[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 158

Đăng lúc 19:33 26/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Những người xuất hiện qua khe cửa mở là người của Fipellion.

 

“Gì đây, toàn Agrece à?”

 

“Cứ tưởng bọn nào làm ồn ào, hóa ra.”

 

Họ bước vào phòng mà không xin phép, đi đứng nghênh ngang và buông lời khiêu khích.

 

Những người Agrece, chỉ mới lúc nãy còn đang tận hưởng khoảng thời gian thân mật, cũng đồng loạt nhếch mắt lên nhìn.

 

“Chúng tôi sẽ sử dụng căn phòng này từ bây giờ, nên các người phải nhường chỗ.”

 

“Tại sao chúng tôi phải làm thế? Agrece là người sử dụng phòng nghỉ này trước.”

 

“Fipellion là người chiếm chỗ này trước khi Agrece đến.”

 

“Khi chúng tôi đến, căn phòng đã trống.”

 

“Chắc là các người nhầm rồi, chúng tôi chỉ ra ngoài một lát vì có việc bận thôi.”

 

Trong suốt một tuần qua ở Yggdrasil, Agrece và Fipellion đã thường xuyên xảy ra xích mích vì những chuyện nhỏ nhặt.

 

Trong số những người đang gây sự với Agrece lúc này có cả Duran Fipellion.

 

Anh ta đã từng va chạm với Agrece về vấn đề thứ tự vào cửa trong đêm tiệc đầu tiên của buổi tụ họp, và lần trước cũng đã xảy ra cãi vã với Deon trong vườn hoa.

 

Tuy nhiên, sự việc thứ hai đã bị chôn vùi như chưa từng xảy ra, khiến anh ta vẫn còn ôm trong lòng mối hận chưa được giải tỏa với Agrece.

 

Nhưng đối với Agrece, gia tộc đối thủ cũng là cái gai trong mắt.

 

Đối với họ, Fipellion chỉ là những con ruồi đáng ghét kiêu ngạo luôn tìm cớ gây sự vì những chuyện không đáng.

 

Điều duy nhất khiến họ phải kiềm chế là lệnh của Jeremy không được đánh đập theo ý muốn.

 

Anh chị em Agrece liếc nhìn nhau một lát rồi hành động lặng lẽ.

 

Những bàn tay di chuyển tránh ánh mắt của Fipellion rất nhanh chóng.

 

Họ lùa các đồng xu dùng làm tiền cược giấu vào giữa vạt váy, thu dọn chiếc nĩa đang cắm trên bàn và sắp xếp lại gọn gàng trên đĩa.

 

Sau đó, họ trượt tay khỏi gáy của người anh em cùng cha khác mẹ mà họ đang giữ chặt, giả vờ như đang xoa bóp cho cậu ta, và sòng bạc tạm thời đã biến mất không một dấu vết.

 

Sau khi tất cả họ đều khoác lên mình một vẻ mặt ôn hòa, mọi hành động thô lỗ vừa xảy ra đều dường như chưa từng tồn tại.

 

“Khoan đã, những lá bài đó chẳng phải là của chúng tôi sao?”

 

Chỉ đến lúc đó, người của Fipellion mới nhận thấy những lá bài nằm trên bàn.

 

Người Agrece lại liếc nhìn nhau một lần nữa.

 

Hiện tại ở đây có ba tên lính tép riu của Fipellion.

 

Vì có lệnh của Jeremy, họ không thể sử dụng bạo lực để gây rối ở đây.

 

Vậy thì…

 

“Nếu muốn, chúng tôi cũng có thể cho các người tham gia vào ván bài.”

 

Dù sao thì cũng không còn chỗ, chúng tôi sẽ chơi với các người theo cách chúng tôi vừa chơi.

 

Sau khi trao đổi ánh mắt với những người anh em khác, họ đã thống nhất đồng lòng.

 

“Dù sao cũng còn chỗ trống, cả hai bên đều có thừa thời gian, vậy sao không lại đây chơi một ván bài với chúng tôi nhỉ?”

 

Người Agrece nở nụ cười đầy ẩn ý và mời người của Fipellion.

 

“Tại sao chúng tôi phải làm thế?”

 

Đương nhiên, họ nhăn mặt và bày tỏ sự từ chối.

 

Nhưng sau đó, họ khựng lại khi thấy nụ cười chế giễu trên khuôn mặt người Agrece.

 

“Nếu không tự tin thì đành chịu.”

 

“Ồ, ra là Fipellion theo chủ nghĩa không tham gia vào những trận đấu có khả năng thua.”

 

“Tôi nghĩ cách này công bằng hơn nhiều so với việc cả ngày chỉ biết gây sự bằng lời nói, nhưng có vẻ Fipellion không nghĩ vậy.”

 

“Quả thật, không ai có thể theo kịp chúng tôi trong những trò chơi như thế này, phải không? Ở đây mà thua thì Fipellion cũng mất mặt, nên việc từ chối là điều hiển nhiên.”

 

“Hừm. Tôi đã hơi kỳ vọng, nhưng thật nhàm chán.”

 

Đó là một lời khiêu khích trẻ con, nhưng đôi khi những điều như thế này lại rất hiệu quả.

 

Nghe những lời ám chỉ mình là chó cụp đuôi bỏ chạy, người Fipellion giật giật khóe mắt.

 

“Ai nói là chúng tôi sẽ thua?”

 

“Được thôi. Chúng tôi sẽ chơi cùng.”

 

“Chúng tôi sẽ cho các người biết thế nào là lễ độ.”

 

Cuối cùng, họ ngồi vào bàn tròn theo ý muốn của người Agrece.

 

“Luật chơi các người cứ tự quyết định, nhưng chúng tôi không chơi những trò vô vị không có cược.”

 

Duran, đại diện của Fipellion, cợt nhả trước lời đề nghị của Agrece.

 

“Chúng tôi cũng vậy. Nếu chúng tôi thắng, tất cả các người ở đây phải quỳ xuống xin lỗi vì đã buông lời hỗn xược.”

 

“Được.”

 

Anh ta cố tình sử dụng những từ ngữ khiêu khích để đưa ra yêu cầu vô lý, nhưng câu trả lời lại quá nhanh chóng và dễ dàng. 

 

Điều đó càng khiến người Fipellion cảm thấy khó chịu.

 

Trong khi đó, tất cả người Agrece đều đang cười thầm trong bụng.

 

Đồ ngu à?

 

Cái đầu gối đó có giá trị gì mà lại lấy ra đặt cược ở đây.

 

“Cái chúng tôi muốn…”

 

Người Agrece che giấu ý định đen tối và mỉm cười nham hiểm.

 

“Sẽ nói sau khi thắng. Hậu duệ cao quý của Fipellion sẽ không nói hai lời sau khi thấy kết quả chứ?”

 

“Hừ. Agrece các người mới là kẻ đừng hòng lật lọng.”

 

Và thế là, trò chơi bài thân thiện giữa Agrece và Fipellion bắt đầu.

 

Đến lượt đội lừa đảo Agrece ra quân.

 

***

 

“Không thể nào…!”

 

Một giờ sau, Duran phủ nhận thực tại và hét lên.

 

Nhưng dù anh ta có trừng mắt nhìn lại tình hình bao nhiêu lần đi nữa, khung cảnh trước mắt cũng không thay đổi.

 

“Cái gì mà không thể nào.”

 

Người Agrece cười khẩy, tỏ thái độ thảnh thơi đáng ghét trước Duran.

 

“Tôi nói rồi mà. Luật chơi là do bên các người tự định, chỗ ngồi và thứ tự cũng là bốc thăm, đây hoàn toàn là một trận đấu công bằng. Không phải sao?”

 

“Có vẻ Fipellion thiếu đi sự khiêm tốn để chấp nhận kết quả.”

 

“Nói chung, không có nơi nào trung thực và trong sạch như Agrece chúng tôi đâu.”

 

“Đừng nói quá. Chơi năm ván mà thua cả năm thì phải phủ nhận thực tại là đúng rồi.”

 

“Nhưng không ngờ Fipellion lại kém đến mức này. Đây chẳng phải là bàn tay bị nguyền rủa sao?”

 

Trước những lời nói dửng dưng đến mức trơ trẽn, ba người Fipellion nghiến răng ken két.

 

Đây là lừa đảo. 

 

Chắc chắn những kẻ gian xảo Agrece này đã giở trò gì đó bẩn thỉu.

 

Tuy linh cảm đã mách bảo rõ ràng như vậy, nhưng dù có cố gắng quan sát kỹ đến đâu, họ vẫn không tài nào biết được đám người kia đã dùng thủ đoạn bẩn thỉu nào.

 

Người Agrece nhếch mép nhìn người Fipellion.

 

Họ không biết rằng những lá bài đã di chuyển trên bàn này với tốc độ vô hình biết bao nhiêu lần.

 

Ngay cả những người có thị lực động xuất sắc cũng chỉ cảm nhận được thoáng qua một khoảnh khắc mờ ảo và bán tín bán nghi mà thôi.

 

“Nào, đến lượt cuối của tôi rồi phải không?”

 

Trò chơi bài đã gần kết thúc, nhưng kết quả đã quá rõ ràng mà không cần phải đi đến cuối cùng.

 

“Thật đáng tiếc. Fipellion đã thua.”

 

“Chúng ta thắng 5 trên 5 ván.”

 

“Chà, kết quả hiển nhiên nên chẳng có cảm xúc gì đặc biệt.”

 

Người chiến thắng là Agrece.

 

Fipellion nhăn nhó mặt mày vì sự tức giận.

 

“Các người nói sẽ nói ra điều mình muốn sau khi thắng cược.”

 

“Chúng ta có nên yêu cầu điều tương tự như Fipellion không nhỉ?”

 

Agrece bắt đầu thảo luận về yêu cầu của mình một cách công khai.

 

Rầm!

 

Nghe vậy, Duran đập bàn đứng phắt dậy.

 

“Đừng có làm trò hề! Ai mà chấp nhận một trận đấu với Agrece hèn hạ!”

 

Xoẹt!

 

Ngay lúc đó, một vật gì đó bay tới và lướt qua cổ anh ta một cách lạnh lẽo.

 

Cảm giác đau nhói lướt qua, Duran theo phản xạ đưa tay lên cổ.

 

“Duran!”

 

Một lúc sau, vết máu đỏ lan trên lòng bàn tay lọt vào tầm mắt anh ta. 

 

Các đồng đội bên cạnh cũng kinh ngạc gọi tên anh ta.

 

Vết thương không sâu. 

 

Nhưng sự bất ngờ thì rất lớn.

 

Hơi choáng váng, anh ta quay đầu lại và thấy một lá bài cắm chặt vào bức tường kiên cố.

 

Không… nhưng bài là giấy, làm sao có thể cắm vào tường được…?

 

Hơn nữa, người ném lá bài về phía Duran là cô gái mảnh khảnh ngồi đối diện anh ta. 

 

Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cô ta giả vờ vô tội xin lỗi.

 

“Ôi, xin lỗi. Tay tôi lỡ trượt.”

 

Nhưng nhìn khuôn mặt mỉm cười tươi tắn của cô ta, rõ ràng chuyện vừa rồi không phải là tai nạn.

 

Thay cho Duran đang tái mặt, các đồng đội Fipellion khác bày tỏ sự giận dữ.

 

“Rốt cuộc các người đang làm cái quái gì…!”

 

Vút!

 

“Cái…!”

 

Xoẹt!

 

“Gì…”

 

Xoẹt!

 

Mỗi khi họ thốt ra một lời, một lá bài lại bay đến với tốc độ ánh sáng, xé rách quần áo của họ.

 

Chúng đều găm vào bức tường phía sau như những lưỡi dao sắc bén. 

 

Thậm chí, những lá bài còn bay đến và cắm sát vào giữa các ngón tay của họ đang đặt trên bàn, suýt chút nữa làm rách da.

 

Vì có lời dặn dò của Jeremy, nên ngoài lần đầu tiên chỉ làm đổ một chút máu, họ không gây thêm bất kỳ vết thương nào khác trên cơ thể đối thủ. 

 

Nhưng như một lời cảnh cáo thì đã quá đủ.

 

Người Fipellion đồng loạt mất tiếng.

 

Người Agrece cười tươi rói khi nhìn khuôn mặt tái mét của họ.

 

“Vẫn còn 41 lá nữa đấy.”

 

Ầm ầm!

 

Ngay khi nghe lời đó, người Fipellion quên cả thể diện, vội vàng đứng bật dậy. 

 

Và họ tranh nhau lao ra khỏi phòng.

 

“Ô, đi rồi sao?”

 

“Chơi thêm chút nữa chứ.”

 

Người Agrece tiếc nuối nhìn qua cánh cửa mở.

 

“Mà này, chuyện này thú vị hơn tôi nghĩ đấy.”

 

“Ừ, vui thật.”

 

“Chuyện này chắc Jeremy cũng không nói gì đâu nhỉ?”

 

“Chắc vậy. Lần này chúng ta nên đòi Fipellion trả cái gì đây? Hay hỏi Jeremy một chút nhỉ?”

 

“Ngược lại, chẳng phải chúng ta sẽ được khen vì đã khiến mấy con chim sẻ trắng đó nợ nần sao?”

 

“Nhìn cách chúng hành xử, tôi không nghĩ chúng sẽ vui vẻ trả những gì chúng ta đã yêu cầu đâu.”

 

“Chúng ta có thể buộc họ phải trả mà. Đó là chuyên môn của chúng ta.”

 

“Mà vừa nãy, mọi người có thấy nét mặt lúc chúng nó bỏ chạy không?”

 

Ngay sau đó, họ nhìn nhau và cười đầy ẩn ý.

 

Đó là nụ cười mà người Agrece thường nở khi có một món đồ chơi mới.

 

Có vẻ như thời gian ở Yggdrasil sẽ không còn nhàm chán nữa.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 158

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới