[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 151

Đăng lúc 19:33 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“Những người đẹp nhất Yggdrasil tề tựu ở đây à.”

 

Một kẻ phiền phức đã xuất hiện.

 

Đó là ý nghĩ tôi nảy ra ngay khi nhìn thấy Orka Fipellion.

 

Anh ta vẫn cười tươi rói với khuôn mặt rạng rỡ như lần cuối tôi gặp ở Pedelian.

 

“Thảo nào ta thấy hương hoa thơm ngát một cách đặc biệt từ phía này. Nhờ khứu giác được rèn luyện trong khi săn quỷ vật mà mũi ta chính xác như vậy đó.”

 

Cái lưỡi như bôi dầu cũng vẫn như xưa.

 

“Xin chào, Người Thuần Hoá Bạch Quỷ.”

 

Dù không phải vị khách đáng hoan nghênh, nhưng chúng tôi cũng không thể làm ngơ anh ta được.

 

Vì vậy, Sylvia cũng nhìn Orka và đáp lại lời chào. 

 

Tuy nhiên, trên khuôn mặt cô ấy thoáng nét bực bội nhẹ nhàng.

 

“Nếu được cho phép, ta cũng muốn uống trà cùng có được không?”

 

Tất nhiên, Orka không phải người dễ dàng bỏ cuộc.

 

Trước lời đề nghị trơ trẽn của anh ta, Sylvia cười và nói lấp lửng.

 

“Xin lỗi, nhưng đã có khách đến trước.”

 

“Ý cô là chị em nhà Agrece đó ư.”

 

Đôi mắt màu xám bạc của Orka lướt qua Jeremy và tôi.

 

Sau một khoảnh khắc ngắn ánh mắt chạm nhau, mắt Orka nhíu lại thành một đường mảnh và cong lên.

 

“Đây hình như là lần đầu chúng ta chào hỏi ở Yggdrasil nhỉ? Chúng ta không phải người xa lạ chứ?”

 

Tôi cứ nghĩ anh ta đang nói với tôi, nhưng giọng nói được thêm vào lại bất ngờ hướng về Jeremy.

 

“Chúng ta đã gặp nhau một lần khi có xích mích ở lối vào Yggdrasil, ngài có nhớ không?”

 

Xích mích ở lối vào?

 

Nghe thấy điều đó, tôi quay đầu lại và thấy Jeremy nhếch một bên mép lên khi nhìn Orka.

 

“Tất nhiên là ta nhớ.”

 

“Ta xin chính thức tự giới thiệu. Ta là Orka Fipellion.”

 

“Ta là Jeremy Agrece.”

 

Orka và Jeremy trao đổi lời chào một cách khá trang trọng.

 

Nhưng nhìn biểu cảm vừa lướt qua trên mặt Jeremy, tôi đoán cuộc gặp đầu tiên mà Orka vừa nhắc đến chắc chắn không phải là một cảnh tượng tốt đẹp.

 

Người khác sẽ không biết, nhưng khi Jeremy có biểu cảm đó, có nghĩa là có điều gì đó vẫn còn tồn đọng sau chuyện đó.

 

Mà nói mới nhớ...

 

Bây giờ cậu ấy đã biết cách giấu cảm xúc khá tốt.

 

Tôi nhìn Jeremy trao đổi lời chào với Orka bằng khuôn mặt mỉm cười như vẽ mà cảm thấy lạ lẫm.

 

“Còn tiểu thư Agrece thì...”

 

Tiếp theo, Orka quay sang nhìn tôi.

 

“Cô thực sự là một mỹ nhân mê hoặc mà ta chỉ có thể mơ thấy.”

 

Một nụ cười giả tạo như cáo hiện lên trên khuôn mặt đối diện.

 

Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ nhắc đến chuyện đã thấy tôi ở Pedelian, nhưng bất ngờ là anh ta đối xử với tôi như thể đây là lần đầu chúng tôi gặp mặt.

 

Ánh mắt chạm nhau trong không trung.

 

Dù Orka có nhắc đến chuyện lúc đó cũng không sao, nhưng nếu anh ta không muốn đề cập, thì tôi cũng không cần phải chủ động mở lời.

 

Tôi nhìn Orka và nở một nụ cười trên môi.

 

“Cảm ơn ngài. Tôi thường được nghe những lời như vậy.”

 

Môi Orka khẽ nhúc nhích trước câu trả lời không hề khiêm tốn của tôi.

 

Tôi đã cảm thấy điều này ở Pedelian, anh ta dường như không quen với những cô gái có thái độ như vậy trước mặt mình.

 

Nhưng khác với lần đó, Orka vẫn giữ nụ cười mà không hề phá vỡ nó và hỏi tôi.

 

“Nếu không thất lễ, ta có thể hôn lên mu bàn tay cô để chào hỏi không?”

 

Khoảnh khắc đó, sự khó chịu không thể giấu đến từ Jeremy ở bên cạnh. 

 

Cậu ấy rõ ràng rất không hài lòng với lời của Orka.

 

“Hy vọng lần tới chúng ta sẽ gặp nhau ngoài Pedelian, tiểu thư Roxana.”

 

Tôi chợt nhớ lại lời Orka đã nói với tôi trong lần gặp cuối ở Pedelian.

 

Vậy thì việc tiếp cận lúc này là sự tiếp nối của lần đó?

 

Orka mà tôi biết là một người có tính tự ái khá mạnh, tôi nghĩ anh ta sẽ nhanh chóng cảm thấy không thích và mất hứng thú với những cô gái có thái độ cứng nhắc như vậy trước mặt mình chứ?

 

Tuy nhiên, cũng không phải là cảm giác quyết tâm bùng cháy vì sự kiên quyết, mà thái độ của Orka có một góc độ nào đó thật kỳ lạ.

 

Dù sao, lời thỉnh cầu của Orka lúc này xét về mặt khách quan cũng hơi quá, và tôi không có lý do gì để chấp nhận nó.

 

“Lời chào hiện tại đã là đủ rồi.”

 

“Ôi, lời từ chối sao? Thật đáng tiếc.”

 

Orka dễ dàng rút lui mà không hề cố chấp. 

 

Thái độ rất lịch sự như thể không có bất kỳ ác cảm nào với tôi.

 

Chỉ khi đó, khí chất sắc bén từ Jeremy mới dịu đi trở lại.

 

“Vậy tiểu thư Pedelian có thể cho phép không?”

 

“Ôi, xin lỗi, tôi từ chối. Tôi bị phát ban khi nhận nụ hôn lên mu bàn tay.”

 

“Quả là một điều đáng tiếc.”

 

Tôi khẽ nheo mắt trước cuộc trò chuyện nhàm chán tiếp theo.

 

Có lẽ cảm nhận được ánh mắt của tôi, Orka rời mắt khỏi Sylvia và quay lại nhìn tôi.

 

Một nụ cười sâu sắc hơn lúc nãy nở rộ trong tầm nhìn.

 

“Chà, dù tiếc nuối, nhưng thời gian chúng ta sẽ cùng ở Yggdrasil còn dài, nên hôm nay chưa phải là ngày cuối, phải không?”

 

Lại là cảm giác khó chịu này.

 

Cảm giác tương tự như tôi đã cảm thấy khi chia tay Orka ở Pedelian thoáng qua gáy trong khoảnh khắc.

 

Orka vẫn tươi tắn và mỉm cười rạng rỡ như không có gì thay đổi.

 

“Hôm nay, ta chỉ muốn gửi lời chào mà thôi. Việc làm phiền khoảnh khắc riêng tư của ba người thế này cũng là thất lễ, và ta cũng có nhiều người khác cần chào hỏi, nên ta xin phép rút lui tại đây.”

 

Trước hành động khá lịch sự này, Sylvia lộ ra vẻ mặt ‘Người này bị làm sao thế?’.

 

Hình ảnh của Orka dường như đã bị đóng khung trong mắt Sylvia từ lần anh ta thể hiện ở Pedelian, vì ấn tượng lần đó quá mạnh.

 

“Hy vọng lần tới chúng ta có thể có một cuộc trò chuyện đàng hoàng hơn.”

 

“Được thôi. Lần sau chúng ta hãy nói chuyện cùng nhau nhé.”

 

Sylvia mỉm cười tươi tắn tiễn Orka đi.

 

Sau khi anh ta rời đi, ánh mắt đầy tò mò của Sylvia chuyển sang Jeremy.

 

“Xích mích ở lối vào Yggdrasil là ý gì vậy?”

 

“À, không có gì đâu...”

 

Tôi nghe cuộc trò chuyện tiếp theo của hai người và lặng lẽ quan sát bóng lưng Orka đang dần xa khuất.

 

***

 

Cassis rời khỏi phòng của Nix với khuôn mặt lạnh tanh.

 

Dù đối với Nix là một khoảng thời gian dài hơn cả vĩnh cửu, nhưng thực tế lại không tốn quá nhiều thời gian.

 

Con rối của Vertium kêu ca nhiều hơn hắn nghĩ, chỉ cần gây ra một chút đau đớn là nó đã tỏ ra sắp tắt thở rồi nhanh chóng ngất đi.

 

Cassis cũng không có sở thích thích thú với nỗi đau của người khác, vì vậy tâm trạng của hắn lúc này không hề vui vẻ hay thoải mái.

 

Cassis đi về phía vườn hồng nơi Sylvia đang ở.

 

Dù em gái đã trưởng thành, nhưng trong mắt Cassis, cô ấy vẫn mãi là trẻ con, vì vậy hắn cảm thấy không yên tâm khi để Sylvia một mình.

 

Tuy nhiên, trước khi bước vào vườn hồng, Cassis phát hiện ra ai đó đang níu giữ bước chân của hắn.

 

***

 

“Này. Đụng người ta thì phải xin lỗi chứ...”

 

Deon nhìn xuống người đàn ông đang lảng vảng trước mặt như một con ruồi.

 

Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau, người đàn ông vừa rồi còn dám mở miệng đã cứng đờ ngay lập tức và ngưng lời nói.

 

Đó là một phản ứng tự nhiên vì Deon lúc này tỏa ra một khí chất nguy hiểm gấp nhiều lần so với bình thường.

 

Deon nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt bằng đôi mắt lạnh lẽo rồi từ từ mở môi.

 

“... Cút đi. Nếu không muốn chết.”

 

Trước âm thanh trầm thấp khiến người ta rùng mình, hai người đàn ông vô thức lùi lại một bước.

 

Họ sẽ không biết rằng Deon đã ban một sự nhân từ lớn lao đến mức nào khi đưa ra lời cảnh báo vừa rồi.

 

Tâm trạng của anh ta lúc này đang xuống tận đáy.

 

Kể từ khi gặp Roxana ở Yggdrasil. 

 

Không, trước đó, khi gặp Cassis Pedelian.

 

Nếu quay ngược lại xa hơn, là khi anh ta biết vị trí của Roxana ở Vertium…

 

Hay thậm chí là khoảnh khắc cuối cùng anh ta nói chuyện với Sierra cho đến nay, Deon luôn cảm thấy khó chịu gặm nhấm trong lòng.

 

Cảm giác như có một con côn trùng vô hình đang bò lên từ đầu ngón chân vậy.

 

“Ngươi nói ai phải cút?”

 

Duran, người vừa gây sự với Deon, cảm thấy bị sỉ nhục vì vô thức lùi lại trong nỗi sợ hãi, nên quay lại với khuôn mặt đỏ bừng.

 

“Duran, dừng lại. Đi thôi.”

 

“Cậu im đi. Cậu cũng nghe thằng khốn này đã ăn nói kiểu gì rồi mà?”

 

Con ruồi ồn ào.

 

Giết chết nó thì sao?

 

Cảnh báo đã được đưa ra. 

 

Tuy nhiên, việc vẫn sủa ồn ào như vậy có nghĩa là tên này đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi chăng?

 

Suy nghĩ không kéo dài, và tay của Deon luôn nhanh như mọi khi.

 

“Hộc!”

 

Bàn tay cứng rắn siết chặt cổ họng đang đập mạch một cách dứt khoát.

 

Rõ ràng chỉ cần anh ta tăng thêm một chút lực ở đầu ngón tay, hơi thở sẽ bị cắt đứt ngay lập tức.

 

“Ngươi làm gì, thả tay ra ngay... Khụ!”

 

Anh ta vươn bàn tay còn lại tóm chặt cổ của kẻ ồn ào khác bên cạnh ngay lập tức.

 

Nhìn xuống người đang vùng vẫy trong tay, Deon suy nghĩ.

 

Điều gì sẽ xảy ra nếu mình nghiền nát hàm của những kẻ trước mắt rồi lần lượt xé toạc tay chân chúng cho đến chết?

 

Rõ ràng Yggdrasil sẽ náo loạn ngay lập tức.

 

Nếu vậy, người đang ở bên trong vườn hồng sẽ có khuôn mặt như thế nào?

 

Có lẽ Roxana không còn ý định hủy diệt Agrece nữa, khác với mùa đông năm ngoái.

 

Điều đó thể hiện qua việc cô tự mình bước vào Yggdrasil với họ Agrece, và đi cùng với Jeremy, người đã trở thành thủ lĩnh sau Lante.

 

Vậy thì nếu mình, người cũng mang họ Agrece, hành động như một con quỷ và giết người trong này thì sao?

 

Nếu giết tất cả mọi người ở đây giống như ai đó của Fipellion đã từng gây ra một cuộc thảm sát lớn ở Yggdrasil bằng cách sử dụng quỷ vật trong quá khứ thì sao?

 

Cụm từ khu vực trung lập phi vũ trang mà người ta dùng để chỉ Yggdrasil hiện tại chỉ là lời nói rỗng tuếch có vẻ ngoài nguy nga mà thôi.

 

Vì không nhất thiết phải dùng vũ khí như giáo hoặc kiếm để giết người.

 

Đúng vậy...

 

Có đầy những kẻ có thể bị giết ngay tức khắc bằng cách vươn tay ra như bây giờ mà?

 

Ngay khi lực siết trên tay của Deon bắt đầu mạnh hơn, âm thanh của người khiến sát ý của anh ta bùng lên hơn bất kỳ ai trong Yggdrasil hiện tại đã xuyên qua tai anh ta.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 151

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới