Nếu Nix có thể đổ mồ hôi và rơi nước mắt, chắc chắn toàn thân gã đã ướt sũng như người vừa ngã xuống nước.
“Nếu ở vị thế được cứu mạng, chẳng phải ngươi nên khắc sâu tận xương tủy tinh thần và thái độ lễ phép tương xứng sao, con rối của Vertium.”
Cuối cùng, thái độ của Nix đối với Roxana khiến Cassis không hài lòng, dẫn đến tình huống hiện tại.
Tất nhiên, không chỉ vì lý do đó, mà chính sự tồn tại của Nix cũng khiến Cassis cảm thấy khó chịu.
Nix đã là mục tiêu khơi dậy ý định sát hại của Cassis ngay từ Vertium.
Thêm vào đó, cách nói năng và hành xử kiêu ngạo hướng về Roxana hiện tại cũng gây khó chịu nghiêm trọng, giống như khi gã ở trong ngục tối của Pedelian.
Cassis lại một lần nữa chữa lành vào Nix.
“Cho đến giờ, chúng ta chưa có thời gian nói chuyện riêng như thế này.”
Tuy nhiên, Nix cảm thấy rùng mình khắp người, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm, vì trực giác nói đây chưa phải là kết thúc.
“Nhưng thật đáng tiếc...”
Giọng nói lạnh lùng và bình thản như khu rừng mùa đông lúc sáng sớm đâm vào tai Nix đang căng thẳng tột độ.
“Ngươi và ta bây giờ có rất nhiều thời gian.”
Khoảnh khắc đó, Nix cảm thấy lạnh sống lưng và thở hổn hển qua đôi môi run rẩy.
Một cơn lạnh buốt như băng lại xuyên qua da thịt, thấm sâu vào từng mạch máu, phát tán chất độc trong đó.
Đúng như lời Cassis, thời gian tiếp theo kéo dài khắc nghiệt đối với Nix, như thể sẽ không bao giờ kết thúc.
***
Trong khi những người ở Yggdrasil đang trải qua thời gian riêng của mình, Luzark Castro, người thừa kế của Xích tộc, cũng không ở yên trong phòng mà di chuyển đến một nơi nào đó.
“Thưa mẹ. Là Luzark.”
Nơi Luzark hướng đến là phòng của thủ lĩnh Xích tộc và mẹ anh, Badrisha.
Ngay sau đó, sự cho phép vào trong được truyền ra.
Luzark nhẹ nhàng mở cửa và bước vào.
Rồi ngay lập tức, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh khẽ cau mày.
“Mẹ uống rượu quá nhiều rồi.”
Luzark bước đến Badrisha và ngăn tay bà đang nghiêng chai rượu.
“Không sao. Đây là chai rỗng từ hôm qua, không phải vừa uống.”
Giọng nói bình thản vang lên bên tai, nhưng Luzark không hề nhúc nhích.
Ánh mắt Badrisha chuyển sang khuôn mặt con trai đang đứng bất động.
Cuối cùng, bà nhượng bộ Luzark.
“Được, con nói đúng. Đây là Yggdrasil, nên ta phải cẩn thận hơn về cách cư xử.”
Luzark khẽ cúi đầu một lần rồi lấy chai rượu trên tay bà và đặt xuống bàn.
Trên bàn, vài chai rượu rỗng đã chiếm chỗ trước đó.
Badrisha nổi tiếng là người rất biết kiềm chế.
Tuy nhiên, gần đây, bà càng ngày càng uống rượu một mình vì lo lắng thầm kín như thế này.
“Bây giờ, dù uống hết mấy chai như thế này, mẹ cũng không say. Lúc đầu, chưa hết nửa chai đã thấy tinh thần mơ hồ.”
Badrisha tựa sâu vào ghế, nhìn Luzark ngồi xuống đối diện.
Rồi không biết bà đang nghĩ gì, một tiếng cười nhẹ thoát ra từ môi bà.
“Ôi, bây giờ mẹ mới thấy, rượu và thuốc có vẻ giống nhau ở một số điểm. Có lẽ mẹ cũng không có quyền nói người khác.”
Nhưng đó là một lời mỉa mai, không hề chứa đựng một chút cảm xúc vui vẻ nào.
“Không giống nhau một chút nào.”
Luzark kiên quyết phủ nhận lời Badrisha.
Ánh mắt bà nhìn chằm chằm vào khuôn mặt anh.
Ngay cả ở Castro, Badrisha đã có biểu cảm u ám trong một thời gian, nhưng sau khi đặt chân đến Yggdrasil, bà trông có vẻ càng không vui hơn.
Cuối cùng, Badrisha chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra, thốt ra giọng nói thấp như tự nói với chính mình.
“Mẹ không bao giờ tưởng tượng được sẽ có lúc mẹ cần đến bàn tay của kẻ phản bội mà mẹ đã khinh miệt suốt đời.”
Luzark biết điều gì đang khiến mẹ anh phiền muộn.
Anh nhìn khuôn mặt người mẹ đang tự giễu với ánh mắt kiên định.
Vì Badrisha đã tự mình gánh chịu vết nhơ của gia tộc và giữ bí mật tuyệt đối trong suốt thời gian qua, Luzark chỉ mới biết sự thật đó cách đây không lâu.
“Mẹ, hay là...”
‘Người không bỏ nó đi được không.’
Nhưng Luzark cuối cùng không nói hết câu và lại ngậm miệng lại.
Đó không phải là lời có thể nói với mẹ mình, không phải ai khác.
“Luzark.”
Badrisha, đang im lặng nhìn Luzark, lên tiếng.
“Con là người giống mẹ nhất trong số các con của mẹ. Nên không khó để đoán con đang nghĩ gì.”
Luzark cảm thấy yên tâm vì giọng của mẹ vẫn bình thản và thẳng thắn như mọi khi, nhưng ngay sau đó, anh cảm thấy đắng chát trong miệng vì những lời bà nói tiếp theo.
“Mẹ xin lỗi vì những thiếu sót của mẹ lại đặt gánh nặng lên con.”
“Không phải đâu, mẹ.”
“Sau này, nếu con ngồi ở vị trí này, đừng như mẹ.”
“...”
Luzark im lặng vì không biết nên nói gì.
Rồi sau đó, anh nhấc chai rượu vừa để ở góc phòng và rót rượu vào chiếc ly trước mặt Badrisha.
“Chẳng phải con bảo rượu quá nhiều sao?”
“Một ly chắc không sao.”
Cả hai vẫn giữ giọng điệu và biểu cảm cộc cằn, nhưng vì họ đã quen với nhau, không khó để đoán suy nghĩ của đối phương ngay lúc này.
Cứ như thế, hai mẹ con ngồi đối diện và lần lượt cạn ly rượu.
Rồi đột nhiên, tiếng ồn từ bên ngoài cửa sổ lọt vào, họ chuyển ánh mắt nhìn ra, và hình ảnh vườn hoa đầy hoa đỏ thoáng qua trong tầm nhìn.
Nghe nói có buổi tiệc trà tổ chức ở bên ngoài.
Hình ảnh chị em nhà Agrece mà anh đã thấy trong vườn hoa hồng cách đây không lâu bất chợt hiện lên.
Tuy nhiên, đó là một ký ức vô nghĩa, nên Luzark nhắm mắt xóa đi cảnh tượng vẫn còn in rõ trên võng mạc một cách kỳ lạ.
***
Duran, thuộc Bạch tộc Fipellion, đang đi trên hành lang thì phát hiện ra ai đó và đi chậm lại.
“Gì vậy, ăn mặc bảnh bao thế? Tôi không nghe tin thời gian tiệc tối bị đẩy lên mà?”
Người lọt vào tầm mắt Duran là Jerome, em họ của anh.
Không hiểu sao, cậu ta đang đến một nơi nào đó, ăn mặc rất chỉnh tề như thể sắp tham dự tiệc tối.
Người đàn ông phát hiện ra Duran cũng nhận ra anh và tiến lại gần.
“Em định đi vườn hoa.”
Vườn hoa là nơi buổi tiệc trà đang diễn ra vào lúc này.
“Sao lại đến đó? Lúc nãy còn bảo ngại không muốn đi cơ mà?”
“Người ta bảo Roxana Agrece đang ở đó.”
Cái tên xuyên thẳng vào màng nhĩ khiến Duran vô tình vểnh tai lên.
“Đi cùng không?”
Trước lời mời nhanh nhẹn của Jerome, Duran giả vờ do dự một lúc rồi đồng ý như thể không còn cách nào khác.
“Được thôi. Dù sao bây giờ cũng không có việc gì.”
Nhưng thực ra, anh cũng cảm thấy hấp dẫn.
Làm sao khác được, đó không phải là cô gái khác, mà chính là Roxana Agrece.
Lần đầu tiên Duran nhìn thấy cô là tại buổi tụ họp hai năm trước.
Agrece là gia tộc có khuynh hướng khép kín trong số năm gia tộc, nên những người chưa đến tuổi trưởng thành không tham gia những buổi tụ họp như thế này.
Vì vậy, lần đầu tiên Duran nhìn thấy Roxana Agrece là năm cô vừa tròn tuổi trưởng thành.
Ký ức lúc đó vẫn in sâu trong tâm trí anh rõ ràng như thể mới xảy ra ngày hôm qua.
Sự xuất hiện của Roxana Agrece, nắm tay anh trai cùng cha khác mẹ và bước vào phòng tiệc dưới ánh đèn chùm lấp lánh, thực sự là một cú sốc.
Cái vẻ đẹp đáng kinh ngạc như thể phá vỡ định nghĩa về mọi vẻ đẹp trên thế giới.
Duran tin chắc rằng tất cả mọi người ở đó đều cảm nhận được điều tương tự.
“Nhưng sao lại ăn diện chăm chút thế này? Chẳng lẽ định đến gần và bắt chuyện thử à?”
“Em muốn bắt chuyện. Vấn đề là cứ nhìn vào mắt cô ấy là em cứng họng lại.”
Quả đúng như lời nói, rất nhiều đàn ông trong Yggdrasil chỉ biết lởn vởn xung quanh, bồn chồn, mà không dám nói chuyện với Roxana Agrece.
Một phần là do vẻ đẹp phi thực tế khiến người nhìn mất hồn, nhưng cô còn có một bầu không khí kỳ lạ khiến người ta khó lòng tiếp cận.
Rồi đột nhiên, chuyện tối hôm qua hiện lên trong đầu Duran.
Cassis Pedelian và Roxana Agrece, nắm tay nhau và bước qua sảnh tiệc.
Kể từ lần đầu tiên xuất hiện ở Yggdrasil, đây là lần đầu tiên Roxana Agrece chủ động tiến đến và đưa tay cho ai đó.
Đáng lẽ ra sự kết hợp giữa Agrece và Pedelian có thể bị coi là Agrece đã nhún nhường trước, nhưng không ai nghĩ như vậy khi chứng kiến cảnh tượng tối qua.
Duran từng nghe một số người đàn ông pha lẫn đùa cợt và nghiêm túc nói tại buổi tụ họp trước: Nếu có thể hôn lên môi Roxana Agrece một lần, họ sẵn sàng quỳ gối trước mặt cô.
Lúc đó, anh nhíu mày và rời đi, nhưng thâm tâm anh cũng đồng ý với điều đó.
“Tưởng ít người tham gia, sao bên trong lại ồn ào thế nhỉ?”
Đúng như lời Jerome nói, càng đến gần vườn hoa hồng, càng cảm nhận được tiếng ồn sôi nổi từ bên trong tràn ra.
“Có lẽ số người nghe tin và lởn vởn như em tăng lên.”
Rồi đột nhiên, Duran nói thêm như độc thoại.
“Không biết công tử Lam tộc có ở đó không.”
“Tốt nhất là không. Thành thật mà nói, những kẻ như chúng ta, đứng cạnh hắn ta, thấy bị so sánh một cách vô cớ, nên đừng ở cùng một không gian...”
Đúng lúc đó, có vật va vào vai Duran vừa bước vào lối đi của vườn hoa.
“Gì vậy?”
Duran cau mày và quay đầu lại.
Người va chạm với anh rất cao, đến mức anh phải ngẩng cổ lên mới thấy mặt.
Ngay từ đó, Duran đã cảm thấy khó chịu.
Hơn nữa, người đàn ông anh ngẩng đầu lên xác nhận có tóc đen và mắt đỏ, càng khiến anh bực bội hơn.
Lại Agrece nữa sao.
Từ lúc bước vào Yggdrasil đã làm anh khó chịu bằng cách cản đường và không hiểu lời nói rồi.
“Này. Đụng người ta thì phải xin lỗi chứ...”
Nhưng Duran không thể nói hết lời ngay sau đó vì ánh mắt lạnh lùng nhắm thẳng vào mặt anh.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới