[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 157

Đăng lúc 19:33 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Khoảnh khắc đó, Roxana khựng lại.

 

Cô đang cảm thấy khó chịu trước hành động tùy tiện của Grizelda, nhưng Cassis lại nói rằng chính hắn mới là người đã lợi dụng Grizelda.

 

Nghe vậy, thật nực cười, tâm trạng cô lại có phần tốt hơn.

 

“Nghe có vẻ kỳ lạ, nhưng hình như bây giờ em cảm thấy tốt hơn một chút.”

 

Khi cô nói ra, Cassis lộ vẻ khó hiểu, một biểu cảm tế nhị.

 

Roxana khẽ thở ra rồi lại mở lời.

 

“Em đã ngầm né tránh chủ đề này, nên việc anh không dám mở lời là điều đương nhiên. Và em cũng có những điều chưa thể giải thích với anh.”

 

Vì vậy, cô không thể trách Cassis.

 

Nếu hắn giữ bí mật với cô và liên lạc riêng với Grizelda, cô sẽ cảm thấy buồn, nhưng ngay cả như vậy, Roxana cũng chưa hề giải thích rõ ràng cho Cassis về chuyện của Deon.

 

Dù vậy, cô nghĩ việc mình đã kể sơ qua cho Cassis về chuyện xảy ra với Deon trong vườn hoa vào đêm gặp nhau lần trước là một quyết định đúng đắn.

 

Và việc ngấm ngầm điều tra những người xung quanh… thực ra Roxana cũng làm việc đó.

 

Quan trọng hơn, ngay cả khi Cassis đã lợi dụng Grizelda, cô cũng không hề cảm thấy có vấn đề gì.

 

Cô và Grizelda không phải là mối quan hệ ràng buộc bởi tình cảm chị em thân thiết.

 

“Giá như chúng ta có thể trò chuyện thế này sớm hơn.”

 

Roxana nghĩ vậy và khẽ mỉm cười.

 

“Chúng ta đều cần một cuộc đối thoại.”

 

Khi Roxana cười, Cassis dường như cũng cảm thấy an tâm và nét mặt hắn trở nên dịu dàng.

 

“Chị!”

 

Ngay lúc đó, tiếng gọi Roxana vang lên từ lối vào nhà kính.

 

Vì đủ loại cây cối um tùm che khuất tầm nhìn, nên không thể nhìn thấy người vừa bước vào nhà kính.

 

Nhưng ngay từ đầu, chỉ có một người duy nhất gọi và tìm cô như thế này.

 

Roxana quay đầu về hướng phát ra âm thanh một lát, rồi lại chuyển ánh mắt về phía Cassis.

 

“Thật tiếc, nhưng bây giờ…”

 

“Là lúc em phải đi rồi.”

 

Cassis khẽ nhíu mày trước kẻ quấy rầy không được chào đón.

 

Roxana nhìn Cassis và cười, đôi mắt khẽ híp lại một nửa.

 

“Vậy thì, xin chúc công tử có một khoảng thời gian trải lòng với em gái của mình nhé.”

 

Trước lời nói đùa nghịch, Cassis cũng cười nhẹ đáp lại.

 

“Cảm ơn vì lời khuyên sâu sắc của cô, tiểu thư Roxana. Đây là một món quà đáp lễ nhỏ bé.”

 

Cassis ngắt một bông hoa bên cạnh, đưa cho Roxana, rồi hôn lên mu bàn tay cô.

 

“Chị Xana…!”

 

Âm thanh đã gần hơn.

 

Có vẻ như Jeremy đến đây mà không biết Roxana và Cassis đang ở cùng nhau.

 

Giọng gọi cô một cách vội vã chứa đầy sự phấn khích. 

 

Nhưng đó không phải là cảm xúc tiêu cực như bực bội, mà gần như là sự vui mừng.

 

Roxana kéo tay Cassis, bàn tay mà họ vẫn còn đang nắm chặt.

 

Và như Cassis đã làm lúc trước, cô hôn đáp lại lên ngón tay hắn, rồi bước đi trước.

 

“Em đi trước đây.”

 

“Gặp lại sau.”

 

Cassis cố gắng kìm nén ham muốn cúi đầu hôn lên đôi môi mỉm cười nhẹ của Roxana và mỉm cười đáp lại.

 

“Jeremy.”

 

“Chị! Chị Xana! Em tìm chị mãi!”

 

“Thế à? Nhưng có vẻ em đang rất vui.”

 

“Vâng, chị biết em vừa gặp ai không?”

 

Cuộc trò chuyện giữa Roxana và Jeremy Agrece thoang thoảng từ xa vọng lại.

 

Chỉ cần nghe giọng Jeremy thôi, dường như hắn đã có thể hình dung ra cái đuôi của cậu đang vẫy qua lại điên cuồng phía sau lưng.

 

Đó là một giọng nói quá sáng sủa đối với một kẻ quấy rầy đã cướp đi người đang ở cùng Cassis chỉ một lúc trước.

 

Cassis lắng nghe âm thanh nhỏ dần và lờ mờ nghĩ rằng hắn không thể nào thích Jeremy Agrece được.

 

***

 

Cùng lúc đó, trong một căn phòng tại Yggdrasil, một trò chơi nguy hiểm đang diễn ra.

 

“A, khoan đã. Không phải lá này! Tao ra nhầm rồi!”

 

“Phì. Đồ ngu hả? Mắt chỉ để làm cảnh à.”

 

“Wow, gần thắng rồi mà cũng bị phá hỏng kiểu này.”

 

“Mày ra lá đó ở đây làm gì?”

 

Những người ngồi xung quanh chiếc bàn tròn lớn, và cả những người đang nhàn rỗi xem tình hình trên bàn, đều là người của Agrece.

 

Họ đã cảm thấy bồn chồn muốn chết vì phải tham dự các buổi giao lưu xã giao nhàm chán ngay từ khi buổi tụ họp bắt đầu.

 

Nhưng Jeremy, người đã trở thành thủ lĩnh mới của họ, đã đưa ra những lời đe dọa và cảnh cáo nghiêm khắc rằng họ phải giữ thái độ cho đúng mực trong thời gian ở Yggdrasil.

 

Vì vậy, những người không có việc gì làm đã cùng nhau thảo luận về một vấn đề luôn tồn tại trong đầu họ kể từ khi đến Yggdrasil.

 

Tại sao Deon đột nhiên xuất hiện ở Yggdrasil, và tại sao anh ta không hành động cùng những Agrece khác mà lại đi riêng lẻ.

 

Chẳng phải trước đây, khi còn ở Agrece, một anh em cùng cha khác mẹ đã lỡ lời nói rằng ‘giá như Deon là thủ lĩnh thì tốt biết mấy’ và đã bị đánh đến bầm dập sao?

 

Vì vậy, sau chuyện đó, mọi người đều không dám hé răng nửa lời về Deon trước mặt Jeremy.

 

Do đó, ban đầu họ nghĩ rằng Deon và Jeremy xuất hiện ở Yggdrasil sẽ tổ chức một cuộc chiến tranh giành thứ bậc đẫm máu để tranh đoạt vị trí thủ lĩnh. 

 

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

 

Một thời gian trước, Jeremy đã tìm Deon với vẻ mặt tức giận, nhưng anh ta đã biến mất không một dấu vết.

 

Vì thế, họ cũng quyết định không bận tâm về Deon nữa.

 

Và tiếp theo là Roxana và công tử Lam tộc Cassis Pedelian.

 

Mối quan hệ của họ đã gây ra sự tò mò nghiêm trọng cho tất cả mọi người trong Yggdrasil.

 

Bắt đầu bằng sự kiện đáng ngạc nhiên trong buổi tiệc tối đầu tiên của buổi giao lưu, có vẻ như họ đang ngày càng xây dựng tình bạn thông qua giao tiếp hàng ngày.

 

Thực ra, đối với người Agrece, việc Cassis Pedelian vẫn còn sống sót đến mức này đã là một câu hỏi lớn từ lâu.

 

Ba năm trước, hắn là đồ chơi của Roxana ở Agrece, và vào thời điểm đó, hắn rõ ràng đã được cho là đã chết dưới tay Roxana.

 

Nhưng Cassis Pedelian đã trở về và đích thân trả thù cha của họ, Lante Agrece.

 

Nhìn việc Roxana không nằm trong đối tượng trả thù đó, có vẻ như có một bí mật nào đó mà người khác không biết giữa họ…

 

Ban đầu, Roxana là cô con gái được Lante yêu quý nhất mà?

 

Thật ra, ngay cả Deon, người gần như đã được xác nhận là thủ lĩnh tiếp theo, cũng đã phản bội cha mình ngay trước khi Pedelian tấn công, vậy thì Roxana cũng không có lý do gì để không làm như vậy…

 

Cứ như thế, những điểm khó hiểu cứ nối tiếp nhau không dứt.

 

Tuy nhiên, dù họ có cùng nhau bàn bạc thế nào đi chăng nữa, sự thật bị che giấu dưới bức màn bí mật cũng không thể tự nhiên hiện ra trước mắt.

 

Việc trực tiếp đến hỏi thì khó khăn vì sự bảo vệ chặt chẽ của Jeremy, và ngay từ đầu, bản thân Deon và Roxana cũng không phải là những đối tượng dễ dàng tiếp cận.

 

Thực ra, với tính cách của người Agrece, sau khi suy nghĩ một hồi, họ cũng nhanh chóng cảm thấy phiền phức, và nghĩ rằng dù sao cũng không phải chuyện của mình, nên sao cũng được.

 

Thế nên, sau một tuần kể từ khi buổi tụ họp bắt đầu, họ lại quay về điểm xuất phát, không còn gì để làm ngoài các buổi giao lưu xã giao.

 

Vì vậy, họ đã tìm ra một cách rất lành mạnh để giết thời gian.

 

“Cho tao rút lại một lần đi.”

 

“Rút lại cái gì mà rút. Đặt cược rồi là xong.”

 

Tất nhiên, đó là cách lành mạnh theo tiêu chuẩn của người Agrece.

 

Nhìn bề ngoài, trò họ đang chơi chỉ là một trò chơi bài đơn giản.

 

Vốn dĩ, những lá bài đó không phải do người Agrece mang đến, mà là do người của gia tộc khác dùng để giải trí rồi bỏ quên trong phòng nghỉ, và họ đã mượn tạm.

 

Nhưng thứ họ bắt đầu chơi bằng những lá bài đó không phải là trò chơi bài đơn thuần, mà là cờ bạc.

 

Có một vài sòng bạc được Agrece bí mật điều hành trong khu giải trí của khu vực trung lập. 

 

Vì vậy, đối với người Agrece, những người được giáo dục để nối nghiệp gia tộc từ nhỏ, cờ bạc không phải là điều xa lạ.

 

Vậy, câu hỏi đặt ra:

 

Khi cảm thấy sắp thua đậm trong cờ bạc, phải làm thế nào?

 

Đáp án.

 

Lật bàn và chạy.

 

Rầm!

 

Người anh em cùng cha khác mẹ đang ở thế yếu nhất trong số những người đang ngồi, liếc nhìn xung quanh rồi dùng chân đá tung chiếc bàn lên.

 

“Ôi, nhìn nó chơi bẩn kìa.”

 

Nhưng kế hoạch thất bại.

 

Những người khác đã nhận ra điều bất thường và hành động ngay lập tức.

 

Một người đá chiếc bàn từ phía đối diện để giữ thăng bằng, và trong khoảnh khắc đó, hai người khác nhanh chóng chụp lấy những lá bài bay lả tả và đồ dùng đang trượt trên khăn trải bàn, trả lại nguyên trạng ban đầu.

 

Một người còn vươn chân ra đỡ chiếc bình hoa sắp rơi xuống sàn bằng mu bàn chân để ngăn không cho nó vỡ.

 

“A, chết tiệt!”

 

Đồng thời, họ không quên tóm gáy người anh em cùng cha khác mẹ vừa định làm điều xấc xược và úp cậu ta xuống bàn.

 

“Ái chà, định lật bàn cơ đấy, vô lương tâm thật.”

 

“Không ngờ trong số anh em chúng ta lại có kẻ bẩn thỉu và hèn hạ như thế này.”

 

“Mày không biết gần đây chúng ta đang túng tiền à? Đập phá thứ gì ở đây đều sẽ được tính vào hóa đơn của Agrece đấy.”

 

“Mách Jeremy đi.”

 

“Tội nặng, tội nặng rồi.”

 

Những người anh em đứng xem cười khúc khích và đua nhau ném những lời trêu chọc.

 

“Từ giờ, bộ sưu tập số 21 của mày là của tao.”

 

“Cái đó thì tuyệt đối không được! Tao đã rất khó khăn mới kiếm được đấy!”

 

“Đã là kẻ thua cuộc rồi mà còn lắm lời. Thế thì đưa tay ra đây để tao nhồi bông làm vật mẫu thay thế.”

 

Phập!

 

Chiếc nĩa vừa dùng để ăn bánh kem được cắm vào giữa các ngón tay, như để chứng minh rằng đó không phải là lời nói suông.

 

“Không phải dao nên không cắt gọn được, nhưng một cổ tay thì cái này cũng đủ để tháo rời.”

 

“Cổ tay tôm thế này chắc chưa đến một phút.”

 

“Thứ tôm tép này thay cho chân phải nhồi bông của Carrow thì quá lỗ vốn.”

 

“Không, nếu nhìn kỹ thì tay nó cũng hơi giống chân trước của Carrow đấy. Cắt ra rồi phơi khô khéo lại trông gần giống.”

 

“Nếu bán ở chợ đen, chắc cũng lừa được một trong mười thằng ngốc mù mắt.”

 

“Thôi được rồi, chặt tay phải của tao đi! Tao tuyệt đối không đưa bộ sưu tập số 21 đâu!”

 

Một cuộc đối thoại nghe có vẻ tàn bạo đã diễn ra.

 

Tuy nhiên, đối với họ, đó cũng chỉ là những lời lẽ thân mật mà họ thường trao đổi hàng ngày.

 

Khi người Agrece đang có một khoảng thời gian hòa thuận như thế.

 

Rầm!

 

Cánh cửa đột nhiên mở ra mà không có bất kỳ dấu hiệu báo trước nào.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 157

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới