Hơi thở và giọng nói chưa kịp thốt ra đều bị cướp đi cùng một lúc.
Roxana khẽ run người trước nụ hôn bất ngờ, nhưng Cassis lại cắn môi cô để mở ra và đào sâu hơn vào bên trong.
Roxana vô thức phản xạ muốn lùi lại.
Nhưng sau lưng cô đã là bức tường cứng rắn.
Hơn nữa, cánh tay rắn chắc đã vòng qua eo cô từ lúc nào kéo cô về phía trước, khiến cơ thể họ áp sát nhau đến mức không còn khoảng trống.
Roxana có chút hoang mang trước tình huống ngoài ý muốn này.
Cô đến đây là để nói chuyện với Cassis.
Vì cô đã gửi bướm đi trước, nên có vẻ Cassis cũng đã đoán trước được cô sẽ đến.
“Khoan đã. Cassis...”
Nhưng mỗi khi Roxana tách môi ra và định nói gì đó, Cassis lại áp sát vào mà không để cô có kẽ hở.
Hơi thở ngày càng gấp gáp vì nụ hôn không ngừng tiếp diễn.
Cassis thậm chí còn nuốt chửng cả điều đó một cách ngọt ngào.
Đó không phải là cử động thô bạo như thể cưỡng ép.
Hành động của hắn dường như luôn để lại dư địa cho sự từ chối của Roxana bất cứ lúc nào.
Thế nhưng, nụ hôn của hắn lại có một góc độ nhất định đang dồn ép cô một cách dai dẳng hơn những lần khác.
Điều đó thể hiện qua việc hắn cố chấp quấn lấy lưỡi cô mà không cho phép một lời nào hơn một câu nói được thốt ra.
Trong sự ngăn cách đó, cô cảm thấy một sự mâu thuẫn khó tả.
Vì quyền tự do biểu đạt bằng lời bị tước đi, nên nếu Roxana muốn đẩy Cassis ra, cô phải biểu thị ý định bằng hành động.
Chắc chắn là nếu Roxana giơ tay đẩy hắn ra, Cassis sẽ dễ dàng rút lui mà không hề cố chấp.
Giống như cách hắn đã luôn tôn trọng cô từ trước đến nay.
Khi nụ hôn sâu hơn, bàn tay Roxana đang nắm chặt cánh tay Cassis cuối cùng cũng buông ra.
Nhưng thay vì tách rời cơ thể đang chạm nhau, Roxana đưa tay lên khuôn mặt đối diện.
Khi cái chạm nhẹ nhàng như lông vũ chạm vào má, Cassis khựng lại trong giây lát.
Roxana chậm rãi di chuyển bàn tay, vuốt ve khuôn mặt Cassis một cách nhẹ nhàng.
Roxana không phải là không biết lý do vì sao Cassis lại có phản ứng như vậy.
Vì thế, ngay lúc này, cô chỉ muốn vuốt ve hắn như thế này.
Sự kích động truyền đến từ cơ thể đang chạm nhau dần dần lắng xuống như một con thuyền gặp gió thuận.
Như thể bàn tay của Roxana là một chiếc chìa khóa, đôi môi khớp chặt chậm rãi tách ra.
Đôi mắt vàng kim yên tĩnh một lần nữa chạm nhau ở khoảng cách rất gần.
Lần này, Roxana là người chủ động áp môi mình vào trước.
Một nụ hôn dịu dàng và mềm mại như mưa xuân tiếp nối, ngọt ngào hơn lúc nãy.
Sau khi môi tách ra một lần nữa, Cassis gọi tên cô một cách trầm thấp.
“Roxana.”
“Ừm.”
Trước câu trả lời không chút chần chừ, Cassis thở ra một hơi đều đặn.
Hơi ấm chạm vào đầu ngón tay, ánh mắt quấn quýt ở gần, và giọng nói vang lên bên tai đã khiến tâm trí hỗn loạn ngay lập tức trở về vị trí cũ.
Roxana nghĩ rằng Cassis đã bình tĩnh sẽ hỏi cô về chuyện ban ngày.
Rằng cô đã nói chuyện gì với Deon Agrece sau khi anh rời đi.
“Anh...”
Nhưng những gì thoát ra từ miệng Cassis sau đó lại hơi khác với những gì cô mong đợi.
“Anh không thích Deon Agrece tùy tiện với em.”
Cassis ôm lấy bàn tay của Roxana vừa khẽ rùng mình trong giây lát.
“Anh cũng ghét việc anh ta gây thương tích cho cơ thể em một cách khủng khiếp.”
Đó là điều hắn đã nghĩ kể từ khi ở Agrece cách đây ba năm.
“Đặc biệt là việc trái tim em bị tổn thương vì anh ta... Anh không thể chấp nhận dù chỉ trong suy nghĩ.”
Cassis đã luôn lo lắng vì Roxana có thói quen xem nhẹ nỗi đau của chính mình.
Dù có vẻ cô không tự nhận ra, nhưng cô có xu hướng quá thờ ơ với nỗi đau khổ của bản thân.
Mỗi khi nhận thức được điều đó, Cassis đôi khi bị ám ảnh bởi thôi thúc muốn phá hủy tất cả những người đã khiến Roxana trở nên như vậy.
Lante Agrece đã chết dưới tay hắn, còn Deon Agrece vẫn ngoan cố ở lại bên cạnh Roxana.
Trong lòng, hắn muốn làm cho Deon Agrece không bao giờ có thể chạm được một ngón tay vào Roxana nữa.
Mặc dù vậy, lý do Cassis vẫn kiềm chế sát ý mãnh liệt đến mức gây bỏng mà không giết anh ta thì rất đơn giản.
… Vì Deon Agrece là người thuộc về địa phận Roxana.
Nếu nói ra điều này, Roxana chắc chắn sẽ phủ nhận.
Không... Có lẽ Cassis thậm chí không dám nói những suy nghĩ này ra thành lời, vì sợ rằng Roxana không thể phủ nhận lời hắn.
Dù sao đi nữa…
“Đừng cho phép bất cứ ai làm tổn thương em.”
Hắn ước rằng Roxana sẽ trân trọng bản thân mình hơn.
Cassis vùi môi vào bàn tay đang nắm chặt và nói.
Roxana nhìn chằm chằm người trước mặt mà không biết phải trả lời thế nào.
Trước đây, khi ở bên Cassis, cô thường có những khoảnh khắc cảm thấy như thế này.
Cảm giác có cái gì đó trong lồng ngực phồng lên đến mức sắp vỡ, lấp đầy mọi khoảng trống mà không chừa lại một chút nào.
“Nếu em có thể lựa chọn điều đó như lời anh nói...”
Roxana nhìn Cassis và nói suy nghĩ vừa lan tỏa trong tim mình.
“Em sẽ chấp nhận tổn thương từ anh.”
Cô cảm thấy ngay cả nỗi đau mà người này mang lại cũng sẽ ngọt ngào.
Vì vậy, khi cô mỉm cười nhẹ và nói điều đó, Cassis có vẻ hụt hẫng trong giây lát như thể nghe thấy một điều không ngờ, rồi sau đó thoát ra một tiếng cười khẽ từ môi hắn.
“Không, ngay cả từ anh cũng đừng cho phép.”
Hắn chậm rãi vuốt ve môi Roxana bằng ngón tay, nơi mà vừa nãy hắn đã siết chặt dai dẳng, rồi lại áp môi mình xuống đó.
Đôi môi chạm nhau như toát ra mùi mật ngọt.
Một hơi thở nhẹ như tiếng thở dài của ai đó thoát ra.
Quả nhiên, vẫn chưa đủ.
Đây là lần họ tiếp xúc gần gũi như vậy sau một thời gian khá dài, và cả hai đều cảm thấy sự thiếu thốn như nhau.
Không còn cách nào khác, họ quyết định tạm hoãn cuộc trò chuyện cần thiết.
Chỉ cho đến khi nụ hôn bắt đầu lại kết thúc mà thôi.
***
Không khí ở Vertium nặng nề và tĩnh lặng đến mức gợi lên cảm giác bất an.
“Không được... Cái này cũng không phải...”
Một giọng nói khàn khàn mang theo cảm giác bất ổn và nguy hiểm tan chảy trong không khí ẩm ướt.
Noel Vertium mấp máy đôi môi khô khốc ở giữa căn phòng rộng lớn, nơi cậu thường dùng để chế tạo con rối.
“Lại thất bại rồi. Tại sao...”
Cậu lẩm bẩm không ngừng và thất thần nhìn xuống cơ thể bất động trước mặt.
Diện mạo của Noel đã tàn tạ một cách đáng kinh ngạc chỉ trong vòng khoảng mười ngày.
Quầng thâm dưới mắt đen sạm như thể đã không ngủ trong một thời gian dài, và khuôn mặt cũng khô héo không chút sức sống như đã bỏ bữa lâu ngày.
Hơn hết, trong đôi mắt sáng bóng của Noel toát lên một ánh sáng rợn người có vẻ như sự điên loạn, không còn thấy vẻ ngây thơ của trước đây.
Tất cả những điều này bắt đầu khi Dante, người duy nhất mà Noel giữ bên cạnh ở Vertium, chết.
Sau khi Roxana và Nix biến mất, Noel đã thức trắng đêm trong nước mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi cậu tỉnh dậy và tìm Dante, vì lý do nào đó, anh không đáp lời gọi của Noel.
Noel sai con rối đi tìm Dante và phát hiện anh đã trở thành một xác chết lạnh lẽo trong hành lang.
Ban đầu, cậu hoàn toàn không thể tin được.
Nhưng sự thật là hơi thở của Dante đã tắt là điều không thể phủ nhận.
Noel đã đập tan tất cả những con con rối ngu ngốc vì đã không đánh thức cậu khi Dante trở nên như vậy trong lúc cậu đang ngủ.
Sau đó, Noel đã suy nghĩ.
Dante đã bận rộn điều chỉnh giữa Noel và những người ở khu nhà phụ sau một cuộc xung đột lớn.
Việc anh được tìm thấy là một cái xác như thế này, khiến cậu nghĩ rằng những người ở khu nhà phụ đã giết Dante để trả thù.
Không có lời giải thích nào khác cho việc Dante chết như vậy.
Vì thế, cậu đi đến khu nhà phụ và kéo vài người ra tra tấn, và cuối cùng họ đã chỉ ra một người trong khu nhà phụ là thủ phạm.
Noel đã giết người bị chỉ điểm một cách đau đớn, người mà những kẻ bị tra tấn thút thít chỉ ra là thủ phạm.
Chỉ sau đó, Noel mới thực sự cảm thấy rằng Dante đã chết.
Cậu quay trở lại tòa nhà chính, ôm lấy thi thể Dante đã được chuyển lên giường và khóc suốt hai ngày hai đêm không ngừng.
Dante là người duy nhất ở bên cạnh Noel kể từ khi cậu ra đời cho đến bây giờ.
Sau một thời gian dài khóc lóc, Noel cuối cùng cũng quyết định hồi sinh Dante bằng thuật con rối.
Tuy nhiên, dù đã cố gắng đến mấy, chú thuật cũng không thể ngự trị trên cơ thể của một người thật.
Lần duy nhất Noel thành công với phương pháp này là cách đây rất lâu, và đó hoàn toàn là nhờ vận may.
“Phải làm sao đây... Rốt cuộc phải làm thế nào...”
Khi Noel lại lẩm bẩm một mình và chìm vào suy tư, một vị khách đã đến.
Họ là những người đến từ Yggdrasil để thúc giục Vertium tham gia buổi tụ họp vốn chưa có mặt.
Chỉ khi đó, Noel mới chợt nhớ đến một sự tồn tại mà cậu đã quên một thời gian sau cái chết của Dante.
“Nix...”
Trước suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Noel lẩm bẩm thất thần.
Đúng rồi…
Tất cả các phương pháp mà cậu đã làm cho Dante cho đến nay đều thất bại thảm hại.
Thế thì nếu cấy ghép một trái tim đã hoàn thành chú thuật ngay từ đầu cho Dante thì sao?
“Nix... Yggdrasil...”
Ngay lúc đó, ánh sáng lóe lên trong đôi mắt lờ đờ của Noel.
“Đúng vậy... Ta phải đi ngay bây giờ.”
Vì vậy, Noel hướng đến Yggdrasil.
Để có được trái tim của Nix, thứ sẽ hồi sinh thi thể của Dante.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới