[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 155

Đăng lúc 19:33 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Một lát sau, khuôn mặt của hai người đối diện nhau gần đó vẫn bình thường như mọi khi.

 

“Có vẻ cậu lại vừa đóng vai người kể chuyện.”

 

“Haha, ở Yggdrasil này có quá nhiều người cần ta phải kể chuyện. Có lẽ đây là số mệnh của người nổi tiếng chăng.”

 

Cassis có vẻ mặt điềm tĩnh và trầm lặng, còn Orka cười toe toét như thường lệ.

 

Tuy nhiên, trái ngược với vẻ ngoài, một con dao sắc bén đang găm sâu trong lòng Orka.

 

Có vẻ như kẻ chủ mưu đã làm bốc hơi toàn bộ quỷ vật của anh cách đây không lâu chính là người đang đứng trước mặt anh, nhưng anh chỉ có linh cảm chứ không có bằng chứng vật chất.

 

Orka không nhớ gì kể từ lúc ngã gục vì bị đánh ngất ở ranh giới Pedelian cho đến khi tỉnh lại trên xe ngựa.

 

Thân tín của Pedelian, người đã đưa Orka về Fipellion, nói rằng họ tình cờ tìm thấy anh đang nằm gục bên đường khi đang trên đường đến Yggdrasil.

 

Điều đó nghĩa là, có một kẻ đứng sau đã tấn công anh, nhưng Orka không đủ ngây thơ để tin lời đó một cách dễ dàng.

 

Kẻ phạm tội rõ ràng là người của Pedelian.

 

Trong số đó, trực giác mách bảo anh rằng Người Thừa Kế Xanh là đáng nghi ngờ nhất.

 

Tuy nhiên, Cassis Pedelian không phải là đối thủ dễ đối phó nếu chỉ dựa vào linh cảm mà không có bằng chứng thích đáng.

 

Hơn nữa, nơi Orka ở lúc đó là lãnh thổ của Pedelian.

 

Ngay cả khi anh truy cứu chuyện xảy ra lúc đó, nếu Cassis hỏi tại sao anh không lập tức quay về Fipellion, Orka sẽ khó giải thích.

 

Dù có thể lấp liếm được điều đó, thì vấn đề tiếp theo mới là rắc rối.

 

Lúc đó, Orka đã sử dụng cả vòng tròn chú thuật để xóa bỏ dấu vết và ẩn nấp.

 

Người đã tiếp cận và tấn công anh ở cự ly gần không thể nào không nhìn thấy điều đó.

 

“Nhân tiện, công tử Lam tộc. Cậu có đang trên đường đến phòng họp không?”

 

Vì vậy, hiện tại, dù trong lòng có sôi sục đến mấy, anh cũng không có cách nào khác.

 

Trước lời nói của Orka, người đang che giấu ý đồ và mỉm cười, Cassis khẽ gật đầu.

 

“Xem hướng đi thì có vẻ chúng ta cùng một đích đến.”

 

“Ừ, ta cũng đang trên đường đến phòng họp. Việc này thật phiền phức, nhưng là người thừa kế nên không thể làm khác được.”

 

Orka trả lời và gãi đầu.

 

Một lát sau, các thủ lĩnh và người thừa kế của các gia tộc sẽ tập trung để họp. 

 

Đó chính là khoảng thời gian trò chuyện nghiêm túc, mang tính xây dựng mà Orka ghét cay ghét đắng.

 

Vì cùng đích đến, Cassis và Orka cuối cùng đã rẽ vào con đường giữa hành lang và đi cạnh nhau.

 

Một lát sau, lần này Cassis là người mở lời trước.

 

“Ta đã nghĩ có lẽ cậu sẽ không tham dự buổi tụ họp này, thật bất ngờ.”

 

Trước lời nói thoáng qua đó, mắt Orka khẽ động đậy.

 

“Ồ, tại sao cậu lại nghĩ như vậy?”

 

Không rõ có phải là suy nghĩ vô căn cứ hay không, nhưng lời nói của Cassis có vẻ mang một ý nghĩa khác.

 

Cũng có thể vì Orka đang nghi ngờ Cassis nên anh mới cảm thấy như vậy.

 

“Không phải cậu vốn ghét những buổi tụ họp như thế này sao?”

 

“À há, ý cậu là vậy à. Quả thật là thế.”

 

Nhưng phản ứng tiếp theo của Cassis rất bình thản, và Orka không thể tìm thấy bất kỳ điểm đáng ngờ nào trên khuôn mặt hắn.

 

Orka khẽ nhếch miệng rồi lên tiếng.

 

“Tuy nhiên, vì ta thích người đẹp, nên ta cảm thấy rất xứng đáng khi tham gia buổi tụ họp lần này.”

 

Ánh mắt Cassis lướt sang một bên trước lời nói có phần khó hiểu đó.

 

“Nếu ta biết Yggdrasil là một vườn hoa đẹp đến thế này, ta đã đến thăm thường xuyên hơn rồi.”

 

Nhìn Cassis, Orka nở một nụ cười rạng rỡ hơn.

 

“Tất nhiên, bông hoa đẹp nhất trong số đó là bông hoa từng nở trong Pedelian cho đến gần đây, nhưng giờ đã ra khỏi hàng rào… Có lẽ sau này nó sẽ bén rễ ở một nơi khác.”

 

Trừ kẻ ngốc, không ai có thể không hiểu ý nghĩa ẩn chứa trong lời nói của Orka.

 

Đó là một lời khiêu khích non nớt. 

 

Không đáng để đáp lại.

 

Cassis cất giọng bình thản như vẻ mặt của mình.

 

“Thật thú vị khi nghe những lời đó từ một người hợp với khu vực sinh sống của quỷ vật hơn là vườn hoa thơm ngát.”

 

“Haha. Cậu nói cũng đúng.”

 

Orka cười đáp lại một cách nhẹ nhàng, như thể anh chưa từng tỏ ra nghiêm túc.

 

Trong lúc đó, họ đã đến đích là phòng họp.

 

“Người Thuần Hoá Bạch Quỷ.”

 

Cassis đẩy cửa ra trước và khẽ gọi.

 

“Sao thế?”

 

Orka dần cảm thấy chán nản với Cassis, người luôn giữ thái độ dửng dưng.

 

Vì vậy, anh đáp lại một cách thờ ơ, nghĩ rằng lần này Cassis sẽ lại nói ra một chủ đề nhàm chán nào đó.

 

“Ta nói thêm điều này vì lo lắng cho cậu…”

 

Nhưng sau khi nghe những lời tiếp theo, Orka không thể giữ được sự bình tĩnh nữa.

 

“Ta nghĩ sau này khi đi săn quỷ vật, cậu nên sử dụng đồng thời cả thuật loại bỏ dấu vết và thuật phát hiện dấu vết thì hơn.”

 

Orka cảm thấy máu lạnh toát ra từ chân và dừng lại trước cửa.

 

“Tất nhiên, việc quá phụ thuộc vào đá chứa quỷ vật không phải là một phương pháp hay.”

 

Két.

 

Khi cánh cửa nặng nề được đẩy ra, một âm thanh ma sát chói tai vang lên khe khẽ từ bản lề.

 

Giọng nói của Cassis nghe có vẻ rất bình thản, nhưng lòng Orka lại không thể như vậy.

 

Orka đứng sững lại, nhìn vào tấm lưng phản chiếu trong tầm mắt.

 

“Lời đó…”

 

Sau đó, đôi môi khô khốc của anh khó khăn cử động.

 

Cassis quay lại nhìn Orka.

 

Khuôn mặt hắn vẫn tĩnh lặng và điềm đạm.

 

Nhưng nụ cười mỏng manh phủ lên đó lại lạnh lẽo khô khan như cành cây trơ trụi giữa mùa đông.

 

“Mong rằng cậu sẽ có khoảng thời gian vui vẻ khi ở Yggdrasil, Orka Fipellion.”

 

***

 

Chết tiệt, đau cả đầu.

 

Jeremy bước ra khỏi phòng họp với khuôn mặt như vừa nhai phải khổ qua.

 

Cũng giống như Orka, có một người nữa ở đây chán ghét những cuộc trò chuyện phức tạp và nghiêm túc.

 

Hôm nay, họ đã thảo luận về việc giao dịch vật tư giữa các gia tộc và việc bảo vệ khu vực biên giới.

 

Cũng có đề xuất về một cuộc chinh phạt quỷ vật quy mô lớn vào mùa hè, và cần phải chọn trước những người sẽ tham gia từ mỗi gia tộc.

 

Đặc biệt, do số lượng quỷ vật ở biên giới khu vực trung lập đã tăng đột ngột sau mùa đông này, nên họ quyết định tập hợp người để giảm số lượng chúng trước khi mùa xuân kết thúc.

 

Đây không phải là lần đầu tiên cậu tham dự một cuộc họp như thế này, nhưng Jeremy vẫn chưa hoàn toàn thích nghi được.

 

Những người ở đây dường như có một tài năng vô ích là cố tình sử dụng những từ ngữ phức tạp để nói về cùng một điều.

 

Tuy nhiên, cậu đã có thể kiểm soát biểu cảm của mình tốt hơn trước, nên giờ đây Jeremy có thể tỏ ra kiêu ngạo, như thể mình hiểu hết mọi cuộc trò chuyện diễn ra trước mặt, dù cậu không hiểu.

 

Tất nhiên, đó là một thành quả không có nhiều lợi ích thực tế.

 

“Thủ lĩnh Hắc tộc vẫn còn xa lạ với những dịp như thế này, nhưng có vẻ đã thích nghi khá nhanh.”

 

Khi Jeremy vừa bước ra khỏi phòng họp và đi được một quãng, có người tiếp cận từ phía sau.

 

Vì không có người của gia tộc nào khác có phòng ở hướng này, Jeremy đã quay lại một cách khó hiểu.

 

Đứng đó là một người phụ nữ với mái tóc đỏ búi cao và đôi mắt tím.

 

Đó là Badrisha, thủ lĩnh của Xích tộc Castro.

 

Phía sau bà ta, con trai Luzark đứng như một hộ vệ.

 

Gì đây, việc gì người này lại nói chuyện với mình?

 

Badrisha đã phớt lờ Jeremy như thể cậu không tồn tại hoặc luôn nhìn cậu bằng ánh mắt không hài lòng trong mỗi dịp họ ở cùng nhau.

 

Nghe nói, mối quan hệ giữa bà ta và Lante Agrece không được tốt lắm, dù không đến mức như Roussel Pedelian.

 

Vì vậy, lúc đầu, Jeremy đã nghĩ rằng Castro sẽ phản đối việc phục hồi Agrece.

 

Tuy nhiên, bất ngờ thay, Badrisha lại giơ tay ủng hộ việc phục hồi Agrece, do Jeremy đứng đầu.

 

“Khả năng thích nghi của ta vốn khá tốt.”

 

Jeremy che giấu sự thắc mắc và đáp lại một cách trơ trẽn.

 

Trước lời đó, Luzark khẽ nhíu mày, và Badrisha hơi nheo mắt lại.

 

Jeremy cố gắng đoán xem mục đích của hai người này khi đi theo mình là gì. 

 

Nhưng không có điểm nào khiến cậu bận tâm.

 

‘Chị đã nói rồi mà, Jeremy, chúng ta chỉ cần chờ đợi thôi.’

 

‘Đến lúc, em sẽ tự nhiên hiểu.’

 

Chỉ có lời nói của Roxana thoáng qua trong tâm trí cậu.

 

“Phải. Khả năng thích nghi xuất sắc cũng là một trong những đức tính cần có của người lãnh đạo gia tộc.”

 

Badrisha thản nhiên bỏ qua lời nói của Jeremy, như thể bà ta hiểu sự kiêu ngạo của tuổi trẻ.

 

“Nếu ngài không có lịch trình nào khác, ngài có muốn cùng dùng trà với ta không?”

 

Và khi bà ta đưa ra lời mời với một nụ cười thảnh thơi trên môi, trực giác mách bảo Jeremy đã trở nên chắc chắn hơn.

 

Đôi mắt xanh lam, ánh lên một chút sắc bén, lướt qua những người đang đứng trước mặt cậu.

 

Họ cũng đang nhìn Jeremy với khuôn mặt không thể đoán được suy nghĩ bên trong.

 

Ngay sau đó, một nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi Jeremy.

 

“Nếu ngài mời, ta sẽ sẵn lòng nhận lời.”

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 155

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới