Ngày 16 tháng 7.
Tôi sẽ bắt đầu viết nhật ký từ hôm nay.
Mẹ bảo làm nhật ký bằng tranh sẽ tốt cho sự phát triển cảm xúc của trẻ con tuổi tôi nên bắt tôi viết.
Nhưng thực ra, nguyên nhân có lẽ là Achille.
Từ khi tôi sinh ra, Achille đã âm thầm nghiên cứu những cuốn sách nuôi dạy con được vận chuyển từ đâu đó đến.
Anh ấy nghĩ là giấu kỹ lắm, nhưng mẹ và tôi đều đã biết chuyện này từ lâu.
Achille là anh trai tôi, năm nay mười một tuổi.
Tên tôi là Roxana Agrece.
Tôi cảm giác như mình sống lâu lắm rồi, nhưng thực ra vẫn chỉ là một đứa bé bảy tuổi.
Mẹ tôi là Sierra Colonis, người được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân thế giới.
Tôi hiếm khi thấy cha, nên sự tồn tại của ổng nhạt nhòa lắm, xin phép bỏ qua phần giới thiệu.
Thực ra, có khả năng mẹ hoặc Achille sẽ kiểm tra cuốn nhật ký này.
Tất nhiên, họ đã nói là tuyệt đối không xem lén, nhưng liệu có thật không?
Nếu không phải mẹ hay Achille mà là người khác đọc cuốn nhật ký này, đừng nghĩ là tôi không biết.
Tôi đang quan sát hết đấy.
Ngày 20 tháng 7.
Đầu bếp đáng ngờ lắm.
Từ mấy hôm trước tôi cứ bị đau bụng, chắc là do ăn phải thức ăn hỏng rồi.
Tôi nghi là ngộ độc thực phẩm, nguyên nhân có phải là món nhẹ không?
Hình như hôm nay bánh ngọt cũng có vị hơi lạ.
Nếu ngày mai còn bị nữa, tôi sẽ nói với mẹ.
Ngày 21 tháng 7.
Deon Agrece, đồ con bọ hung!
Deon lại vứt kẹo Achille cho.
Đây là lần thứ hai tôi chứng kiến.
Lần trước, tôi còn nghĩ có khả năng anh ta vô tình đánh rơi, nhưng rõ ràng là không phải.
Tôi hơi tức giận nên hỏi anh ta tại sao cứ vứt kẹo anh tôi cho, thì nhận được một câu trả lời quái gở là: Vứt rác thì cần lý do à?
Tôi há hốc mồm vì quá ngỡ ngàng, trong lúc đó Deon phớt lờ tôi và bỏ đi mất.
Không nên giận với trẻ con, nhưng mà tức quá đi!
Tôi còn bực cả mình vì đã không nói được câu nào ra hồn với Deon lúc đó.
Anh ta thật sự cần được giáo dục lại về cách cư xử.
Ngày 22 tháng 7.
Achille thật sự là một kẻ ngốc tốt bụng.
Sáng nay tỉnh dậy, bên đầu giường tôi có một giỏ kẹo lớn được trang trí bằng hoa và ruy băng.
Tôi tự hỏi ông già Noel nào đến giữa mùa hè thế này, thì ra thủ phạm là Achille.
Là vì những lời tôi nói hôm qua, khi tâm trạng tôi không vui vì chuyện với Deon.
Tôi đã làm mình làm mẩy bảo Achille rằng nếu có kẹo để cho Deon thì mang hết cho tôi nè, và anh ấy tưởng tôi dỗi vì muốn ăn kẹo.
Tôi mất hết hứng thú vì sự hiểu lầm lố bịch này.
Cuối cùng, tôi chỉ chia kẹo với Achille và giả vờ đã vui lên.
Ngày 25 tháng 7.
Hôm nay tôi gặp dì Maria.
Dì Maria là một trong những phu nhân trong nhà này, và là mẹ của Deon.
Dì Maria đặc biệt thân thiết với mẹ, nhưng mẹ có vẻ hơi e ngại dì ấy.
Vì mẹ vốn là người hướng nội nên chuyện này cũng không có gì lạ.
Dì Maria là một người hiền lành và tử tế với trẻ con.
Mỗi lần gặp Achille và tôi, dì ấy lại cưng nựng và khen xinh đến mức tôi thấy hơi áp lực.
Có lẽ vì quá nuông chiều nên tính cách Deon mới như thế chăng?
Gần đây dì ấy rủ tôi chơi búp bê, tôi bảo để tôi nghĩ đã.
Ngày 29 tháng 7.
Dinh thự Agrece rất rộng.
Các phu nhân và bọn trẻ đều sống ở toà Đông, nhưng ngay cả trong toà Đông cũng chia thành các khu vực, nên thực ra hiếm khi chúng tôi gặp nhau.
Nơi mẹ, Achille và tôi sống là khu 3 của toà Đông.
Thật khó tin là tôi đã bảy tuổi mà vẫn chưa khám phá hết bên trong dinh thự này.
Lý do lớn nhất là mẹ tuyệt đối không cho phép tôi đi một mình vì trong dinh thự có nhiều nguy hiểm.
Vì vậy, sở thích mới của tôi gần đây là lén lút khám phá dinh thự vào những lúc không có lớp học.
Vẫn còn những khu vực ở toà Đông tôi chưa đến, nên cách đây không lâu, tôi đã đi đến khu 1, nơi dì Maria sống.
Cửa phòng dì Maria hé mở một chút.
Có một giọng nói hơi cao và háo hức vọng ra từ bên trong, khiến tôi tò mò lại gần.
Nhưng lẽ ra tôi không nên làm vậy.
Qua khe cửa mở hé đó, tôi đã thấy một điều không nên thấy.
***
Đây là câu chuyện về thời thơ ấu của Roxana.
Câu chuyện khi cô chưa biết rằng nơi này là thế giới trong tiểu thuyết.
***
“Con không muốn ăn cái này.”
Tôi nhăn mặt nhìn món nhẹ trên bàn.
Chiếc bánh ngọt đựng trong đĩa tròn trông bình thường, nhưng thành phần bên trong thì không như vậy.
Từ lúc nào đó, tôi cứ bị đau bụng mỗi khi ăn đồ ăn nhẹ, nên ban đầu tôi nghĩ họ cho tôi ăn đồ hỏng.
Nhưng không phải, hóa ra là do bên trong có thảo dược tốt cho trẻ con.
Nếu vậy thì thà cho uống thuốc riêng đi, tại sao cứ phải cho vào đồ ăn nhẹ làm gì?
Những người lấy đồ ăn ra đùa giỡn sẽ bị trừng phạt!
“Hôm nay con không ăn có được không ạ?”
“Dù sao con cũng phải cố ăn thôi, Xana à.”
Mặt mẹ lộ vẻ khó xử khi tôi từ chối ăn.
Achille bên cạnh cũng dỗ dành tôi.
“Mẹ nói đúng đấy, Xana. Nếu hôm nay bỏ bữa thì mai sẽ khó ăn hơn đấy.”
“Hay là mẹ thêm mật ong hoặc mứt Xana thích lên trên nhé?”
Không, không phải là tôi không ăn vì nó không ngon.
Nhìn họ cố gắng ép tôi ăn đồ ăn nhẹ, tôi lại càng tức giận hơn.
Nhưng tôi là một người lớn có trí tuệ.
Tôi không có ý định thể hiện sự bướng bỉnh như một đứa trẻ kén ăn.
“Dạo này cứ ăn đồ ăn nhẹ là con bị khó tiêu và đau bụng. Tối qua cũng vì thế mà con ngủ không ngon.”
Đó là một cách hơi láu cá, nhưng tôi giả vờ đáng thương với vẻ mặt mếu máo.
Kinh nghiệm nhiều năm cho thấy, trong những trường hợp như thế này, khơi gợi lòng thương hiệu quả hơn là giận dỗi.
Quả nhiên, mẹ và Achille yếu lòng đã nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng.
“Làm sao đây… Con đau bụng lắm sao?”
“Vâng!”
Tôi gật đầu lia lịa.
Tôi nghĩ chỉ cần thêm chút nữa là được, nhưng bất ngờ là mẹ vẫn không nói là không cần ăn.
“Vậy hôm nay mẹ ăn giúp con một nửa nhé?”
“Mẹ?”
Achille giật mình trước lời mẹ.
Ngay khoảnh khắc tôi định thắc mắc vì phản ứng hơi lạ đó, mẹ cười như muốn nói đừng lo và xoa đầu tôi và Achille đang ngồi hai bên.
“Một ngày thì không sao. Nào, mẹ lấy một nửa của con nhé. Cả của Achille nữa.”
“Con không sao đâu ạ.”
“Không được, con cũng hơi sốt từ sáng nay rồi mà. Đưa mẹ.”
Mẹ chia đôi không chỉ phần bánh của tôi mà cả phần của Achille nữa.
Không hiểu sao Achille lại bồn chồn khi nhìn mẹ.
Mẹ cầm nĩa lên và bắt đầu ăn phần bánh đã chia từ Achille trước.
Achille quan sát cảnh đó với ánh mắt lo lắng, cuối cùng không thể chịu đựng được và đưa tay ra.
“Thôi, con không sao. Con sẽ tự ăn phần của mình.”
“Achille.”
Anh ấy vội vàng lấy lại phần bánh của mình trước khi mẹ kịp ngăn lại.
Và bắt đầu ăn ngấu nghiến một cách vội vã, kem tươi dính cả khóe miệng, vì sợ mẹ sẽ lấy mất lần nữa.
“Con cũng! Con cũng ăn phần của mẹ!”
Tôi cũng không phải là người thiếu tinh ý.
Vì vậy, tôi nhanh chóng chộp lấy đĩa trước mặt mẹ, ăn ngồm ngoàm hết phần bánh của mình.
Achille dường như thở phào nhẹ nhõm khi thấy những thứ trên đĩa mẹ biến mất hết.
Ngược lại, mẹ bối rối trước hành động đột ngột của chúng tôi.
“Hôm nay mẹ bảo để mẹ ăn cho mà.”
“Ưm, con thấy mẹ và anh ăn có vẻ ngon nên.”
“Con cũng thế! Đây là bánh của con nên con sẽ ăn hết.”
Achille và tôi nêu lý do là sự thay đổi bất chợt của trẻ con, rồi nhồm nhoàm ăn hết phần bánh tệ hại còn một nửa trước mặt chúng tôi.
***
“Xana à. Không được để mẹ ăn đồ ăn nhẹ của chúng ta.”
Sau giờ ăn nhẹ, Achille thì thầm vào tai tôi.
“Thứ trong đồ ăn nhẹ là thuốc, tốt cho trẻ con nhưng không tốt cho người lớn. Vì vậy, nếu lần sau mẹ lại bảo ăn, tuyệt đối không được đưa nhé.”
Tôi nheo mắt nhìn Achille.
“Thay vào đó… nếu có ngày em thực sự không muốn ăn, anh sẽ ăn giúp em. Không thường xuyên được, nhưng thỉnh thoảng thì được.”
“Thỉnh thoảng là bao nhiêu?”
“Ừm, khoảng một đến hai lần một tháng? Nhưng em không được nói cho ai khác biết. Giữ bí mật với mẹ nữa.”
Đôi khi tôi có cảm giác này trong đời.
Khi rõ ràng có điều kỳ lạ nhưng tôi không biết là do cái gì, khiến lòng tôi khó chịu và bồn chồn một cách kỳ quặc.
“Anh biết đó là thuốc gì mà vẫn ăn hả?”
Nghe câu hỏi của tôi, Achille nhăn mặt như thể đang suy nghĩ nên trả lời thế nào.
“Nói cho em biết nữa.”
Tôi nài nỉ anh ấy.
Nhưng Achille chỉ xoa đầu tôi như dỗ dành, mà không trả lời.
“Em lớn hơn chút nữa sẽ biết thôi.”
Xí, đồ nhỏ mọn lại xem thường tôi là trẻ con nữa.
Tôi siết chặt nắm đấm và đấm vào bụng Achille một cái.
“Ái da, đau! Anh đau đấy, Xana. Ư….”
Nắm đấm của tôi mới bảy tuổi, bé nhỏ và yếu ớt, lại còn đấm hờ nên chắc không đau lắm đâu, nhưng Achille lại nhăn nhó và rên rỉ một cách thái quá.
Nhưng khuôn mặt anh ấy mếu máo ôm bụng khá giống thật, khiến tôi khựng lại trong giây lát.
Chẳng lẽ tôi lỡ tay dùng lực hơi mạnh?
Có khi Achille là đứa trẻ yếu ớt nên thực sự đau cũng nên.
Tôi rụt rè hỏi.
“Anh đau thật à?”
“Ừm, nếu Xana thổi cho anh thì anh sẽ khỏi.”
Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Achille ngẩng đầu lên và cười hi hi với tôi, nên tôi biết đó là trò đùa.
Tôi lại cho anh ấy nếm thử nắm đấm lửa.
“Ối, lần này đau thật…”
“Muốn ăn thêm cái nữa không? Lần này em sẽ đấm đau thật.”
“Hehe. Nào, hôm nay chúng ta ôn bài với nhau nhé!”
Khi tôi đe dọa, Achille cười tươi như thể chưa hề giả vờ đau, và nhấc bổng tôi lên ôm vào lòng.
“Cẩn thận đừng ngã nhé, mấy đứa!”
“Vâng, thưa mẹ!”
Từ phía sau, tôi nghe thấy tiếng mẹ cười nhỏ khi nhìn chúng tôi.
Achille cũng cười và chạy về phòng trong khi ôm tôi.
Truyện tranh:
Điểm: /10 · 0 đánh giá
Để lại bình luận để ủng hộ TeleTruyen nhé, cám ơn các bạn!
Có 0 bình luận Mới