh trước lời đó.
Nhưng vì lời hứa chuyển phòng, gã không chất vấn gì nữa.
Cassis thực sự đưa Nix ra khỏi căn phòng hiện tại và nhốt gã vào một căn phòng khác.
Thoát khỏi căn phòng có khả năng bị Deon Agrece xâm nhập, sự bất an của Nix cũng vơi đi phần nào.
Trong khi thuộc hạ của Pedelian đi cùng đang cố định dây xích nối với cùm vào phòng, Nix quan sát xung quanh với khuôn mặt tươi tỉnh hơn trước rõ rệt.
Cassis cũng đứng ở cửa và quét mắt nhìn căn phòng một lượt.
Không có bướm độc của Roxana trong phòng này.
Sau khi xác nhận điều đó, Cassis hạ ánh mắt xuống con rối trước mặt.
Thuộc hạ của Pedelian đã hoàn thành công việc, nhận được ánh mắt Cassis và rời khỏi phòng trước.
Tiếng cửa đóng lại vang lên sau lưng hắn.
“Bây giờ đã yên tâm hơn chưa?”
Nix có vẻ đã được an ủi chỉ bằng việc thay đổi phòng, khuôn mặt gã trông thoải mái hơn.
“Hơn lúc nãy.”
Sau đó, gã nhớ lại sự kích động vừa rồi, cảm thấy ngượng ngùng nên lại vô cớ trở nên gay gắt.
“Ngay từ đầu, nếu các anh gác tốt ở ngoài thì đã không có chuyện này. Ngay cả hôm qua, người phụ nữ đó cũng tùy tiện ra vào phòng tôi, còn nói những lời vô nghĩa.”
Cassis im lặng nhìn gã, rồi bước đi khỏi nơi hắn đã đứng yên.
“Có vẻ ngươi chỉ sợ Deon Agrece.”
“C–Cái gì?”
Nix, đang ngồi ở góc phòng, ngẩng đầu lên trước lời lẩm bẩm nhỏ lạ lùng kích thích trực giác.
Khoảnh khắc tiếp theo, Cassis đã rút ngắn khoảng cách và cúi người xuống, nắm lấy phần trên cổ tay Nix đang bị còng.
Sau đó, cùng với tiếng xương cốt vỡ vụn, một cơn đau sắc nhọn đâm vào cổ tay Nix.
“Aaa...!”
Tiếng thét vang vọng trong căn phòng yên tĩnh.
Nix muốn đẩy Cassis ra ngay lập tức, người đang nắm chặt cổ tay bị gãy của mình, nhưng tay gã bị đè xuống sàn nhà và cố định, không thể nhúc nhích.
“Mau, buông ra...!”
Ngược lại, Cassis thậm chí còn nắm lấy bàn tay kia của Nix đang bay đến cùng tiếng xích sắt và lặp lại điều tương tự một lần nữa.
“Khự, ư hộc!”
Khuôn mặt Cassis không hề biểu lộ một chút cảm xúc nào dù nhìn Nix đang đau đớn rên rỉ.
“Con rối của Vertium.”
Giọng nói như tảng đá rơi xuống trên đầu Nix đang run rẩy và chịu đựng cơn đau.
“Ta rất không thích ngươi.”
Giọng Cassis thấm vào tai Nix bình tĩnh và thanh thản đến mức có vẻ vô vị, như thể hoàn toàn loại bỏ cảm xúc bên trong.
“Ta nghĩ ta không muốn để lại bất cứ thứ gì trên thế gian này có thể làm hại cô ấy dù chỉ một chút.”
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Nix rên rỉ và ngẩng đầu lên, đối diện với đôi mắt vàng của Cassis trước mặt...
Nix cảm thấy tất cả lông tơ trên cơ thể dựng đứng lên.
“Và ngươi cũng nằm trong số những thứ mà ta muốn loại bỏ không dấu vết trước mắt cô ấy.”
Cassis nhấn mạnh lực vào cổ tay đang bị lủng lẳng, khiến tiếng thét đau đớn của Nix lại vang lên bên tai.
Cassis thì thầm với Nix yên lặng, rồi truyền một lực khác vào vùng tiếp xúc lần này.
Cổ tay bị gãy như cành cây trong tay hắn bắt đầu lành lại với tốc độ nhanh chóng.
“Nhưng lý do ta không giết những thứ gây chướng mắt theo ý muốn của mình là vì...”
Trong lúc đó, lời thì thầm nhẹ nhàng vẫn tiếp tục.
“Ta vẫn còn sợ hành động đó của ta có thể làm tổn thương cô ấy ngược lại.”
Mặc dù cổ tay đã lành lại một cách đáng kinh ngạc, Nix vẫn bị giữ chặt trong tay Cassis và không thể cử động.
Người đàn ông cúi gập người, quỳ gối sát sàn giống như Nix, không hiểu sao lại cảm thấy quá to lớn, khiến gã nghẹt thở.
Như thể có con thú đói há to miệng ở sau lưng, và nếu gã cử động dù chỉ một chút, răng nanh sắc nhọn chạm vào cổ họng sẽ đâm xuyên qua da thịt ngay lập tức mà không chút do dự, như đã chờ đợi sẵn.
Gã không thể rời ánh mắt khỏi đôi mắt vàng sắc lạnh đang đối diện mình.
“Nói cách khác, việc ngươi vẫn còn sống trước mặt ta lúc này chỉ là vì Roxana.”
Thật vô nghĩa khi vừa mới được chữa lành, lần này một lực mạnh hơn lại truyền qua cổ tay Nix đang tiếp xúc và cuộn lên đến vai gã.
Mỗi nơi lực vô hình đi qua, xương và thịt đều mất đi hình dạng ban đầu, bị nghiền nát thành hàng chục, hàng trăm mảnh một cách tàn nhẫn.
“...!”
Lần này, Nix thậm chí không thể thốt ra được một tiếng hét đàng hoàng.
“Ư, hự, a…!”
“Nhưng theo ta thấy, ngươi…”
Cassis nhìn xuống Nix đã gục nửa thân trên vì cơn đau khủng khiếp bằng đôi mắt lạnh như băng và nói.
“Ngay cả trong khoảnh khắc như thế này, sự tôn trọng dành cho người đang bảo vệ ngươi khỏi ta vẫn còn thiếu sót rất nhiều.”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới