***
“Người chị nhắc đến là Castro phải không?”
Trên đường rời khỏi nhà kính, Jeremy thì thầm bằng giọng đủ nhỏ để chỉ mình tôi nghe thấy.
Giọng nói cẩn thận hạ thấp âm lượng, trái ngược với lúc nãy cậu ấy còn hưng phấn gọi lớn tên tôi khi chạy đến.
Có vẻ như cậu ấy vẫn nhớ rằng có thể có người khác nghe thấy cuộc trò chuyện của chúng tôi.
Tất nhiên, trong nhà kính chỉ có Cassis và tôi.
Trong đôi mắt Jeremy nhìn tôi chứa đầy sự kỳ vọng.
Tôi nhìn cậu ấy và không thể nhịn được mà khẽ mỉm cười.
“Chúng ta vào phòng rồi nói chuyện.”
Khuôn mặt Jeremy sáng bừng lên khi xác nhận được biểu cảm của tôi.
Phản ứng của cậu ấy cho thấy Castro đã tiếp cận Jeremy trong lúc tôi vắng mặt.
Chắc chắn họ không cử người khác đến làm việc này, nên tôi nghĩ có lẽ Badrisha – thủ lĩnh của họ – đã đích thân hành động.
Hôm nay là ngày đại diện các gia tộc tập trung lại vì cuộc họp mà?
Tôi đã dự đoán rằng Jeremy về muộn là do có cuộc gặp với Castro sau cuộc họp.
“Mà này chị, bông hoa đó là ở trong nhà kính sao?”
Jeremy đột nhiên phát hiện ra bông hoa trong tay tôi và hỏi.
Tôi hít hà hương hoa và khẽ cong khóe mắt.
“Ừ. Chị sẽ cắm vào bình khi về phòng.”
“Chị thích bông hoa đó à? Vậy em sẽ…”
“Một bông này là đủ rồi, đừng có ý định ngắt thêm hoa trong nhà kính.”
“Ờ, vâng…”
Quả nhiên là cậu ấy có ý định tặng hoa trong nhà kính cho tôi, Jeremy lúng túng ấp úng.
Nhìn ánh mắt cậu ấy, tôi thấy nếu tôi không ngăn lại ngay bây giờ, cậu ấy sẽ hái tất cả những bông hoa cùng loại và mang hết về phòng tôi.
“Thay vì chuyện đó, chị tò mò về chuyện xảy ra với em hơn. Nhanh lên, về phòng thôi, Jeremy.”
“Vâng!”
Jeremy, vốn hơi thất vọng, nghe lời tôi nói liền tươi tỉnh trở lại như cỏ bị tưới nước và đôi mắt cậu sáng lên.
Chúng tôi rời khỏi nhà kính và đi về tòa nhà có chỗ ở.
Trên đường cùng nhau đi về phòng, một khuôn mặt quen thuộc chợt lọt vào tầm mắt tôi.
Một mỹ nhân quyến rũ với mái tóc xanh nhạt và đôi mắt đen.
Đó chính là Pandora Fipellion.
Cô ta đang đi về phía đối diện trong hành lang.
Rồi Pandora cũng phát hiện ra chúng tôi và khựng lại.
Thật hiếm hoi mới được gặp mặt cô ta như thế này vì suốt một tuần qua, đường đi của chúng tôi kỳ lạ thay không hề trùng lặp.
Nhưng vì lý do nào đó, Pandora cứng đờ hơn mức cần thiết và nhìn quanh quất.
Cử chỉ đó như đang tìm nơi để tránh mặt, nhưng hành lang này không có lối rẽ nào khác ở giữa.
Điều đó có nghĩa là Pandora và chúng tôi nhất định sẽ phải chạm mặt nhau ở giữa.
Có lẽ nhận ra sự thật đó, một lúc sau Pandora lấy lại vẻ mặt bình tĩnh và bắt đầu đi về phía chúng tôi.
“Chào cô, tiểu thư Fipellion.”
“Ừm, chào cô. Buổi chiều tốt lành.”
Tôi, Jeremy, và Pandora trao nhau nụ cười xã giao và chào hỏi như không có chuyện gì xảy ra.
Pandora cũng tỏ ra điềm tĩnh, không còn vẻ bối rối như lúc nãy.
Nhưng không biết có phải do cảm giác của tôi không, cô ta có vẻ cảm thấy khó chịu với Jeremy hơn là với tôi.
Hay đó chỉ là sự nhầm lẫn đơn thuần của tôi?
Tôi khẽ nghiêng đầu.
Tuy nhiên, ngay sau khi trao đổi lời chào ngắn gọn, chúng tôi lướt qua nhau một cách tự nhiên, nên tôi không thể quan sát kỹ hơn khuôn mặt của Pandora.
“Khoan đã, tiểu thư Agrece.”
Nhưng Pandora gọi tôi từ phía sau.
Khi tôi quay lại, cô ta có vẻ hơi do dự rồi nói tiếp.
“Nếu cô thấy ổn, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện một lát không?”
Tôi cảm thấy hơi bất ngờ.
Cô ta lại chủ động mời tôi nói chuyện.
Lần cuối tôi gặp Pandora là ở khu vườn của Pedelian.
Sau ngày chúng tôi đối đầu bằng cách triệu hồi quỷ vật của mình, Pandora đã trở về Fipellion mà không gặp lại tôi lần nào.
Vì vậy, tôi nghĩ cô ta vẫn còn thấy khó xử, thật là bất ngờ.
Tôi định mở lời chấp nhận lời đề nghị của Pandora, nhưng chợt nhìn thấy Jeremy bên cạnh.
Hiện tại, cậu đang có vẻ mặt rạo rực muốn nói cho tôi nghe ngay lập tức những gì đã xảy ra với cậu.
“Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi có việc bận khác rồi.”
“À… Ra vậy.”
Có lẽ nghĩ câu trả lời của tôi là một lời từ chối khéo, Pandora ngập ngừng.
Tôi nói thêm với cô ta.
“Thay vào đó, tôi nghĩ tôi có thể sắp xếp thời gian vào buổi tối. Cô thấy sao nếu chúng ta gặp nhau sau bữa tiệc tối?”
Đôi mắt Pandora mở to hơn một chút như thể không ngờ tới.
Cô ta nhanh chóng gật đầu.
“Được. Vậy tôi sẽ đến phòng cô.”
Sau khi sắp xếp cuộc hẹn như vậy, tôi chia tay Pandora.
Trong khi quay lưng đi tiếp, Jeremy hỏi.
“Người quen ạ?”
“Từng gặp nhau một lần.”
Nghe vậy, Jeremy nheo mày và lẩm bẩm như nói với chính mình.
“Hừ… Kỳ lạ thật. Hình như em cũng đã từng gặp cô ta ở đâu đó rồi.”
“Thật sao?”
Cậu ấy cố gắng nhớ lại điều gì đó, nhưng có vẻ không thành công.
Nghe Jeremy nói, tôi nghĩ sự nghi ngờ của tôi về Pandora lúc nãy không chỉ là do cảm giác.
Có thật là hai người họ đã từng gặp nhau trước đây như Jeremy nói không?
Dường như Pandora đang cố tránh mặt Jeremy.
Nhưng ngay sau đó chúng tôi đã đến phòng tôi, nên Jeremy nhanh chóng ngừng suy nghĩ.
“Ngồi xuống rồi nói chuyện.”
Tôi dẫn cậu ấy đến ghế sô pha.
Ngay khi ngồi xuống, Jeremy mở lời như đã chờ đợi từ lâu.
“Chị nói đúng. Chị đã nói nếu chúng ta chờ, họ sẽ tự tìm đến.”
Dù không cần nghe tôi cũng đoán được đại khái nội dung, nhưng vì Jeremy có vẻ rất hào hứng nên tôi chiều theo và thỉnh thoảng thêm vào những lời động viên.
“Castro đã tiếp cận em trước?”
“Vâng. Cuộc họp kết thúc, em bước ra ngoài thì thủ lĩnh Xích tộc và Luzark Castro gọi em đi uống trà cùng.”
Thì ra là vậy.
Việc không chỉ Badrisha Castro mà cả Luzark Castro cũng có mặt có nghĩa là anh ta cũng biết về chuyện này.
“Mà này chị.”
Sau đó Jeremy nói thêm với giọng đầy thích thú.
“Castro làm khách hàng của chúng ta từ bao giờ vậy?”
Cậu ấy có vẻ rất hứng thú với sự thật mới được phát hiện này.
“Hơn nữa, dù bên đó không nói rõ, nhưng em có cảm giác họ là khách hàng rất lớn trong số các khách hàng của chúng ta.”
Nghe lời cậu ấy, tôi cũng khẽ nhếch môi.
“Họ có nói về mặt hàng mà Castro đã giao dịch với Agrece không?”
“Không, họ nói vòng vo quá nên em không biết.”
Jeremy kể chi tiết cho tôi nghe về cuộc đối thoại giữa cậu và Badrisha Castro.
“Nhìn việc Castro không bị lộ ra ngoài bấy lâu nay, có vẻ như họ đã che giấu tên thật của mình một cách rất kỹ lưỡng… Nghe nói có vẻ như giao dịch của họ với chúng ta đã bị gián đoạn giữa chừng. Nên lần này họ mới trực tiếp liên hệ.”
“Ra vậy.”
“À, phải rồi. Thủ lĩnh của họ dường như nghĩ rằng em đã biết hết danh tính của họ, có phải là do chị liên quan không?”
Jeremy hỏi tôi với vẻ tò mò.
Tôi không có lý do gì để không trả lời nên tôi cũng nói.
“Đúng vậy. Chị đã thể hiện ra là chị biết Castro đã giấu tên thật để giao dịch với chúng ta, nên lần này họ mới trực tiếp liên hệ.”
“Quả nhiên.”
“Vậy Jeremy, em đã phản ứng thế nào?”
“Em chỉ giả vờ như đã biết hết mọi chuyện.”
Jeremy cười toe toét.
“Gần đây kỹ năng diễn xuất biểu cảm của em đã tiến bộ, nên em giả vờ biết rất giỏi. Thủ lĩnh Xích tộc dường như cũng đã bị lừa.”
Khuôn mặt cậu ấy như muốn được khen ngợi, nên tôi cười và xoa đầu như ý muốn, tỏ ý đã làm tốt.
Việc thủ lĩnh Xích tộc có thực sự bị Jeremy lừa hoàn toàn hay không, thì sau này sẽ biết.
Quả nhiên, với tính cách thận trọng của mình, Badrisha đã cố gắng thăm dò Jeremy trước.
Vì vậy, việc Jeremy đã một mình đối phó bình tĩnh với Castro mà không hề nao núng là điều đáng để khen ngợi.
“Làm sao chị biết được? Sau mùa đông có rất nhiều nơi giao dịch bị ngừng lại, nên em không thể nghĩ ra ngay.”
“Chị cũng tình cờ biết thôi. Chị đã chú ý vì có những điểm đáng ngờ từ trước.”
“Nếu họ giấu cả tên để giao dịch, thì chắc chắn là hàng cấm phải không?”
Jeremy đột nhiên nhận ra điều gì đó và reo lên.
“Có khi nào Castro đồng ý việc phục hồi Agrece là vì điều đó không? Vì thứ họ muốn giao dịch chỉ có Agrece mới xử lý?”
Việc cậu ấy có thể tự suy luận đến mức này, có thể nói là Jeremy đã nỗ lực rất nhiều.
“Thật thông minh, em trai của chị, khi có thể tự mình nghĩ ra đến mức đó.”
Và khi tôi không tiếc lời khen ngợi, khuôn mặt Jeremy rạng rỡ hẳn lên.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới