[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 209

Đăng lúc 17:33 30/05/2026
22.8K · 0

Bấm vào / để chuyển chương. Nếu không xem được truyện, vui lòng để lại bình luận cho chúng mình biết nhé!
credit

“… Tôi xin lỗi.”

 

Đó là một lời xin lỗi đột ngột, nhưng Sierra, người đã nhận ra tâm tư của cô ta từ lâu, không hề bối rối.

 

Giọng nói tĩnh lặng lướt qua những ngọn cỏ.

 

“Mệnh lệnh của tiểu thư Roxana… tôi không thể tuân thủ nữa.”

 

Khi Roxana rời Agrece, cô đã ra lệnh cho Emily bảo vệ Sierra bằng mọi giá.

 

Cho đến nay, Emily đã trung thành thực hiện mệnh lệnh của chủ nhân.

 

Nhưng…

 

Kể từ khi gặp lại Roxana đến thăm nơi này, một ngọn gió nhẹ bắt đầu thổi trong lòng Emily.

 

Nơi cô ta cần phải ở không phải là đây.

 

Mỗi ngày nhìn về nơi Roxana đã rời đi và suy nghĩ, cuối cùng Emily đã tự mình đưa ra quyết định.

 

Vì cuối cùng cô ta đã không hoàn thành nhiệm vụ được giao và không tuân theo mệnh lệnh, Emily nghĩ rằng sẽ là đương nhiên nếu Sierra quở trách hoặc mắng cô ta vô lễ.

 

“Sao cô lại xin lỗi? Ta không phải chủ nhân của cô mà.”

 

Ngược lại, Sierra mỉm cười dịu dàng nhìn Emily.

 

“Cô có thể đi rồi, Emily.”

 

Nhìn khuôn mặt nhân hậu và ấm áp đó, Emily cúi đầu.

 

“Gửi lời hỏi thăm của ta đến Roxana nhé.”

 

Làn gió ấm áp đầu hè vuốt nhẹ mái tóc của họ một cách tinh nghịch rồi trôi đi.

 

Và thế là Emily lên đường để trở về nơi có người chủ nhân duy nhất của mình.

 

Ánh nắng tươi sáng dịu dàng tiễn cô ta.

 

***

 

Deon tựa lưng vào giường, nhìn ra ngoài cửa sổ.

 

Đây là lần thứ hai anh ta trải qua cuộc sống nhàn rỗi như thế này kể từ mùa đông năm ngoái, nhưng anh ta không thể quen được.

 

Bên cạnh giường anh ta là thuốc mà Maria đã để lại.

 

Maria đã cố ép Deon uống thuốc, người luôn phớt lờ bà ta, nhưng cuối cùng bỏ cuộc và rời khỏi phòng.

 

Maria xa lạ khi đột nhiên hết lòng chăm sóc anh ta.

 

Nhưng vì biết điều đó không phải vì lợi ích của mình, Deon không hề xao động.

 

Cơ thể anh ta hồi phục chậm, nhưng vẫn tốt hơn một chút mỗi ngày.

 

Dĩ nhiên, cánh tay trái bị cắt đứt ở Yggdrasil không thể lành lại được.

 

Mặc dù có thể nối lại cánh tay bằng phẫu thuật nối mạch, nhưng điều đó chỉ áp dụng khi bảo quản được mảnh cơ thể bị cắt.

 

Cánh tay trái của anh ta rất có thể đã bị xử lý cùng với tàn dư của những con rối khác trong sự hỗn loạn ngày hôm đó.

 

Deon liếc nhìn cánh tay được băng bó.

 

Việc mất đi một phần cơ thể là một điểm yếu cực kỳ chí mạng đối với người Agrece.

 

Nhưng kỳ lạ thay… anh ta cảm thấy may mắn khi đó lại là cánh tay của mình bị cắt đứt bởi sự tấn công của những con rối ngày hôm đó.

 

Rồi đột nhiên, Deon tò mò không biết con rối Achille đã ra sao.

 

Ngày hôm đó, khi đối đầu với gã ta trên cánh đồng dưới ánh hoàng hôn đỏ, rõ ràng Deon là người buông tay trước.

 

Cảm giác kim loại sắc bén lao vào da thịt anh ta vẫn còn sống động.

 

Mặc dù ngay khoảnh khắc đó, mọi giác quan đều trở nên mơ hồ vì bị cuốn theo bướm độc của Roxana, nhưng anh ta nghĩ con rối Achille chắc chắn không chết vào lúc đó.

 

… Bởi đó là Roxana, người đã cứu ngay cả Deon.

 

Ngay cả khi không vì lý do đó, anh ta vẫn có cảm giác mơ hồ rằng con rối Achille chắc chắn đang sống.

 

Vậy Roxana có đang ở cùng với nó không?

 

Trong thời gian ở đây, Deon đã gặp Sierra.

 

Khi nhìn khuôn mặt bà, có vẻ như bà chưa biết gì về con rối Achille.

 

Mặc dù, Roxana mà Deon biết cũng có thể sẽ không nói chuyện đó với Sierra.

 

Gió lùa vào từ cửa sổ đang mở quanh quẩn trong phòng.

 

Tấm rèm trắng lung lay như những gợn nước trong tầm nhìn.

 

Nhìn thấy cảnh đó, hình bóng Roxana, người đã đến thăm nơi này cách đây không lâu, lại mờ ảo hiện ra trước mắt, rồi biến mất không dấu vết ngay khi anh ta chớp mắt.

 

… Deon cũng nghĩ bản thân mình thật trơ trẽn.

 

Nhưng anh ta vẫn muốn được ở bên Roxana.

 

Tuy nhiên, kỳ lạ thay, anh ta không còn muốn giết bất kỳ ai khác bên cạnh cô nữa.

 

Dường như một phần chất độc đọng lại trong lòng Deon ngày hôm đó đã biến đâu mất.

 

Có lẽ Roxana đã nhìn thấu được lòng Deon như vậy, nên mới nói rằng có thể cô sẽ cần đến anh ta trong tương lai.

 

Tuy nhiên, những điều Deon đã làm cho đến nay là điều không bao giờ có thể biến mất.

 

Việc anh ta giết Achille, anh trai của Roxana, bằng chính tay mình là một quá khứ không thể thay đổi.

 

Thế nhưng, Roxana đã cho phép Deon ở lại bên cạnh cô.

 

Và giờ đây, Deon, một cách không hề phù hợp…

 

“Vậy nên, hãy sống thêm chút nữa.”

 

Anh ta muốn sống vì cô.

 

Lần này, để thực sự trở thành một sự tồn tại cần thiết cho cô.

 

Ngay cả khi anh ta không thể được tha thứ suốt đời, như lời Roxana đã nói.

 

“Khi nào anh hoàn toàn vô dụng, tôi sẽ giết anh.”

 

Cho đến ngày đó, ngày mà anh ta cuối cùng sẽ đón nhận hình phạt cho tội lỗi nặng nề mà anh ta đã gánh trên vai từ lâu mà không hề hay biết.

 

Đến ngày đó, Deon sẽ sẵn lòng quỳ gối trước Roxana và dâng cổ mình cho cô.

 

Anh ta không dám hy vọng cô sẽ rơi những giọt nước mắt như đã từng trước cái chết của Achille.

 

Thay vào đó…

 

Anh ta ước rằng vào ngày đó, Roxana sẽ vui vẻ mỉm cười khi nhìn anh ta chết dưới tay mình…

 

Lại một lần nữa suy nghĩ một cách hoàn toàn không phù hợp, Deon nhìn lên bầu trời ngoài cửa sổ.

 

Một màu xanh đậm vô tận, không thể đong đếm được độ sâu.

 

Ánh sáng xanh đó đang chiếu rọi Deon.

 

Màu xanh tươi sáng đó khiến anh ta cảm thấy mắt mình nhoè đi, và cuối cùng Deon không thể nhìn ra ngoài cửa sổ lâu hơn nữa và quay đầu lại.

 

***

 

Hội nghị lớn ở Yggdrasil kéo dài suốt ba ngày.

 

Sau khi khoảng thời gian dài đó trôi qua, các đại diện của các gia tộc đã tập trung tại đó lại tan rã mỗi bên một nơi.

 

Roxana và Jeremy cũng di chuyển đến nơi có xe ngựa đã được chuẩn bị sẵn để rời Yggdrasil.

 

“Muộn rồi.”

 

Nhưng ở đó đã có một người khác chờ sẵn.

 

Cassis, người đang tựa vào xe ngựa của Agrece, đứng thẳng người khi thấy hai người xuất hiện trước mặt.

 

Roxana cũng dừng bước khi nhìn thấy hắn.

 

Jeremy buột miệng nói bằng giọng kinh ngạc khi thấy Cassis đón họ như thể đã đợi sẵn.

 

“Gì vậy? Sao anh lại ở đây?”

 

“Đương nhiên là ta chờ để đi cùng rồi.”

 

“Đường ai nấy đi mà đi cùng cái gì?”

 

Jeremy bực tức vì đã mong chờ một khoảng thời gian riêng tư với Roxana.

 

Nhưng Cassis bình thản đáp lại, mặc kệ khuôn mặt cậu đang nhăn nhó.

 

“Dù sao thì hai người cũng chưa quay lại Agrece ngay mà.”

 

Nghe lời đó, Jeremy im bặt.

 

Cậu quay đầu lại, hơi buồn bã vì nghĩ rằng Roxana đã nói với Cassis, nhưng khoảnh khắc tiếp theo, trên khuôn mặt Roxana cũng hiện lên sự khó xử.

 

“… Sao anh biết?”

 

Biết Roxana không hề mời Cassis đi cùng, Jeremy lấy lại tinh thần ngay lập tức.

 

Thực ra, sau khi xong việc ở Yggdrasil, họ dự định sẽ đi tìm Nix.

 

Nếu gã ta đã chết, họ sẽ thu hồi thi thể, và nếu còn sống…

 

Họ quyết định sẽ nghĩ đến chuyện sau sau đó.

 

“Sao có thể không biết được chứ?”

 

Cassis bật ra một nụ cười nhẹ nhàng gần như tan vỡ khi nghe câu hỏi của Roxana.

 

“Ba năm trước, em cũng cứu anh mà.”

 

Nghĩ lại thì, cô luôn luôn như vậy kể từ khoảnh khắc họ gặp nhau.

 

Ba năm trước ở Agrece, Roxana đã cứu hắn khỏi tay Lante.

 

Mùa đông năm ngoái, cô đã cử bướm độc vào giữa những Agrece và Pedelian đang đối đầu để ngăn chặn thương vong không cần thiết, và lần này ở Yggdrasil, cô đã gửi Cassis đến giúp những người khác đang gặp nguy hiểm.

 

Và sau đó, cô vẫn hành động để cứu cả Deon và Nix.

 

Vì cô là người như vậy.

 

Hắn nghĩ rằng lần này cô chắc chắn cũng không dễ dàng bỏ cuộc với Nix.

 

Hắn không thể tránh khỏi cảm giác thương xót và xót xa cho Roxana như thế.

 

Tuy nhiên, một điều may mắn là, khi hắn nhìn thấy Nix lần cuối, không phải là không có kết quả gì.

 

Mặc dù không được chữa lành, nhưng cơ thể Nix chắc chắn đã được làm chậm tốc độ phân rã mà không cần chú thuật.

 

Vì vậy, khả năng gã ta còn sống vẫn rất cao.

 

Cassis gạt bỏ nụ cười cay đắng và đối diện với Roxana.

 

Những khoảnh khắc hắn ở bên cô ở Pedelian lướt qua tâm trí hắn.

 

Mặc dù đó là chuyện chưa lâu, nhưng ký ức lúc đó lại cảm giác xa xôi.

 

Lúc đó, Cassis đã nói rằng dù Roxana ở đâu, hắn nhất định sẽ tìm thấy cô và đưa cô trở lại bên cạnh mình.

 

Khi đưa cô thoát khỏi Vertium cùng Nix, hắn cũng nói rằng cô muốn gì cũng được.

 

Và hắn cũng đã hứa sẽ luôn ở bên cô.

 

Nhưng cuối cùng, thực tế là Roxana phải ở Agrece, còn Cassis phải ở Pedelian.

 

Họ đều có những việc phải làm ở vị trí của mình, và Cassis không muốn ngăn cản con đường Roxana đang đi.

 

Vì vậy, hắn đã quyết tâm.

 

Nếu Roxana không thể đến nơi Cassis ở, thì hắn sẽ đi đến bên cạnh cô.

 

Sau khi hoàn thành những công việc cần phải làm ngay bây giờ và tình hình đã ổn định phần nào.

 

Cassis đã đưa ra quyết tâm đó khi đến Agrece để gặp Roxana cách đây không lâu.

 

“Dù sao thì có anh ở đó cũng hữu ích. Vì có lẽ khí tức của anh vẫn còn sót lại trên Nix.”

 

Cassis nhìn thẳng vào Roxana và nói.

 

“Vậy nên, cho anh đi cùng nhé.”

 

Ánh mắt im lặng của cô dừng lại trên khuôn mặt hắn một lúc.

 

Rồi cuối cùng, Roxana thở ra một tiếng cười nhỏ giống như một hơi thở dài, như thể không còn cách nào khác.

 

Ngay sau đó, ánh mắt cô hướng về Jeremy bên cạnh.

 

“Xin lỗi, Jeremy. Cassis đi cùng có được không?”

 

“Thế… thì. Tùy ý chị.”

 

Jeremy bên cạnh thoáng hiện vẻ mặt như trời sụp đổ.

 

Tuy nhiên, cậu vẫn cố gắng mỉm cười khi Roxana quay lại nhìn mình.

 

Mặc dù sau khi ánh mắt Roxana rời đi, cậu trừng mắt nhìn Cassis, người đột nhiên xen vào, như muốn giết người.

 

“Vậy thì đi thôi. Trước khi quá muộn.”

 

Cuối cùng, cả ba người cùng lên xe ngựa rời Yggdrasil.

 

Roxana đôi khi tự hỏi câu chuyện này là bi kịch hay hài kịch.

 

Nhưng cuộc sống vốn dĩ không thể được phân định rõ ràng thành một phe.

 

Vì không có gì kết thúc hoàn toàn cho đến khi cái chết đến.

 

Tuy nhiên, mùa tiếp theo vẫn đến trên mảnh đất hoang tàn, và những thứ hồi sinh lại nảy mầm trên mặt đất khô cằn.

 

Trong ánh sáng chói lọi lại tìm đến sau khi màn đêm đen tối kết thúc, họ bước đi những bước đầu tiên cho một khởi đầu mới.

 

Thật là một ngày đẹp trời để bắt đầu một điều gì đó.

 

〈HOÀN THÀNH〉

 

Truyện tranh:

[Novel] Phương Pháp Bảo Vệ Anh Trai Nữ Chính - Chap 209

Điểm: /10 · 0 đánh giá


Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!

Bình luận

Để lại một bình luận


Có 0 bình luận Mới