[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 208

Đăng lúc 17:33 30/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

Khi tỉnh dậy vào ngày hôm sau, tôi đang nằm trên giường trong phòng mình.

 

Cassis đã đi rồi, không thấy bóng dáng hắn.

 

Tôi nằm yên trên giường một lát, nhìn ánh nắng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.

 

Hôm nay trời nắng đẹp, ánh nắng tràn ngập căn phòng đặc biệt rực rỡ.

 

Tôi ước gì đã có thêm nhiều chuyện để nói với Cassis hơn, và giờ đây cảm giác tiếc nuối mới ập đến.

 

Cassis chắc hẳn cũng có nhiều việc phải làm ở Pedelian, nên việc hắn đến Agrece vào lúc này chắc chắn là vì lo lắng cho tôi.

 

Sau đó, tôi đứng dậy khỏi giường.

 

Tôi đến bàn trang điểm và soi gương.

 

May mắn thay, không còn dấu vết của đêm qua trên khuôn mặt tôi.

 

Mắt tôi thậm chí không sưng, và cơ thể tôi còn cảm thấy nhẹ nhàng hơn, có vẻ như Cassis đã giúp tôi giải quyết mọi chuyện trước khi đi.

 

Tôi nhắm rồi mở mắt thật lâu sau khi xác nhận khuôn mặt mình trong gương không có gì khác thường.

 

Và tôi quay lưng lại với khuôn mặt lạnh lùng trong gương.

 

Than vãn một ngày là đủ rồi.

 

Con đường mà tôi đã đi cho đến bây giờ là điều không thể thay đổi, dù tôi có cố gắng thế nào đi nữa.

 

Hơn nữa, con đường tôi phải đi trong tương lai còn quá dài để bị níu giữ bởi tàn dư của quá khứ.

 

Vì vậy, bây giờ hãy chỉ nhìn về phía trước mà đi thôi.

 

Nghĩ vậy, tôi bước tới và mở cánh cửa phòng đang đóng chặt.

 

***

 

Không lâu sau, tôi và Jeremy cùng đi đến Yggdrasil.

 

Bên trong Yggdrasil đã được dọn dẹp khá nhiều, trông khá sạch sẽ.

 

Nhưng vì thời gian chúng tôi rời khỏi đây chưa lâu nên tôi cũng không có cảm xúc đặc biệt nào khác.

 

Nhân tiện, những người bị thương chắc vẫn còn ở các tòa nhà khác.

 

Tôi lờ mờ nhớ là có nghe Sylvia sẽ ở lại đây trước khi chúng tôi rời Yggdrasil, nên tôi nghĩ lát nữa có thời gian sẽ ghé thăm cô ấy một chút.

 

“Ngươi có biết từ ‘đồng chủ’ tuyệt vời đến mức nào không?”

 

Lúc đó, giọng Jeremy vang lên bên cạnh tôi.

 

Cậu ấy không nói với tôi.

 

Cậu ấy đang nói chuyện với một người hầu đang đi bên cạnh từ nãy đến giờ.

 

Jeremy háo hức như thể chúng tôi đang đi dã ngoại.

 

Thực ra, cậu ấy đã như vậy suốt hai ngày trước khi chúng tôi rời Agrece.

 

“Nó có nghĩa là từ nay chị và ta sẽ đứng ở cùng một nơi, nhìn về cùng một hướng, suy nghĩ cùng một điều, và hành động cùng nhau.”

 

“Vâng…”

 

“Ngươi nói xem, cái này tuyệt vời và đáng kinh ngạc đến mức nào, ngươi có thể tưởng tượng được không?”

 

Cậu ấy đang giữ người hầu đang dẫn chúng tôi đến phòng họp lớn để nói những điều đó.

 

Thực ra, đó không thể gọi là một cuộc đối thoại được.

 

Jeremy lại tự hỏi rồi tự trả lời mà không đợi đối phương đáp lời.

 

“Hừm. Quả nhiên, đương nhiên là ngươi không biết rồi. Chuyện này chỉ có một người duy nhất trên thế giới này, là ta, mới có thể hiểu được.”

 

Nếu người khác nhìn thấy cảnh cậu ấy kiêu ngạo như thế mà không ai hỏi, họ có thể nghĩ cậu ấy là một người kỳ quặc.

 

Người hầu đang cố giữ vẻ mặt khi nghe những lời Jeremy lặp đi lặp lại một cách chán ngắt từ nãy đến giờ.

 

Có vẻ như đây là người mới được thuê vì vị trí người hầu ở Yggdrasil bị trống nhiều do vụ con rối vừa rồi. 

 

Anh ta đã vất vả ngay từ đầu.

 

“Jeremy, cứ thế này thì sẽ hơi muộn đấy, chúng ta đi nhanh hơn một chút đi.”

 

“Vâng, chị!”

 

Như mọi khi, hôm nay Jeremy cũng vâng lời tôi một cách tươi tắn.

 

Jeremy, người đang quấy rầy người hầu, xích lại gần tôi hơn một bước.

 

Lẽ ra người hầu phải dẫn đường cho chúng tôi, nhưng từ lúc nhìn thấy tôi, anh ta cứ như bị mất hồn.

 

Ngay cả bây giờ, anh ta vẫn quên nhiệm vụ của mình và lững thững đi theo sau lưng tôi và Jeremy.

 

Đó cũng là lý do tôi biết anh ta là người lần đầu tiên làm việc ở Yggdrasil.

 

Tuy nhiên, trong lúc Jeremy liên tục trò chuyện, tình trạng của anh ta có vẻ tốt hơn một chút…

 

Nhưng sau khi nghe giọng tôi và phản xạ quay đầu lại, chạm mắt với tôi, người hầu lại trở nên thất thần tiếp.

 

May mà tôi đã biết vị trí phòng họp lớn, nếu không Jeremy đã tức giận rồi.

 

Tất nhiên, ngay cả khi không vì lý do đó, Jeremy vốn có tính sẽ mắng và đuổi ngay một người hầu cứ dán mắt vào tôi như thế.

 

Nhưng hiện tại, Jeremy đang ở trong tâm trạng cực kỳ tốt.

 

Có lẽ là một trong những lần vui nhất trong đời cậu ấy.

 

Tôi biết lý do Jeremy như thế này, nên tôi lắc nhẹ đầu với cảm xúc khó tả giữa nên cười hay nên thôi, rồi bước đi trước.

 

Các thủ lĩnh và người thừa kế của các gia tộc sẽ tụ họp tại đây hôm nay để tham dự hội nghị lớn.

 

Vì Jeremy và tôi đến sát giờ hẹn, nên có vẻ như những gia tộc khác đã vào phòng hội nghị hết rồi.

 

Vì sự kiện lần này khủng khiếp đến mức có thể đi vào lịch sử, giống như sự kiện quỷ  vật Fipellion xảy ra 500 năm trước, nên sẽ có một cuộc thảo luận lớn diễn ra.

 

Một lúc sau, Jeremy và tôi đến đích.

 

Chúng tôi dừng bước trước cánh cửa lớn đang đóng chặt.

 

Lúc này, người hầu dường như tỉnh táo lại và vội vã chạy lên phía trước.

 

“Ngươi làm gì đấy?”

 

Nhưng Jeremy nhướn mày khi thấy anh ta chuẩn bị mở cửa phòng họp.

 

Người hầu giật mình quay lại.

 

“Dạ?”

 

“Ta hỏi ngươi đang làm gì? Ngươi quên mất điều quan trọng nhất rồi.”

 

Người hầu cuống quýt khi bị Jeremy nhìn bằng ánh mắt lạnh lẽo.

 

Tôi cũng thắc mắc và hỏi Jeremy.

 

“Là chuyện gì?”

 

Ngay lúc đó, người hầu, nghe giọng tôi, dường như nhận ra điều gì đó và kêu lên.

 

Jeremy gật đầu với anh ta.

 

Cuối cùng, người hầu với vẻ mặt quyết tâm hơn lúc nãy, mạnh dạn đẩy cánh cửa đang hé mở và lớn tiếng hô to.

 

“Đồng thủ lĩnh của Hắc tộc, Jeremy Agrece và Roxana Agrece đã đến!”

 

Khoảnh khắc đó, tôi không khỏi thốt lên một tiếng thầm thì.

 

Jeremy…

 

Hóa ra những gì cậu ấy thì thầm với người hầu lúc nãy không chỉ là khoe khoang thôi sao?

 

Jeremy đưa tay về phía tôi, người đang cạn lời.

 

“Chị, vào thôi.”

 

Khuôn mặt trong sáng của cậu ấy vương nụ cười hài lòng vô bờ bến.

 

Nhìn thấy nó, tôi chỉ thấy bất lực.

 

Cuối cùng, tôi cười khúc khích với cậu ấy và nắm lấy bàn tay đang đưa ra trước mặt.

 

Cứ thế, chúng tôi bước vào cánh cửa mở rộng cùng nhau.

 

Bên trong, các thủ lĩnh và người thừa kế của các gia tộc đã ngồi sẵn.

 

Họ nhìn chúng tôi, những người xuất hiện một cách ồn ào và bất ngờ, với vẻ mặt như muốn hỏi ‘Chuyện gì thế này?’.

 

Người đầu tiên tôi chạm mắt là Cassis.

 

Hắn nhếch một nụ cười nhẹ ở khóe môi khi nhìn tôi.

 

Lam tộc Pedelian có Roussel và Cassis.

 

Xích tộc Castro có Badrisha và Luzark.

 

Bạch tộc Fipellion có Hiakin, và bất ngờ hơn là Pandora.

 

Cô ta nhìn tôi và Jeremy với vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

 

Noel, thủ lĩnh Kim tộc Vertium, không có mặt ở đây vì cậu ta vẫn phải nằm liệt giường và không đủ tư cách tham dự hội nghị hôm nay.

 

Thay vào đó, một người đàn ông lạ mặt với khuôn mặt căng thẳng đang ngồi ở vị trí của thủ lĩnh Kim tộc, dường như đại diện cho những người khác của Vertium.

 

Jeremy và tôi bước về phía chỗ ngồi đã được chuẩn bị cho chúng tôi.

 

Gió lùa vào từ cửa sổ đang mở, mang theo mùi hương của những chiếc lá xanh tươi mát vừa mới nhú mầm.

 

Ánh nắng vàng rực rỡ rải khắp tầm nhìn.

 

Thời gian đã trôi qua, và mùa xanh tươi đã đến nhanh chóng.

 

Đó lại là một khởi đầu mới.

 

***

 

19. Chuyện ngay sau một khởi đầu khác

 

Một buổi sáng đầu hè trong lành và nắng đẹp.

 

Khuôn mặt Maria tươi sáng.

 

Như có thể thấy từ biểu cảm rạng rỡ đó, tâm trạng bà ta gần đây rất tốt.

 

Đó là vì con trai bà ta, Deon, đã tỉnh lại sau cơn hôn mê.

 

“Beth, đưa thuốc cho ta.”

 

Hôm nay, Maria lại đích thân mang thuốc cho Deon.

 

Theo lệnh của Maria, Beth phải chuẩn bị đủ loại thuốc bổ để Deon uống kể từ khi anh ta tỉnh lại.

 

“Ngươi đã làm đúng như ta dặn chứ?”

 

“Vâng. Gấp ba liều lượng bình thường ạ.”

 

Maria dành hết tâm sức cho Deon, như thể bà ta muốn anh ta dậy ngay lập tức.

 

“Nhưng… tác dụng của thuốc có quá mạnh không ạ?”

 

“Thuốc thường không có tác dụng với Deon, nên phải thế này mới được. Mà có quá một chút thì sao? Toàn là thuốc tốt cho cơ thể thôi.”

 

“Vâng…”

 

“Sau này, đừng tiết kiệm bất cứ thứ gì cho thuốc của Deon. Như thế thì nó mới mau chóng hồi phục mà đứng dậy được.”

 

Nếu có ai nhìn thấy, họ có thể nghĩ đây là tình mẹ con cảm động.

 

Nhưng Beth thầm bĩu môi vì cô ấy biết ý đồ của Maria là gì.

 

Thực ra, Maria đang háo hức muốn tống khứ Deon ra khỏi nhà này càng sớm càng tốt.

 

Lý do cô ấy cố gắng chữa cho Deon nhanh chóng như vậy cũng là vì muốn đuổi anh ta đi khỏi nhà.

 

Sau đó, Maria nóng lòng muốn trải qua những ngày tháng yên bình và ấm cúng với Sierra một cách trọn vẹn.

 

“Beth, cô một mình sao?”

 

Khi Maria đi đến phòng Deon, Sierra xuất hiện.

 

“Vâng, thưa phu nhân Sierra. Phu nhân có cần tôi làm gì khác không ạ?”

 

“Không. Ta hỏi vì không thấy Emily đâu.”

 

“Emily thì…”

 

Nghe lời Beth nói, Sierra bước ra ngoài nhà.

 

Gần đây, Emily thỉnh thoảng vắng mặt.

 

Mặc dù không thường xuyên, chỉ thỉnh thoảng thôi, nhưng điều đó không giống với cô ta, người luôn bảo vệ Sierra theo lệnh của Roxana.

 

Đi thêm một đoạn, một cánh đồng rộng lớn hiện ra.

 

Emily đang đứng ở nơi cao nhất, nhìn về phía xa.

 

“Emily, cô đang làm gì vậy?”

 

Nghe giọng Sierra, Emily quay đầu lại.

 

Cô ta ngay lập tức tiến đến Sierra và cúi đầu.

 

“Xin lỗi phu nhân vì đã tự ý rời vị trí.”

 

“Ta đến đây không phải để trách mắng.”

 

Nghe vậy, Emily trả lời một cách nghiêm túc, như thể nhớ lại câu hỏi Sierra vừa hỏi.

 

“Tôi chỉ hóng mát một chút. Tôi nghĩ sẽ không sao nếu chỉ một lát vì có phu nhân Maria và Beth ở đó, nhưng có vẻ tôi đã phán đoán sai.”

 

Cô ta vẫn giữ khuôn mặt vô cảm và tự kiểm điểm hành động của mình.

 

“Dù ở gần nhưng nếu phu nhân tự ý di chuyển một mình như vậy có thể nguy hiểm, lần sau phu nhân nhất định phải có Beth ở bên cạnh.”

 

Nghe những lời cô ta nói thêm, Sierra khẽ mỉm cười.

 

“Xana cũng vậy, cô và con bé đều có xu hướng bảo vệ ta quá mức.”

 

Bà đứng trước Emily và nhìn xung quanh.

 

Làn gió thổi nhẹ lướt qua những ngọn cỏ đã cao đến đầu gối.

 

“Emily.”

 

“Vâng, thưa phu nhân.”

 

“Cô cũng đã ở lại nơi này lâu rồi nhỉ.”

 

Có lẽ vì cảm nhận được điều gì đó từ câu nói đó.

 

Emily ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào khuôn mặt Sierra.

 

Sierra cũng chuyển ánh mắt và nhìn Emily. 

 

Và với đôi môi vẫn mỉm cười nhẹ, bà hỏi.

 

“Cô có điều gì muốn nói với ta sao?”

 

Đôi mắt Emily lặng lẽ quan sát khuôn mặt đang đối diện.

 

Và cuối cùng, đôi môi đóng chặt của Emily cũng mở ra.

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 208

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới