Đã một tuần trôi qua kể từ khi buổi tụ họp được tổ chức tại Yggdrasil.
Thời gian trôi qua có vẻ chậm hơn cô nghĩ.
Buổi tụ họp được lên lịch kéo dài gần một tháng, và nếu tính một tháng là 4 tuần, thì mới chỉ trôi qua khoảng 1/4 thời gian.
Tất nhiên, đó là trong trường hợp lịch trình đã hứa có thể được duy trì đến cuối cùng.
Có thể có những biến số xảy ra ở giữa, và việc Vertium tham gia muộn đã là một trong số đó.
Mấy ngày trước, đại diện của bốn gia tộc khác đã khởi hành, nên cô nghĩ họ đã đến Vertium vào lúc này.
Và…
Deon Agrece.
Sau cuộc gặp gỡ trong vườn hoa lần trước, cô không thấy anh ta lần nào nữa.
Tuy nhiên, sự hiện diện của anh ta vẫn rõ ràng như thể cô có thể nắm bắt được, ngay cả khi anh ta không ở trước mắt.
Như mọi khi, đó là một cảm giác không hề dễ chịu.
Cô nhấp một ngụm champagne đang cầm để làm ẩm cổ họng rồi nhìn quanh.
Hôm nay, một bữa tiệc đang diễn ra trong khu vườn.
Cô đã tham gia tiệc tùng không ít lần trong suốt một tuần qua.
Nhưng lý do không phải để thắt chặt mối quan hệ hời hợt với các gia tộc khác.
Dù sao thì, nếu cô cứ đứng cách biệt như thế này, hầu như không ai chủ động đến gần cô.
Thực ra, những trường hợp như Cassis, Orka hay Sylvia là những trường hợp đặc biệt, chứ trước đây, rất ít người chủ động tiếp cận cô.
Vì nó luôn như vậy, nên đây không phải là một điều quá bất thường.
“Chị.”
Giữa lúc đó, Jeremy đã đến bên cạnh và gọi.
“Sao thế?”
Cô nhìn cậu ấy và mỉm cười.
“Ừm… không có gì ạ.”
Jeremy có vẻ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại cười gượng và im lặng.
Dù đã kiểm soát biểu cảm khá tốt nên không lộ rõ, nhưng cô biết Jeremy đang nghĩ gì lúc này.
Có lẽ cậu ấy muốn hỏi mình nên làm gì.
Roxana tham gia buổi tụ họp cùng Jeremy, nhưng luôn đứng cách biệt một bước so với đám đông và dường như không quan tâm đến việc hòa nhập với người khác, điều này khiến cậu ấy băn khoăn.
Vì vậy, Jeremy có vẻ muốn hỏi ý kiến về việc cô muốn cậu ấy hành động như thế nào.
“Chị đã nói rồi mà, Jeremy.”
Cô khẽ cười và lặp lại lời đã nói với cậu ấy cách đây không lâu.
“Chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi.”
Cô có thể giải thích chi tiết hơn, nhưng lần này cô quyết định đặt niềm tin vào Jeremy.
“Đến lúc, em tự nhiên sẽ hiểu.”
Cô tin rằng Jeremy hiện tại có thể tự suy nghĩ và hành động mà không cần cô phải giao phó vai trò cụ thể cho cậu ấy.
“Vâng, em hiểu rồi, chị.”
Jeremy vẫn còn vẻ bối rối, nhưng cậu ấy vẫn trả lời dứt khoát như mọi khi.
Sau đó, cậu ấy chợt nhớ ra điều gì đó và hỏi.
“Có ai làm phiền chị không?”
“Nhờ em nên không có ai.”
Roxana nói vậy và đặt tay lên đầu Jeremy.
Khi cô vuốt mái tóc được chải chuốt gọn gàng, khóe miệng Jeremy lại nhếch lên.
Cô biết cậu ấy đang cố gắng giúp mình giảm bớt sự phiền toái theo nhiều cách khác nhau.
Đặc biệt, Jeremy dường như đã gần như nắm trọn những người của Agrece trong tay.
Cậu ấy có thể khiến những người em cùng cha khác mẹ ngỗ ngược đó trở nên ngoan ngoãn đến mức này.
Sự trưởng thành của cậu ấy khiến Roxana cảm thấy tự hào và muốn khen ngợi thêm.
Chợt cảm thấy ánh mắt sắc lẹm, cô quay đầu lại và thấy những người xung quanh đã đổ dồn ánh mắt vào chúng tôi.
À, có lẽ mình làm sai rồi.
Cảm giác như uy nghiêm của Jeremy đang bị giảm sút vì cô.
Có lẽ từ giờ cô không nên làm điều này trước mặt người khác nữa.
Cô liếc nhìn mái đầu đang cúi xuống trước mặt mình rồi bỏ tay ra.
Jeremy lập tức hơi cúi đầu về phía tôi, như muốn được vuốt ve thêm.
Và khi cô bỏ tay ra, cậu ấy ngước nhìn, như hỏi tại sao hôm nay lại dừng sớm vậy.
“Có nhiều người đang nhìn.”
“Ai nhìn thì kệ họ.”
Vẻ bất mãn hiện lên trên mặt Jeremy.
Cô chỉ cười, và cậu ấy nhanh chóng xịu mặt xuống.
Thật tình, nhìn lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ.
Cuối cùng, cô đưa tay lên và xoa đầu Jeremy thêm lần nữa.
Ngay lập tức, cậu ấy tươi tỉnh trở lại và cười khúc khích đáng yêu.
Khoảnh khắc đó, cô nghe thấy tiếng người ta bị sặc ở hai ba chỗ.
Cô cũng biết Jeremy luôn tỏ ra nghiêm nghị trước mặt người khác.
Vì vậy, cô hoàn toàn hiểu được sự kinh ngạc của những người chứng kiến cảnh cậu ấy ngoan ngoãn như một chú cừu non trước mặt cô.
Roxana lại nghĩ hành động này có thể làm tổn hại đến uy tín của Jeremy, nhưng nếu bản thân cậu ấy muốn thì có sao đâu.
Cô dời mắt khỏi Jeremy và chuyển sang người mà cô đang quan tâm dạo gần đây.
Badrisha Castro, người đang đứng cùng Jeanne ở đằng xa, lọt vào tầm mắt.
Badrisha, thủ lĩnh của Xích tộc, người cô đã chào hỏi ngắn gọn trong buổi tiệc trà trước, là một phụ nữ toát lên vẻ cứng rắn.
Ngoại hình của bà ta có thể được xem là phiên bản nữ tính hóa của Luzark Castro.
Mồi nhử đã được tung ra từ lâu, và cô cũng đã xác nhận bà ta đã cắn câu, vì vậy rõ ràng là phía Castro sẽ sớm tiếp cận cô.
Thủ lĩnh Xích tộc được biết đến là một người thận trọng, nhưng xét đến tính chất của vấn đề, có lẽ bà ta không được thảnh thơi như vẻ bề ngoài lúc này.
Nếu vậy, thà cố gắng liên lạc sớm thì hơn.
Nhân lúc đoàn của Vertium đang đến muộn, cô muốn xử lý việc này trước.
Vậy có lẽ cô nên ra hiệu thêm lần nữa chăng?
“Roxana.”
Khi cô đang suy nghĩ một mình, ai đó gọi tên cô.
Cô quay đầu lại và thấy một người phụ nữ với mái tóc nâu và đôi mắt đỏ.
“Grizelda.”
“Lâu rồi không gặp. Jeremy, cả em nữa.”
Cô ấy cười với vẻ mặt như thường lệ.
Thái độ và giọng điệu rất bình thường, cứ như thể bọn họ vừa gặp nhau hôm qua.
Jeremy không trả lời ngay sau khi nhận lời chào của Grizelda mà cúi xuống nhìn cô.
Ánh mắt cậu ấy nhìn như thể đang hỏi, ‘Có nên đuổi cô ta đi không?’
Nhưng ngay khi ánh mắt chạm nhau, Jeremy nhanh chóng nhận ra ý định của Roxana và tự động rời đi.
“Chị đến khi nào?”
Sau đó cô hỏi Grizelda.
“Khoảng bốn ngày trước.”
Cô không ngạc nhiên lắm vì đoán cô ấy đã vào Yggdrasil rồi, dù không nhìn thấy trực tiếp.
Cô khẽ nghiêng đầu và nhếch mép cười chậm rãi.
“Vậy mà giờ mới làm quen à? Tôi thấy buồn đấy.”
Tất nhiên, đó không phải là lời thật lòng, và Grizelda cũng biết điều đó.
“Có nhiều thứ thú vị để xem quá nên ta không cảm thấy nhàm chán.”
Cô ấy cũng cười toe toét.
“Đặc biệt là Roxana, xem em là thú vị nhất đấy.”
Grizelda vẫn giữ nụ cười trên môi và vươn tay về phía Roxana.
“Cho đến giờ vẫn chưa có cơ hội để em và ta cùng đến Yggdrasil, phải không? Nhưng nếu biết nó thú vị thế này, lẽ ra ta nên đẩy Fontaine hay Deon sang một bên và tham dự nó từ sớm.”
Bàn tay cô ấy nhẹ nhàng lướt qua mái tóc vàng.
Đúng như lời Grizelda nói, cho đến nay cô chưa có dịp cùng cô ấy đến Yggdrasil.
Trong hai năm, cô chỉ tham dự cùng Lante, Fontaine, Deon hoặc Jeremy.
“Quả nhiên là người đã dễ dàng đeo được chiếc vòng cổ cho hai con thú hung hãn nhất Agrece.”
Cô khẽ nheo mắt trước những lời nói tiếp theo của cô ấy như thể đang hát.
“Phải rồi. Thậm chí còn thuần hóa được cả Cassis Pedelian, nên không cần phải nói thêm gì nữa.”
Cô đang muốn nghe Grizelda nói về điều này.
Cả chuyện đã xảy ra ở Vertium, và việc Isidore đã định nói với cô điều gì đó trên đường trở về Pedelian đều khiến giác quan thứ sáu của cô rung lên.
“À mà. Con rối đó sao rồi? Nó có ở đây không?”
Cô nắm lấy tay Grizelda vẫn đang nghịch tóc mình.
Sau đó, cô mỉm cười rạng rỡ hơn một chút và thì thầm.
“Grizelda. Trước đó, chị không có gì để giải thích với tôi sao?”
***
Trong tòa nhà Yggdrasil cũng diễn ra nhiều nhóm nhỏ khác nhau.
Thông thường, người có cùng sở thích hoặc tính cách sẽ tụ tập lại để chơi trò chơi hoặc trò chuyện.
Tuy nhiên, trong số đó cũng có những người thảo luận về những vấn đề mang tính xây dựng, phù hợp với vị thế của năm gia tộc.
Tất nhiên, Orka, một linh hồn tự do, chán ghét những cuộc trò chuyện nghiêm túc như vậy.
Những câu chuyện về chiến công của Orka, người đã đi khắp các vùng miền với tư cách là một người thuần hoá, rất được yêu thích ở Yggdrasil.
Hôm nay, anh lại một lần nữa khoe khoang tài ăn nói hoa mỹ của mình ở trung tâm đám đông như cá gặp nước rồi rời khỏi sảnh.
“Chuyện này bắt đầu thấy chán rồi.”
Sự bực bội mơ hồ hiện rõ trên khuôn mặt Orka khi anh đi dọc hành lang.
Thà ra ngoài săn quỷ vật còn hơn là cứ làm trò hề ở đây.
Nghĩ lại thì, hình như không chỉ mình anh cảm thấy buồn chán, Orka chợt nghĩ hay là đề nghị mọi người đi chinh phạt đến khu vực sinh sống của quỷ vật gần Yggdrasil nhất.
À, nhưng mình đã bị thu hồi hết trang sức rồi.
Anh đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Vị tổ tiên không rõ mặt, người đã thả quỷ vật ở Yggdrasil và gây náo loạn, khiến anh vô cùng bực bội.
Nếu không có chuyện đó thì đã không có chú thuật khó chịu này được vẽ ở Yggdrasil.
Thực ra, vòng tròn chú thuật đó là thứ kiềm chế mạnh mẽ nhất những người của Fipellion.
Tất nhiên, những hậu duệ của họ không phải là người đứng yên không làm gì kể từ thời tổ tiên đáng nguyền rủa đó cho đến nay, nhưng…
Orka phát hiện ra một người xuất hiện ở hành lang đối diện.
“Ôi chà, xem ai đây. Bạn thân trong lòng ta, công tử Lam tộc!”
Anh vui vẻ kêu lên và tiến về phía Cassis.
“Người Thuần Hoá Bạch Quỷ.”
Cassis cũng nhận ra Orka.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới