“Deon Agrece.”
Bàn tay vô thức siết chặt vừa rồi có chút nới lỏng ra.
Ánh mắt sắc lẹm di chuyển theo hướng của âm thanh vừa phát ra.
Quả nhiên, ở đó là Cassis Pedelian, mục tiêu mà Deon muốn giết một cách mãnh liệt hơn bất kỳ ai.
“Thật hết thuốc chữa. Hành động thô lỗ không kể thời gian hay địa điểm.”
Ánh mắt lạnh lùng của Cassis lướt qua hai người đang bị tay Deon bóp chặt.
Là người dòng nhánh thuộc Fipellion.
Cả hai đều có vẻ tạm thời mất ý thức vì thiếu oxy, nhưng vẫn còn thở.
Deon cũng nhìn chằm chằm người xuất hiện trước mặt bằng đôi mắt sắc lạnh như thép.
“Ngươi tự mình bò đến để chết thay cho bọn chúng sao, Cassis Pedelian?”
“Những hành động thiếu suy nghĩ từ trước đến nay chưa đủ, ngươi còn muốn làm loạn thêm à?”
Hiện tại nơi này là Yggdrasil.
Nếu địa điểm mà hai người đối mặt lần trước là bên ngoài, thì hắn có thể đã đáp lại, nhưng ít nhất lúc này, hắn không có ý định dính líu đến Deon Agrece.
Tuy nhiên, việc mọi giác quan trở nên sắc bén để phản ứng với bản năng phá hoại dâng lên từ bên trong lại là một vấn đề khác.
“Chết tiệt, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?”
Đúng lúc đó, mùi hương hoa hồng đậm đà mang theo gió từ bên trong vườn hoa bay lơ lửng trong không trung.
Khi anh ta quay đầu lại theo âm thanh lọt vào tai, hình ảnh hai người đang đứng trên nền bụi hoa hồng lay động lọt vào tầm mắt.
Một lần nữa, Jeremy lại thốt ra lời chửi thề như đang nghiến răng sau khi xác nhận những gì Deon đã làm.
Tuy nhiên, ánh mắt của hai người đàn ông vốn đã có mặt ở đây không hướng về Jeremy Agrece.
Người phụ nữ đang đứng lặng lẽ giữa những cánh hoa hồng đỏ, như thể vừa bước ra từ một bức tranh.
Roxana, người xuất hiện cùng Jeremy, im lặng quét mắt một lượt qua cảnh tượng trước mắt.
Trên khuôn mặt xinh đẹp của cô, không hề xuất hiện bất kỳ cảm xúc hay dao động nào.
Sau đó, đôi môi đỏ như cánh hoa cuối cùng cũng khẽ mở ra.
“Deon.”
Trước cái tên thoát ra giữa hai môi, đầu ngón tay của Cassis khẽ run lên trong giây lát.
“Đừng làm mọi chuyện trở nên rối ren.”
Giọng nói tĩnh lặng đến mức có thể cảm nhận được sự tĩnh mịch.
Nhưng ảnh hưởng của nó thì không hề nhỏ.
Đôi mắt đỏ như của Roxana lạnh lùng trầm xuống.
Họ đối mặt như vậy một lúc, rồi cuối cùng Deon cũng động đậy.
Khi anh ta chậm rãi buông lỏng lực ở các khớp ngón tay, những người bị anh ta nắm giữ rơi xuống thảm cỏ.
Deon hoàn toàn mất hứng thú với những người mà cách đây chỉ một lát anh ta còn cảm thấy sát ý, không hề liếc nhìn họ dù chỉ một cái.
Ngay sau đó, Jeremy, người đang lườm Deon như muốn giết, bước tới.
Jeremy vác hai người đàn ông bị ngất lên hai bên cánh tay.
Rồi cậu biến mất như một cái bóng vào bụi cây chứ không đi theo lối đi, để tránh gặp bất kỳ ai có thể.
Ba người còn lại trong mùi hương hoa hồng nồng nàn đến nghẹt thở.
Ánh mắt của Roxana, vốn đang nhìn chằm chằm Deon không hề dao động, rời khỏi nơi đó một lúc sau và chạm vào Cassis.
Khoảnh khắc họ đối diện nhau, bàn tay của Cassis đang buông thõng lại nắm chặt hơn nữa.
Cassis chậm rãi nhắm mắt lại.
Sau khi kiềm chế cảm xúc đang cuộn trào ồn ào bên trong, hắn là người bước đi trước.
Ánh mắt của Deon đâm thẳng vào bóng lưng Cassis đang đi về phía bên trong vườn hoa, đi qua Roxana.
“Không cần phải đi theo sau sao? Nó hẳn là vật cưng mà em yêu quý lắm chứ.”
Dù bị chế giễu một cách lộ liễu, Roxana không hề nhíu mày.
“Anh đến Yggdrasil để làm gì nếu chỉ làm những chuyện phiền phức như thế này?”
Giọng nói trầm thấp cắt ngang tai.
“Nếu đã như vậy, thà chết luôn vào ngày hôm đó còn hơn chứ?”
Giọng điệu thì bình thản, nhưng nội dung chứa đựng bên trong luôn sắc bén như mọi khi.
Deon im lặng nhìn Roxana trong chốc lát.
Rồi anh ta lại mở môi và thốt ra một giọng nói vô cảm.
“Hỏi mẹ em ấy. Người cứu ta ngày hôm đó là bà ta.”
Mong muốn làm tổn thương Roxana đã khiến Deon phải đề cập đến chuyện của Sierra.
Nếu là Roxana mà Deon biết, cô sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật mẹ mình là người đã cứu mạng anh ta.
Tuy nhiên, không có dấu hiệu dao động nào được cảm nhận từ Roxana.
Ngược lại, khoảnh khắc tiếp theo, đôi môi đỏ vẽ nên một đường cong mảnh mai.
Một tiếng cười như tiếng thở dài thoát ra giữa hai môi.
“Anh giống như một đứa trẻ khao khát được chú ý đến phát điên vậy.”
Vạt váy đen khẽ gợn sóng trên thảm cỏ xanh.
Roxana bước lại gần Deon một bước và thì thầm.
“Nhưng phải làm sao đây?”
Và trước lời nói theo sau, đôi mắt của Deon phát ra ánh sáng lạnh lẽo và rợn người hơn bao giờ hết.
“Deon. Bây giờ tôi không cần anh nữa.”
Bàn tay vừa bóp cổ người khác siết chặt cánh tay của Roxana đến mức đau điếng.
“Nói lại lần nữa xem.”
Giọng nói chậm rãi và nặng nề như thể mỗi âm tiết đều bị cắt đứt, tản giữa những cánh hoa hồng đỏ.
Roxana không hề gạt ra, mà chỉ lẳng lặng nhìn khuôn mặt đối diện.
“Thật kỳ lạ. Tôi cảm thấy tâm trí của anh dễ đọc hơn trước.”
Bàn tay xinh đẹp trượt nhẹ với một cử động uyển chuyển như nước chảy và đặt lên ngực của Deon.
“Bên trong này đầy rẫy sự giận dữ. Ánh mắt thèm muốn giết chết tôi trước mắt như mọi khi.”
Đó là một cái chạm yếu ớt đến mức gần như mỏng manh.
Nhưng Deon không thể cử động được, như thể trái tim đã bị nắm chặt.
“... Đối với người biết điều đó, em vẫn hành động liều lĩnh như có nhiều mạng sống vậy.”
Một nụ cười sâu hơn nở rộ trên môi của Roxana.
“Anh không thể giết tôi.”
Lời thì thầm thơm ngát đâm xuyên vào tim của Deon một cách sắc lẹm như gai hoa hồng rung rinh sau lưng anh ta.
“Bởi vì tôi biết cậu, kẻ đã giết con trai tôi, có thể chết vì con gái tôi.”
Ngay lúc đó, những lời anh ta đã nghe từ Sierra lại nổi lên, phủ một lớp mỏng lên giọng nói của Roxana.
“Và anh cũng không thể giết người khác để trút giận ở đây ngay lúc này. Trừ khi tôi cho phép.”
Sự khó chịu không rõ nguồn gốc từ đầu ngón chân từ từ bò lên cơ thể của Deon cuối cùng cũng chạm đến tim.
“Chỉ cần nhìn việc anh đã tha mạng cho những người ở đây và để họ đi một cách yên ổn, trong khi trước đây anh đã từng giết bất cứ ai mà không do dự theo ý mình, thì câu trả lời quá dễ rồi.”
Đầu ngón tay của Roxana nhấn nhẹ vào cảm xúc khó chịu đang đọng lại và dính chặt ở giữa lồng ngực anh ta.
“Mối quan hệ của anh và tôi, vốn chỉ được duy trì bằng một sợi dây mỏng manh...”
Roxana dịch chuyển cơ thể và dễ dàng gỡ bàn tay của Deon vẫn đang siết chặt cánh tay cô ra.
“... Ai cũng biết rằng nó sẽ kết thúc hoàn toàn vào lúc đó, và anh biết điều đó rõ hơn ai hết.”
Nụ cười lan tỏa trước mặt đẹp đến mức khiến tầm nhìn mờ đi trong giây lát.
“Đừng nói là anh không thể tưởng tượng được điều này. Anh chính là người đặt dây xích vào tay tôi, thứ mà tôi cũng không hề mong muốn.”
Deon đứng bất động nhìn khuôn mặt Roxana mỉm cười lạnh lùng.
“Thật tiếc là tôi không có ý định buông sợi dây xích đó, mà cũng không có ý định cho anh ăn.”
Tuy nhiên, ngay từ đầu, chính Deon Agrece là người đã từ chối thoát ra khỏi bàn tay của cô.
Và cho đến tận bây giờ, anh ta vẫn chưa tìm được cách để xoa dịu cơn đói bất tận này, mắc kẹt trong sự đói khát và khao khát tăng lên từng ngày.
Roxana, người đã ngay lập tức trở nên lạnh giá như thể chưa từng có một cái chạm ấm áp nào làm tim anh ta đập trước đây, rút lui khỏi Deon.
“Sự hữu dụng của anh đã hết rồi. Vì vậy, cứ ở yên một chỗ mà không làm gì cả, ở nơi mà tôi không thể nhìn thấy.”
Giọng nói tàn nhẫn đâm vào tai của Deon.
“Đó là mệnh lệnh cuối cùng của tôi, Deon Agrece.”
***
Jeremy đã thành công trong việc vận chuyển hai người bị ngất đến phòng mà không để ai nhìn thấy.
Đó là điều không thể làm được nếu không có kỹ năng được rèn luyện cật lực ở Agrece, nên lần đầu tiên trong đời, cậu tự hào về thành tựu của mình, nghĩ rằng những nỗ lực ở Agrece không hoàn toàn vô ích.
Tất nhiên, hai người của Fipellion khi tỉnh dậy vào buổi tối đã cáo buộc Agrece về những gì đã xảy ra trong vườn hoa vào ban ngày.
Nhưng trái với tuyên bố của họ, không có bất kỳ vết thương bên ngoài nào được tìm thấy trên cơ thể cả hai.
Dấu tay đỏ trên cổ cũng đã biến mất không còn dấu vết.
Hơn nữa, không có nhân chứng nào khác xuất hiện để chứng minh lời nói của hai người, và mọi người đều biết rằng đã có xích mích giữa hai gia tộc ngay từ khi bước vào Yggdrasil, nên cuối cùng chuyện đó cũng trôi qua êm đẹp.
Thật may mắn là không có người khác phát hiện những gì Deon đã làm ở lối vào vườn hoa.
Nếu không, đã không thể tránh khỏi mâu thuẫn giữa các gia tộc.
Jeremy, vốn có ác cảm sâu sắc với Fipellion sau vụ xích mích ở lối vào, đã giả vờ bị gây sự vô cớ hai lần trước mặt những người khác một cách xuất sắc.
“Thằng điên Deon. Mình đã sớm biết hắn ta là một thằng mất trí, mà hắn ta còn làm những trò điên rồ như vậy ở đây nữa.”
Sau khi giải quyết xong công việc rắc rối, Jeremy liên tục chửi rủa Deon, người đã khiến cậu thót tim trong khoảnh khắc.
Cậu cảm thấy sẽ không thỏa mãn nếu không tìm gặp anh ta ngay lập tức và đập nát mặt anh ta.
Tuy nhiên, Deon như thể đã chui xuống đất, không thấy một sợi tóc nào dù đã lục tung Yggdrasil kể từ khi gặp nhau ở vườn hoa.
Vì vậy, tâm trạng của Jeremy vô cùng tồi tệ.
Cậu định đi gặp Roxana, nhưng đúng lúc đó lại nhớ ra một khuôn mặt cần phải xử lý trước.
Cậu đã quyết tâm tự mình dạy dỗ lại Charlotte sau buổi tiệc trà trưa nay.
Jeremy nắm chặt rồi lại mở bàn tay vốn không được sử dụng trong một thời gian nên cảm thấy ngứa ngáy, và đi về phía phòng của Charlotte.
***
Vào buổi tối muộn, Roxana đang đi gặp một người.
Tiếng bước chân nhỏ vang vọng trong hành lang yên tĩnh.
Cuối cùng, cánh cửa đóng chặt ở nơi bước chân cô dừng lại đã mở ra.
Đó là một sự tự nhiên như thể người bên trong đã biết cô đến mà không cần nhìn thấy.
Bàn tay vươn ra từ khe cửa kéo cô vào bên trong.
Cạch.
Tiếng cửa đóng lại sau lưng vang lên rõ ràng.
Người kéo Roxana vào đang đứng rất sát cô.
Có lẽ vì vậy mà hương thơm trong lành đã quá quen thuộc khẽ lay động đầu mũi ở một khoảng cách rất gần.
Ngay khi cô ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm vào đôi mắt vàng kim đang nhìn xuống cô.
Roxana gọi tên người đối diện thành tiếng.
“Cassis...”
Nhưng Cassis cúi đầu xuống ngay sau đó và nuốt chửng môi cô, không để cô nói thêm được lời nào nữa.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới