***
Đôi mắt lại chạm nhau.
Két…
Tôi không đợi phản ứng của Cassis mà đứng dậy khỏi ghế.
Nhưng cứ mỗi bước chân tiến lên, mọi thứ trong tầm mắt lại bắt đầu xoay tròn một cách hỗn loạn.
Tôi nghĩ mình không uống nhiều, nhưng có vẻ rượu độc hơn tôi tưởng.
Trước mắt tôi đột nhiên quay cuồng, khiến tôi loạng choạng trong giây lát.
Cassis vịn lấy tôi.
“Roxana…”
Tôi ngả người lại gần Cassis, người vừa mở môi như muốn nói điều gì đó.
Tôi siết chặt vạt áo Cassis vừa vô tình nắm được, tựa trán vào ngực hắn và đứng yên một lúc.
“Đây là phòng mà Lante đã sử dụng.”
Một lúc sau, tôi khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau với Cassis, người dường như đã quan sát tôi suốt.
“Người đó…”
Chắc tôi say thật rồi.
“Vẫn đang nhìn em ở đây.”
Bởi vì từ nãy đến giờ, tôi thấy hình bóng của Lante Agrece đã chết hiện ra sau lưng Cassis.
Con quỷ dữ màu đen đứng cô độc trong bóng tối trừng mắt nhìn tôi với đôi mắt đầy oán hận.
Tôi không né tránh đôi mắt đỏ sáng rực đến rợn người đó mà nhìn thẳng vào nó.
“Vậy nên, Cassis.”
Hơi thở toát ra từ Cassis thay đổi một chút.
Lời tôi nói dường như đã gây ra sự xao động nào đó trong hắn.
Tôi rời mắt khỏi Lante và nhìn lại Cassis.
Và tôi thì thầm với hắn, trong khi ngay cả bản thân tôi cũng không biết chính xác mình muốn nói gì.
“Hôn em đi.”
Đó là một câu nói kỳ lạ, không đầu không cuối.
Nhưng Cassis không biểu lộ sự kinh ngạc hay thắc mắc nào.
Như thể hắn hiểu được tôi nói điều này với tâm trạng nào.
Mặc dù có lẽ đó chỉ là ảo giác của tôi.
Ánh đèn lan tỏa từ ngoài cửa sổ chiếu vào khuôn mặt lạnh lùng và cứng rắn của hắn.
Tôi khẽ cười khi nhìn thấy đôi mắt vàng đang đối diện sáng rực như một nguồn sáng.
Sau đó, tôi không đợi Cassis mà chủ động ngẩng đầu lên và hôn hắn trước.
Một hơi ấm thấm vào đôi môi chạm nhẹ vào nhau.
Ban đầu, Cassis không có bất kỳ động thái nào.
Rồi ngay sau khi một hơi thở thấp và bị nén lướt qua môi tôi, hắn nghiêng đầu và hôn sâu hơn vào tôi.
Cánh tay ôm lấy eo tôi siết chặt hơn.
Tôi mở môi và đón nhận Cassis.
Cơ thể tôi ngả về phía sau, ly rượu trên tay tôi đổ nghiêng.
Nó lăn xuống sàn nhưng không vỡ vì có thảm trải bên dưới.
Chất lỏng màu đỏ tràn ra trên góc bàn cũng thấm ướt một chút vào vạt áo tôi.
Nhưng tôi không quan tâm đến những điều đó.
Cassis nuốt chửng đôi môi tôi, hôn nồng nhiệt mà không để lại bất kỳ kẽ hở nào, đúng như tôi mong muốn.
Động tác đó có phần thô bạo, nhưng tôi thích điều đó.
Tôi không biết lý do mắt tôi ngày càng hoa lên là vì hơi thở dồn dập do nụ hôn kéo dài, hay là vì hơi nóng bốc lên từ cơ thể làm cồn cào thêm cơn say.
Tôi quàng tay qua cổ Cassis và kéo hắn lại gần hơn.
Lưng tôi chạm vào cái bàn lạnh lẽo.
Nhưng ngay trước mặt tôi là hơi ấm nóng bỏng như lửa, và tôi bám chặt lấy cơ thể đang tiếp xúc, khao khát hơi ấm đó.
Tôi vòng chân lên quấn quanh eo Cassis, khiến hắn khựng lại trong giây lát.
Nhưng tôi không có ý định dừng lại ở đây.
Tôi cắn nhẹ vào lưỡi hắn mà không làm đau, và di chuyển tay vuốt dọc gáy Cassis.
Cassis, người đã ngừng lại một chút, cũng bắt đầu di chuyển trở lại.
Bàn tay nóng hổi vuốt ve cơ thể tôi.
Bàn tay mạnh dạn chạm vào da thịt trần của tôi, như thể lúc trước chưa hề có sự do dự nào.
Tương tự, đôi môi ấm áp in dấu lên cằm tôi, tạo nên những vết tích dày đặc trên cổ và mở đường xuống dưới.
Mặc dù những mảnh vải che chắn cơ thể bị lột bỏ, nhưng thay vì sự lạnh lẽo, hơi nóng lại ùa đến.
Giống như một cơn bão hung dữ và khổng lồ đang nuốt chửng toàn bộ cơ thể tôi.
Nhưng người nuốt chửng nó lại là tôi.
Tôi tham lam ăn mọi thứ của Cassis.
Bóng tối lan ra trong tầm nhìn mờ ảo của tôi.
Chỉ có đôi mắt đỏ khảm trong đó là sáng rõ ngay cả từ xa.
Tôi thở dốc và cười khi vùi mặt vào vai Cassis.
A, nếu tôi biết sẽ có khoái cảm thấp hèn như thế này dâng trào, tôi đã nên thể hiện cho Lante thấy khi ông ta còn sống.
Tôi đang chiếm lấy chiến lợi phẩm cướp được từ Lante, ngay trước mặt hồn ma của ông ta.
Tất nhiên, Cassis không phải là người có thể bị gọi bằng những từ ngữ thấp kém như vậy đối với tôi.
Nhưng theo góc nhìn của Agrece, Cassis có thể được coi là người mà tôi thành công cướp được từ Lante lần đầu tiên.
Hơn nữa, hắn là con trai của Roussel Pedelian, người mà Lante đã nghiến răng nghiến lợi muốn giết suốt cuộc đời.
Và tôi là con gái của Lante.
Hơn nữa, là người đã phản bội và đẩy ông ta đến cái chết.
Thật là một sự kết hợp tuyệt vời biết bao.
Làm sao tôi có thể nhịn cười được chứ?
Một khoái cảm mãnh liệt đến ngây ngất chiếm lấy cái đầu quay cuồng của tôi.
Cơ thể tôi run rẩy với sự rùng mình chạy dọc sống lưng.
Dù sao đi nữa, trải qua cảm giác này khi gần gũi với người đàn ông như kẻ thù của cha tôi, ngay trong không gian có thể được gọi là của ông ta, trước mặt hồn ma của người cha đã truyền cho tôi một nửa dòng máu này…
Có lẽ tôi đã phát điên rồi.
Nhưng…
Người đang ở đây vào khoảnh khắc này là tôi, và người đang sống vào khoảnh khắc này cũng chính là tôi.
Đúng vậy.
Cuối cùng, tôi đã chiến thắng.
Trong cuộc chiến khốc liệt tưởng chừng không bao giờ kết thúc này.
Chỉ đến khoảnh khắc này, tôi mới thực sự cảm nhận được điều đó.
Và một cảm giác chiến thắng không thể kiểm soát ùa đến một cách muộn màng.
Tôi vẫy vùng trong khi bị nhấn chìm hoàn toàn trong cảm giác đó, từ đầu đến chân.
“… đừng.”
Rồi đột nhiên, một giọng nói hơi lạc đọng lại bên tai tôi.
Cassis, người nhổm dậy một chút và rời khỏi tôi, nhìn xuống tôi và lại nói một điều kỳ lạ.
“Đừng khóc.”
Nhìn thấy cảm xúc ẩn chứa trên khuôn mặt Cassis đang nhìn tôi, tôi càng cảm thấy khó hiểu hơn.
Tôi rõ ràng đang cười trong sự say mê chiến thắng, hắn nói gì vậy?
Hàm Cassis cứng lại, như thể hắn đang siết chặt răng.
Ngay sau đó, hắn đưa tay lên và chậm rãi vuốt qua khóe mắt tôi.
Tôi cảm thấy một sự ẩm ướt nơi ngón tay hắn chạm vào, và chỉ khi đó, tôi mới nhận ra mình đang rơi nước mắt.
… Kỳ lạ thật.
Trong một khoảnh khắc như thế này, tại sao nước mắt lại rơi?
A, có lẽ nước mắt của Nix, người đã ở bên tôi cho đến gần đây, đã lây sang tôi chăng.
Gã ta, dù là con rối, nhưng khóc rất giỏi.
Trong thời gian ở nơi ẩn náu của Grizelda, gã ta khóc suốt ngày đêm đến nỗi tôi không thể ngủ yên một ngày nào.
Rồi ngay sau đó, tôi cũng nghiến răng như Cassis vừa làm.
Con rối ngu ngốc.
Nix đã rời đi trong lúc tôi vắng mặt.
Chắc chắn là Cassis đã gặp gã, và nhìn kết quả thế này thì rõ ràng cơ thể Nix không có hy vọng hồi phục.
Vì vậy, con rối ngu ngốc chắc chắn đã biến mất lặng lẽ vì không muốn tôi thấy cảnh gã ta chết.
Giờ đây, gã dường như suy nghĩ và hành động hoàn toàn như Achille.
Tôi không biết Nix có phải là Achille thực sự sống lại hay chỉ là một con rối đang bị rối loạn bản ngã.
Nhưng tôi cũng không muốn đào sâu tìm hiểu điều đó.
Thà rằng tôi cứ coi gã là một con rối, như Nix đã khẳng định, thì hơn.
Xét ở khía cạnh nào đó, việc Nix biến mất lại là điều tiện lợi hơn cho tôi.
Dù sao thì gã ta cũng sắp chết mà không cần tôi phải tìm, và việc phải nhìn Nix trút hơi thở cuối cùng trước mắt cũng khiến tôi cảm thấy không thoải mái.
Thế nhưng…
“… Kỳ lạ.”
Tôi cứ có cảm giác rằng điều này không phải là điều tôi thực sự muốn.
Tôi thực sự không theo đuổi Nix vì lý do đó sao?
“Rõ ràng mình đã thắng rồi…”
Tôi lẩm bẩm điều gì đó mà không biết nói với ai.
“Tại sao vẫn trống rỗng như thế này?”
Trong lòng tôi vẫn hụt hẫng.
Cứ như tôi có một lỗ hổng nào đó, và dù cố gắng đến đâu, nó cũng không bao giờ được lấp đầy hoàn toàn.
Cassis di chuyển bàn tay vừa lau nước mắt, vuốt ve khuôn mặt tôi.
Trong đôi mắt hắn đang phản chiếu hình ảnh tôi đang khóc, một cảm xúc na ná nỗi đau khổ thoáng qua.
Ngay sau đó, Cassis cúi đầu và hôn lên khóe mắt tôi.
Một hơi ấm mềm mại và dịu dàng như lông vũ thấm vào da thịt.
“Em không hề trống rỗng.”
Tiếp theo, một giọng nói trầm lướt qua tai tôi.
“Nếu vẫn còn cảm thấy hụt hẫng…”
Cassis tiếp tục thì thầm với tôi.
“Từ bây giờ chúng ta sẽ lấp đầy nó.”
Hắn nói rằng từ bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau lấp đầy từng chút một.
Và chắc chắn rằng không lâu sau, bên trong tôi sẽ tràn đầy đến mức không thể chứa nổi.
Không hiểu sao, khi Cassis liên tục nói như vậy, tôi cảm thấy mình thực sự có thể làm được.
Tôi ôm chặt hắn hơn khi nghe những lời thì thầm dịu dàng.
Trong khi được ôm trong vòng tay chỉ dành cho tôi, đôi mắt đỏ đang chìm trong bóng tối cũng biến mất.
Sau đó, Cassis và tôi ôm nhau trong im lặng một lúc rất lâu.
Mặc dù vậy, vô số lời nói vẫn truyền đến qua cơ thể đang tiếp xúc.
Cứ như những ngôn từ rực rỡ như những vì sao tỏa sáng ngoài cửa sổ đang trút xuống trái tim tôi.
Đêm sâu thẳm.
Nhưng bóng tối càng dày đặc, ánh sáng chiếu rọi nó cũng càng sáng rực.
Vì vậy, bình minh sắp đến, xua tan màn đêm này, chắc chắn sẽ chiếu sáng thế gian rực rỡ hơn bao giờ hết.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới