“Mẹ.”
“Con về rồi à, Cassis.”
Sau cuộc họp, nơi Cassis tìm đến là phòng của mẹ mình, Jeanne.
Roussel, người cũng tham dự cuộc họp, đã ở lại phòng họp nói chuyện với thủ lĩnh Bạch tộc.
Tuy nhiên, trong phòng Jeanne, nơi Cassis đến chỉ để chào hỏi đôi câu, còn có cả em gái hắn, Sylvia.
“Chào mừng anh, anh trai.”
“Sylvia, em cũng ở đây à.”
Cassis nói với cô về điều hắn vừa thấy khi đi ngang qua hành lang.
“Trước phòng em có khách, có vẻ đang tìm em đấy.”
“À, chắc là vì buổi tiệc tối.”
Hắn đề cập đến vì nghĩ có thể là một vị khách quan trọng, nhưng phản ứng của Sylvia lại hờ hững.
Điều này hoàn toàn trái ngược với mấy ngày trước, khi cô còn hăng hái đi khắp Yggdrasil và tham gia vào mọi buổi tụ họp.
“Em không định tham dự buổi tiệc tối nay nữa sao?”
“Chắc là thế ạ…”
Sylvia vô cớ mân mê chiếc tách trà đặt trước mặt, làm cho lời nói của mình trở nên mơ hồ.
Thực tế, cả ngày hôm nay cô đã ở trong phòng và không giao du với bất cứ ai.
Cassis cảm thấy khó hiểu trước sự thay đổi đột ngột này của Sylvia.
Gần đây, hắn cũng cảm thấy cô có vẻ hơi buồn bã nên đang lo lắng.
Rõ ràng là cô rất có sức sống trong khoảng bốn ngày đầu sau khi đến Yggdrasil.
“Con đi thư viện đây. Sách ở Yggdrasil nhiều hơn con nghĩ.”
Lúc đó, Sylvia uống cạn chỗ trà còn lại trong tách rồi đứng dậy.
“Ừ…”
“Vậy lát nữa gặp mẹ nhé.”
Sau khi chào Jeanne, Sylvia rời khỏi phòng.
Vẻ mặt Cassis càng lúc càng nghiêm trọng hơn khi nhìn bóng lưng cô.
Một người hiếm khi tự đọc sách ngay cả ở Pedelian lại đi thư viện ư…
Liệu có phải cô đã gặp vấn đề gì với người của các gia tộc khác không?
Nhưng hắn chưa từng nhận được bất kỳ báo cáo nào như vậy từ thuộc hạ được giao nhiệm vụ bảo vệ em gái trong trường hợp bất trắc.
“Ngồi xuống đi, Cassis.”
Jeanne mời Cassis, người đang đứng nhìn ra cửa.
Cassis làm theo lời bà , ngồi vào chỗ Sylvia vừa ngồi lúc nãy.
“Mẹ, hình như Sylvia có vẻ hơi mất tinh thần…”
“Đúng vậy, mẹ cũng cảm nhận được.”
Jeanne mở lời, như hiểu được sự phức tạp trong lòng Cassis.
“Con bé ra ngoài gặp gỡ nhiều người nên cũng có nhiều suy nghĩ khác nhau.”
Một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng bà.
“Chỉ là con bé đang trải qua những điều lẽ ra nên trải qua sớm hơn, nên mẹ nghĩ sẽ ổn thôi, nhưng mẹ cũng hơi lo lắng.”
Nghe lời đó, Cassis cũng mơ hồ nhận ra điều gì đó.
Đúng như lời Jeanne, đây là lần đầu tiên Sylvia rời khỏi Pedelian để giao du với nhiều người trong một thời gian dài như vậy.
Ngay cả trong buổi tụ họp mùa đông, cô cũng chỉ ở lại một thời gian ngắn và chỉ tham dự tiệc tối.
Hắn tự hỏi liệu có phải cô đang gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường mới hay không.
Nhưng nếu vậy, việc Sylvia từ một người hoạt bát dần trở nên héo hon theo thời gian là điều khó hiểu.
Cassis nhíu mày và nghiêng đầu.
***
“Ra là vậy.”
Nghe lời Cassis, Roxana đã nhận ra điều gì đó.
Cô đã có những suy đoán sơ bộ về sự thay đổi của Sylvia.
Tất nhiên, Cassis chỉ nói rằng Sylvia dường như mất tinh thần hơn trước đây và hắn cảm thấy lo lắng vì điều đó.
Nhưng ngay lúc đó, một suy nghĩ gần với câu trả lời đã lóe lên trong đầu Roxana.
“Nếu anh lo lắng, em nghĩ tốt nhất là anh nên trực tiếp hỏi Sylvia lý do.”
Tuy nhiên, việc cô tự mình giải thích là điều không nên, nên cô khuyên Cassis nên nói chuyện trực tiếp với Sylvia.
Hai người đang ở trong nhà kính của Yggdrasil.
Cassis đã chủ động tìm gặp Roxana.
Roxana vui vẻ đồng ý.
Dù sao thì cô cũng có chuyện muốn nói với Cassis sau khi nghe Grizelda kể.
Cassis và Roxana cùng nhau rời khỏi tòa nhà và đi đến nhà kính được thiết kế đẹp mắt.
Trong lúc đó, rất nhiều người đã chứng kiến cảnh tượng này.
Đây không phải là lần đầu tiên hai người họ xuất hiện cùng nhau trong buổi gặp mặt thân mật lần này, nên những tin đồn xung quanh Cassis và Roxana đang dần lan rộng khắp Yggdrasil.
Đại khái là họ đã yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên và đang dần vun đắp tình cảm trong suốt buổi tụ họp này, hoặc Agrece và Pedelian đang tìm kiếm một sự hòa giải và một liên minh mới thông qua hôn nhân.
Cassis và Roxana cũng nghe thấy những tin đồn đó, nhưng họ không ngăn cản chúng lan truyền.
Họ không có lý do để làm vậy, vì đó là điều họ đã dự định từ trước.
“Nhưng hỏi thẳng chuyện đó thì…”
Ánh mắt Cassis khẽ nhăn lại khi nghe lời Roxana.
Hắn có vẻ đang đắn đo.
Quả thật, một cuộc trò chuyện sâu sắc, điều vốn đã không dễ dàng giữa chị em hay anh em ruột, thì khó có thể xảy ra một cách nhẹ nhàng giữa hai anh trai em gái.
Hơn nữa, Cassis đã từng dặn dò Sylvia về chuyện của Nix ngay trước khi đến Yggdrasil.
Vì vậy, hắn dường như lo lắng rằng nếu bây giờ hắn lại chủ động, hắn có thể bị xem là can thiệp quá mức vào chuyện của em gái.
“Tất nhiên, nếu Sylvia không muốn nói thì không thể ép buộc, nhưng em nghĩ tạo ra một môi trường để em ấy có thể tâm sự cũng là một ý hay.”
Cô cảm nhận được điều này khi sống ở Pedelian, những người ở Pedelian về cơ bản không phải là người dễ dàng chia sẻ những suy nghĩ sâu kín của mình với nhau, trừ khi có một sự kiện nào đó xảy ra.
Hơn nữa, có những điều khó nói một cách thẳng thắn vì đó là gia đình.
Roxana nghĩ trường hợp của Sylvia là như vậy.
Chợt, Roxana khẽ cười.
“Cười gì thế?”
“Em thấy lạ vì anh cũng có những nỗi lo lắng như thế này.”
Biểu cảm của Cassis hơi thay đổi trước lời cô.
Khuôn mặt hắn có vẻ hơi bối rối.
“Em đang trêu anh à.”
“Không được trêu sao?”
Roxana cảm thấy thú vị khi Cassis cũng có những khía cạnh ngây ngô như vậy.
Thực ra, kể từ khi vào Yggdrasil, luôn có người bảo vệ Sylvia.
Cô cảm nhận được tình cảm của những người thuộc Pedelian, những người đang đặc biệt bảo vệ Sylvia để đảm bảo cô ấy không bị tổn hại dù chỉ là một sợi tóc.
Roxana cũng nghĩ rằng việc bảo vệ Sylvia trong Yggdrasil là cần thiết.
Chẳng phải Charlotte đã từng tiếp cận Sylvia, tránh khỏi ánh mắt của Cassis và Roxana sao?
Không chỉ Charlotte, mà những người của Agrece chắc chắn không phải là những kẻ đáng tin cậy.
Dù hiện tại họ có vẻ như đã bị Jeremy kiểm soát chặt chẽ, nhưng vẫn không thể tin tưởng được.
Đây là sự đánh giá sắc sảo mà Roxana có thể đưa ra vì cô là người thuộc Agrece.
Hơn nữa, Deon cũng đang ở đây.
Vì vậy, cô hoàn toàn hiểu được sự lo lắng của Cassis khi để Sylvia một mình trong bãi mìn có thể nổ bất cứ lúc nào.
“Anh và Sylvia đã quan tâm đến nhau đủ rồi, nên lần này thử có một cuộc trò chuyện thẳng thắn hơn thì sao?”
Có lẽ đây là lời khuyên chỉ có một người ngoài cuộc mới có thể đưa ra.
Cassis tỏ vẻ bán tín bán nghi.
“Và em nghĩ chúng ta cũng cần một cuộc trò chuyện thẳng thắn.”
Roxana khẽ nắm lấy tay Cassis và dừng hắn lại.
Hai người dừng bước tại một nơi mà dây leo xanh tạo thành mái che, và những bông hoa vàng không tên mọc cao đến ngực nhuộm màu tầm nhìn.
Không có tai mắt nào nghe lén xung quanh.
Vì vậy, họ không cần phải bận tâm đến bất cứ ai ngoài người đang đối diện.
“Hôm nay em đã gặp Grizelda và nghe một vài chuyện.”
Ánh mắt Cassis hơi thay đổi.
Hắn im lặng nhìn xuống Roxana.
“Anh và Grizelda đã liên lạc với nhau từ khi nào?”
Vì đã gặp Grizelda tại tiệc vườn và nghe câu chuyện, nên cô đại khái đã biết nội tình.
Nhưng cô muốn nghe Cassis nói trực tiếp.
Ngay sau khi cô siết nhẹ bàn tay đang nắm, cuối cùng Cassis cất giọng điềm tĩnh.
“Không thích hợp để nói là ‘liên lạc với nhau’. Chỉ là cô ấy đơn phương gửi tin tức đến thôi.”
Cassis trả lời một cách thành thật.
“Và chỉ một lần duy nhất.”
Đúng như cô đã đoán trước khi đến Pedelian, có vẻ như hắn có ý định nói thật mọi chuyện với Roxana, dù cô có hỏi gì đi chăng nữa.
“Đó là khi nào?”
“Ngay trước mùa đông.”
Ngay cả Isidore, thuộc hạ thân cận nhất của Cassis, cũng không biết chuyện này, ngoại trừ Cassis.
Nghe lời Cassis, Roxana im lặng.
Cô thấy có điều gì đó kỳ lạ.
Xét cho cùng, việc Cassis tấn công Agrece đúng lúc Roxana mong muốn vào mùa đông năm ngoái đã rất đáng ngờ rồi.
Tất nhiên, việc Roxana hành động vào thời điểm đó là vì cô đã xem xét nhiều yếu tố và thấy đó là thời điểm chín muồi khi mọi thứ đều khớp với nhau.
Trong đó có cả dự đoán về việc Cassis sẽ hành động vào khoảng thời gian đó.
Nhưng nếu suy xét kỹ, nguồn thông tin lớn nhất ảnh hưởng đến phán đoán của Roxana chính là Grizelda.
Một luồng lạnh lẽo mỏng manh xuất hiện trong mắt Roxana.
Grizelda đã làm một chuyện khá táo tợn.
Cô ta dám làm điều đó sau lưng cô.
Mặc dù hướng đi đó có lợi cho Roxana, nhưng cô vẫn cảm thấy không thoải mái.
Chẳng phải người lẽ ra phải là quân cờ của cô lại dám đặt cô lên bàn cờ và điều khiển theo ý mình sao?
“Nghe có vẻ là lời bào chữa, nhưng một phần trong anh đã nghĩ rằng chính em đã gửi lá thư đó.”
Cassis cũng đã tiến hành điều tra Agrece theo nhiều hướng, và trong quá trình đó, hắn đã xác nhận Grizelda dường như là người đáng tin cậy của Roxana, nên hắn đã nghĩ đến khả năng đó.
Nhưng sau đó, Roxana đã tránh đề cập đến Agrece, nên Cassis cũng ngần ngại không dám nói ra.
“Việc Grizelda Agrece và Isidore gặp nhau ở Vertium là vì anh đã phát hiện ra dấu vết di chuyển khi truy tìm cô ấy sau mùa đông.”
Thực ra, đây mới là điều Cassis không muốn nói với Roxana.
“Em giận vì anh đã không nói với em cho đến bây giờ sao?”
Cassis nhìn vào mắt cô và hỏi, không rõ hắn đã hiểu vẻ mặt lạnh lùng của Roxana như thế nào.
“Không, em không giận vì chuyện đó.”
Roxana trả lời trước khi Cassis hiểu lầm thêm, bởi vì điều khiến cô khó chịu lúc này không phải là lý do đó.
“Vậy là em…”
Lúc này, Cassis có vẻ ngập ngừng hơn một chút so với trước, rồi hỏi lại.
“Em khó chịu vì anh đã lợi dụng chị của em sao?”
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới